WASHINGTON -Chính phủ Hoa Kỳ hôm nay lên tiếng kêu gọi các đảng phái chính trị ở Cambodia bình tĩnh và hợp tác để dựng chính phủ mới, theo đúng với nguyện vọng của nhân dân.

Lời kêu gọi được đưa ra sau khi đảng đương quyền của ông Hun Sen được Ủy Ban Bầu Cử Quốc Gia xác nhận đứng đầu cuộc bỏ phiếu, nhưng vẫn không đủ số ghế đại biểu cần thiết để có thể tự đứng ra lập chính quyền, do đó một chính phủ liên hiệp sẽ thành hình.

Theo kết quả, đảng Nhân Dân của ông Hun Sen được 73 ghế, đảng FUNCINPEC được 26 ghế và đảng Sam Rainsy được 24 ghế.

Sáng nay, ông Hun Sen cho biết sẽ tiếp tục nắm chức Thủ Tướng chính phủ, cho dù hai đảng đối lập là đảng Sam Rainsy và đảng Bảo Hoàng FUNCINPEC từng nhiều lần lên tiếng nói chỉ tham gia chính quyền nếu với điều kiện ông Hun Sen không còn làm Thủ Tướng. (rfa)