PHNOM PENH - 6 tuần sau chiến thắng tại cuộc tổng tuyển cử hôm 27-7, Thủ tướng Hun Sen và đảng Nhân Dân Cambodia của ông vẫn chưa thể thành lập tân chính phủ.

Đảng Nhân Dân thắng 73 ghế trong quốc hội, nhưng vẫn còn thiếu 9 ghế để đủ túc số 2/3 theo hiến pháp qui định, để có thể đứng ra lập tân chính phủ.

Hai đảng Bảo Hoàng Funcinpec và đảng đối lập mang tên ông Sam Rainsy thành lập liên minh đối lập, và xác định chỉ chấp nhận liên hiệp với đảng Nhân Dân, nếu ông Hun Sen phải rời bỏ chức thủ tướng.

Theo hãng tin Pháp AFP đánh đi từ Phnom Penh, các nhà phân tích chính trị đưa ra nhiều kịch bản khác nhau, để ông Hun Sen thành lập chính phủ liên hiệp.

Vẫn theo AFP, có thể ông Hun Sen sẽ kéo về được một số dân biểu chấp nhận ly khai của hai đảng Bảo Hoàng và Sam Rainsy.

Một kịch bản chính trị nữa có thể xảy ra theo nguồn tin vừa nói, đó là Đảng Nhân Dân của ông Hunsen thành lập chính phủ liên hiệp với cả hai đảng Funcinpec và Sam Rainsy, nhưng trong tân chính phủ không có mặt chủ tịch đảng đối lập Sam Rainsy.

Ông Sam Rainsy được mô tả là nhân vật đối lập cay đắng nhất của Thủ tứơng Hun Sen.(rfa)