Các nhà lãnh đạo của cộng đồng người Hồi giáo Shia chiếm đa số ở Iraq đã lên tiếng phản đối một kế hoạch mới nhằm chuyển giao quyền hành từ liên minh do Hoa kỳ lãnh đạo cho một chính phủ lâm thời.

Người cầm đầu một đảng chính trị lớn của người Shia nói rằng kế hoạch hiện nay gây trì hoãn quá lâu cho việc tổ chức bầu cử.

Một lãnh tụ tôn giáo có nhiều ảnh hưởng nhất của người Shia ở Iraq, đại giáo sĩ Ali al Sistani, nói rằng kế hoạch đó không dành cho người Iraq một vai trò đầy đủ trong quá trình chuyển giao quyền hành và không bảo đảm những đặc tính Hồi giáo trong xã hội Iraq.

Theo kế hoạch vừa kể, một chính phủ lâm thời sẽ do các nhà lãnh đạo cộng đồng Iraq chọn ra và các cuộc bầu cử đầy đủ sẽ bị hoãn đến năm 2005.