Hoa Kỳ đang cứu xét việc bầu ra một chính phủ lâm thời cho Iraq như là một phần trong đề nghị cứu xét việc chuyển giao quyền cho Iraq.

Nhật báo Washington Post hôm nay loan tin có thể chính phủ Mỹ sẽ cho phép tổ chức các cuộc bầu cử thay vì tổ chức các phiên họp cấp vùng của các đảng phái chính trị để chọn các thành viên trong chính phủ.

Nhật báo này trích thuật lời các giới chức cao cấp Hoa Kỳ nói rằng đề nghị này là một phần trong mục đích nhân nhượng lãnh tụ có nhiều ảnh hưởng nhất của người Hồi giáo Shia ở Iraq, là người đã bày tỏ quan ngại đối với các kế hoạch chuyển quyền cho Iraq.

Trong khi đó một binh sĩ Mỹ tử thương hôm nay trong một vụ tấn công bằng súng cối vào một cơ sở quân đội Hoa Kỳ tại thành phố Mosul ở bắc bộ Iraq.(VOA)