Tin từ Moscow cho biết Tổng Thống Vladimir Putin vừa xuất hiện trên truyền hình Nga, tuyên bố giải tán chính phủ.

Ông nói Thủ Tướng Mikhail Kasyanov đã từ chức.

Sự kiện bất ngờ và khiến người ta ngạc nhiên diễn ra chỉ vài tuần trước kỳ bầu cử tổng thống mà người ta cho rằng ông Putin thế nào cũng sẽ giành được chiến thắng long trời lở đất.

Ông Putin tuyên bố với cả nước rằng việc bãi nhiệm chính phủ không phải là do hiệu quả công việc mà chính phủ đã làm. Ông nói, kết quả hoạt động của chính phủ nhìn chung là đạt yêu cầu.

Tuy nhiên, ông muốn cử tri Nga thấy nhãn quan của ông về sự phát triển của đất nước sau kỳ bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng Ba tới đây.

Giới phóng viên nói ông Kasyanov được coi là mối liên hệ cuối cùng còn sót lại của chính quyền tiền nhiệm, chính quyền ông Boris Yeltsin.

Ông cũng là người có mối liên hệ mật thiết với các doanh nhân giàu có, là những người đã kiếm chác được trong thời tư hữu hóa hậu cộng sản của ông Yeltsin, thế nhưng lại không được ưu ái kể từ khi ông Putin được bầu.

Ông được trông đợi là sẽ ra đi sau kỳ bầu cử tới đây.

Phó thủ tướng Viktor Khristenko đã tạm thời đảm nhận vai trò thay thế ông Kasyanov.

Hiện lý do ông Kasyanov ra đi vẫn chưa được đưa ra, và không rõ tương lai của ông sẽ ra sao.

Ông Putin nói ông có quyền yêu cầu chính phủ từ nhiệm theo quy định tại điều 117 Hiến Pháp Nga.

Cổ phiếu Nga đã tụt dốc sau tuyên bố của ông Putin.(BBC)