Một làn sóng bạo lực diễn ra giữa tộc người Albany và Serbia trên toàn tỉnh Kosovo đã khiến ít nhất tám người thiệt mạng và gần 300 người khác bị thương.

Trong số người bị thương có 11 người thuộc lực lượng gìn giữ hoà bình của Pháp.

Nơi bạo lực diễn ra tồi tệ nhất là tại thành phố miền bắc bị chia cắt Mitrovica, nơi sáu người bị giết khi các nhóm đối nghịch ném lực đạn và nổ súng vào nhau.

Tại một thị trấn phía đông Belo Polje, một cảnh sát của Liên Hợp Quốc đã nổ súng và giết chết một người Albany trong những vụ náo động, với hậu quả là một số nhà cửa của người Serbia đã bị đốt cháy.

Tổng thống Kosovo, Ibrahim Rugova đã kêu gọi kìm chế. Kosovo đã được đặt dưới sự điều hành quốc tế kể từ năm 1999 khi quân đội Serbia rút ra khỏi sau một chiến dịch ném bom của NATO.(BBC)