VATICAN CITY, DEC 1, 2004 (VIS) - Nhân Ngày Thế Giới Phòng Chống Bệnh AIDS, đặc biệt năm này hướng về các phụ nữ, Đức Hồng Y Javier Lozano Barragan, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Đặc Trách Về Mục Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe, đã viết ra một thông điệp mà Ngài xem bệnh AIDS "như là một trong những hiểm dịch bệnh có sức tàn phá mạnh nhất trong thời đại của chúng ta; đó là một tấn thảm kịch của nhân loại, vì chưng đó chính là một trong những thách đố lớn nhất trong ngành chăm sóc sức khỏe trên khắp thế giới vì sự nghiêm trọng và tính lây lan của nó."

Vị Chủ Tịch của Hội Đồng đã cho hay rằng kể từ khi cơn bệnh dịch AIDS đầu tiên được phát hiện vào những năm của thập kỷ 80, thì cho đến nay đã có hơn 22 triệu người thiệt mạng vì căn bệnh chết chóc này và hiện đang có khoảng hơn 42 triệu người đang phải chịu đau khổ vì nó.

Ngài viết tiếp: "Tôi xin sẽ chia lại mối quan ngại này cho cả cộng đồng quốc tế vì những thảm họa tàn khốc của căn bệnh này có liên quan tớo những điều kiện về sức khỏe và đời sống nói chung, và đặc biệt là đối hình ảnh và nhân phẩm của các phụ nữ và những bé gái tại rất nhiều vùng trên thế giới. Ảnh hưởng của căn bệnh HIV/AIDS trên các phụ nữ đã dẫn đến sự bất công và làm trì hoãn mọi tiến bộ tiến tới việc phổ quát hóa các quyền lợi của những người phụ nữ. Căn bệnh này càng lây lan ra cho nhiều phụ nữ bao nhiêu, thì mối hiểm họa về sự tàn phá xã hội ngày càng gia tăng lên bấy nhiêu, vì lẽ, phụ nữ chính là hạt nhân của gia đình và các cộng đồng."

Đức Hồng Lozano nhớ lại rằng Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong Thông Điệp của Ngài Nhân Ngày Thế Giới Dành Cho Các Bệnh Nhân vào năm 2004 đã nêu ra rằng để tranh đấu chống lại hiểm họa của căn bệnh AIDS "có trách nhiệm và hiệu quả, thì điều cần thiết là phải gia tăng sự phòng ngừa thông qua việc giáo dục nhằm cứu vớt giá trị thiêng liêng của cuộc sống, cũng như giúp hình thành nên việc quan hệ tình dục một cách đứng đắn."

Liên quan đến những phương cách có thể làm lây lan căn bệnh AIDS, Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng "Những biện pháp ngăn ngừa này cần phải được áp dụng một cách có hiệu quả, để loại trừ sự lây lan. Về việc hợp giao tình dục, phải cần nhớ rằng, sự lây bệnh có thể được ngăn ngừa thông qua thái độ có trách nhiệm và việc bảo toàn đức tín khiết tịnh."

Vị Chủ Tịch của Hội Đồng kết luận bằng việc nhấn mạnh đến một số phương cách để chống lại căn bệnh AIDS một cách có hiệu quả hơn. Trong những cách đó, Ngài nêu ra rằng: "yêu cầu những nước kỷ nghệ hóa giúp đỡ những quốc gia đang cần để chống lại căn bệnh AIDS, để đồng thời tránh bỏ đi bất kỳ hình thức của chủ nghĩa thuộc địa hóa nào cũng như việc cần thiết là giúp làm giảm giá những loại thuốc phòng chống để có thể cứu chữa kịp thời những người đã bị lây nhiễm căn bệnh AIDS."