Khoảng 8 giờ sáng 18/07, nhà thờ chính tòa thánh Phêrô và thánh Phaolô ở Nantes bốc cháy. Ngọn lửa bắt đầu từ phía cung thánh, đã lan tới tiền đình ngôi thánh đường, tiêu hủy dàn đại phong cầm. Hàng trăm lính cứu hỏa tận tình cứu chữa. Vào chiều nay, tân thủ tướng Pháp Jean Castex có mặt tại chỗ, cùng với bộ trưởng Văn hóa Roselyne Bachelot và bộ trưởng Nội vụ Gérald Darmanin.

Khói đen dày đặc phát xuất từ kính màu hình tròn giữa hai ngọn tháp. Ông biện lý Pierre Sennès cho biết tư pháp sẽ điểu tra về nguyên nhân hỏa hoạn, có thể do các phần tử cực đoan hồi giáo gây ra.

Ngôi thánh đường kiến trúc gothique được xây dựng từ thế kỷ XV đến thế kỷ XIX. Thành phố Nantes ở miền tây nước Pháp, nằm ở ven sông Loire, cách Đại Tây Dương 50 cây số, là thành phố đứng hàng thứ 6 về dân số của nước Pháp.

Giáo phận Nantes trực thuộc tổng giám phận Tours. Khẩu hiệu của giáo phận Nantes là Oculi Omnium In Te Sperant Domine : Tất cả ngước mắt về Chúa, một lòng cậy trông.

Lê Đình Thông