“Thầy Giêsu là đường đi, là sự thật và là sự sống”. Đức Giám Mục (ĐGM) Louis Nguyễn Anh Tuấn – Giám Mục Phụ Tá TGP Sài Gòn – đã chia sẻ cho các em thiếu nhi như trên nhân dịp ngài về thăm mục vụ chủ tế Thánh lễ và ban Bí tích Thêm Sức cho các em thiếu nhi trong giáo xứ Vĩnh Hòa – diễn ra lúc 7g00 sáng Chúa nhật ngày 04.10.2020. Đồng tế cùng ngài có linh mục (Lm) Gioakim Lê Hậu Hán, chánh xứ giáo xứ Vĩnh hòa.

Xem Hình

Đến tham dự Thánh lễ, ngoài các em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức còn có bố mẹ đỡ đầu cùng các bậc phụ huynh và cộng đoàn giáo xứ.

Trước Thánh lễ, đại diện Hội đồng Mục vụ giáo xứ (HĐMVGX) và các em sắp lãnh nhận Bí tích Thêm Sức đã rước đoàn đồng tế từ dưới hội trường lên thánh đường trong sự hân hoan chào đón của các bậc phụ huynh.

Đầu lễ, Lm Gioakim ngỏ lời chào mừng ĐGM Louis, cùng cộng đoàn Dân Chúa đã qui tụ về ngôi thánh đường nhỏ bé này để hiệp dâng Thánh lễ hôm nay. Đồng thời, Lm chánh xứ cũng giới thiệu danh sách 56 thụ nhân đủ điều kiện để được ĐGM thương ban Bí tích Thêm Sức cho các em.

Trong bài giảng lễ, ĐGM Louis chia sẻ: Niềm vui của người Công Giáo là được làm con cái Thiên Chúa, và để được bình an trong tâm hồn thì mỗi người chúng ta phải bước đi theo con đường của Thầy Giêsu chí Thánh. Vì Ngài là đường đi, là sự thật và là sự sống. Trong tháng mười này, Giáo hội mời gọi chúng ta hãy siêng năng suy ngẫm đọc kinh Mân côi qua các Mầu Nhiệm, hầu giúp người tín hữu vượt qua những thử thách, cám dỗ và cùng nhau ra đi truyền giáo với Mẹ giữa lòng thế giới hôm nay. Để kết thúc bài chia sẻ, ĐGM mời các em thiếu nhi cùng hát bài: “Năm xưa trên cây sồi làng Fatima xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời: hãy mau ăn năn đền bồi, hãy tôn sùng Mẫu Tâm, hãy năng lần hạt Mân Côi”.

Sau bài giảng, các em được lãnh nhận bí tích Thêm Sức với nến sáng trên tay, lập lại lời tuyên xưng đức tin. ĐGM đọc lời nguyện và ban Bí tích Thêm Sức cho các em.

Thánh lễ nối tiếp với lời nguyện tín hữu và dâng những của lễ lên Thiên Chúa.

Sau lời nguyện hiệp lễ, ông cố Giuse Phạm Văn An, thay mặt giáo xứ và các vị phụ huynh lên cảm ơn ĐGM Louis, Lm chánh xứ và cộng đoàn đã cùng nhau tổ chức cho Thánh lễ được diễn ra trang nghiêm và sốt sắng. Để tỏ lòng tri ân, bó hoa tươi thắm được các em thiếu nhi dâng lên ĐGM và Lm chánh xứ trong tiếng pháo tay của cộng đoàn.

Đáp từ, ĐGM bày tỏ niềm vui khi về thăm giáo xứ Vĩnh Hòa, và chúc giáo xứ ngày một thăng tiến hơn nữa về mọi mặt.

Thánh lễ khép lại lúc 8g30. Sau Thánh lễ, ĐGM, cùng các em chụp chung tấm hình kỷ niệm ngay trước thềm cung thánh. Trước khi ra về, các anh chị Huynh trưởng – GLV trao cho mỗi em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức một Lễ hộp bánh.