1. Gián điệp Nga bị bắt quả tang khi làm việc tại trụ sở Nato

Tờ The Sun cho biết như trên. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

GIÁN ĐIỆP cho Vladimir Putin đã bị bắt khi làm việc tại trụ sở NATO trong một vụ vi phạm tình báo nhục nhã. Nhà lãnh đạo NATO Jens Stoltenberg tiết lộ những kẻ rình mò của Nga đã hoạt động ở Âu Châu trong nhiều năm.

Ông cho biết các mật vụ Nga đã bị trục xuất khỏi trụ sở ở Brussels, Bỉ, sau khi hành vi gián điệp của họ bị phát hiện.

Tổng thư ký NATO nói với Bild: “Chúng tôi đã trục xuất tất cả các nhân viên Nga khỏi trụ sở NATO.”

“Trên thực tế, chúng tôi phát hiện ra rằng họ đang tiến hành các hoạt động không hẳn là ngoại giao mà là hoạt động tình báo.

“Các đồng minh NATO đã làm những điều tương tự. Đây là vấn đề đang được các đồng minh NATO nêu ra.”

Stoltenberg nói thêm rằng các điệp viên của Putin “đã hoạt động ở các nước Âu Châu trong nhiều năm”.

Tuy nhiên, ông khẳng định sẽ phải làm nhiều hơn nữa để chống lại các điệp viên Nga xâm nhập vào NATO.

Ông nói: “Chúng tôi đang thực hiện một số biện pháp nhằm gây khó khăn hơn cho các cơ quan tình báo Nga trong việc thực hiện các hoạt động bất hợp pháp giữa hoặc trong nội bộ của các đồng minh NATO.

“Như thế, khi chúng ta sát cánh cùng nhau, chúng ta sẽ được an toàn.”

Diễn biến này xảy ra sau khi Ukraine cảnh báo Đức đang “có nhiều gián điệp Nga”.

Cựu cố vấn an ninh quốc gia Ukraine Oleksiy Danilov cho biết các quốc gia phương Tây “dễ bị tổn thương” trước hoạt động gián điệp.

Ông nói với The Times: “Chúng tôi đã đưa ra nhiều cảnh báo cho các đối tác Đức về mạng lưới gián điệp của người Nga đang hoạt động rất tích cực ở Đức.

“Ai cũng biết người Nga đang lắng nghe các cuộc trò chuyện của các quan chức Đức và chúng tôi nghĩ đây không phải là cuộc trò chuyện cuối cùng mà họ có”.

Trong khi đó, người ta lo ngại có thể có hàng trăm điệp viên đóng tại Anh và ẩn náu ở Suburbia - và gần như không thể phát hiện được.

Các tay nằm vùng đang sống một cuộc sống dường như vô hại, hòa nhập vào các khu dân cư đồng thời giúp tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động gián điệp.

Đối với một người hàng xóm hoặc cư dân địa phương điển hình, việc sống cạnh hoặc gần một điệp viên dường như là điều không thể tin được - đặc biệt khi hành động của họ dường như là bình thường.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết với số lượng lớn các gián điệp Nga hoạt động ở Anh, có một số dấu hiệu đáng chú ý.

Chúng bao gồm các phương tiện cụ thể cần chú ý, cũng như các chỉ số quan trọng khác, chẳng hạn như lượng khách đang tìm đường vào các ngôi nhà ở Ngoại ô.

Năm nghi phạm gián điệp Nga, công dân Bulgaria Orlin Roussev, Bizer Dzhambazov, Katrin Ivanova, Ivan Stoyanov và Vanya Gaberova, hiện đang chờ xét xử ở Anh với cáo buộc hoạt động gián điệp.

Một cựu điệp viên Nga trước đây từng tuyên bố với The Sun rằng có ít nhất 4 điệp viên Nga làm việc tại Westminster.

Boris Karpichkov, 62 tuổi, cho biết: “Tôi biết 4 người nằm vùng thuộc cơ quan an ninh Nga.”

“Có một số tổ chức do Quốc hội Vương Quốc Anh tài trợ hoạt động ở Westminster có liên quan trực tiếp đến các hoạt động của cơ quan an ninh Nga.”

Trong khi các điệp viên Nga hoạt động ở phương Tây có vẻ giống như điều gì đó trong phim James Bond, thì trong những năm gần đây, nước Mỹ thân cận nhất của Anh đã nhận thấy mình đã tiêu diệt tận gốc các điệp viên làm việc cho Putin.

Maria Butina bị phát hiện đã hoạt động như một gián điệp và cố gắng lèo lái nền chính trị Hoa Kỳ khi cô nhúng tay vào Washington DC.

Cô bị bỏ tù vào năm 2018 trước khi bị trục xuất trở lại Nga, nơi cô hiện là thành viên quốc hội của Putin.

Và sau đó, người mẫu Nga Anna Chapman, con gái của một quan chức KGB, bị bắt vào năm 2010 sau khi bị tình nghi làm điệp viên ở Mỹ.

Cô được trao trả lại cho chế độ Điện Cẩm Linh như một phần của thỏa thuận trao đổi điệp viên cùng với 9 đặc vụ bị tình nghi khác.

Trong số những đặc vụ đó có Vladimir và Lidiya Guryev - những người sống ở New Jersey cùng hai con gái, 11 và 9 tuổi, dưới bí danh là Richard và Cynthia Murphy.

Hai người này đã cố gắng gây ảnh hưởng đến chính trị Hoa Kỳ, trong đó Lidiya theo dõi một cộng sự trong chiến dịch tranh cử tổng thống của Hillary Clinton vào năm 2008.

Một cặp vợ chồng khác có con cũng tham gia cuộc trao đổi điệp viên - Mikhail Kutsik và Nataliya Pereverzeva, còn được gọi là Michael Zottoli và Patricia Mills.

Cặp này đã gây xôn xao dư luận khi họ tuyên bố đến từ Mỹ và Canada mặc dù giọng nói dày đặc của họ - và họ hoạt động bằng các đường truyền vô tuyến được mã hóa.

2. Cựu ủy viên hội đồng thành phố Hoa Kỳ trốn sang Nga để tham chiến ở Ukraine

Tờ Guardian cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “Fugitive former US city councillor enlists with Russia for war in Ukraine”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Cẩm Yến.

Wilmer Puello-Mota, bị truy nã vì tội lạm dụng hình ảnh tình dục trẻ em, đã trốn sang Nga sau khi dường như tình nguyện tham gia tấn công Avdiivka

Một cựu ủy viên hội đồng thành phố và thành viên lực lượng vệ binh quốc gia Massachusetts đang bị Mỹ truy nã vì tội lạm dụng tình dục trẻ em đã bỏ trốn khỏi đất nước và gia nhập quân đội Nga chiến đấu ở Ukraine. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Nga Maria Zakharova cho biết như trên hôm Thứ Sáu.

Wilmer Puello-Mota, 28 tuổi, cựu ủy viên hội đồng thành phố Holyoke, Massachusetts, mất tích vào ngày 7 tháng Giêng, hai ngày trước khi anh ta dự kiến ra hầu tòa ở Rhode Island vì sở hữu những hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em và cản trở công lý.

Tuần này, Puello-Mota xuất hiện trở lại tại một trung tâm nhập ngũ ở vùng Khanty-Mansiysk của Nga ở phía tây Siberia, nơi anh ta được ghi lại trên phim đang ký một hợp đồng quân sự, ngồi trong một căn phòng được trang trí bằng những bức ảnh của Vladimir Putin và Bộ trưởng Quốc phòng, Sergei Shoigu

“Một người Mỹ đã ký một hợp đồng quân sự tại trung tâm yêu nước ở Khanty-Mansiysk,” Zakharova nói.

Trước khi ký hợp đồng với quân đội Nga, Puello-Mota dường như đã chiến đấu với tư cách tình nguyện viên bên cạnh quân đội Nga trong thời gian Mạc Tư Khoa chiếm được thị trấn Avdiivka của Ukraine vào tháng 2.

Tháng đó, các kênh ủng hộ chiến tranh của Nga đã lan truyền đoạn phim về một nhân vật mờ trong quân phục chiến đấu đang cắm cờ Mỹ trên đống đổ nát của một thành phố Ukraine để ủng hộ Nga.

“Tôi đến đây để cắm cờ Mỹ như một dấu hiệu của tình bạn và sự ủng hộ cho tất cả những điều mà mọi người đang phải chịu đựng ở đây”, người trong video nói với khuôn mặt mờ mịt.

“Tôi cảm thấy tự hào khi được ở đây.”

Một quan chức Nga chúc mừng Puello-Mota.

Một tờ báo có trụ sở tại Massachusetts cho biết những người biết Puello-Mota đã nhận ra giọng nói của anh ta trong clip.

Xuất hiện để xác nhận việc tham gia trận chiến giành Avdiivka, Puello-Mota trong đoạn clip hôm thứ Tư mô tả cuộc giao tranh trước đây ở Ukraine là một phần của nhóm bán quân sự quốc tế Pyatnashka thân Nga.

“Tôi chắc chắn sẽ làm điều đó một lần nữa,” người ta nghe thấy anh ta nói.

Puello-Mota bị bắt lần đầu tiên vào năm 2020 sau khi cảnh sát ở Rhode Island phát hiện những hình ảnh khiêu dâm của một cô gái chưa đủ tuổi vị thành niên trên điện thoại của anh ta. Theo tài liệu của tòa án, anh ta khai với cảnh sát rằng anh ta nghĩ cô gái này 22 tuổi và sau đó mới biết rằng cô ta 17 tuổi.

Sau đó, anh ta bị buộc tội giả mạo, làm hàng giả và cản trở hệ thống tư pháp sau khi anh ta được cho là đã nói với một trong những chỉ huy của mình tại Lực lượng Vệ binh Quốc gia Không quân Massachusetts rằng cáo buộc hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em ở Rhode Island là giả mạo.

Puello-Mota là cựu thành viên của Đội chiến binh số 104 của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Không quân Massachusetts, theo cơ quan truyền thông Masslive của Hoa Kỳ.

Sau khi không tham dự phiên tòa, văn phòng tổng chưởng lý Rhode Island đã đưa ra tuyên bố cho biết Puello-Mota đã lên chuyến bay của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ đến Istanbul vào ngày 7 tháng Giêng.

Tòa án cho biết vào thời điểm đó: “Không rõ nơi ở của anh ta từ địa điểm đó”.

Puello-Mota đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Trang Facebook của anh hiện có hình ảnh Puello-Mota trong trang phục quân sự đầy đủ đang điều khiển máy bay không người lái trong khi anh liệt kê công việc hiện tại của mình là với Bộ Quốc phòng Nga.

Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine, Nga đã đưa ra một loạt những luật mới nhằm thu hút công dân nước ngoài gia nhập hàng ngũ của mình. Các công dân từ Cuba, Syria, Nepal và Serbia đều đã được triển khai về phía Nga trong cuộc chiến.

Nhưng rất hiếm khi chiến binh từ Liên Hiệp Âu Châu, Anh hay Mỹ gia nhập quân đội Nga. Ít nhất hai người Anh được cho là đang chiến đấu cùng lực lượng Nga ở Ukraine.

Các blogger ủng hộ chiến tranh thân cận với quân đội và truyền thông nhà nước Nga hôm thứ Năm không đề cập đến tình trạng chạy trốn của Puello-Mota ở Mỹ, thay vào đó coi việc đào tẩu của anh ta như một cơ hội tuyên truyền cho Mạc Tư Khoa.

“Will phục vụ trong lực lượng vũ trang Hoa Kỳ, nhưng sau khi nhận ra điều gì đang thực sự xảy ra ở Ukraine, anh ta đã tham gia cuộc chiến với tư cách tình nguyện viên vài tháng trước. Cùng với những người Nga, anh ấy đã kề vai sát cánh giải phóng Avdeevka”, Zakharova nói.

Bà ta nhấn mạnh rằng “Puello-Mota tin tưởng sâu sắc vào sự cần thiết phải hỗ trợ Nga và ngưỡng mộ sự kiên trì và chủ nghĩa anh hùng của những người lính của chúng tôi”.

3. Vũ khí Trung Quốc và Ấn Độ có thể đụng độ ở Ukraine

Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “Chinese and Indian Weapons May Be Clashing in Ukraine”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Cơn khát vũ khí vô độ trong cuộc xâm lược của Nga với Ukraine đang thu hút vũ khí và đạn dược từ khắp nơi trên thế giới, khi cả hai bên đều tìm kiếm lợi thế trong một cuộc chiến tiêu hao tàn khốc đã kéo dài hơn hai năm.

Sự năng động đang khiến nhiều quốc gia đọ sức với nhau. Nhiều cuộc thi như vậy đã được các nhà cung cấp lên kế hoạch và phê duyệt. Việc Ukraine sử dụng công nghệ quân sự phương Tây để chống lại lực lượng xâm lược Nga là ví dụ rõ ràng nhất về việc NATO hậu thuẫn cho Kyiv.

Trong khi đó, việc Mạc Tư Khoa sử dụng máy bay không người lái kamikaze của Iran tấn công các thành phố của Ukraine được bảo vệ bởi các hệ thống phòng không của phương Tây đã chạm đến cuộc xung đột âm ỉ kéo dài hàng thập kỷ giữa Tehran và Washington, DC.

Ukraine và Nga - dù ở cấp nhà nước, quân đội hay cá nhân - cũng đang chuyển sang thị trường tư nhân để lấp đầy những khoảng trống trong kho vũ khí của họ. Nhiều mức độ do mạng lưới thương mại quốc tế mang lại đã thúc đẩy một số trận đấu trên chiến trường đáng ngạc nhiên hơn.

Nhiều bức ảnh đã xuất hiện trong những tháng gần đây cho thấy các xạ thủ Ukraine sử dụng những thứ có vẻ là đạn pháo do Ấn Độ sản xuất để tấn công các vị trí của Nga, nơi quân đội Mạc Tư Khoa ngày càng được trang bị nhiều loại vũ khí của Trung Quốc, từ đạn pháo đến máy bay không người lái bốn cánh và thậm chí cả xe đẩy kiểu xe golf.

Chính phủ Ấn Độ - vốn đã từ chối tham gia các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Mạc Tư Khoa và được hưởng ưu đãi nhập khẩu năng lượng đáng kể từ Nga - vào Tháng Giêng đã “dứt khoát” phủ nhận mọi thông tin về việc cung cấp đạn pháo cho lực lượng Ukraine.

Các báo cáo phương tiện truyền thông chưa được xác nhận cho rằng đạn pháo 155ly lần đầu tiên được bán cho ít nhất hai quốc gia Âu Châu - một nước được cho là Slovenia - bởi công ty tư nhân Munitions India Limited MIL, trước khi được chuyển tiếp sang Ukraine. Newsweek đã liên hệ với MIL và Bộ Quốc phòng Ukraine qua email để yêu cầu bình luận.

Slovenia bác bỏ các báo cáo này là “tin giả” trong một tuyên bố được công bố vào tháng trước, đồng thời nói thêm rằng nước này “chưa bao giờ mua” đạn 155ly ở Ấn Độ và “cũng chưa tham gia vào việc chuyển hoặc bán lại loại đạn này cho các nước khác”.

“Việc đưa tin sai lệch như vậy là một nỗ lực vừa nhằm gây thiệt hại cho Cộng hòa Slovenia vừa làm mất uy tín vai trò quốc tế của nước này, vì nước này đã trở thành thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.”

Ấn Độ, nước có lịch sử không liên kết, đã chống lại việc bị lôi kéo vào cuộc chiến ở Ukraine. New Delhi từ lâu đã duy trì mối quan hệ kinh tế và quân sự chặt chẽ với Nga, một phần do nỗ lực mở rộng quan hệ đối tác trong cuộc đối đầu âm ỉ kéo dài với nước láng giềng phía bắc Trung Quốc.

Một cuộc thăm dò của Morning Consult năm 2023 cho thấy người Ấn Độ hiện coi Trung Quốc là mối đe dọa quân sự lớn nhất của đất nước. New Delhi ngày càng cảnh giác trước áp lực của Trung Quốc tại các khu vực biên giới tranh chấp trên dãy Himalaya, ảnh hưởng ngày càng tăng của Bắc Kinh ở các quốc gia láng giềng như Sri Lanka, Miến Điện, Bangladesh và Pakistan, cũng như mối quan hệ Nga-Trung chặt chẽ hơn trong bối cảnh cuộc chiến ở Ukraine.

Sự hiện diện của vũ khí Ấn Độ ở Ukraine vẫn chưa được xác nhận. Việc Nga sử dụng thiết bị và đạn dược do Trung Quốc sản xuất đã được thực hiện, mặc dù việc cung cấp trực tiếp từ Bắc Kinh vẫn chưa được chứng minh.

Newsweek đã liên hệ với chính quyền Ấn Độ, Nga và Trung Quốc để bình luận qua email.

Mỹ xác nhận vào tháng 3 năm 2023 rằng đạn pháo của Trung Quốc được phát hiện sử dụng trên chiến trường Ukraine. Lực lượng Ukraine cũng cho biết đã tìm thấy đạn dược do Trung Quốc sản xuất, mặc dù không rõ nguồn gốc của số đạn này và chúng được cung cấp khi nào. Mạc Tư Khoa được cho là đang nhận lô hàng vũ khí trực tiếp từ Bắc Hàn và Iran.

Trung Quốc đã nhiều lần phủ nhận việc hỗ trợ hành động xâm lược của Nga bằng viện trợ trực tiếp, tự coi mình là một cường quốc trung lập và là trọng tài tiềm năng trong bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào trong tương lai. Nhưng mối quan hệ kinh tế, chính trị và quân sự ngày càng sâu sắc của Bắc Kinh với Mạc Tư Khoa cho thấy trên thực tế có sự ủng hộ cho cuộc chiến ở Ukraine.

4. Bản đồ Ukraine tiết lộ những bước tiến tiếp tục của Nga gần Bakhmut

Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “Ukraine Maps Reveal Continued Russian Advances Near Bakhmut”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Các lực lượng Nga vẫn đang tiến lên với cái giá phải trả rất cao ở miền đông Ukraine, khi các nhà lãnh đạo chính trị và quân sự ở Kyiv cảnh báo các đối tác phương Tây của họ rằng nguy cơ thất bại trên chiến trường vẫn còn.

Bản cập nhật mới nhất của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ghi nhận thành công gần đây của lực lượng Mạc Tư Khoa xung quanh Bakhmut. Đây là thành phố bị phá hủy, biểu tượng cho cuộc chiến tranh tiêu hao và đẫm máu của Nga ở phía đông tỉnh Donetsk.

ISW viết: “Các lực lượng Nga gần đây cũng tiến về phía đông bắc và phía tây Bakhmut trong bối cảnh giao tranh liên tục diễn ra trong khu vực”. Các cảnh quay chiến đấu được định vị địa lý cho thấy những lợi ích của Nga xung quanh khu định cư Vesele ở phía đông bắc Bakhmut, gần Berestove ở phía đông bắc Bakhmut. Nó cho thấy quân đội Nga “đã chiếm được một phần lớn miền nam Ivanivske” đến phía tây Bakhmut.

Giao tranh đã diễn ra liên tục xung quanh thành phố bị tàn phá kể từ mùa hè năm 2022. Nó trở thành tâm điểm trong cuộc tấn công về phía đông của Nga vào cuối năm đó, cuối cùng rơi vào tay lực lượng Mạc Tư Khoa – dẫn đầu bởi lính đánh thuê của Tập đoàn Wagner được tăng cường bởi các chiến binh được tuyển mộ từ các nhà tù của Nga – vào tháng 5 năm 2023.

Các cuộc giao tranh giành giật vị trí qua lại vẫn tiếp tục kể từ đó. Các lực lượng Ukraine dường như có lợi thế ở đó ngay sau khi thành phố thất thủ và khi Kyiv phát động cuộc phản công vào mùa hè năm 2023. Tuy nhiên, lợi ích cuối cùng của họ tỏ ra rất ít ỏi.

Giao tranh tiếp diễn xung quanh Bakhmut là một phần trong xu hướng lớn hơn là Nga tiến dần dần trên mặt trận phía đông Ukraine, trải dài từ chiến trường rừng rậm Luhansk ở phía đông bắc đến vùng đồng bằng đầy rẫy pháo binh ở Zaporizhzhia ở phía đông nam.

Thành công đáng chú ý nhất gần đây của Nga là chiếm được khu định cư kiên cố Avdiivka ở ngoại ô phía tây bắc thành phố Donetsk, nơi đã trở thành điểm nóng kể từ khi Mạc Tư Khoa bắt đầu tấn công Ukraine vào năm 2014.

Quân Ukraine buộc phải rút lui về phía tây thị trấn, bị ném bom lượn của Nga và bị áp đảo bởi ưu thế pháo binh Nga. Các chỉ huy ở đó phàn nàn rằng họ không thể giữ vững khu vực do nguồn cung cấp đạn dược từ các đối tác phương Tây của Ukraine đột ngột sụt giảm.

Quân đội của Kyiv dường như đã ngăn chặn được phần lớn bước tiến của quân Nga ở các vùng nông thôn bên ngoài Avdiivka, nhưng giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở đó. Giao tranh ác liệt cũng đang diễn ra ở phía bắc tỉnh Donetsk, với quân đội Nga dường như hy vọng có thể tiến tới thành phố Lyman.

“ Các lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công cơ giới hóa quy mô tiểu đoàn gần Tonenke phía tây Avdiivka vào khoảng ngày 30 tháng 3 và một cuộc tấn công cơ giới hóa quy mô trung đội được tăng cường gần Terny phía tây Kreminna vào khoảng ngày 3 tháng 4”.

“Quy mô của các cuộc tấn công cơ giới gần đây có thể cho thấy quân đội Nga hiện đang ưu tiên các hoạt động tấn công theo hướng Avdiivka, Bakhmut và Lyman.”

5. Thống đốc Ukraine cho biết cuộc không kích của Nga vào Zaporizhzhia của Ukraine khiến 2 người thiệt mạng, 6 người khác bị thương

Nga đã tấn công cường tập vào Ukraine trong ngày Thứ Sáu, 5 Tháng Tư, để trả đũa vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào căn cứ không quân Morozovsk và căn cứ không quân Engels.

Thống đốc khu vực chiều thứ Sáu cho biết một cuộc không kích của Nga nhằm vào thành phố Zaporizhzhia ở miền nam Ukraine đã khiến 2 người thiệt mạng và 6 người khác bị thương.

Ivan Fedorov nói thêm trên Telegram rằng một cậu bé chín tuổi và mẹ cậu nằm trong số những người bị thương. Hình ảnh được thống đốc đăng tải cho thấy một quán cà phê có cửa sổ vỡ vụn.

Một loạt vụ nổ đã được báo cáo tại thành phố Zaporizhzhia hôm thứ Sáu.

6. Bác sĩ không biên giới nói cuộc tấn công hỏa tiễn của Nga 'phá hủy hoàn toàn' văn phòng của họ

Tổ chức nhân đạo Bác sĩ không biên giới, gọi tắt là MSF, hôm thứ Sáu cho biết, một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Nga vào thị trấn Pokrovsk do Ukraine nắm giữ đã “phá hủy hoàn toàn” văn phòng của tổ chức này trong thị trấn.

MSF cho biết họ “lên án cuộc tấn công vào văn phòng, nơi hỗ trợ hỗ trợ nhân đạo y tế khẩn cấp”.

“Cuộc tấn công vào văn phòng của chúng tôi không phải là một vụ việc cá biệt. Vincenzo Porpiglia, điều phối viên khẩn cấp của MSF ở Ukraine cho biết, việc phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự đã là dấu ấn của cuộc chiến này trong một thời gian dài”.

Cảnh sát Ukraine cho biết có 5 thường dân bị thương trong cuộc tấn công.

7. Mạc Tư Khoa cho biết máy bay không người lái của quân đội Ukraine tấn công nhà máy hạt nhân, không phát hiện thiệt hại nghiêm trọng nào

Phát ngôn nhân Bộ Ngoại Giao Nga Maria Zakharova cáo buộc máy bay không người lái của quân đội Ukraine đã tấn công nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia nhưng không gây ra thiệt hại nghiêm trọng nào.

Trước đây, cả hai bên đều cáo buộc nhau pháo kích vào nhà máy, khiến cả 6 lò phản ứng của bên nào đều không hoạt động.

Trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí Kyiv hôm Thứ Bẩy, 6 Tháng Tư, phát ngôn nhân Cục Tình Báo Quân Đội Ukraine, Thượng Úy Andriy Yusov, cho biết cáo buộc của Nga là không đúng sự thật và nhằm mục đích bôi nhọ quân đội Ukraine.

8. Bộ Ngoại giao Nga cho biết hôm thứ Sáu rằng Nga đã triệu tập đại sứ Nam Hàn để phản đối các lệnh trừng phạt của Hán Thành đối với các cá nhân và pháp nhân Nga.

Nam Hàn đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai tàu Nga mà nước này cho rằng đang chở hàng hóa quân sự tới Bắc Hàn. Hán Thành hôm thứ Ba cho biết họ cũng đã trừng phạt hai tổ chức của Nga và hai công dân Nga có liên quan đến các chương trình hạt nhân và hỏa tiễn của Bình Nhưỡng.

Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Nga coi quyết định của Nam Hàn là một động thái không thân thiện và sẽ đáp trả vào thời điểm thích hợp.

9. Bộ Quốc phòng Đức hôm nay cho biết rất có thể Nga đứng đằng sau những vụ xáo trộn ảnh hưởng đến việc định vị GPS ở khu vực Baltic.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết: “Sự gián đoạn dai dẳng đối với hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu rất có thể bắt nguồn từ Nga và dựa trên sự gián đoạn trong phổ điện từ, bao gồm cả những sự gián đoạn bắt nguồn từ tỉnh Kaliningrad”.

Diễn biến này xảy ra sau khi các máy bay bay qua khu vực Baltic đang báo cáo số lượng tín hiệu GPS bị mất hoặc bị giả mạo ngày càng tăng - và Nga được coi là thủ phạm nhiều khả năng nhất.

Các đợt mất sóng - được gọi là gây nhiễu GPS - đã xảy ra thường xuyên kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine vào năm 2022. Tình trạng gây nhiễu dường như tập trung xung quanh vùng ngoại ô Kaliningrad của Nga - một khu vực quân sự quan trọng đối với Mạc Tư Khoa.

Các trường hợp phá GPS do phi công báo cáo “đã gia tăng đều đặn kể từ Tháng Giêng năm 2022”. Vấn đề dường như đang trở nên tồi tệ hơn.

“Trong hai tháng đầu năm 2024, EVAAIR ghi nhận số lượng báo cáo ngừng hoạt động GPS tăng cao. Theo số liệu tuyệt đối, chúng tôi đã nhận được 985 vụ ngừng hoạt động GPS so với 1.371 vụ trong cả năm 2023,” Eurocontrol cho biết và nói thêm rằng số sự việc trong hai tháng đầu năm nay nhiều hơn gần bảy lần so với hai tháng đầu năm 2023.

Vào tối Chúa Nhật vừa qua, một hồ sơ tình báo nguồn mở trên X,, có tên là Markus Jonsson nói rằng việc gây nhiễu GPS ở khu vực Baltic đã diễn ra “trong 47 giờ liên tục, khiến đây là lần hoạt động dài nhất từ trước đến nay” ảnh hưởng nghiêm trọng đến “1.614 máy bay”, nhưng con số thực tế có thể cao hơn.

10. Thống đốc khu vực Nga vào bệnh viện sau vụ tấn công bằng dao

Thống đốc tỉnh Murmansk, Andrei Chibis, đang được điều trị y tế tại bệnh viện trung tâm thành phố Apatity-Kirov ở Apatity, vùng Murmansk, Nga.

Thống đốc vùng Murmansk xa xôi phía bắc của Nga đã phải vào bệnh viện hôm thứ Sáu sau khi bị một người đàn ông đâm, phát ngôn nhân của ông cho biết.

Andrey Chibis, 45 tuổi, bị đâm vào bụng vào tối thứ Năm bên ngoài một trung tâm văn hóa ở thị trấn Apatity, nơi anh đang tổ chức một cuộc họp.

“Bây giờ anh ta đang trong tình trạng hậu phẫu. Còn quá sớm để đưa ra dự đoán về sự hồi phục của anh ta và sẽ mất bao lâu”, Liliya Sechkina nói với đài truyền hình nhà nước Nga.

Chibis cho biết trong một video đăng trên Telegram từ giường bệnh của anh ta vào sáng sớm thứ Sáu rằng anh ta đã “sống lại” sau cuộc phẫu thuật và các bác sĩ đã cứu sống anh ta.

Các nhà điều tra cho biết kẻ tấn công đã bị giam giữ và dự kiến sẽ trải qua “cuộc kiểm tra tâm thần”. Họ nói thêm: “Trong quá trình thẩm vấn, người đàn ông giải thích rằng anh ta thực hiện vụ tấn công vì cảm thấy không thích thống đốc, mặc dù anh ta không biết cá nhân ông ta”.

Chibis là thành viên của đảng cầm quyền Nước Nga Thống nhất của Putin và đã cai trị vùng Murmansk từ năm 2019. Ông bị Liên Hiệp Âu Châu trừng phạt vào năm 2022 vì ủng hộ cuộc tấn công Ukraine của Điện Cẩm Linh.