Bên lề một sự kiện tại Bệnh viện Nhi Bambino Gesù ở Rôma, Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Pietro Parolin đã kêu gọi cộng đồng quốc tế chấm dứt xung đột.
Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Pietro Parolin đã kêu gọi cộng đồng quốc tế chấm dứt xung đột vào thứ Ba, ngày 28 tháng 10, khi phát biểu với báo chí bên lề một sự kiện tại Bệnh viện Nhi Bambino Gesù ở Rôma.
“Sự đóng góp của tất cả mọi người thực sự cần thiết để tiến thêm một bước hướng tới hòa bình” ở Ukraine, ngài nói. Từ Hoa Kỳ, đến Âu Châu - nơi được kêu gọi đóng “vai trò nổi bật hơn” - đến Trung Quốc và phương Đông, nơi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang có chuyến thăm.
Đức Hồng Y Parolin đang tham dự một sự kiện tại bệnh viện nhi của Tòa thánh để kỷ niệm 40 năm ngày bệnh viện được công nhận là Viện khoa học nghiên cứu, vào bệnh viện và chăm sóc sức khỏe, gọi tắt là IRCCS.
Một nỗ lực chung để chấm dứt xung đột
Liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine, Đức Hồng Y Parolin kêu gọi sự thận trọng nhưng cũng cần hy vọng: “Thật không dễ để trả lời” những câu hỏi về các bước cần thực hiện để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn. “Nếu biết, chúng ta đã thực hiện rồi. Tôi tin rằng một số cuộc đàm phán đang được tiến hành, có lẽ không công khai”, ngài nói thêm.
Khẳng định lại hy vọng rằng các cuộc đàm phán này sẽ mang lại kết quả, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh nhấn mạnh sự cần thiết phải có cam kết rộng rãi từ cộng đồng quốc tế. “Sự tham gia của Hoa Kỳ chắc chắn là cần thiết, và chúng tôi hy vọng Âu Châu sẽ đảm nhận một vai trò nổi bật hơn. Trung Quốc cũng có điều muốn nói - thực tế, Tổng thống Trump hiện đang ở Trung Quốc và Viễn Đông để giải quyết vấn đề này. Sự đóng góp của tất cả mọi người thực sự rất cần thiết để tiến thêm một bước hướng tới hòa bình.”
Khi được hỏi về buổi tiếp kiến dành cho Thủ tướng Hung Gia Lợi Viktor Orbán vào thứ Hai, ngày 27 tháng 10, Đức Hồng Y mô tả cuộc gặp là “một cuộc gặp gỡ tốt đẹp”, giải thích rằng “mỗi bên đều có thể bày tỏ quan điểm riêng của mình”. Khi được hỏi liệu lập trường của họ có “xa cách” hay không, ngài trả lời: “Chúng tôi đang cố gắng đưa họ ngày càng gần nhau hơn”.
Trong buổi gặp gỡ với các nhà báo, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh đã mô tả Bệnh viện Bambino Gesù là một ví dụ về “sự xuất sắc” trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe Công Giáo và Ý. “Đây là một thời điểm quan trọng,” ngài nói, “để làm nổi bật sự hiện diện và vai trò của Bambino Gesù trong cả hệ thống chăm sóc sức khỏe Công Giáo và quốc gia.”
Đức Hồng Y nhắc lại công tác nhân đạo của bệnh viện, nơi đã tiếp nhận trẻ em không chỉ từ Palestine mà còn từ các quốc gia khác bị ảnh hưởng bởi xung đột. “Bambino Gesù đang thực hiện công tác nhân đạo tuyệt vời”, Đức Hồng Y nói.
“Chúng tôi cam kết trên mặt trận này, tin rằng những nỗ lực nhân đạo - cả trong việc chăm sóc nạn nhân chiến tranh và trao đổi tù nhân - cũng có thể là một bước chuẩn bị hướng tới hòa bình”, ngài nói và cho biết thêm rằng Tòa thánh cảm thấy “cam kết sâu sắc” trong lĩnh vực này, “đây là một lĩnh vực truyền thống mà ngoại giao Vatican đã tích cực thực hiện kể từ Thế chiến thứ nhất”.
Source:Vatican News