
Theo EWNTNews, Jennie Bradley Lichter đã lên sân khấu của Cuộc Diễn Hành phò sự sống năm 2026 tại Thủ đô Washington D.C. để đọc thông điệp của Đức Giáo Hoàng Leo XIV gửi đến những người tham dự Cuộc tuần hành vì sự sống.
Phát biểu tại Cuộc tuần hành vì sự sống năm 2026 vào ngày 22 tháng 1, Đức Giáo Hoàng Leo đã gửi “lời chào ấm áp” đến những người tham gia và kêu gọi họ xây dựng một xã hội “bảo vệ tính thánh thiêng của sự sống con người”.
Thông điệp của Đức Thánh Cha được công bố trước Cuộc tuần hành vì sự sống được tổ chức tại Washington, D.C., vào ngày 23 tháng 1. Đây là năm thứ 53 biến cố ủng hộ sự sống thường niên này thu hút hàng trăm nghìn người đến thủ đô của quốc gia.
Nhấn mạnh rằng việc bảo vệ quyền sống “là nền tảng không thể thiếu của mọi quyền con người khác”, Đức Giáo Hoàng Leo nói rằng xã hội “chỉ lành mạnh và thực sự tiến bộ khi bảo vệ tính thánh thiêng của sự sống con người và tích cực hoạt động để cổ vũ nó”.
“Về vấn đề này”, Đức Giáo Hoàng Leo viết tiếp, “tôi khuyến khích các bạn, đặc biệt là giới trẻ, hãy tiếp tục nỗ lực để đảm bảo rằng sự sống được tôn trọng ở mọi giai đoạn thông qua những nỗ lực thích hợp ở mọi bìh diện xã hội, bao gồm cả đối thoại với các nhà lãnh đạo dân sự và chính trị”.
Đức Giáo Hoàng cầu xin Chúa Giêsu “đồng hành cùng các bạn… khi các bạn can đảm và ôn hòa đấu tranh vì những thai nhi chưa chào đời”. Đức Giáo Hoàng nói rằng, việc vận động như vậy là “thực hiện mệnh lệnh của Chúa là phục vụ Người nơi những người anh chị em bé nhỏ nhất của chúng ta”.
Đức Giáo Hoàng đã ban phước lành tông đồ cho cuộc tuần hành, nói rằng ngài phó thác những người ủng hộ “cho sự cầu bầu của Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội”, thánh bổn mạng của Hoa Kỳ.
Đức Giáo Hoàng đầu tiên đến từ Hoa Kỳ, Giáo hoàng Leo XIV — khi đó là Robert Prevost — được cho là đã tham gia cuộc tuần hành trong ít nhất một trong những năm đầu tiên của biến cố này.
Nguyên văn Thông Điệp Của Đức Thánh Cha Leo XIV
Gửi những người tham gia cuộc Tuần hành vì Sự sống năm 2026
Tôi gửi lời chào nồng ấm đến tất cả những người trong số các bạn tham gia cuộc Tuần hành vì Sự sống năm 2026. Tôi cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và đảm bảo với các bạn về sự gần gũi về mặt tinh thần của tôi khi các bạn cùng nhau tập hợp cho chứng tá công khai hùng hồn này để khẳng định rằng “việc bảo vệ quyền sống cấu thành nền tảng không thể thiếu của mọi quyền con người khác” (Bài phát biểu trước các thành viên của Đoàn Ngoại giao được công nhận tại Tòa Thánh, ngày 9 tháng 1 năm 2026).
Thật vậy, “một xã hội chỉ lành mạnh và thực sự tiến bộ khi nó bảo vệ tính thánh thiêng của sự sống con người và tích cực hoạt động để cổ vũ nó” (ibid.). Về vấn đề này, tôi khuyến khích các bạn, đặc biệt là giới trẻ, hãy tiếp tục nỗ lực để đảm bảo sự sống được tôn trọng ở mọi giai đoạn thông qua những hoạt động thích hợp ở mọi bình diện xã hội, bao gồm cả đối thoại với các nhà lãnh đạo dân sự và chính trị.
Nguyện xin Chúa Giêsu, Đấng đã hứa sẽ ở cùng chúng ta mãi mãi (xem Mt 28:20), đồng hành cùng các bạn hôm nay khi các bạn can đảm và ôn hòa đấu tranh vì các thai nhi. Khi cầu thay cho các em, xin hãy biết rằng các bạn đang thực hiện mệnh lệnh của Chúa là phục vụ Người nơi những người bé nhỏ nhất trong anh chị em chúng ta (xem Mt 25:31-46).
Với những tình cảm này, tôi phó thác tất cả các bạn, cũng như những người ủng hộ các bạn bằng lời cầu nguyện và sự hy sinh của họ, cho sự cầu bầu của Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Thánh bổn mạng của Hoa Kỳ, và tôi vui mừng ban Phép lành Tông tòa của tôi như một lời hứa về ân sủng dồi dào từ trời.
Từ Vatican, ngày 17 tháng 1 năm 2026