Đức Cha Robert Barron của Winona-Rochester đã kêu gọi các quan chức nhập cư liên bang tập trung vào việc trục xuất chỉ những tội phạm nghiêm trọng, đồng thời kêu gọi những người biểu tình ở Mỹ “ngừng can thiệp” vào công việc của các nhân viên nhập cư.

Lời thỉnh cầu của vị giám mục được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng quốc gia gia tăng do các vụ trục xuất hàng loạt và vụ giết hại một công dân Mỹ ở Minneapolis.

Đức Cha Barron đã đưa ra tuyên bố vào ngày 18 Tháng Giêng thông qua X. Là người gốc Chicago, ngài được bổ nhiệm làm giám mục của giáo phận miền nam Minnesota vào năm 2022.

Vị giám mục đưa ra nhận xét này trong bối cảnh các quan chức thuộc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ, gọi tắt là ICE tiếp tục tăng cường trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp. Nỗ lực trục xuất hàng loạt này là một phần quan trọng trong chính sách nội địa của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong nhiệm kỳ thứ hai của ông.

Căng thẳng leo thang dữ dội vào ngày 7 Tháng Giêng khi một sĩ quan ICE bắn chết Renee Good, 37 tuổi, ở Minneapolis khi cô đang tham gia một cuộc biểu tình phản đối việc thực thi pháp luật của ICE trong thành phố.

Bà Good đã chặn một phần đường phố bằng xe của mình và bị các nhân viên ICE tiếp cận, họ yêu cầu bà ra khỏi xe; khi bà cố gắng phóng xe bỏ chạy, bà được tường trình đã đâm vào nhân viên ICE Jonathan Ross bằng xe của mình, mặc dù cho đến nay các chứng cứ về cáo buộc này vẫn đang bị tranh cãi gay gắt. Ross đã bắn chết bà để đáp trả. Vụ giết người đã gây ra sự phẫn nộ trên toàn quốc và các cuộc biểu tình lớn trên khắp đất nước.

Đức Cha Barron, người thường xuyên lên tiếng về các vấn đề Công Giáo và các vấn đề khác trong lĩnh vực công cộng, cho biết trên X rằng ngài “đau lòng” trước “bạo lực, trả thù, đe dọa, biểu tình, nghi ngờ sâu sắc lẫn nhau, bất ổn chính trị và nỗi sợ hãi” đã lan rộng khắp Minnesota trong những tuần gần đây.

Đưa ra “một đề xuất khiêm tốn” để giải quyết “tình trạng không thể chịu đựng được này”, Đức Cha Barron kêu gọi các quan chức nhập cư “chỉ nên giới hạn việc bắt giữ những người nhập cư bất hợp pháp đã phạm tội nghiêm trọng, ít nhất là trong thời điểm hiện tại”.

Ngài nói tiếp: “Các nhà lãnh đạo chính trị nên ngừng kích động sự bất mãn đối với các viên chức đang nỗ lực thực thi pháp luật của đất nước. Và những người biểu tình nên ngừng can thiệp vào công việc của ICE.”

Trong khi đó, người Mỹ “phải ngừng la hét lẫn nhau và bôi nhọ đối thủ của mình”.

“Tình hình hiện tại không thể tiếp tục được nữa. Có một lối thoát,” vị giám mục nói.

Minneapolis chỉ là điểm nóng mới nhất trong chuỗi bất ổn quốc gia đang diễn ra liên quan đến các hành động nhập cư của chính phủ liên bang, một vấn đề đã ảnh hưởng đến Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ theo nhiều cách khác nhau.

Nhiều giám mục Hoa Kỳ đã ban phép miễn tham dự Thánh lễ cho những người lo sợ bị bắt giữ và trục xuất, bao gồm Tổng giáo phận New Orleans, Giáo phận San Bernardino và nhiều giáo phận khác.

Vào tháng 12 năm 2025, các nhân viên ICE đã bắt giữ một nhân viên nhà thờ Công Giáo ở Minnesota, sau đó họ theo dõi giáo xứ, và cha xứ nhà thờ tuyên bố rằng các nhân viên này đang “khủng bố người dân địa phương” bằng sự hiện diện của họ.

Các lãnh đạo Giáo hội thường xuyên tìm đường lối những người nhập cư bị ICE nhắm đến để trục xuất. Vào tháng 11 năm 2025, Đức Tổng Giám Mục Samuel Aquila của Denver và Giám Mục Phụ Tá Jorge Rodriguez đã chủ trì nghi thức Đường Thánh Giá tại một cơ sở giam giữ của ICE ở Aurora, trong khi các giám mục như Giám mục James Conley của Lincoln đã kêu gọi chính phủ cho phép tiếp cận mục vụ với những người nhập cư bị giam giữ.

Tại phiên họp toàn thể tháng 11 năm 2025, các giám mục Hoa Kỳ đã tuyên bố phản đối việc trục xuất hàng loạt người nhập cư bất hợp pháp một cách bừa bãi. Các giám mục cũng kêu gọi chính phủ tôn trọng phẩm giá của người di cư.


Source:EWTN