Trong chuyến thăm một trong những thánh địa Đức Mẹ được tôn kính nhất Phi Châu vào ngày 19 tháng 4, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ về hòa bình và chứng tá Kitô, nói với hàng ngàn người hành hương ở Angola rằng “tình yêu phải chiến thắng, chứ không phải chiến tranh”.
Đức Thánh Cha đã đưa ra những nhận xét này tại đền thờ Đức Mẹ Mamã Muxima trong chuyến tông du đến Phi Châu, dừng chân tại Angola. Chuyến thăm Angola của ngài diễn ra sau các điểm dừng chân ở Algeria và Cameroon, và là một phần của hành trình kéo dài 11 ngày, bao gồm cả Guinea Xích đạo.
Trước đó trong chuyến đi, tại một cuộc gặp gỡ với cộng đồng học thuật tại Đại học Công Giáo Trung Phi ở Yaoundé, Cameroon, Đức Giáo Hoàng Lêô đã kêu gọi giới trẻ chống lại cám dỗ di cư và thay vào đó hãy cống hiến tài năng của mình để phục vụ đất nước. Ngài mời gọi họ làm việc vì thiện ích chung bằng cách vận dụng kiến thức của mình để phục vụ đồng bào.
Đức Giáo Hoàng đến Cameroon vào ngày 15 tháng 4, trước khi tiếp tục hành trình đến Angola vào ngày 18 tháng 4. Tại Cameroon, ngài cũng kêu gọi hòa bình và khuyên giới trẻ Phi Châu hãy từ bỏ bạo lực và tham nhũng.
Tại Mamã Muxima, nơi đông đảo người dân tụ tập để đọc kinh Mân Côi và nhận phước lành của Đức Giáo Hoàng, Ngài đã nhấn mạnh tầm quan trọng của lòng sùng kính Đức Mẹ và sức mạnh bền bỉ của Giáo Hội địa phương. Ngài mô tả đức tin của người dân là “sống động và trẻ trung” và giới thiệu đền thờ như một nơi chào đón, cầu nguyện và an ủi cho tất cả mọi người.
Đức Giáo Hoàng Lêô đã liên kết thông điệp Phục Sinh với những đòi hỏi thiết thực của lòng bác ái Kitô giáo, kêu gọi các tín hữu Công Giáo biến lời cầu nguyện thành hành động cụ thể. Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chăm sóc người nghèo, người già và những người dễ bị tổn thương, cũng như nhu cầu về lương thực, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và điều kiện sống xứng đáng.
Ngài cũng trực tiếp kêu gọi giới trẻ Công Giáo chống lại bạo lực và tham nhũng, đồng thời góp phần xây dựng một xã hội dựa trên công lý, tình đoàn kết và trách nhiệm đạo đức. Lời kêu gọi của ngài lặp lại những phát biểu trước đó tại Cameroon, nơi ngài thúc giục giới trẻ bác bỏ mọi hình thức lạm dụng và bạo lực.
Đền thờ Đức Mẹ Muxima, cách Luanda khoảng 130 km, từ lâu đã giữ vị trí trung tâm trong đời sống tâm linh của Angola và vẫn là một trong những trung tâm sùng kính Đức Mẹ quan trọng nhất của đất nước. Lịch trình của Vatican đã liệt kê việc đọc kinh Mân Côi tại đây là một trong những sự kiện chính trong ngày của Đức Giáo Hoàng vào ngày 19 tháng 4.
Ngoài ra, Đức Giáo Hoàng Lêô cũng cảnh báo tại Cameroon về việc xuyên tạc tôn giáo vì mục đích bạo lực. Tại Bamenda, ngài lên án những kẻ lợi dụng tôn giáo vì mục đích quân sự hoặc chính trị, và trong Thánh lễ ở đó, ngài kêu gọi các tín hữu hãy luôn hướng về Chúa Kitô và vâng phục Thiên Chúa hơn là con người.
Kết thúc bài phát biểu của mình tại Angola, Đức Giáo Hoàng kêu gọi các tín hữu ra về với đức tin được đổi mới và sẵn sàng làm chứng trong cuộc sống hằng ngày.
Source:Catholic Herald