Ông Matteo Bruni, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, cho biết Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Hội đồng Âu Châu António Costa để thảo luận về tình hình Trung Đông, bao gồm cả Bờ Tây và tình trạng của các Kitô hữu ở miền nam Li Băng, đồng thời suy ngẫm về chuyến tông du 10 ngày gần đây của ngài đến Phi Châu. Cuộc trò chuyện diễn ra trong bối cảnh mối quan ngại quốc tế gia tăng về tình trạng bất ổn khu vực và tình trạng của các cộng đồng Kitô giáo tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi xung đột.
Theo tuyên bố của Vatican, cuộc trao đổi được mô tả là “thân mật” và tập trung đặc biệt vào những diễn biến ở Bờ Tây và miền nam Li Băng, nơi sự hiện diện của các cộng đồng Kitô giáo lâu đời tiếp tục bị ảnh hưởng bởi các áp lực chính trị và an ninh liên quan đến xung đột xuyên biên giới giữa Israel và các nhóm vũ trang như Hezbollah.
Cuộc điện đàm xảy ra sau một loạt các can thiệp gần đây của Tòa Thánh vào Trung Đông. Vào tháng Tư, Đức Giáo Hoàng Lêô đã công khai nhắc lại mối quan ngại về bạo lực và điều kiện nhân đạo tại các vùng lãnh thổ Palestine, trong khi các nhà lãnh đạo Giáo hội trong khu vực, bao gồm cả Tòa Thượng phụ Latinh Giêrusalem, đã báo cáo về thiệt hại đối với đất đai thuộc sở hữu của người Kitô giáo và áp lực ngày càng gia tăng đối với người dân địa phương. Miền Nam Li Băng, nơi có các cộng đồng Công Giáo Maronite và Melkite đáng kể, cũng đã chứng kiến tình trạng di dời định kỳ liên quan đến các cuộc đấu súng dọc biên giới Israel-Li Băng kể từ cuối năm 2023.
Trong cuộc trò chuyện, Đức Giáo Hoàng cũng suy ngẫm về Chuyến Tông Du đến Phi Châu từ ngày 13 đến 23 tháng 4, bao gồm các chuyến thăm Algeria, Cameroon, Angola và Guinea Xích đạo. Chuyến đi này đánh dấu một trong những chuyến thăm quốc tế lớn đầu tiên trong triều Giáo Hoàng của ngài và tập trung vào đối thoại liên tôn, những thách thức phát triển và vai trò của Giáo hội tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi nghèo đói và bất ổn.
Tòa thánh cho biết Đức Giáo Hoàng Lêô đã nhấn mạnh “tầm quan trọng của đối thoại liên tôn, thúc đẩy hòa bình và hỗ trợ các cộng đồng thiệt thòi nhất trên lục địa”, những chủ đề cũng đã được đề cập trong các cuộc thảo luận chính sách đối ngoại gần đây của Liên minh Âu Châu. Với tư cách là Chủ tịch Hội đồng Âu Châu, ông Costa điều phối lập trường của các quốc gia thành viên Liên Hiệp Âu Châu về chính sách đối ngoại, bao gồm cả các phản ứng đối với cuộc khủng hoảng Trung Đông và dòng người di cư liên quan đến sự bất ổn ở cả khu vực và một số vùng của Phi Châu.
Trong những tháng gần đây, Liên minh Âu Châu đã tái khẳng định sự ủng hộ đối với giải pháp hai nhà nước cho xung đột Israel-Palestine và tăng cường cam kết viện trợ nhân đạo, đồng thời bày tỏ lo ngại về việc bảo vệ các nhóm thiểu số tôn giáo trong các khu vực xung đột. Cuộc điện đàm của Giáo hoàng với ông Costa là một phần trong hoạt động ngoại giao liên tục của Vatican với các nhà lãnh đạo quốc tế, khi Tòa Thánh tiếp tục khẳng định vị thế là người ủng hộ các nỗ lực ngừng bắn, tiếp cận nhân đạo và bảo vệ các cộng đồng dễ bị tổn thương.
Source:Catholic Herald