Đức Hồng Y Gerhard Ludwig Müller, cựu tổng trưởng Thánh Bộ Giáo lý Đức tin, đã công bố một bài phê bình mạnh mẽ về báo cáo cuối cùng của Nhóm Nghiên cứu 9 thuộc Thượng Hội đồng về Tính đồng nghị. Ngài mô tả các đề xuất chúc phúc cho các cặp đồng giới là “gian lận và phạm thượng” và cáo buộc văn kiện này thúc đẩy “sự tương đối hóa lạc giáo” giữa hôn nhân tự nhiên và hôn nhân bí tích.

Trong một bài bình luận chi tiết, vị Hồng Y người Đức, nhà lãnh đạo Bộ Giáo Lý Đức Tin của Vatican từ năm 2012 đến năm 2017, cảnh báo rằng kết luận của nhóm nghiên cứu phản ánh một nỗ lực rộng lớn hơn nhằm điều chỉnh hoạt động mục vụ của Giáo hội cho phù hợp với các ý thức hệ đương đại, bất chấp chân lý mặc khải. Ngài tuyên bố rằng những lời chúc phúc như vậy dựa trên “sự phủ nhận mang tính chất lạc giáo về chân lý mặc khải rằng Thiên Chúa đã tạo dựng loài người có nam có nữ”.

Đức Hồng Y Müller viết: “Việc ban phước riêng tư hoặc thậm chí là ban phước mang tính chất phụng vụ cho các cặp đồng giới hoặc các cặp khác giới trong những trường hợp bất hợp lệ dựa trên sự phủ nhận mang tính chất lạc giáo đối với chân lý mặc khải rằng Thiên Chúa đã tạo dựng con người có nam có nữ.” Ngài nói thêm rằng “không có đề cập nào trong Kinh Thánh hay trong toàn bộ truyền thống của Giáo Hội về việc ban phước cho những người có quan hệ ngoại tình, cũng không có dấu hiệu nào cho thấy các giám mục được phép ban phước hoặc cho phép các linh mục ban phước gian lận và phạm thượng”.

Đức Hồng Y lập luận rằng báo cáo và các sáng kiến tương tự đã bỏ qua các nguyên tắc giáo lý cốt lõi trong khi xây dựng một “Kitô giáo tuân thủ theo khuôn mẫu thoải mái và thế tục” nhằm tìm kiếm sự chấp thuận từ các xu hướng văn hóa hiện hành. Ngài chỉ trích điều mà ngài gọi là “sự thay đổi mô hình được tường trình từ chủ nghĩa giáo điều cứng nhắc sang đường lối mục vụ gần gũi với dân chúng” do một số nhóm làm việc của Thượng Hội đồng theo đuổi.

Đức Hồng Y Müller cảnh báo rằng “ý thức hệ thức tỉnh” đã xâm nhập vào Giáo hội như “một tà giáo phá hoại và một thế lực ly khai gây chia rẽ”, tương tự như những sai lầm trong lịch sử như thuyết Manichaeism hay thuyết Pelagianism. Ngài viết: “Ý thức hệ giới tính mâu thuẫn trực tiếp với nhân học Kitô giáo. Và với 60 đến 80 giới tính được tạo ra một cách tùy tiện, nó cũng mâu thuẫn trực tiếp với khoa học sinh học.”

Ngài lưu ý phản ứng nhiệt tình từ các nhóm ủng hộ LGBT trong Giáo hội như bằng chứng về “sự chấp nhận công khai quan điểm dị giáo về sự tương đối hóa hôn nhân tự nhiên và hôn nhân bí tích”. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng một lời chúc phúc chân chính “là lời cầu nguyện của Giáo hội tin tưởng vào sự giúp đỡ và hỗ trợ của Chúa dành cho các cá nhân, để họ có thể thăng tiến trong mọi điều tốt lành, và hoàn toàn không phải là sự xác nhận cho một cuộc sống trái với ý Chúa trong tội lỗi”.

Dựa trên Kinh Thánh, Đức Hồng Y Müller nhắc lại lời khuyên của Thánh Phaolô trong thư Êphêsô: “Hãy cởi bỏ con người cũ, là con người bị hư hoại bởi những dục vọng lừa dối; hãy đổi mới trong tinh thần của tâm trí mình; và hãy mặc lấy con người mới, được tạo dựng giống như Thiên Chúa trong sự công chính và thánh thiện đích thực.” Ngài nhấn mạnh rằng các mục tử phải dẫn dắt các linh hồn đến với Chúa Kitô chứ không phải đối xử với họ như “con tốt thí của một ý thức hệ vô thần”.

Vị cựu tổng trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin đã viện dẫn thông điệp Lumen Gentium của Công đồng Vatican II, nhắc lại rằng Giáo hội “mong muốn soi sáng cho mọi người bằng ánh sáng của Chúa Kitô, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật”. Ngài bày tỏ niềm tin rằng, cũng như trong các cuộc khủng hoảng trước đây, Giáo quyền và các Tiến sĩ Giáo hội – từ Thánh Augustinô và Thánh Tôma Aquinas đến Thánh Gioan Henry Newman – sẽ bảo vệ kho tàng đức tin.

Sự can thiệp của Đức Hồng Y Müller diễn ra trong bối cảnh giai đoạn thực hiện đang diễn ra của Thượng Hội đồng về Tính hiệp thông, với Nhóm Nghiên cứu 9 đang xem xét các vấn đề mục vụ liên quan đến đồng tính luyến ái và việc đưa các chứng ngôn cá nhân vào báo cáo gần đây của nhóm. Vị Hồng Y, được Đức Giáo Hoàng Phanxicô tấn phong Hồng Y năm 2014 và từ lâu được coi là tiếng nói hàng đầu trong việc bảo vệ giáo lý Công Giáo truyền thống, luôn kêu gọi sự trung thành với giáo huấn vĩnh cửu của Giáo hội về hôn nhân như là sự kết hợp độc nhất vô nhị giữa một người nam và một người nữ, hướng đến sự sống, như Chúa Kitô đã khẳng định trong Phúc Âm.

Bài viết mới nhất của ngài nêu bật những căng thẳng thần học dai dẳng về việc thực hành đúng đắn lòng bác ái mục vụ trong sự phù hợp trọn vẹn với mặc khải thiêng liêng và nhân học bất biến của đức tin Công Giáo. Đức Hồng Y Müller, một trong những giáo sĩ cao cấp nhất trong Giáo Hội Công Giáo, trong những tháng gần đây ngày càng tham gia nhiều hơn vào các cuộc tranh luận giáo hội và chính trị bằng cách lên án làn sóng di cư ồ ạt, đặc biệt là người gốc Hồi giáo, vào Âu Châu và chỉ trích chủ nghĩa cực đoan.


Source:Catholic Herald