1. Lực lượng Ukraine tấn công các huấn luyện viên máy bay điều khiển từ xa của Nga tại Pokrovsk.

Hôm Chúa Nhật, 05 Tháng Bẩy, Lực lượng Quốc phòng Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công tàn khốc kéo dài nhiều giờ vào một căn cứ huấn luyện máy bay điều khiển từ xa của Nga ở thành phố Pokrovsk phía đông, tiêu diệt các huấn luyện viên UAV và phá hủy thiết bị hoạt động. Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Ukraine, Chuẩn tướng Oleksii Hromov, cho biết như trên trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí Kyiv hôm Thứ Hai, 06 Tháng Bẩy.

Theo một tuyên bố và video kèm theo được Quân đoàn Dù số 7 của Ukraine công bố, cuộc tấn công nhắm vào các giảng viên từ trung tâm “Rubikon” của Nga, những người đang huấn luyện các kíp điều khiển máy bay điều khiển từ xa tại khu phố Lazurnyi của thành phố.

Chuẩn tướng Oleksii Hromov báo cáo rằng lực lượng Dù đã phá hủy một tòa nhà cao tầng dùng làm căn cứ hoạt động cho các phi công UAV của họ. Sau cuộc tấn công, lực lượng Nga được tường trình đã mất từ 10 đến 15 người, hai điểm điều khiển phi hành đoàn UAV, một nút liên lạc và kho dự trữ đạn dược.

Quân đoàn Dù số 7 cũng cho biết một trong những cơ sở bị tấn công chứa đạn dược và các chất hóa học độc hại.

Trước cuộc tấn công, phân tích tình báo của Ukraine cho thấy hoạt động liên tục, 24 giờ mỗi ngày tại địa điểm này. Các đơn vị trinh sát trên không của Nga được phát hiện đang sử dụng cầu nối Wi-Fi, bộ định tuyến, ăng-ten và thiết bị đầu cuối Starlink để phối hợp và điều khiển hoạt động máy bay điều khiển từ xa của họ.

Cuộc tấn công ở Pokrovsk diễn ra trùng với chiến dịch rộng lớn hơn kéo dài 40 ngày của Cơ quan An ninh Ukraine, gọi tắt là SBU nhằm làm suy yếu hệ thống hậu cần quân sự và cơ sở hạ tầng máy bay điều khiển từ xa của Nga trên khắp các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm.

SBU thông báo trên Telegram rằng các đơn vị đặc nhiệm “Alpha” của họ, hoạt động trong khu vực “tấn công tầm trung”, đã thực hiện một loạt các cuộc tấn công chính xác trong tuần qua.

“Hàng ngày, SBU làm suy yếu khả năng chiến đấu của quân đội Nga – không chỉ ở tiền tuyến mà còn cả ở hậu phương địch”, Chuẩn tướng Oleksii Hromov tuyên bố. “Chúng tôi đặc biệt tập trung vào các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm tạm thời, nơi chúng tôi liên tục phá hủy mọi thứ cho phép kẻ địch chiến đấu: kho đạn dược, nhiên liệu, tuyến đường hậu cần, thông tin liên lạc và cơ sở hạ tầng kiểm soát quân đội. “

Theo Chuẩn tướng Oleksii Hromov, các chiến dịch gần đây đã tiêu diệt thành công:

Một sở chỉ huy cho tổ hợp máy bay điều khiển từ xa tấn công ở vùng Mykolaiv.

Các kho nhiên liệu và dầu nhớt ở Crimea bị tạm chiếm.

Một trung tâm thông tin liên lạc quan trọng gần Huliaipole.

Nhiều kho đạn dược và thiết bị nằm rải rác khắp các vùng Zaporizhzhia và Kherson.

Ông lưu ý rằng các cuộc tấn công này đã làm phức tạp đáng kể việc tiếp tế cho các đơn vị tiền tuyến của Nga và gây tổn thất về nhân lực trong các đơn vị máy bay điều khiển từ xa và hậu cần của Nga.

Các hoạt động ở miền Nam Ukraine

Chiến dịch đang diễn ra nhằm cắt đứt các tuyến đường tiếp tế của Nga diễn ra sau những thắng lợi chiến lược gần đây của lực lượng Ukraine ở miền nam Ukraine.

Bộ Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Lãnh thổ phía Nam của Ukraine mới đây đã thông báo rằng quân đội Ukraine đã giương cao quốc kỳ trên bán đảo Kinburn Spit có vị trí chiến lược quan trọng sau khi các cuộc tấn công liên tục của Ukraine buộc binh lính Nga phải bỏ lại các vị trí phòng thủ và di tản.

Bán đảo Kinburn kiểm soát lối vào các cảng Mykolaiv và Kherson và thường được lực lượng Nga sử dụng làm điểm xuất phát cho các cuộc tấn công vào miền nam Ukraine.

[Kyiv Post: Ukrainian Forces Strike Russian Drone Instructors in Pokrovsk]

2. Ukraine tấn công căn cứ không quân Nga ở Crimea; các cuộc tấn công lớn nhắm vào xương sống hậu cần của Mạc Tư Khoa trên khắp vùng Ukraine bị tạm chiếm.

Tối Chúa Nhật, 05 Tháng Bẩy, Ukraine đã tấn công một căn cứ không quân trọng yếu của Nga ở Crimea bị tạm chiếm, ba kho đạn dược và hai cây cầu dùng cho hậu cần quân sự. Đồng thời, các quan chức Ukraine cũng báo cáo về một loạt các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng hỗ trợ lực lượng Nga trên bán đảo bị tạm chiếm.

Các cuộc tấn công này là một phần trong chiến dịch dài hạn đang mở rộng của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Nga, với mục đích làm gián đoạn hậu cần, làm suy yếu hỗ trợ chiến đấu và gây khó khăn hơn cho Mạc Tư Khoa trong việc duy trì các hoạt động tại Ukraine bị tạm chiếm.

Căn cứ không quân Hvardiiske bị tấn công

Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine cho biết các cuộc tấn công nhắm vào căn cứ không quân Hvardiiske, một trong những phi trường quân sự chính của Nga ở Crimea bị tạm chiếm.

Theo quân đội, căn cứ không quân này được sử dụng để đóng quân các máy bay không quân chiến thuật và hải quân, hỗ trợ các phi vụ chiến đấu, và cung cấp hậu cần và bảo dưỡng cho các đơn vị không quân Nga. Mức độ thiệt hại vẫn đang được đánh giá.

Các cây cầu và kho đạn dược bị tấn công

Bộ Tổng tham mưu cũng báo cáo về các cuộc tấn công vào hai cây cầu đường bộ ở tỉnh Donetsk bị tạm chiếm.

Theo thông cáo, các cây cầu bắc qua sông Hruzkyi Yalanchyk gần Huselnykove và sông Kalmius gần Staromarivka được lực lượng Nga sử dụng để vận chuyển binh lính, vũ khí, đạn dược và các thiết bị quân sự khác.

Ukraine cũng cho biết họ đã tấn công ba kho đạn của Nga gần Makiivka ở tỉnh Donetsk bị tạm chiếm, Dovzhansk ở tỉnh Luhansk bị tạm chiếm và Preobrazhenka ở tỉnh Kherson bị tạm chiếm.

Ukraine báo cáo về chiến dịch mở rộng nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga.

Ngoài ra, Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Điều khiển từ xa của Ukraine, Robert “Madyar” Brovdi, cho biết các đơn vị máy bay điều khiển từ xa của Ukraine đã vô hiệu hóa 16 cơ sở năng lượng ở các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm trong 48 giờ qua, bao gồm nhiều trạm biến áp điện trên khắp Crimea bị tạm chiếm.

Theo Brovdi, lực lượng Ukraine đã tấn công 37 cơ sở năng lượng trên khắp miền nam Ukraine bị tạm chiếm từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 7, tấn công vào các trạm biến áp và máy biến áp điện ở Crimea bị tạm chiếm và một phần của các tỉnh Kherson, Luhansk và Zaporizhzhia.

Ông cho biết chiến dịch này nhằm mục đích cô lập lực lượng Nga trên bán đảo bị tạm chiếm bằng cách làm gián đoạn nguồn điện, hậu cần, nguồn cung cấp nhiên liệu và thông tin liên lạc hỗ trợ sự hiện diện quân sự của Mạc Tư Khoa.

Ông Brovdi cũng lưu ý về tình trạng mất điện quy mô lớn trên khắp Crimea bị tạm chiếm vào ngày 3 tháng 7 trong bối cảnh Ukraine đang tiếp tục các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng.

Dữ liệu vệ tinh cho thấy hoạt động điện giảm trên khắp bán đảo Crimea bị Nga tạm chiếm vào ngày 3 tháng 7 năm 2026. Ảnh chụp màn hình từ video: Robert

Ukraine mở rộng chiến dịch chống lại hậu cần quân sự của Nga.

Trong những tháng gần đây, Ukraine đã mở rộng đáng kể chiến dịch tấn công tầm xa, ngày càng tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự của Nga nằm sâu phía sau chiến tuyến.

Nỗ lực này tập trung vào việc phá vỡ hệ thống hậu cần, nguồn cung cấp nhiên liệu, kho chứa đạn dược, các tuyến giao thông, căn cứ không quân và cơ sở hạ tầng năng lượng hỗ trợ các hoạt động quân sự của Nga tại Ukraine và Crimea bị tạm chiếm.

Quân đội Ukraine đã nhiều lần tuyên bố rằng việc làm suy yếu mạng lưới hậu cần của Nga nhằm mục đích làm giảm khả năng duy trì các hoạt động tấn công và tăng viện cho các đơn vị tiền tuyến.

[Euromaidan: Ukraine hits Russian airbase in Crimea; major strikes target backbone of Moscow’s logistics across occupied Ukraine]

3. Máy bay trực thăng, cầu hỏa xa, hai sở chỉ huy: Ukraine liệt kê sáu cuộc tấn công trong một ngày.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết họ đã bắn trúng một trực thăng Nga trên Biển Azov. Cuộc tấn công này là một trong sáu mục tiêu của Nga mà Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố đã đánh trúng trong báo cáo ngày 4 tháng 7, cùng với một cây cầu hỏa xa bắc qua sông Siverskyi Donets ở tỉnh Luhansk bị tạm chiếm và một đơn vị sửa chữa ở Starobilsk.

Các cuộc tấn công phù hợp với chiến dịch leo thang của Ukraine trên khắp lãnh thổ bị tạm chiếm và hậu phương của Nga, khi chiến dịch kéo dài 40 ngày của Ukraine nhằm gây áp lực buộc Mạc Tư Khoa chấm dứt chiến tranh bước sang tuần thứ hai. Tổng thống Zelenskiy đã phê duyệt chiến dịch này vào ngày 25 tháng 6, và các cuộc tấn công của Ukraine trong mười ngày qua đã nhắm vào các cơ sở không quân, phòng không, cơ sở hạ tầng dầu mỏ và hệ thống thông tin liên lạc không gian của Nga trên khắp Crimea và lãnh thổ Nga.

Vụ tấn công cầu hỏa xa Siverskyi Donets nhắm vào một tuyến đường hậu cần quan trọng của Nga. Bộ Tổng tham mưu cho biết cây cầu này được lực lượng Nga sử dụng để vận chuyển binh lính, vũ khí, đạn dược và thiết bị kỹ thuật.

Trong tuyên bố ngày 4 tháng 7, Bộ Tổng tham mưu đã liệt kê sáu mục tiêu cụ thể. Trong số những mục tiêu chưa được đề cập đến là hai sở chỉ huy của Nga gần Shakhtarsk thuộc tỉnh Donetsk, kho chứa máy bay điều khiển từ xa Luhansk của Nga ở Tytarivka bị tấn công, và một kho nhiên liệu và chất bôi trơn của Nga ở thành phố Luhansk bị tấn công.

Chiến dịch kéo dài 40 ngày của Ukraine bước sang tuần thứ hai.

Các cuộc tấn công được tường trình gần đây bao gồm các hoạt động của Cơ quan An ninh nhằm vào các tàu do thám của Nga và một hệ thống S-400 ở Kerch bị tạm chiếm vào ngày 26 tháng 6, việc phá hủy một chiếc MiG-29 của Nga bởi Tình báo Ukraine tại phi trường Belbek vào ngày 26 tháng 6, các cuộc tấn công vào nhà chứa máy bay Su-30 tại phi trường Saky vào ngày 30 tháng 6, và một cuộc tấn công được Bộ Tổng tham mưu xác nhận nhằm vào một trung tâm liên lạc không gian quân sự của Nga gần Beloomut ở tỉnh Mạc Tư Khoa vào ngày 26 tháng 6.

Theo ông Yevhenii Khmara, quyền lãnh đạo Cơ quan An ninh Ukraine, máy bay điều khiển từ xa của nước này đã gây hư hại ít nhất bảy máy bay chiến đấu của Nga trong một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn Saky lần thứ hai vào đêm 2-3 tháng 7.

Các hoạt động ngày 4 tháng 7 mở rộng phạm vi từ các cuộc tấn công mục tiêu chiến lược vào cơ sở hạ tầng hàng không và chỉ huy sang việc duy trì hậu cần cho các giao lộ hỏa xa, kho nhiên liệu và các đơn vị sửa chữa.

4. Những người thương tiếc Khamenei hô vang các khẩu hiệu chống Hoa Kỳ khi Tổng thống Trump cho Iran “nghỉ một tuần”.

Khi Iran bắt đầu các nghi lễ tang lễ kéo dài nhiều ngày cho Lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei, sự kiện này đã trở thành tâm điểm không chỉ cho sự thương tiếc mà còn cho những căng thẳng liên quan đến Tehran, Washington và Israel.

Tổng thống Trump đã bình luận công khai về lễ tang trong một bài phát biểu quan trọng nhân dịp lễ hội và trong một cuộc phỏng vấn được tường trình đã diễn ra, trong khi các quan chức Iran đã đưa ra cảnh báo chống lại bất kỳ hành động quân sự nào trong các buổi lễ tưởng niệm. Một số người tham dự buổi lễ cũng được nhìn thấy mang theo các biểu ngữ chống Mỹ, và các lời cầu nguyện trong lễ tang hôm Chúa Nhật bao gồm những lời hô vang “Nước Mỹ chết đi” và “Israel chết đi”, theo hãng tin AP.

Trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran dự kiến sẽ nối lại sau khi lễ tang kết thúc, các tuyên bố từ cả hai phía đang thu hút sự chú ý mới về việc liệu giai đoạn để tang có thể định hình giai đoạn đàm phán tiếp theo sau thỏa thuận hòa bình chính thức được ký kết tháng trước hay không.

Tổng thống Trump nói Mỹ đã cho Iran “nghỉ một tuần” để lo tang lễ cho ông Khamenei.

Lãnh tụ Khamenei đã thiệt mạng trong các cuộc không kích vào đầu cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran ngày 28 tháng 2, và chính quyền Iran đã lên kế hoạch tổ chức lễ tang từ ngày 4 đến ngày 9 tháng 7. Các lễ tưởng niệm dự kiến sẽ thu hút các phái đoàn nước ngoài và hàng triệu người đến viếng, trở thành một trong những sự kiện công cộng lớn nhất tại Cộng hòa Hồi giáo kể từ khi Ayatollah Ruhollah Khomeini qua đời năm 1989. Chính quyền Iran đã trì hoãn các lễ tang trong nhiều tháng do xung đột và lo ngại về an ninh.

Tổng thống Trump đã phát biểu về lễ tang tại Iran trong khuôn khổ lễ kỷ niệm 250 năm ngày độc lập nước Mỹ tại Mount Rushmore ở Nam Dakota vào tối thứ Sáu.

Trong khi thảo luận về Iran và những xung đột gần đây, Tổng thống Trump nói với đám đông: “Chúng ta đã đánh tan Iran. Họ đang rất muốn dàn xếp. Họ muốn dàn xếp đến mức nào chứ. Chúng ta cho họ một tuần nghỉ để tổ chức tang lễ vì chúng ta tử tế.”

Những phát ngôn gây chú ý nhất của Tổng thống Trump về đám tang xuất hiện vào ngày hôm sau.

Theo Axios, Tổng thống Trump đã thảo luận về sự tập trung của các quan chức cao cấp và các nhân vật quan trọng của Iran tham dự các buổi lễ và nói: “Họ đều ở đó. Chỉ cần một phát súng là chúng tôi có thể tiêu diệt hết, nhưng chúng tôi sẽ không làm vậy vì nếu làm thế thì chúng tôi sẽ không còn ai để đàm phán nữa.”

Những bình luận này thu hút sự chú ý vì chúng dường như thừa nhận cuộc gặp gỡ đặc biệt của giới lãnh đạo chính trị Iran và mong muốn của chính quyền là duy trì khả năng đàm phán trong tương lai.

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh dư luận Iran lo ngại rằng chính tang lễ có thể trở thành mục tiêu tấn công, và khi Washington và Tehran đang cân nhắc khả năng nối lại đàm phán sau khi thời gian quốc tang kết thúc.

Iran cảnh báo Mỹ và Israel trước thềm tang lễ.

Các quan chức Iran đã nhiều lần cảnh báo Mỹ và Israel không nên có bất kỳ hành động quân sự nào trong thời gian diễn ra tang lễ.

Ngày 2 tháng 7, Ali Abdollahi, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung ương Khatam al-Anbiya của Iran, đã cảnh báo Washington và Giêrusalem về điều mà ông gọi là bất kỳ “tính toán sai lầm” nào khi Iran chuẩn bị cho các đám rước tang lễ.

Theo truyền thông nhà nước Iran, ông Abdollahi tuyên bố: “Chúng tôi cảnh báo kẻ thù của Iran, đặc biệt là Mỹ và chế độ Zionist, hãy tránh mọi tính toán sai lầm và hãy nghĩ đến sự trả đũa mạnh mẽ mà quân đội của chúng tôi sẽ thực hiện đối với bất kỳ mối đe dọa và hành động xâm lược nào chống lại đất nước chúng tôi.”

Ngày 1 tháng 7, Ngoại trưởng Iran Abbas Aragchi đã đưa ra cảnh báo tương tự sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz được tường trình đã nói rằng Mojtaba Khamenei, lãnh đạo tối cao hiện tại của Iran, “đã bị đánh dấu để giết chết”.

Những lời lẽ đối đầu ngày càng gay gắt đã vượt ra ngoài phạm vi những cảnh báo chính thức. Hôm thứ Sáu, Mahdi Mohammadi, cố vấn của Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf, đã thề sẽ trả thù cho cái chết của Khamenei, nói rằng những người ủng hộ nhà lãnh đạo bị ám sát sẽ dốc toàn lực để báo thù cho ông ta và tuyên bố rằng “không một quốc gia nào được yên ổn” cho đến khi cái chết của ông ta được báo thù.

Những người tham dự tang lễ cũng bày tỏ những cảm xúc tương tự. Tại Tehran, một số người đưa tang được nhìn thấy mang theo các biểu ngữ với những khẩu hiệu như “giết Trump”, “giết Bibi” - ám chỉ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu - và “chúng ta sẽ trả thù”.

Không khí vẫn căng thẳng vào Chúa Nhật, khi một nghệ sĩ đọc kinh cầu nguyện trong tang lễ đã nhận được những tràng vỗ tay từ một bộ phận đám đông sau khi đặt câu hỏi tại sao Tổng thống Trump vẫn còn sống. Theo hãng tin AP, sau bài phát biểu là những tiếng hô vang “Cái chết cho nước Mỹ” và “Cái chết cho Israel”.

Những lời cảnh báo được đưa ra khi chính quyền Iran tuyên bố tăng cường các biện pháp an ninh và hạn chế tạm thời không phận trên một số thành phố, bao gồm Tehran và Mashhad, nơi dự kiến diễn ra các nghi lễ tang lễ quan trọng.

Ai tham dự lễ tang của Ayatollah Ali Khamenei?

Các quan chức Iran cho biết đại diện từ hơn 70 quốc gia đã đến dự lễ tang, trong khi hàng triệu người dự kiến sẽ tham gia trong nhiều ngày. Lễ tang bắt đầu ở Tehran và dự kiến sẽ kết thúc bằng lễ an táng ông Khamenei ở Mashhad vào ngày 9 tháng 7.

Trong số các quan chức nước ngoài tham dự buổi lễ có Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, người đã đến Tehran và gặp gỡ các quan chức Iran. Trong một bài đăng trên X, Medvedev thay mặt Nga gửi lời chia buồn và nói rằng đất nước này cùng chia sẻ nỗi đau với người dân Iran sau cái chết của Khamenei.

Chuyến thăm nhấn mạnh mối quan hệ thân thiết mà Nga và Iran đã phát triển trong những năm gần đây thông qua việc mở rộng hợp tác quân sự, kinh tế và khu vực.

Các buổi lễ hôm Chúa Nhật đã đưa một số nhân vật chính trị và quân sự cao cấp nhất của Iran ra trước công chúng. Ghalibaf, Tổng thống Masoud Pezeshkian và các quan chức hàng đầu khác đã tham dự các buổi lễ ở Tehran cùng với ba người con trai của Khamenei—Masoud, Meysam và Mostafa.

Điều đáng chú ý là Mojtaba Khamenei, người kế nhiệm cha mình làm lãnh đạo tối cao của Iran, đã vắng mặt. Mặc dù chính quyền Iran viện dẫn lý do an ninh liên quan đến ông, sự vắng mặt của ông trong các nghi lễ trang trọng vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý khi các sự kiện tang lễ diễn ra.

Buổi lễ này mang ý nghĩa vượt xa một sự kiện quốc tang đơn thuần. Đối với Tehran, nó mang đến cơ hội thể hiện sức mạnh và sự đoàn kết sau nhiều tháng xung đột. Đối với Washington, các nghi lễ này trở thành bối cảnh cho những câu hỏi về việc liệu ngoại giao có thể tiếp tục sau cái chết của nhà lãnh đạo đã định hình hệ thống chính trị và tôn giáo của Iran trong hơn ba thập niên hay không.

Quy mô của các buổi lễ cũng thu hút sự chú ý của quốc tế bởi dự kiến sẽ có sự tham dự của các nhân vật chính trị, quân sự và ngoại giao cao cấp, tạo nên một sự tập trung hiếm hoi của giới cầm quyền Iran vào thời điểm căng thẳng với Mỹ và Israel vẫn ở mức cao.

Điều gì xảy ra sau khi tang lễ của Khamenei kết thúc?

Các sự kiện bổ sung cho lễ tang của Khamenei dự kiến sẽ được tổ chức tại Tehran, Qom và Mashhad.

Các cuộc đàm phán ngoại giao giữa Mỹ và Iran dự kiến sẽ nối lại sau khi các hoạt động kỷ niệm kết thúc, mặc dù chưa có thỏa thuận cuối cùng nào được công bố.

[Newsweek: Khamenei Mourners Chant ‘Death to America’ as Trump Gives Iran ‘Week Off’]

5. Số lượng người Nga muốn chiến tranh ở Ukraine chấm dứt đang ở mức kỷ lục.

Theo một cuộc khảo sát mới của Viện Nghiên cứu và Phân tích Xung đột Nga, gọi tắt là IKAR có trụ sở tại Kyiv, kỷ lục 81% người Nga ủng hộ việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine ngay từ ngày mai.

Cuộc thăm dò ý kiến qua điện thoại với 1.600 người tham gia, được tiến hành từ ngày 11 đến 26 tháng 5, cho thấy sự ủng hộ việc chấm dứt chiến tranh ngay lập tức đã đạt mức cao nhất kể từ năm 2022, tăng từ 72-75% trong những năm trước đó.

Tỷ lệ ủng hộ việc chiến đấu “cho đến khi giành được thắng lợi hoàn toàn” đã giảm xuống chỉ còn 9%, mức thấp nhất từng được ghi nhận.

Chiến tranh cũng đã vượt qua những lo ngại về kinh tế để trở thành vấn đề lớn nhất của người Nga, với 33% người dân coi đó là vấn đề chính của đất nước, vượt xa mức lương thấp (24%) và giá cả tăng cao (18%).

Các nhà nghiên cứu của IKAR cho biết: “Chiến tranh một lần nữa lại nổi lên như một yếu tố quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của người Nga, chứ không còn là một sự kiện thứ yếu nữa.”

Cuộc khảo sát cũng cho thấy niềm tin vào chiến dịch quân sự của Nga đang suy yếu. Chỉ 47% số người được hỏi cho rằng Nga đã đạt được một phần hoặc toàn bộ mục tiêu quân sự của mình ở Ukraine, giảm so với 54% của năm trước.

Gần một nửa (46%) số người được hỏi cho biết họ muốn chiến tranh kết thúc trong vòng sáu tháng, tăng 5% so với năm ngoái, trong khi 58% cho rằng ưu tiên hàng đầu của tổng thống trong năm 2026 nên là chấm dứt xung đột và cải thiện tình hình tài chính của người dân Nga.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy 73% phản đối làn sóng huy động thứ hai.

Kết quả khảo sát nhìn chung phù hợp với cuộc thăm dò dư luận do Trung tâm Levada độc lập của Nga thực hiện hồi tháng Hai, cho thấy 67% người Nga ủng hộ đàm phán hòa bình, trong khi chỉ có 24% muốn các hoạt động quân sự tiếp tục.

Các cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraine, Nga và Mỹ đã bị đình trệ kể từ giữa tháng Hai, với các yêu sách lãnh thổ của Mạc Tư Khoa vẫn là trở ngại chính.

Mặc dù các nhà lãnh đạo Âu Châu và Tổng thống Donald Trump gần đây đã thể hiện sự quan tâm trở lại đối với các cuộc đàm phán, Putin vẫn tiếp tục khẳng định các mục tiêu tối đa hóa quyền lực của Nga bất chấp việc ông tuyên bố công khai rằng mình sẵn sàng thảo luận “tất cả các chi tiết” về một giải pháp dàn xếp.

[Kyiv Post: Record Number of Russians Want War in Ukraine to End Now]

6. Theo một quan chức Mỹ, Tổng thống Trump và Tổng thống Zelenskiy sẽ gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Donald Trump sẽ gặp Tổng thống Volodymyr Zelenskiy bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ như một phần trong nỗ lực mới nhằm chấm dứt cuộc xâm lược Ukraine của Nga, một quan chức Mỹ nói với Reuters vào ngày 5 tháng 7.

Tổng thống Trump dự kiến sẽ đến hội nghị thượng đỉnh vào ngày 7 tháng 7 và dự kiến sẽ gặp Tổng thống Zelenskiy vào ngày hôm sau.

Phát biểu với Reuters với điều kiện giấu tên về chuyến đi, một quan chức cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về “cách chúng ta có thể chấm dứt chiến tranh”.

“ Tình hình trên chiến trường rõ ràng đã đóng băng trong vài tháng qua và cả hai bên đều không đạt được nhiều tiến triển,” vị quan chức này khẳng định. “Tổng thống cảm thấy thực sự cấp bách phải tìm cách chấm dứt tình trạng này.”

Quan chức Mỹ cũng cho biết Tổng thống Trump sẽ sử dụng hội nghị thượng đỉnh này để thúc ép các đồng minh NATO tăng chi tiêu quốc phòng.

“Ông ấy sẽ trực tiếp truyền đạt thông điệp đó,” vị quan chức cho biết.

Ngoài ra, dự kiến sẽ có các thỏa thuận liên quan đến quốc phòng trị giá hàng tỷ đô la được công bố trong hội nghị thượng đỉnh, mặc dù quan chức này không cung cấp thêm chi tiết.

Lần cuối cùng Tổng thống Trump và Tổng thống Zelenskiy gặp mặt trực tiếp là tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp vào ngày 16 tháng 6. Hai nhà lãnh đạo cũng đã nói chuyện qua điện thoại vào ngày 4 tháng 7, khi Tổng thống Zelenskiy gọi điện chúc mừng Tổng thống Trump nhân kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Hoa Kỳ.

Cuộc gặp dự kiến diễn ra vài ngày sau khi Tổng thống Trump có cuộc điện đàm kéo dài gần 90 phút với Putin, trong đó tổng thống Mỹ đề nghị giúp chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, theo lời trợ lý Điện Cẩm Linh Yuri Ushakov.

Ông Ushakov, người đưa ra những bình luận được công bố vào đầu ngày 5 tháng 7, cho biết Tổng thống Trump và Putin đã thảo luận về quan hệ kinh doanh và các bước khả thi để giải quyết xung đột, với việc các đặc phái viên của Tổng thống Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner chuẩn bị đến thăm Mạc Tư Khoa một lần nữa.

Ông Putin cũng cung cấp thông tin cập nhật về chiến trường, bao gồm tình hình xung quanh Kostiantynivka, và Tổng thống Trump nhắc lại sự sẵn lòng hỗ trợ tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến, ông Ushakov cho biết.

[Kyiv Independent: Trump, Zelensky to meet on sidelines of NATO summit in Turkey, US official says]

7. Medvedev vạch ra kế hoạch mở rộng “vùng an ninh” của Nga sang 3 khu vực của Ukraine.

Dmitry Medvedev, phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, tuyên bố rằng giới lãnh đạo Nga dự định thiết lập một “vùng an ninh” mới bao gồm các khu vực Sumy, Dnipropetrovsk và Kharkiv của Ukraine.

Theo các báo cáo từ hãng thông tấn nhà nước Nga TASS hôm Chúa Nhật, ngày 5 tháng 7, Medvedev đã mô tả việc mở rộng vùng đệm này như một sự tiếp nối các mục tiêu quân sự mà Putin đã vạch ra gần đây.

Ông Medvedev tuyên bố: “Vùng an ninh mới mà nhà lãnh đạo nhà nước đã đề cập hôm qua sẽ đi qua lãnh thổ các vùng Sumy, Dnipropetrovsk và Kharkiv.”

Trong tuyên bố của mình, Medvedev cũng khẳng định lực lượng Nga đã đạt được những thành công không xác định trên chiến tuyến và sử dụng những lời lẽ thù địch đối với chính phủ Ukraine và các đối tác phương Tây của nước này.

Ông khẳng định các nước phương Tây đang cố tình che giấu thực trạng trên chiến trường khỏi người dân của họ, đồng thời cáo buộc Kyiv lan truyền thông tin sai lệch để bảo đảm tiếp tục nhận được hỗ trợ tài chính cho quốc phòng.

Những tuyên bố trước đây của Putin về vùng đệm

Những phát ngôn của Medvedev được đưa ra sau những tuyên bố gần đây của Putin về chiến dịch quân sự đang diễn ra của Nga tại Ukraine. Trong chuyến thăm sở chỉ huy phụ trợ của Nhóm Lực lượng Liên hợp vào ngày 3 tháng 7, Putin tuyên bố rằng lực lượng Nga sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn chống lại Ukraine.

Theo hãng tin Interfax của Nga, Putin tuyên bố rằng các cuộc tấn công nhắm vào tổ hợp công nghiệp quân sự của Ukraine và cơ sở hạ tầng hỗ trợ các hoạt động của tổ hợp này phải tiếp tục.

Trong chuyến thăm đó, Putin đã tuyên bố rõ ràng rằng để đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine vào các thành phố của Nga, lực lượng Nga sẽ mở rộng “vùng an ninh” trong lãnh thổ Ukraine, đặc biệt đề cập đến các hoạt động đang diễn ra ở các khu vực Sumy và Kharkiv.

Hơn nữa, tổng thống Nga tuyên bố rằng quân đội Nga đã hoàn toàn chiếm được vùng Luhansk và thành phố Kostiantynivka, đồng thời tiến công vào vùng Donetsk.

Các cáo buộc liên quan đến Kostiantynivka đã bị bác bỏ bởi cả các quan chức quân đội Ukraine và các nhà phân tích độc lập tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh, gọi tắt là ISW, những người đã xác nhận rằng thị trấn này vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine và sự hiện diện của Nga chỉ giới hạn ở các nhóm phá hoại riêng lẻ.

[Kyiv Post: Medvedev Outlines Plans to Expand Russian ‘Security Zone’ into 3 Ukrainian Regions]

8. Tư lệnh quân đội Israel tuyên bố sẽ hành động “quyết đoán” chống lại Hezbollah.

Hôm Chúa Nhật, chỉ huy quân đội Israel đã đến thăm các lực lượng đóng quân quanh lâu đài Beaufort ở miền nam Li Băng, tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch chống lại Hezbollah mà ông cho là phù hợp với thỏa thuận do Mỹ làm trung gian giữa Israel và Li Băng. Hezbollah đã bác bỏ thỏa thuận này.

Theo một tuyên bố của quân đội, Trung tướng Eyal Zamir nói với các binh sĩ trong chuyến thăm rằng: “Lực lượng Phòng vệ Israel, gọi tắt là IDF sẽ tiếp tục hành động quyết đoán để loại bỏ các mối đe dọa khỏi lãnh thổ Li Băng và sẵn sàng nhanh chóng chuyển sang các hoạt động tấn công nếu thỏa thuận ngừng bắn bị vi phạm.”

Ông Zamir cho biết các hoạt động quân sự trong khu vực “đang được tiến hành theo khuôn khổ thỏa thuận và các cơ chế được thiết lập theo thỏa thuận đó”, đề cập đến thỏa thuận gần đây nhằm chấm dứt vĩnh viễn các hành động thù địch. Ông nói thêm rằng “bất kỳ mối đe dọa nào nhắm vào quân đội của chúng tôi hoặc thường dân Israel sẽ bị tấn công và loại bỏ ngay lập tức”.

Ông nói: “Quân đội Li Băng có nghĩa vụ thực hiện các cam kết của mình theo thỏa thuận lịch sử đã được ký kết và hành động để quét sạch các phần tử khủng bố Hezbollah và cơ sở hạ tầng khủng bố khỏi khu vực.”

Vào tháng 6, lực lượng Israel đã chiếm giữ lâu đài Beaufort thời Thập tự chinh và khu vực xung quanh, tạo cho quân đội một chỗ đứng chiến lược mà trước đây họ đã chiếm giữ gần hai thập niên. Israel cho biết họ đã phát hiện ra một mạng lưới đường hầm bên dưới lâu đài, nói rằng nó được xây dựng để cung cấp cho các chiến binh của nhóm Hồi giáo cực đoan Hezbollah của Li Băng một trung tâm tấn công kiên cố chỉ cách lãnh thổ Israel vài dặm.

Trước đây, Israel đã chiếm được pháo đài này trong cuộc xâm lược Li Băng năm 1982, sau một trận chiến kéo dài với các chiến binh Palestine ẩn náu trong mê cung các đường hầm ngầm lịch sử của lâu đài. Lâu đài đã bị hư hại do các cuộc oanh tạc dữ dội trong quá trình đó. Sau đó, Israel đã sử dụng nó như một trong những trạm quan sát chính cho đến khi quân đội của họ rút khỏi đất nước vào năm 2000.

[CBSNews: Israel army chief vows to act “decisively” against Hezbollah]

9. Ukraine và Ba Lan tìm cách thiết lập lại quan hệ ngoại giao trong bối cảnh các mối đe dọa từ vũ khí lai của Nga.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha đã đề nghị với Warsaw một gói “chống khủng hoảng” nhằm xoa dịu rạn nứt ngoại giao liên quan đến vấn đề ký ức lịch sử, đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ sự chia rẽ sâu sắc nào giữa hai nước láng giềng sẽ chỉ mang lại “sự tán thưởng từ Mạc Tư Khoa”.

Những phát biểu của bà Sybiha được đưa ra sau cuộc hội đàm trực tiếp với Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski tại Warsaw hôm thứ Sáu. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương căng thẳng nghiêm trọng sau khi Ukraine đặt tên một đơn vị quân đội theo tên một đội quân lịch sử, gây ra sự chỉ trích từ các quan chức Ba Lan.

Để xoa dịu căng thẳng và ngăn Nga lợi dụng tranh chấp, Sybiha đã vạch ra lộ trình ổn định ngoại giao.

Gói biện pháp này bao gồm các cuộc tham khảo ý kiến ngay lập tức giữa Bộ Ngoại giao Ukraine và Ba Lan, một cuộc gặp gỡ của các nhà sử học chuyên gia về Thế chiến II từng tham gia Đại hội Sử học Ba Lan-Ukraine hồi tháng 5, và việc tiếp cận các lãnh đạo tôn giáo của cả hai nước để hỗ trợ hòa giải và đối thoại song phương.

Sybiha cũng trấn an Sikorski rằng việc quân đội Ukraine lựa chọn tên đơn vị “không mang ý định chống Ba Lan”, đồng thời nhấn mạnh rằng Ukraine vẫn tiếp tục cấp phép cho các hoạt động tìm kiếm và khai quật.

“Ba Lan rất quan trọng đối với Ukraine, cũng như Ukraine rất quan trọng đối với Ba Lan,” Sybiha nói. “Chúng ta có chung kẻ thù – Nga – và chung một thách thức: sự xâm lược của Nga.”

Ông nói rằng Ukraine không chỉ bảo vệ an ninh của chính mình mà còn bảo vệ an ninh của Ba Lan và toàn Âu Châu.

Nga tìm cách lợi dụng sự chia rẽ

Bất chấp những căng thẳng liên quan đến ký ức lịch sử, các bộ trưởng cũng đã thảo luận về diễn biến chiến trường, các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự của Nga, hợp tác kỹ thuật quân sự và công tác chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới tại Ankara.

Cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều cảnh báo rằng Mạc Tư Khoa đang tìm cách lợi dụng các tranh chấp chính trị và lịch sử giữa Kyiv và Warsaw.

Các báo cáo gần đây, trích dẫn các cuộc họp báo của tình báo Mỹ với Ba Lan, cảnh báo rằng Nga có thể đang cân nhắc một hành động khiêu khích trên lãnh thổ Ba Lan hoặc chống lại sườn phía đông của NATO để thử thách quyết tâm của liên minh.

Các kịch bản có thể xảy ra bao gồm các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa hoặc hỏa tiễn, phá hoại cơ sở hạ tầng trọng yếu, hoặc một sự việc nhỏ ở biên giới Nga hoặc Belarus mà Mạc Tư Khoa có thể cố gắng miêu tả như một tai nạn.

Các quan chức Ba Lan cũng cảnh báo rằng các hoạt động tung tin và phá hoại của Nga nhằm mục đích làm gia tăng căng thẳng giữa người Ba Lan và người Ukraine, làm suy yếu sự ủng hộ dành cho Kyiv và tạo áp lực chính trị trong NATO.

‘Đã đến lúc gạt bỏ cảm xúc sang một bên’

Các bộ trưởng đã thảo luận về hợp tác quốc phòng chung, các dự án tái thiết có sự tham gia của các công ty Ukraine và Ba Lan, các thủ tục hải quan và việc mở rộng cơ sở hạ tầng trạm kiểm soát biên giới.

Ông Sybiha cho biết ông đã nhận được sự bảo đảm rằng Ba Lan sẽ tiếp tục hỗ trợ năng lực quốc phòng của Ukraine.

“Đã đến lúc gạt bỏ cảm xúc sang một bên,” Sybiha viết. “Ukraine đang chiến đấu một trận chiến sinh tử với sự hỗ trợ của các đồng minh và đối tác của chúng ta.”

Ông nói rằng các nhà ngoại giao phải duy trì đối thoại cởi mở và sử dụng “mọi công cụ trong kho vũ khí ngoại giao” để giải quyết vấn đề.

“Chúng ta có đủ trí tuệ, bài học từ lịch sử chung và ý chí chính trị để chấm dứt sự hoan nghênh ở Mạc Tư Khoa, nơi luôn vui mừng trước bất kỳ sự gia tăng căng thẳng nào giữa hai nước láng giềng thân cận nhất”, Sybiha nói.

[Kyiv Post: Ukraine, Poland Seek Diplomatic Reset Amid Russian Hybrid Threats]

10. Nghệ sĩ biểu diễn tại đám tang kêu gọi ám sát Tổng thống Trump

Một nghệ sĩ biểu diễn tại lễ tang của cố lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã kêu gọi ám sát Tổng thống Trump trước đám đông hàng trăm ngàn người ở Tehran hôm Chúa Nhật.

Lời bình luận đó là lời kêu gọi trực tiếp đầu tiên về cái chết của Tổng thống Trump từ một người dẫn chương trình tại tang lễ, sau khi xuất hiện các bích chương và hình vẽ graffiti kêu gọi giết Tổng thống Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Đó là một yêu cầu cứng rắn ngay cả khi Tehran đang đàm phán với Mỹ về việc chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến đã làm gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Nhà thơ Mohammad Rasouli đã nhận được những lời kêu gọi “Chết cho nước Mỹ!” và “Chết cho Israel!”

Phát biểu trước đám đông qua loa phóng thanh tại lễ tang, Rasouli hỏi, ám chỉ Tổng thống Trump: “Tại sao kẻ khốn nạn nhất thế giới này vẫn còn sống?”

Câu hỏi đó đã nhận được những tràng pháo tay tán thưởng từ đám đông, và một lần nữa khi Rasouli nói rằng “thế giới không còn là một nơi tốt đẹp dành cho” Tổng thống Trump.

[CBSNews: Performer at funeral calls for death of President Trump]

11. Ba Lan chuẩn bị cho các hành động khiêu khích an ninh tiềm tàng từ Nga.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết Ba Lan đang chuẩn bị “rất tích cực” cho một loạt các kịch bản an ninh có thể xảy ra sau khi có thông tin cho rằng Hoa Kỳ đã cảnh báo Warsaw về nguy cơ “nạn khiêu khích vũ trang của Nga” trên lãnh thổ Ba Lan.

Hãng thông tấn Onet của Ba Lan đưa tin, dẫn lời nhiều nguồn tin, rằng Mỹ đã nhiều lần cảnh báo các quan chức Ba Lan về kế hoạch tấn công bằng vũ khí thông thường của Nga vào sườn phía đông của NATO – một cuộc tấn công mà Ba Lan “hoàn toàn không bị loại trừ”.

Các nguồn tin cho biết với Onet rằng, theo tình báo Mỹ, mối đe dọa có thể liên quan đến một cuộc xâm nhập trên bộ hạn chế của Nga hoặc Belarus và có thể xuất hiện trong vòng vài tháng tới.

Các nguồn tin tình báo Ba Lan riêng biệt cho biết với Onet rằng các kịch bản có thể xảy ra cũng bao gồm các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa vào cơ sở hạ tầng trọng yếu hoặc “các cuộc tấn công trên không mô phỏng” được thiết kế để buộc Ba Lan phải kích hoạt hệ thống phòng không của mình.

‘Chúng ta đừng sợ hãi’

Bình luận về các báo cáo, ông Tusk cho biết hôm thứ Sáu rằng Warsaw đang chuẩn bị cho một số kịch bản có thể xảy ra nhưng không muốn gây hoang mang.

“ Ba Lan đang chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho nhiều kịch bản khác nhau. Tôi không có ý định làm ai sợ hãi, nhưng những tháng tới, cũng do bản chất thay đổi của cuộc chiến ở Ukraine, có thể thực sự rất nguy hiểm - đặc biệt là đối với các nước Baltic”, thủ tướng nói.

“Những lo ngại này là có thật. Chúng ta đừng nên sợ hãi. Chúng ta đang chuẩn bị cho nhiều tình huống khác nhau, nhưng không thể xem nhẹ chúng.”

Ông Tusk cho biết đánh giá của Ba Lan dựa trên thông tin tình báo của các nước đồng minh.

‘Chúng tôi biết kế hoạch của các anh. Đừng làm vậy.’

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski cảnh báo Putin không nên thử thách sự đoàn kết của NATO.

“Sẽ là một hành động liều lĩnh và dại dột nghiêm trọng nếu Vladimir Putin quyết định thử thách sự đoàn kết của Liên minh bằng một số hành động thiếu suy nghĩ,” Sikorski nói hôm thứ Sáu.

Ông ấy trực tiếp nói với Putin: “Chúng tôi biết ông đang âm mưu điều gì. Đừng làm vậy.”

Sikorski cho biết Nga trước đây đã sử dụng các vụ việc giả mạo để tạo cớ gây chiến.

“Trước khi Nga xâm lược Ukraine, Nga đã cố gắng dàn dựng các sự kiện giả mạo để tạo cớ cho chiến tranh. Các chế độ kiểu này luôn hành xử như vậy”, ông nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Władysław Kosiniak-Kamysz cho biết Warsaw đang xem xét nghiêm chỉnh các báo cáo này, đồng thời nói thêm rằng các hành động khiêu khích của Nga đã và đang diễn ra.

“Những hành động khiêu khích này đang diễn ra hàng ngày,” Kosiniak-Kamysz nói.

“Tôi rất coi trọng tất cả những thông tin này. Đó là lý do tại sao chính phủ của chúng tôi đã đưa ra quyết định về chương trình tái vũ trang lớn nhất trong lịch sử, và chương trình này sẽ được thực hiện trong thời gian ngắn nhất có thể”, ông nói thêm.

Thử nghiệm NATO

Tờ báo Anh The Telegraph đưa tin rằng bất kỳ hành động khiêu khích trên bộ nào cũng có thể được dàn dựng từ Belarus, quốc gia thân Cẩm Linh, hoặc từ vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga, cả hai đều giáp biên giới với Ba Lan.

Báo cáo cho biết Mạc Tư Khoa có thể coi những phương pháp như vậy là cách duy nhất khả thi để thử thách NATO vì lực lượng Nga vẫn đang bị ràng buộc chặt chẽ ở Ukraine.

Tờ Telegraph đưa tin rằng mục đích của hành động khiêu khích này là nhằm gây áp lực buộc các đồng minh phương Tây đình chỉ viện trợ quân sự cho Ukraine.

Theo báo cáo, Nga có thể cố gắng trình bày bất kỳ sự xâm phạm nào vào lãnh thổ Ba Lan như một sự việc ngoài ý muốn, chẳng hạn như do lỗi GPS, hoặc như một nhiệm vụ cấp cứu liên quan đến một máy bay gặp trục trặc.

Ba Lan, quốc gia nằm ở sườn phía đông của NATO, đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ kể từ khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện Ukraine vào năm 2022.

Năm ngoái, khoảng 20 máy bay điều khiển từ xa của Nga đã xâm nhập không phận Ba Lan trong một cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào miền tây Ukraine, khiến NATO phải bắn hạ một số chiếc.

Kể từ đó, một loạt các vụ nghi ngờ nhìn thấy máy bay điều khiển từ xa của Nga và vi phạm không phận trên khắp Âu Châu đã làm dấy lên lo ngại rằng cuộc chiến của Mạc Tư Khoa ở Ukraine có thể lan sang lãnh thổ NATO.

[Kyiv Post: Poland Prepares for Potential Russian Security Provocations]