1. Hỏa tiễn Ukraine tấn công phi trường Nga, mất điện được báo cáo ở biên giới tỉnh Belgorod
Hỏa tiễn Ukraine đã tấn công phi trường Belgorod, và các vụ mất điện đã được ghi nhận ở tỉnh Belgorod trong một cuộc tấn công qua đêm vào rạng sáng Thứ Ba, 07 Tháng Bẩy, chính quyền địa phương và các kênh truyền thông xã hội đưa tin.
Một đám cháy đã bùng phát tại phi trường Belgorod sau các cuộc tấn công hỏa tiễn của Ukraine vào địa điểm này, kênh tin tức Telegram Exilenova Plus đưa tin.
“Belgorod và quận Belgorod đã phải hứng chịu một cuộc tấn công hỏa tiễn lớn của Quân đội Ukraine vào đêm qua”, Thống đốc Alexander Shuvaev nói, xác nhận các cuộc tấn công hỏa tiễn của Ukraine trong khu vực mà không đề cập đến phi trường của thành phố.
Ba người bị thương ở làng Belovskoe, và một tòa nhà ở làng Pushkarnoe bốc cháy trong các cuộc tấn công của Ukraine, Shuvaev đưa tin.
“Một lần nữa, cơ sở hạ tầng năng lượng đã bị hư hại, vì vậy có sự gián đoạn cung cấp điện và nước ở một số khu vực của Belgorod và một số thành phố”, ông nói.
Một sự việc mất điện trước đó đã được ghi nhận ở tỉnh Belgorod trong bối cảnh Ukraine tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực, theo Exilenova Plus.
Tỉnh Belgorod nằm dọc theo biên giới của Ukraine với Nga, gần các tỉnh Sumy, Kharkiv và Luhansk ở phía đông bắc của đất nước.
Kyiv đã tăng cường các cuộc tấn công trong những tháng gần đây, tập trung vào cơ sở hạ tầng năng lượng và hậu cần của Nga.
Ukraine thường xuyên tấn công các cơ sở hạ tầng quân sự sâu bên trong nước Nga và các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm trong nỗ lực làm giảm khả năng tiếp tục tiến hành chiến tranh của Mạc Tư Khoa.
Đêm 6/7, các lực lượng Ukraine đã tấn công một nhà máy lọc dầu ở Omsk, cách biên giới Ukraine gần 2.500 km, Bộ Tổng tham mưu cho biết.
Nhà máy lọc dầu này là nhà máy cuối cùng trong số 11 nhà sản xuất xăng lớn nhất của Nga bị lực lượng Ukraine tấn công, theo quân đội.
[Kyiv Independent: Ukrainian missiles strike Russian airport, blackout reported in bordering Belgorod Oblast]
2. Bộ Tổng tham mưu cho biết Ukraine đã làm tê liệt 42% hoạt động lọc dầu của Nga và gây thiệt hại cho ngành công nghiệp này 13,5 tỷ đô la kể từ tháng 8 năm 2025.
Hôm Chúa Nhật, 05 Tháng Bẩy, phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Ukraine, Chuẩn tướng Oleksii Hromov, cho biết các cuộc tấn công của Ukraine đã làm ngừng hoạt động 42,74% công suất lọc dầu của Nga. Trong tháng qua, lực lượng Ukraine đã tấn công thành công 8 nhà máy lọc dầu và phá hủy hoặc gây hư hại nghiêm trọng hơn 60 bể chứa, trong đó 58% chứa các sản phẩm dầu mỏ và 42% chứa dầu thô. Thiệt hại của ngành công nghiệp từ chiến dịch này đã lên tới 13,5 tỷ đô la kể từ tháng 8 năm 2025.
Con số tổng hợp do Bộ Tổng tham mưu đưa ra nằm giữa hai đánh giá khác về thiệt hại của chiến dịch. Nhà phân tích năng lượng người Ukraine Mykhailo Honchar tính toán vào ngày 30 tháng 6 rằng một nửa công suất lọc dầu sơ cấp của Nga đã ngừng hoạt động, trong khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế và các nguồn tin trong ngành được Reuters trích dẫn cho rằng tỷ lệ ngừng hoạt động là từ 33% đến 40% tính đến tháng 6.
Cả ba bản đánh giá đều đồng ý rằng quý 2 năm 2026 là giai đoạn căng thẳng nhất trong chiến dịch của Ukraine chống lại hoạt động sản xuất nhiên liệu của Nga, với những hậu quả rõ rệt lan đến các trạm xăng ở Mạc Tư Khoa và vùng Crimea bị tạm chiếm.
Các cuộc tấn công hồi tháng 6 đã ảnh hưởng đến các nhà máy lọc dầu cách Ukraine hơn 1.100 km.
Lực lượng Quốc phòng Ukraine xác nhận các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu TANECO và TAIF-NK ở Nizhnekamsk, Tatarstan, vào ngày 12 tháng 6, cách biên giới Ukraine hơn 1.100 km. TANECO là một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga, với công suất thiết kế hơn 16 triệu tấn dầu mỗi năm. Nizhnekamsk đã hủy bỏ lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh Nga sau các cuộc tấn công.
Chiến dịch tấn công cũng lan đến Slavyansk-na-Kubani thuộc vùng Krasnodar Krai vào ngày 28 tháng 6, gây thiệt hại cho một nhà cung cấp nhiên liệu lớn cho Crimea bị tạm chiếm.
Cùng đêm đó, Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Slavneft-YANOS ở Yaroslavl, một trong năm nhà máy lớn nhất của Nga, cách biên giới khoảng 700 km. Phân tích ngày 30 tháng 6 của Honchar ghi nhận sự chuyển dịch trong kho vũ khí của Ukraine từ máy bay điều khiển từ xa sang hỏa tiễn hành trình Neptune được cải tiến để tấn công mặt đất, với đầu đạn nặng hơn gây ra thời gian sửa chữa lâu hơn và tốn kém hơn.
Khủng hoảng nhiên liệu lan đến Mạc Tư Khoa và 53 vùng của Nga.
Tính đến giữa tháng 6, Nga đã phải áp dụng chế độ phân phối xăng dầu theo định mức tại 53 khu vực và toàn bộ 5 vùng lãnh thổ bị tạm chiếm của Ukraine. Tình trạng thiếu nhiên liệu đã lan đến Mạc Tư Khoa và St. Petersburg trong cùng tháng đó, với báo cáo của Moscow Times cho biết giá dầu diesel bán buôn của Nga đã tăng 43% kể từ tháng Giêng.
Chính phủ Nga đã áp đặt lệnh cấm xuất khẩu xăng hoàn toàn cho đến hết tháng 7 và bắt đầu nhập khẩu nhiên liệu bằng đường biển.
Theo số liệu thống kê độc lập, sản lượng lọc dầu trung bình của Nga trong tháng 5 đạt 4,58 triệu thùng/ngày, giảm khoảng 13% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức thấp nhất kể từ năm 2009, theo ước tính của OilX. Các công ty dầu mỏ Nga đã nhận được khoảng 700 tỷ rúp (9,7 tỷ Mỹ Kim) tiền trợ cấp trong tháng 4 và tháng 5 để duy trì hoạt động cung ứng nhiên liệu.
3. Lần thứ hai trong 4 ngày, Nga tấn công vào Kyiv bằng các cuộc tấn công hỏa tiễn hàng loạt, làm ít nhất 25 người thiệt mạng
Nga đã phóng các đợt hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa về phía Kyiv vào đêm Thứ Hai, 06 Tháng Bẩy, giết chết ít nhất 25 người và làm bị thương hàng chục người khác, trong đó có bảy trẻ em, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cảnh báo về một cuộc tấn công quy mô lớn khác nhắm vào thủ đô.
Tymur Tkachenko, nhà lãnh đạo Cơ quan quản lý quân sự thành phố Kyiv, báo cáo rằng một tòa nhà dân cư đã bị phá hủy một phần giữa tầng 5 và tầng 9 ở quận Podilskyi của thành phố. Hình ảnh và video được đăng lên mạng xã hội cho thấy một phần mặt tiền của tòa nhà bị sụp đổ sau một cuộc tấn công hỏa tiễn.
“Căn nhà của chúng tôi ở tầng bảy. Các dịch vụ khẩn cấp đã đưa chúng tôi ra ngoài vì cửa bị kẹt”, Lesia Yuskova, 45 tuổi, nói với tờ Kyiv Independent từ hiện trường vụ tấn công. “Một người vẫn mất tích. Tất cả các bức tường đã dịch chuyển. Có lẽ chúng ta sẽ có thể lấy ít nhất một cái gì đó từ căn nhà.”
Yuskova cho biết một người bạn sống trên tầng chín đã đến ở với mẹ cô vào ngày hôm trước. “Căn nhà của cô ấy bây giờ đã biến mất,” cô nói.
Các tòa nhà dân cư nhiều tầng khác cũng bị tấn công ở các quận Podilskyi, Obolonskyi và Holosiivskyi, và ba tòa nhà chung cư khác là mục tiêu ở quận Darnytskyi.
Tại thành phố Kyiv, ít nhất 18 người đã thiệt mạng và hơn 90 người khác bị thương, trong đó có 6 trẻ em, nhà chức trách cho biết. Cơ quan Khẩn cấp Nhà nước Ukraine cho biết thêm rằng các hoạt động tìm kiếm và cấp cứu đang diễn ra tính đến 9h29 tối giờ địa phương tại hai địa điểm trong các khu chung cư bị hư hại bởi cuộc tấn công ở các quận Podil và Darnytsia của Kyiv.
“Người ta tin rằng vẫn có thể có người dưới đống đổ nát”, DSNS cho biết.
Họ nói thêm rằng bảy người đã thiệt mạng và 29 người khác bị thương ở thị trấn Vyshneve, cách Kyiv khoảng 2 km về phía tây nam.
Hơn 600 người đã được di tản khỏi thị trấn do điều mà Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko nói là “mối đe dọa của một vụ nổ thứ hai”. Ông không cung cấp thêm chi tiết. Tổng thống Zelenskiy mô tả tình hình trong thị trấn là “khó khăn”.
Hơn 400 nhân viên cấp cứu và cảnh sát đã tham gia vào phản ứng khẩn cấp, Tổng thống Zelenskiy nói.
[Kyiv Independent: For second time in 4 days, Russia targets Kyiv with mass missile attack, killing at least 25]
4. Tổng thống Zelenskiy gặp gỡ các binh sĩ bị thương và cựu chiến binh trong chuyến thăm Odessa.
Tổng thống Volodymyr Zelenskiy đã gặp gỡ các binh sĩ bị thương và cựu chiến binh tại Odessa, thăm một cơ sở y tế và tham dự một sự kiện khác.
Tổng thống Zelenskiy đã trao tặng huân chương cho các binh sĩ bị thương đang được điều trị và phục hồi chức năng tại thành phố Odessa, miền nam Ukraine.
“Rất vui được gặp lại anh. Cảm ơn anh vì những cống hiến, vì đã bảo vệ đất nước và vì lòng dũng cảm của anh. Chúng tôi tự hào về anh và chúc anh mau chóng bình phục”, ông nói.
Tổng thống Zelenskiy cũng đã gặp gỡ các nhân viên y tế tại cơ sở này và trao tặng họ Huân chương Danylo Halytskyi cùng các huy chương khác.
Sau đó, Đệ nhất phu nhân Olena Zelenska đã cùng Tổng thống Zelenskiy gặp gỡ các cựu chiến binh và những người đã tốt nghiệp trung tâm phục hồi chức năng Superhumans của Ukraine tại Odessa.
Phòng khám chuyên khoa này được thành lập tại Lviv và đã mở rộng sang Odessa và Dnipro.
“Tôi thường được các nhà báo nước ngoài và các đối tác hỏi rằng Ukraine làm thế nào mà làm được điều đó. Làm thế nào mà, bất chấp tất cả các cuộc tấn công và tất cả những nỗi đau khủng khiếp, người dân Ukraine vẫn có thể tiếp tục, không chịu bỏ cuộc và vẫn kiên cường đến vậy. Một trong những câu trả lời chính là các bạn và tấm gương của các bạn,” Tổng thống Zelenskiy nói với các cựu chiến binh.
Bà Zelenska là thành viên Ban Giám sát của Superhumans, và một khu vực riêng biệt đã được dành cho chương trình sức khỏe tâm thần do Đệ nhất phu nhân khởi xướng.
[Kyiv Independent: Zelensky meets wounded soldiers, veterans in visit to Odesa]
5. Lực lượng đặc biệt Ukraine tấn công tàu chở dầu Nga, Cảng dầu Kerch
Hôm Thứ Ba, 07 Tháng Bẩy, Lực lượng Tác chiến Đặc biệt Ukraine, gọi tắt là SSO cho biết hôm thứ Hai rằng họ đã tấn công một tàu chở dầu của Nga ở Biển Azov và một cảng dầu ở thành phố Kerch của Crimea bị tạm chiếm trong một chiến dịch máy bay điều khiển từ xa qua đêm nhằm vào hậu cần nhiên liệu của Nga.
Theo SSO, các đơn vị tấn công tầm xa đã bắn trúng một tàu chở dầu lớp Volgonett khi nó đang di chuyển ở Biển Azov.
Quân đội Ukraine mô tả các tàu này là một thành phần quan trọng trong chuỗi cung ứng nhiên liệu của Nga, vận chuyển các sản phẩm dầu mỏ giữa các nhà máy lọc dầu và cung cấp nhiên liệu cho mục đích quân sự và dân sự.
SSO cũng báo cáo một cuộc tấn công thứ hai vào cảng dầu tại cảng Kerch ở Crimea bị tạm chiếm.
Cơ sở này đóng vai trò là một trung tâm hậu cần chính cho các sản phẩm dầu mỏ trên bán đảo bị tạm chiếm, giải quyết việc nhận, lưu trữ và chuyển dầu giữa cơ sở hạ tầng hỏa xa, bể chứa và tàu chở dầu, SSO cho biết.
Chiến dịch này là một phần trong điều mà SSO mô tả là “các biện pháp trừng phạt dài hạn” của Ukraine nhằm làm suy giảm cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga và hạn chế khả năng duy trì cuộc xâm lược Ukraine.
Vào cuối tháng 6, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy thông báo rằng ông đã phê duyệt chiến dịch kéo dài 40 ngày của Cơ quan An ninh Ukraine, gọi tắt là SBU nhằm gia tăng áp lực lên Nga và thúc đẩy Mạc Tư Khoa chấm dứt cuộc xâm lược Ukraine.
Quyết định này được đưa ra sau báo cáo của Thiếu tướng Yevhen Khmara về các kế hoạch “trừng phạt” tầm xa và tầm trung của Ukraine, cũng như kết quả chiến trường mới nhất của Cơ quan An ninh Ukraine, gọi tắt là SBU, đặc biệt là Trung tâm Hoạt động Đặc biệt “Alpha”.
Trong khi Ukraine đã tấn công rộng rãi vào Crimea bị tạm chiếm trong những tháng gần đây, chỉ huy lực lượng máy bay điều khiển từ xa của Ukraine đã ngầm loại trừ một cuộc tấn công sắp xảy ra để giải phóng Bán đảo Triều Tiên vào tháng Sáu, nói rằng mục tiêu là buộc Nga rút quân bằng cách tấn công vào hậu cần cung cấp cho Crimea.
Cuộc khủng hoảng nhiên liệu ngày càng sâu sắc của Nga
Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ và hậu cần của Nga trong những tháng gần đây, dẫn đến cuộc khủng hoảng nhiên liệu trên toàn quốc ở Nga.
Các hạn chế bán nhiên liệu đã được đưa ra trên toàn quốc ở Nga trong những tuần gần đây, bao gồm Mạc Tư Khoa và St. Petersburg, với Putin thừa nhận cuộc khủng hoảng khi cảnh sát được cử đến để thực thi việc phân phối nhiên liệu ở Siberia.
Vào ngày 26 tháng 6, chính quyền do Nga thiết lập ở Crimea bị tạm chiếm đã đưa ra tình trạng khẩn cấp ở cả Sevastopol và toàn bộ bán đảo sau các báo cáo về tình trạng thiếu nhiên liệu trên quy mô lớn trong bối cảnh các cuộc tấn công tăng cường của Ukraine vào các hoạt động hậu cần sắp tới.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine viết hôm thứ Bảy rằng các cuộc không kích của Kyiv đã làm mất 42,7% tổng công suất lọc dầu dự kiến của Nga vào giữa năm 2026.
[Kyiv Post: Ukraine’s Special Forces Strike Russian Oil Tanker, Kerch Oil Terminal]
6. “Chúng tôi không có gì để sử dụng”, Kyiv hiện không có khả năng tự vệ trước hỏa tiễn đạn đạo của Nga
Không quân Ukraine cho biết Nga đã phát động một cuộc tấn công kết hợp bao gồm 23 hỏa tiễn đạn đạo, 39 hỏa tiễn hành trình, 6 hỏa tiễn chống hạm siêu thanh Zircon và 351 máy bay điều khiển từ xa tấn công và mồi nhử trong đêm, với Kyiv là mục tiêu chính.
Hệ thống phòng không đã bắn hạ 37 hỏa tiễn hành trình và 326 máy bay điều khiển từ xa tấn công, trong khi 23 hỏa tiễn đạn đạo, 6 hỏa tiễn chống hạm siêu thanh Zircon và 18 máy bay điều khiển từ xa đã tấn công 34 địa điểm trên khắp đất nước.
Serhii “Flash” Beskrestnov, một chuyên gia quân sự và cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov, nói với Radio NV rằng Ukraine đã hết hỏa tiễn cần thiết để chống lại các cuộc tấn công đạn đạo của Nga.
“Chúng tôi chỉ đơn giản là không có hỏa tiễn. Chúng tôi không có gì để sử dụng để chống lại hỏa tiễn đạn đạo”, ông Beskrestnov nói.
Ông cho biết Ukraine đã đặt hàng thêm hỏa tiễn Patriot, hiện đang thiếu hụt trên toàn thế giới, và đang yêu cầu các nước NATO cho mượn hỏa tiễn từ kho dự trữ của họ, hứa sẽ trả lại chúng sau. Tuy nhiên, nhiều quốc gia muốn giữ kho dự trữ của họ trong bối cảnh lo ngại về khả năng Nga gây hấn, ông nói thêm.
Không giống như các cuộc tấn công trước đó, Olha Pavlenko, 26 tuổi, cư dân Kyiv cho biết cô đã chọn qua đêm trong một nơi trú ẩn.
“Tôi đã từng ở trong căn nhà của mình trong các cuộc tấn công hỏa tiễn trong gần năm năm”, Pavlenko, một giám đốc chương trình văn học tại Viện Ukraine, nói với Kyiv Independent. “Nhưng các cuộc tấn công ngày càng mạnh mẽ và lớn hơn”.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mykhailo Fedorov cho biết Nga đang ngày càng dựa vào hỏa tiễn đạn đạo để tấn công các khu dân cư, khi nước này tìm cách khai thác sự thiếu hụt hỏa tiễn đánh chặn Patriot của Ukraine. Ông cho biết Mạc Tư Khoa đang phóng hỏa tiễn đạn đạo “với quy mô chưa từng thấy trước đây”, đồng thời nói thêm rằng thế giới đang sản xuất ít hỏa tiễn đánh chặn Patriot mỗi tháng hơn so với Nga bắn vào Ukraine trong cùng thời kỳ.
Đáp trả cuộc tấn công, Tổng thống Zelenskiy cho biết các lực lượng Ukraine đã đạt được “kết quả tốt” trong việc đánh chặn máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn hành trình của Nga nhưng vẫn không thể ngăn chặn hỏa tiễn đạn đạo vì thiếu hỏa tiễn đánh chặn Patriot.
Ông kêu gọi Mỹ và các đồng minh Âu Châu rời khỏi hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới ở Ankara với “quyết định mạnh mẽ” về việc tăng cường hệ thống phòng không của Ukraine, nói rằng cho đến khi hỏa tiễn Patriot nằm trong kho dự trữ của đồng minh “chỉ khuyến khích Nga tiếp tục ‘đánh bại’ các tòa nhà dân cư”.
Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko báo cáo thêm rằng cuộc tấn công đã phá hủy “các tòa nhà không phải nhà ở” ở các quận Podilskyi và Obolonskyi, cũng như một số nhà để xe, một nhà kho. Các tòa nhà “phi dân cư” cũng bị hư hại ở các quận Holosiivskyi và Darnytskyi.
Thống đốc Kalashnyk cho biết nhà cửa, doanh nghiệp và “các cơ sở hạ tầng dân sự khác” đã bị hư hại trong các cộng đồng Bucha, Vyshhorod và Brovary ở tỉnh Kyiv.
Nó diễn ra sau một trong những cuộc tấn công đẫm máu nhất của Nga vào Kyiv chỉ bốn ngày trước đó vào ngày 2 tháng 7, khiến 31 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương.
Một số vụ nổ đã được báo cáo vào khoảng 1:40 sáng giờ địa phương, và sau đó một lần nữa trong các đợt tấn công tiếp theo vào lúc 2:10 sáng và 3:15 sáng, theo các nhà báo Kyiv Independent trên mặt đất và các phương tiện truyền thông địa phương.
Hàng ngàn cư dân Kyiv đã đến các ga tàu điện ngầm để trú ẩn, khi Không quân Ukraine cảnh báo về hàng chục hỏa tiễn bay về phía Kyiv.
Cư dân địa phương cũng báo cáo mất điện ở khu phố Sofiivska Borshchahivka của tỉnh Kyiv, một vùng ngoại ô ngay phía tây thủ đô.
Cuộc tấn công cũng làm hư hại các cơ sở do DTEK, công ty năng lượng tư nhân lớn nhất của Ukraine, bao gồm các tòa nhà và cơ sở của công ty, phá hủy một số thiết bị văn phòng và làm hư hại các phương tiện sửa chữa bằng mảnh đạn, công ty cho biết. Không có nhân viên nào bị thương và lưới điện của Kyiv vẫn ổn định bất chấp thiệt hại.
DTEK cho biết các cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất là các thị trấn Boyarka và Vyshneve ở tỉnh Kyiv, nơi vẫn không có điện sau các cuộc tấn công.
Cảnh báo không kích đã được ban hành cho hầu hết các khu vực của Ukraine trong đêm. Đáp trả các vụ phóng hỏa tiễn, Không quân Ba Lan cho biết họ đã điều động các máy bay chiến đấu để bảo vệ không phận của đất nước một cách phòng ngừa.
Thông báo rõ ràng được đưa ra ở Kyiv ngay sau 5 giờ sáng, nhưng còi báo động không kích lại vang lên vào khoảng 8 giờ sáng do máy bay điều khiển từ xa tấn công của Nga trên bầu trời thủ đô.
Bất chấp sự leo thang của các cuộc tấn công hàng loạt, cư dân Kyiv cho biết họ không có kế hoạch rời khỏi thành phố.
“Thành thật mà nói, tôi đã quá quen với nó đến mức tôi chỉ mệt mỏi vì tôi ngủ không ngon, nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục”, Alina Kuvshynova, một nhà thiết kế sản phẩm có trụ sở tại Kyiv đến từ Donetsk cho biết. “Tôi không có kế hoạch rời đi.”
Tổng thống Zelenskiy cảnh báo trong bài phát biểu buổi tối rằng Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn khác nhằm vào Ukraine, kêu gọi dân thường chú ý đến cảnh báo không kích và kêu gọi các đồng minh đẩy nhanh việc cung cấp hỏa tiễn phòng không Patriot.
“Thông tin tình báo một lần nữa chỉ ra rằng người Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công lớn mới”, Tổng thống Zelenskiy nói. “Đây là điển hình của Putin: ngay sau Ngày Độc lập của Mỹ và trước Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara”.
Cuộc tấn công diễn ra vài ngày trước khi Tổng thống Zelenskiy dự kiến gặp Tổng thống Donald Trump bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 8/7 như một phần trong nỗ lực mới nhằm chấm dứt cuộc xâm lược Ukraine của Nga.
Cuộc gặp được lên kế hoạch sẽ diễn ra vài ngày sau khi Tổng thống Trump có cuộc điện đàm kéo dài gần 90 phút với Putin, trong đó Tổng thống Mỹ đề nghị giúp chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine, theo trợ lý Điện Cẩm Linh Yuri Ushakov.
Trong những ngày trước cuộc gọi, Putin cam kết sẽ tiếp tục chiến dịch tấn công hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa quy mô lớn của Mạc Tư Khoa nhằm vào các thành phố của Ukraine.
Một số cư dân Kyiv coi các cuộc tấn công quy mô lớn ngày càng thường xuyên là một nỗ lực khủng bố dân thường khi Nga không đạt được mục tiêu trên chiến trường.
“Họ chỉ muốn chúng tôi sợ hãi. Họ muốn phá vỡ chúng tôi, khiến đất nước cảm thấy yếu đuối và bất lực”, ông Olha Pavlenko nói với tờ Kyiv Independent. “Họ hiểu rằng họ không thể làm điều này, vì vậy họ chỉ tiếp tục tấn công vào thường dân”.
[Kyiv Independent: ‘We have nothing to use:’ Kyiv currently defenseless against Russia’s ballistic missiles]
7. Tổng thống Trump và Tổng thống Zelenskiy thảo luận về chiến lược gây áp lực buộc Nga tham gia các cuộc đàm phán hòa bình
Tổng thống Volodymyr Zelenskiy và Tổng thống Donald Trump sẽ trao đổi ý kiến về cách chấm dứt cuộc chiến toàn diện của Nga chống lại Ukraine trong cuộc họp ngày 8/7 tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, hai người quen thuộc với vấn đề này nói với tờ Kyiv Independent.
Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Ukraine tin rằng hiện có cơ hội để gây áp lực buộc Putin tham gia vào các cuộc đàm phán trực tiếp với Tổng thống Zelenskiy.
Kyiv hy vọng sẽ tận dụng những gì họ coi là áp lực ngày càng tăng đối với Điện Cẩm Linh, đồng thời tìm kiếm sự hỗ trợ khẩn cấp của Mỹ để tăng cường hệ thống phòng không của Ukraine.
“Tổng thống Zelenskiy muốn thảo luận một số ý tưởng với Tổng thống Trump”, một quan chức cao cấp Ukraine nói.
“Mọi người đều có thể thấy rằng cuộc chiến đang thay đổi, và một trong những lý do cho sự thay đổi này là tâm lý ngày càng tăng ở Nga - mọi người muốn Putin chấm dứt chiến tranh - cộng với những khó khăn hàng ngày mà họ đang phải đối mặt và áp lực lên giá cả do cuộc khủng hoảng xăng dầu”.
“Tổng thống Zelenskiy muốn trình bày một vài ý tưởng về vấn đề này”, quan chức này nói thêm.
Một quan chức Mỹ quen thuộc với công tác chuẩn bị nói với tờ Kyiv Independent rằng Tổng thống Trump cũng có kế hoạch trình bày với Tổng thống Zelenskiy tầm nhìn của ông về một thỏa thuận hòa bình với Nga. Tổng thống Mỹ cũng dự kiến sẽ có một cuộc điện đàm với Putin sau cuộc gặp.
Một trong những ưu tiên hàng đầu của Kyiv trong cuộc họp sẽ là sự thiếu hụt nghiêm trọng của Ukraine về hỏa tiễn đánh chặn Patriot, quan chức Ukraine cho biết.
Nga đã phát động một cuộc tấn công hỏa tiễn lớn vào Kyiv vào đêm 6/7, bắn 23 hỏa tiễn đạn đạo. Ukraine không thể đánh chặn bất kỳ hỏa tiễn nào trong số chúng vì thiếu hỏa tiễn đánh chặn chống đạn đạo.
Chính phủ Ukraine đã nhiều lần kêu gọi các đối tác tăng cường khả năng phòng không của đất nước, cho rằng các hệ thống Patriot và hỏa tiễn đánh chặn bổ sung sẽ làm giảm khả năng tấn công các thành phố của Ukraine của Nga.
Các quan chức Ukraine mô tả tình hình phòng thủ chống đạn đạo của nước này là “nghiêm trọng” vì Ukraine phụ thuộc nhiều vào Patriot do Mỹ sản xuất.
“Đó là lý do tại sao chúng tôi muốn một cuộc họp ở Ankara để tìm hiểu tình hình phòng không và chiến lược tương lai của chúng tôi”, quan chức cao cấp Ukraine nói.
Quan chức này từ chối giải thích chi tiết về các đề xuất mà Tổng thống Zelenskiy dự định trình bày. Tuy nhiên, trong một trong những cuộc gặp gần đây của họ, Tổng thống Trump đã khuyến khích Tổng thống Zelenskiy hành động “táo bạo hơn”, tờ Kyiv Independent cho biết.
Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh những nỗ lực sắp xếp một cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Zelenskiy và Putin cho đến nay đã thất bại, vì Điện Cẩm Linh đã từ chối đàm phán ở một quốc gia trung lập.
Thay vào đó, Mạc Tư Khoa đã nhấn mạnh rằng Tổng thống Zelenskiy đến Nga để đàm phán - một đề xuất mà Kyiv coi là một nỗ lực để tránh một cuộc gặp mặt trực tiếp thực sự.
Nỗ lực ngoại giao cũng diễn ra khi Ukraine tăng cường các cuộc tấn công bên trong nước Nga.
Trong những tuần gần đây, máy bay điều khiển từ xa của Ukraine đã nhiều lần tấn công vào các thành phố của Nga, bao gồm cả Mạc Tư Khoa, làm suy yếu nỗ lực lâu dài của Điện Cẩm Linh nhằm bảo vệ thủ đô Nga khỏi tác động của cuộc chiến.
Đồng thời, Nga đã tăng cường chiến dịch không kích chống lại Ukraine. Các cuộc tấn công của Nga đã giết chết 31 người vào ngày 2 tháng 7 và ít nhất 19 người khác vào ngày 6 tháng 7, trong khi các cuộc tấn công hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa tiếp tục gây áp lực lên hệ thống phòng không của Ukraine.
Tổng thống Trump gần đây cho biết Tổng thống Zelenskiy đang “làm khá tốt” trong việc bảo vệ Ukraine trước cuộc xâm lược của Nga. Ông cũng kêu gọi Nga “thực hiện một thỏa thuận”.
“Tổng thống Trump có một trái tim nhân đạo và muốn cuộc chiến này được giải quyết để kết thúc vụ giết người vô nghĩa, và ông ấy vẫn lạc quan rằng cuối cùng chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận hòa bình”, một quan chức Mỹ khác nói với tờ Kyiv Independent.
[Kyiv Independent: Exclusive: Trump, Zelensky to discuss strategy to pressure Russia into peace talks]
8. Anh tuyên bố sẽ bảo vệ lãnh thổ NATO sau khi có báo cáo về kế hoạch khiêu khích của Nga nhằm vào Ba Lan.
Anh cảnh báo Mạc Tư Khoa rằng họ sẽ bảo vệ lãnh thổ NATO sau khi có báo cáo cho rằng tình báo Mỹ đã thông báo cho Ba Lan về một hành động khiêu khích có thể xảy ra của Nga nhằm thử thách quyết tâm của liên minh.
Cảnh báo này được đưa ra sau khi tờ The Telegraph và hãng thông tấn Ba Lan Onet đưa tin rằng Washington đã nhiều lần thông báo cho Warsaw về một chiến dịch tiềm tàng của Nga trên lãnh thổ Ba Lan. Các nguồn tin thân cận với Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki nói với Onet rằng Mạc Tư Khoa vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng các kịch bản có thể xảy ra trong những tháng tới.
Đáp lại các báo cáo, phát ngôn nhân của thủ tướng Anh cho biết Vương quốc Anh “sẵn sàng bảo vệ từng tấc đất của NATO”.
Phát ngôn nhân cho biết: “Khi máy bay điều khiển từ xa của Nga xâm phạm không phận Ba Lan, các máy bay chiến đấu Typhoon của Anh đã bảo vệ đất nước”, đồng thời khẳng định cam kết của Anh đối với an ninh của các đồng minh là “không lay chuyển”.
Thông cáo đề cập đến sự tham gia của Anh vào Chiến dịch Eastern Sentry của NATO, được phát động sau khi máy bay điều khiển từ xa của Nga xâm phạm không phận Ba Lan vào tháng 9 năm 2025. Máy bay chiến đấu Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh đã được triển khai để giúp bảo vệ sườn phía đông của liên minh sau vụ xâm phạm này.
Nga có thể thử thách NATO.
Theo các báo cáo, tình báo Mỹ đã cảnh báo các quan chức Ba Lan rằng Nga có thể tìm cách tiến hành một chiến dịch “lai” không rõ ràng nhằm vào Ba Lan hoặc một quốc gia khác ở sườn phía đông của NATO.
Theo các đánh giá được đưa ra, mục tiêu là tạo áp lực chính trị trong nội bộ liên minh, phơi bày những bất đồng về cam kết phòng thủ tập thể của NATO và buộc các chính phủ phương Tây phải xem xét lại việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine.
Các kịch bản có thể xảy ra được các nguồn tin an ninh Ba Lan mô tả bao gồm các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa hoặc hỏa tiễn nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu, các cuộc tấn công trên không mô phỏng nhằm kích hoạt hệ thống phòng không của Ba Lan, hoặc một cuộc xâm nhập trên bộ hạn chế có sự tham gia của binh lính Nga hoặc Belarus.
Một kịch bản được tường trình do tình báo Ba Lan xem xét liên quan đến một sự việc biên giới mà Mạc Tư Khoa có thể cố gắng miêu tả như một tai nạn, chẳng hạn như lỗi hệ thống định vị GPS hoặc một hoạt động cấp cứu liên quan đến một chiếc trực thăng bị hư hỏng.
Một chiến dịch như vậy có thể được thiết kế để không vượt quá ngưỡng chiến tranh toàn diện, đồng thời vẫn buộc các thủ đô của NATO phải quyết định mức độ phản ứng mạnh mẽ như thế nào.
Ba Lan cảnh báo về nguy cơ phá hoại.
Các báo cáo mới nhất được đưa ra sau nhiều cảnh báo của Ba Lan rằng Nga đang cố gắng lợi dụng căng thẳng giữa Warsaw và Kyiv thông qua các hành động phá hoại, tung tin sai lệch và khiêu khích.
Ông Tomasz Siemoniak, Bộ trưởng phụ trách các cơ quan an ninh đặc biệt của Ba Lan, cho biết tuần này rằng chiến tranh thông tin của Nga đã leo thang và chính quyền Ba Lan đang chuẩn bị cho các hoạt động phá hoại có thể xảy ra nhằm làm gia tăng căng thẳng giữa người Ba Lan và người Ukraine.
Ông cho biết các cơ quan tình báo Ba Lan đã phát hiện sự quan tâm từ những người có liên hệ với tình báo Nga đối với các cơ sở quân sự, cơ sở hạ tầng trọng yếu và các địa điểm liên quan đến việc hỗ trợ Ukraine.
Nói một cách tổng quát hơn, Siemoniak cảnh báo rằng các cơ quan tình báo phương Tây lo ngại về nguy cơ các cuộc tấn công hỗn hợp hoặc thậm chí là tấn công bằng vũ khí của Nga nhằm vào Ba Lan và các quốc gia Baltic.
“Nga sở hữu một kho vũ khí gồm những loại vũ khí như vậy và họ đang chuẩn bị sử dụng chúng,” ông nói.
Tuần trước, tờ Guardian cũng đưa tin rằng các nguồn tin tình báo ở hai quốc gia thuộc sườn phía đông của NATO đã cảnh báo về khả năng Nga có những hành động khiêu khích chống lại các nước Baltic hoặc Ba Lan. Tình báo Latvia cho biết họ đã thấy những dấu hiệu cho thấy Nga đang chuẩn bị các hành động khiêu khích quân sự, mặc dù không phải là một cuộc tấn công toàn diện.
Sườn phía đông của NATO trong tình trạng báo động.
Những cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh NATO vẫn đang trong tình trạng cảnh giác cao độ sau khi máy bay điều khiển từ xa của Nga xâm nhập không phận Ba Lan vào tháng 9 năm 2025 trong một cuộc tấn công rộng lớn hơn của Nga vào Ukraine.
Sự việc đó đã thúc đẩy NATO phát động Chiến dịch Eastern Sentry, tăng cường hệ thống phòng không của liên minh dọc theo sườn phía đông bằng các phương tiện từ một số quốc gia thành viên, bao gồm cả Vương quốc Anh.
[Kyiv Post: UK Vows to Defend NATO Territory After Reports of Russian Provocation Plan Against Poland]
9. Ông Lukashenko nói Belarus sẽ không chiến đấu ở Ukraine - nhưng đổ lỗi cho phương Tây vì đã châm ngòi cho chiến tranh
Nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko cho biết Belarus sẽ không gửi quân đến chiến đấu ở Ukraine nhưng đồng thời đổ lỗi cho các nước phương Tây đã kéo dài cuộc chiến và gia tăng căng thẳng quân sự ở Âu Châu.
Phát biểu tại một buổi lễ vinh danh các sinh viên tốt nghiệp của các học viện quân sự Belarus vào thứ Hai, ngày 6 tháng 7, ông Lukashenko tuyên bố một “bên chiến tranh” quốc tế quyết tâm giữ cho cuộc xung đột ở Ukraine tiếp diễn.
Ông Lukashenko đã tìm cách trấn an các nhân viên quân sự Belarus rằng họ sẽ không được triển khai đến Ukraine.
“Tôi nhấn mạnh một lần nữa: Không ai sẽ đưa các bạn vào cuộc tàn sát này. Chúng ta không cần chiến tranh. Thật tồi tệ khi chiến tranh đang diễn ra ở Ukraine. Chúng tôi ủng hộ một giải pháp hòa bình”, ông nói, theo hãng thông tấn nhà nước Belarus BelTA.
Tuy nhiên, ông lập luận rằng hòa bình vẫn là không thể bởi vì, theo lời của ông, một “bên chiến tranh” quốc tế không muốn cuộc xung đột kết thúc.
Vào ngày 29/6, Thứ trưởng Ngoại giao Belarus Igor Sekreta cho biết Minsk sẽ phản ứng mạnh mẽ với bất kỳ cuộc xâm nhập trái phép hoặc thù địch nào, mô tả biên giới của Belarus là một “lằn ranh đỏ” đã được Lukashenko xác định.
“Nếu biên giới bị vượt qua mà không được phép hoặc theo cách hung hăng, chúng tôi sẽ đáp trả bằng cách sử dụng toàn bộ tiềm năng và tất cả khả năng của mình”, Sekreta nói.
Vào ngày 15 tháng 6, Lukashenko đã bác bỏ ý tưởng Belarus tham chiến, nói rằng bất kỳ sự lan tỏa nào của cuộc xung đột vào lãnh thổ Belarus là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.
Đồng thời, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết Belarus gần đây đã có động thái đóng cửa các thiết bị liên lạc được sử dụng để hướng dẫn máy bay điều khiển từ xa Shahed của Nga về phía Ukraine.
Tổng thống Zelenskiy trước đó cho biết Kyiv có bằng chứng cho thấy Mạc Tư Khoa đã cố gắng lôi kéo Minsk vào cuộc chiến.
Ông Lukashenko cáo buộc Liên Hiệp Âu Châu từ bỏ cam kết hòa bình bằng cách mở rộng chi tiêu quân sự và tăng cường hợp tác với NATO.
Ông tuyên bố hàng tỷ Mỹ Kim đang được chi cho vũ khí tấn công trong khi các chính phủ Âu Châu tiếp tục thúc đẩy điều mà ông mô tả là “sự cuồng loạn vô lý” đối với một mối đe dọa được tường trình từ phương Đông.
Nhà lãnh đạo Belarus cũng cáo buộc rằng Belarus vẫn là mục tiêu của một “cuộc chiến hỗn hợp” của phương Tây, bao gồm áp lực kinh tế, các chiến dịch gây ảnh hưởng chính trị, gián điệp và khiêu khích gần biên giới phía nam.
Ngược lại, Mỹ và các quốc gia Liên Hiệp Âu Châu cũng cáo buộc Minsk về các mối đe dọa hỗn hợp, bao gồm điều mà Mỹ gọi là “di cư vũ khí hóa”, trong đó người nước ngoài - chủ yếu có nguồn gốc Trung Đông và Nam Á - được gửi đến biên giới để áp đảo các cơ quan biên giới Liên Hiệp Âu Châu với sự chúc phúc của Minsk.
Nhà chức trách Ba Lan cũng cáo buộc Minsk hoạt động gián điệp, bao gồm việc sử dụng một người mẫu khỏa thân người Belarus, người theo dõi các nhóm đối lập Belarus cho Ủy ban An ninh Nhà nước Belarus, gọi tắt là KGB.
Belarus vẫn là đồng minh quân sự thân cận nhất của Nga
Mặc dù quân đội Belarus chưa chính thức tham gia vào cuộc xâm lược toàn diện của Nga, Belarus vẫn là đồng minh quân sự thân cận nhất của Mạc Tư Khoa trong suốt cuộc chiến.
Nga đã sử dụng lãnh thổ Belarus làm nơi dàn dựng cho cuộc xâm lược miền bắc Ukraine vào năm 2022 và tiếp tục triển khai nhân viên quân sự, vũ khí và vũ khí hạt nhân chiến thuật ở nước này như một phần của hợp tác quân sự ngày càng sâu sắc của họ.
Vào tháng 5/2026, Belarus đã tiến hành một cuộc tập trận hạt nhân chung với Nga sau khi Mạc Tư Khoa trước đó đã triển khai vũ khí hạt nhân cho Belarus.
Ông Lukashenko trước đây đã lên tiếng cởi mở với việc tổ chức các nhà máy máy bay điều khiển từ xa của Nga trên lãnh thổ Belarus, mặc dù không rõ liệu kế hoạch này có thành hiện thực hay không.
[Kyiv Post: Lukashenko Says Belarus Won’t Fight in Ukraine – But Blames West for Fueling War]
10. Liệu lực lượng người Kurd có thể lật đổ chính phủ Iran không?
Các phe phái người Kurd theo truyền thống được xem là những lực lượng nổi dậy có tổ chức nhất trong số các lực lượng khác nhau hoạt động trên lãnh thổ Iran, bao gồm các phong trào Ả Rập, Azeri và Baluch cũng như các nhóm Hồi giáo Sunni như Nhà nước Hồi giáo, gọi tắt là ISIS. Tuy nhiên, khả năng của họ lại kém xa so với bộ máy an ninh vững chắc của Cộng hòa Hồi giáo.
Các nhà phân tích Iran cũng bày tỏ lo ngại về khả năng xảy ra xung đột giáo phái, lo lắng về hậu quả của những nỗ lực như vậy ở các nước láng giềng Afghanistan và Iraq. Sự nghi ngờ đối với các phe phái người Kurd càng gia tăng do những động thái công khai từ phía Mỹ và Israel.
Ali Ahmadi, chuyên gia điều hành tại Trung tâm Chính sách An ninh Geneva và chuyên gia tại Viện Trung Đông Thụy Sĩ, nói với Newsweek: “Việc họ chính thức thành lập CPFIK ngay trước chiến tranh đã cho thấy mức độ quan tâm của họ đến việc trở thành lực lượng ủy nhiệm cho Mỹ và Israel, cũng như mức độ hợp tác giữa hai bên.”
“Rõ ràng là họ không được đưa vào bản ghi nhớ và lực lượng Iran đã nối lại các cuộc tấn công vào căn cứ của họ ở Khu tự trị Kurdistan và các nhóm khủng bố của họ ở khu vực biên giới phía tây của Iran”, Ahmadi nói. “Bản thân họ luôn được coi là một mối phiền toái ly khai hơn là một mối đe dọa an ninh nghiêm trọng, nhưng việc họ liên minh với Israel và Mỹ rõ ràng đã làm thay đổi tính toán của Iran.”
Ông dự đoán rằng “Israel và Mỹ, có lẽ Israel sẽ lo ngại hơn Mỹ, sẽ coi việc huy động và trang bị vũ khí thêm cho lực lượng này là một trở ngại có thể phá vỡ các cuộc đàm phán và là một con bài mặc cả có thể được sử dụng cho một cuộc đối đầu trong tương lai nếu các cuộc đàm phán thất bại hoặc ngay cả khi chúng thành công.”
Các nhóm người Kurd cũng bày tỏ lo ngại. Trước đây, Mỹ đã viện trợ cho lực lượng người Kurd ở Iraq và Syria, nhưng sau đó các nhóm này lại cáo buộc Washington không thực hiện đúng các cam kết dài hạn.
Thách thức thậm chí còn khó khăn hơn ở Iran, nơi Ahmadi ước tính rằng lực lượng của các nhóm đóng quân bên kia biên giới ở Iraq có thể chỉ khoảng 1.000 chiến binh được trang bị vũ khí nhẹ, những người thiếu “sự ủng hộ thực sự từ cộng đồng người Kurd ở Iran”.
Về phần mình, Barkey cho rằng viễn cảnh Mỹ và Israel tái khởi động nỗ lực chống lại chính phủ Iran với sự hỗ trợ của người Kurd là “không nghiêm chỉnh” ở giai đoạn này.
“ Việc này đòi hỏi sự huy động nguồn lực khổng lồ, kế hoạch bài bản và tư duy chiến lược dài hạn,” Barkey nói. “Thẳng thắn mà nói, chính quyền Trump không có khả năng làm được điều này. Hơn nữa, Tổng thống Trump liên tục thay đổi quan điểm về người Kurd. Người Israel không thể tự mình làm được, mặc dù họ đang tham gia, như bạn có thể đoán, vào các hoạt động nhằm làm suy yếu quyền lực của chế độ.”
Tuy nhiên, ngay cả khi không có kế hoạch như vậy, ông vẫn dự đoán Iran sẽ có đường lối cứng rắn hơn đối với vấn đề này do sự ngờ vực vẫn còn tồn tại đối với cam kết của Washington về một giải pháp ngoại giao.
“Người Iran, vốn có tư tưởng tin vào thuyết âm mưu, cần phải tin rằng một nỗ lực như vậy đang được tiến hành, dù đúng hay sai,” Barkey nói. “Điều này cũng giải thích tại sao Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, gọi tắt là IRGC đang cố gắng đàn áp phe đối lập người Kurd ở Iran. Tôi cần lưu ý rằng đầu năm nay, trong các cuộc nổi dậy, người Kurd là mục tiêu đặc biệt của IRGC. Theo tôi hiểu, số người Kurd bị hành quyết nhiều hơn so với người dân thường.”
Mohammed Salih, một chuyên gia về các vấn đề người Kurd và khu vực, đồng thời là nghiên cứu viên cao cấp không thường trú tại Chương trình An ninh Quốc gia của Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại, cho rằng tình trạng bất ổn gần đây là do sự đàn áp của chính phủ gây ra.
“Các cuộc đụng độ hiện tại giữa một số lực lượng người Kurd và lực lượng an ninh Iran dường như bắt nguồn từ áp lực an ninh gia tăng của chế độ đối với các nhóm đối lập người Kurd”, Salih nói với Newsweek.
Ông cũng lập luận rằng mối đe dọa do các nhóm người Kurd gây ra cho chính phủ Iran chỉ giới hạn ở cấp độ địa phương chứ không phải là mối đe dọa sống còn.
“Với niềm tin của Tehran rằng họ đã giành chiến thắng trong cuộc đối đầu gần đây với Mỹ và Israel, bất kỳ sự leo thang nào trong các cuộc đụng độ với các nhóm đối lập người Kurd nhiều khả năng sẽ dẫn đến việc thắt chặt an ninh hơn nữa đối với cuộc sống của người Kurd bình thường ở Iran, đồng thời gia tăng áp lực lên cả Chính quyền Khu vực Kurdistan và Baghdad để trục xuất các nhóm đối lập người Kurd Iran khỏi lãnh thổ Iraq”, Salih nói.
Ông cho biết áp lực này càng gia tăng do những bình luận của các quan chức Mỹ và các báo cáo truyền thông về việc dường như thay đổi lập trường trong việc ủng hộ cuộc nổi dậy của người Kurd, khiến các chiến binh trên chiến trường “bị phơi bày” trước cả lực lượng an ninh và các đồng minh dân quân Iraq của Iran.
“Để có sự hợp tác thực chất trong tương lai, có lẽ cần phải có một cuộc xung đột mới giữa Mỹ, Israel và Iran, cùng với những bảo đảm đáng tin cậy cho các nhóm người Kurd rằng họ sẽ nhận được sự bảo vệ trên không liên tục nếu tham gia vào một cuộc tấn công trên bộ chống lại lực lượng của Cộng hòa Hồi giáo Iran”, Salih nói. “Hiện tại, có rất ít dấu hiệu cho thấy một trong hai điều kiện đó đang được xem xét.”
[Newsweek: Can Kurdish Forces Topple the Iranian Government?]