1. Nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga bốc cháy khi Ukraine tấn công Omsk, cách biên giới 2.500 km
Các lực lượng Ukraine đã tấn công một nhà máy lọc dầu ở Omsk, cách biên giới Ukraine gần 2.500 km, trong đêm, Bộ Tổng tham mưu cho biết vào sáng Thứ Ba, 07 Tháng Bẩy.
Nhà máy lọc dầu Omsk là nhà máy cuối cùng trong số 11 nhà sản xuất xăng lớn nhất của Nga bị lực lượng Ukraine tấn công, theo quân đội.
Một đám cháy đã bùng phát tại địa điểm sau cuộc tấn công và mức độ thiệt hại vẫn đang được đánh giá. Thông tin sơ bộ chỉ ra rằng đơn vị lọc dầu sơ cấp ELOU-AVT-11 đã bị trúng đạn. Đơn vị này có công suất thiết kế 8,4 triệu tấn dầu thô mỗi năm, theo Bộ Tổng tham mưu.
Nhà máy lọc dầu Omsk là nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga, giải quyết hơn 21 triệu tấn dầu thô mỗi năm. Nó sản xuất nhiều loại nhiên liệu, chất bôi trơn và các sản phẩm hóa dầu và tham gia vào việc cung cấp cho quân đội Nga, Bộ Tổng tham mưu cho biết.
Theo quân đội, cơ sở này có độ sâu lọc khoảng 99%, một trong những tỷ lệ cao nhất ở Nga và sản xuất nhiều loại sản phẩm dầu mỏ.
Nhà máy lọc dầu Omsk không phải là cơ sở dầu mỏ duy nhất của Nga bị tấn công chỉ sau một đêm. Cơ quan An ninh Ukraine, gọi tắt là SBU, cùng với các chi nhánh khác của Lực lượng Quốc phòng, đã thực hiện một loạt các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các mục tiêu quân sự của Nga ở Crimea bị tạm chiếm, cơ quan này cho biết.
Máy bay điều khiển từ xa của Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Yaroslavl và trạm bơm và điều phối dầu Yaroslavl, với các vụ nổ và khói được báo cáo gần nhà máy lọc dầu, theo SBU.
Cơ quan này cũng xác nhận một cuộc tấn công vào một cảng dầu tại cảng Vysotsk ở tỉnh Leningrad của Nga. Cuộc tấn công đã vô hiệu hóa hai cánh tay nạp dầu và đánh trúng ba bể chứa sản phẩm dầu mỏ, SBU cho biết.
Máy bay điều khiển từ xa cũng tấn công vào nhà máy lọc dầu First Plant ở tỉnh Kaluga, nơi một đám cháy bùng phát sau các vụ nổ tại cơ sở.
Ở những nơi khác, Ukraine tấn công cung cấp nhiên liệu của Nga cho Crimea bị tạm chiếm khi bán đảo này phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt ngày càng tăng sau các cuộc tấn công liên tục của Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng.
Lực lượng Hệ thống Điều khiển từ xa của Ukraine đã tấn công hai tàu chở dầu của hạm đội ngầm của Nga ở Biển Azov đang chở tổng cộng 7.000 tấn nhiên liệu đến Crimea bị tạm chiếm, Tư lệnh Robert “Madyar” Brovdi cho biết. Khối lượng tương đương với khoảng 200 toa xe bồn hỏa xa, theo Brovdi.
Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Crimea bị tạm chiếm phải đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu nghiêm trọng sau các cuộc tấn công liên tục của Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga. Các nhà chức trách đã đình chỉ hoàn toàn việc bán nhiên liệu vào ngày 21 tháng 6 trong bối cảnh tình trạng thiếu hụt ngày càng tồi tệ.
SBU cũng báo cáo một chiến dịch riêng biệt chống lại các mục tiêu quân sự và năng lượng ở Crimea bị tạm chiếm. Máy bay điều khiển từ xa của Ukraine đã tấn công ba nhà chứa máy bay tại phi trường Hvardiiske, cũng như một hệ thống phòng không Pantsir-S2 gần Simferopol và một nhóm cứu hỏa di động ở Kerch, theo cơ quan này.
Một bể chứa xăng dầu và một trạm bơm tại kho dầu TES-Terminal-1 cũng bị tấn công.
Trong một diễn biến khác, ông Brovdi cho biết từ ngày 1 đến ngày 5/7, các máy bay điều khiển từ xa do Lực lượng Hệ thống Điều khiển từ xa vận hành đã tấn công 37 nút năng lượng trên khắp Crimea bị tạm chiếm và các vùng lãnh thổ khác bị Nga tạm chiếm ở miền nam Ukraine.
“Chúng tôi đang làm mọi thứ để bảo đảm rằng Nga phải trả giá mỗi ngày cho tội ác của mình. Trong khi kẻ thù pháo kích các thành phố yên bình của Ukraine, cơ sở hạ tầng quân sự và nhiên liệu của họ sẽ tiếp tục chịu tổn thất đáng kể”, nhà lãnh đạo SBU Yevhenii Khmara cho biết.
Các cuộc tấn công diễn ra khi Nga phát động một cuộc tấn công quy mô lớn khác vào Kyiv vào ngày 6/7, cuộc tấn công quy mô lớn thứ hai vào thủ đô Ukraine chỉ trong bốn ngày khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.
[Kyiv Independent: Russia’s largest oil refinery in flames as Ukraine strikes Omsk, 2,500 km away from border]
2. Không cần kinh nghiệm: Nga tuyển dụng người điều khiển máy bay điều khiển từ xa để bảo vệ Mạc Tư Khoa khỏi các cuộc tấn công của Ukraine.
Theo Reuters đưa tin ngày 3 tháng 7, nền tảng tuyển dụng lớn nhất của Nga đã đăng tải các vị trí tuyển dụng người điều khiển máy bay điều khiển từ xa để giúp bảo vệ Mạc Tư Khoa khỏi các cuộc tấn công trên không của Ukraine.
Chiến dịch tuyển quân diễn ra trong bối cảnh Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa tầm xa vào Mạc Tư Khoa trong những tháng gần đây, ngày càng tấn công vào các cơ sở quân sự, công nghiệp và năng lượng như một phần của chiến dịch rộng lớn hơn nhằm phá vỡ khả năng duy trì cuộc xâm lược Ukraine của Nga.
Theo Reuters, các vị trí này được đăng tải trên HeadHunter, trang web tuyển dụng việc làm lớn nhất của Nga, thay mặt cho một đơn vị tình nguyện có tên là Lực lượng Dự bị Quân đội Chiến đấu.
Thông báo tuyển dụng cho biết các ứng viên sẽ giúp “bảo đảm an ninh thủ đô bằng các giải pháp kỹ thuật hiện đại và hệ thống giám sát.”
Theo thông báo tuyển dụng, các ứng viên trúng tuyển sẽ chuẩn bị và vận hành máy bay điều khiển từ xa, thực hiện các nhiệm vụ trinh sát và các chuyến bay cả ngày lẫn đêm để thu thập dữ liệu.
Hãng Reuters đưa tin rằng ứng viên chỉ cần có kỹ năng kỹ thuật cơ bản và sẵn sàng học hỏi, không yêu cầu kinh nghiệm trước đó.
Vị trí này có mức lương khởi điểm là 150.000 ruble (khoảng 1.950 Mỹ Kim) mỗi tháng, thấp hơn mức lương trung bình hàng tháng được báo cáo ở Mạc Tư Khoa là hơn 200.000 ruble.
Hãng Reuters cho biết họ không thể xác định được thời điểm thông báo tuyển dụng được đăng lần đầu, mặc dù thông tin đã được cập nhật vào ngày 1 tháng 7.
Ukraine đẩy mạnh chiến dịch máy bay điều khiển từ xa tầm xa.
Việc tuyển mộ này diễn ra trong bối cảnh Ukraine đã mở rộng đáng kể chiến dịch sử dụng máy bay điều khiển từ xa tầm xa nhằm vào các mục tiêu quân sự và công nghiệp bên trong Nga.
Trong những tháng gần đây, lực lượng Ukraine đã liên tục tấn công vào các căn cứ không quân, kho đạn dược, cơ sở lưu trữ nhiên liệu, trung tâm hậu cần quân sự và các địa điểm công nghiệp quốc phòng, đồng thời tăng cường các cuộc tấn công vào Mạc Tư Khoa và khu vực xung quanh.
Vào tháng 6, máy bay điều khiển từ xa của Ukraine đã tấn công Mạc Tư Khoa nhiều lần, bao gồm hai cuộc tấn công trong vòng ba ngày vào một nhà máy lọc dầu lớn nằm bên trong đường vành đai thành phố, theo Reuters. Nga cũng báo cáo về các nỗ lực thường xuyên của máy bay điều khiển từ xa Ukraine nhằm tiếp cận thủ đô, dẫn đến việc đóng cửa tạm thời các phi trường và gián đoạn các chuyến bay.
Kyiv cho biết chiến dịch tấn công tầm xa của họ nhằm mục đích làm suy yếu hệ thống hậu cần quân sự của Nga, làm gián đoạn nguồn cung cấp nhiên liệu và sản xuất công nghiệp, đồng thời gây khó khăn cho việc vận chuyển thiết bị quân sự hỗ trợ cuộc chiến của Mạc Tư Khoa chống lại Ukraine.
Điện Cẩm Linh đã thừa nhận mối đe dọa ngày càng gia tăng và cho biết họ đang thực hiện các biện pháp bổ sung để tăng cường khả năng phòng không của Mạc Tư Khoa, theo Reuters đưa tin.
[Euromaidan: No experience required: Russia advertises for drone operators to defend Moscow from Ukrainian attacks]
3. Những người đưa tang kêu gọi ám sát Tổng thống Trump trong tang lễ của cố nhà lãnh đạo tối cao
Khi tang lễ diễn ra, những người đưa tang ngày càng kêu gọi trả thù cho cái chết của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei. Những người đưa tang và những tấm biển mà họ mang theo đã kêu gọi giết cả Tổng thống Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Những dấu hiệu như vậy đã được nhìn thấy một lần nữa vào thứ Hai dọc theo tuyến đường của đám rước.
“Chúng tôi ở đây để cho thấy rằng con đường của ông ấy sẽ tiếp tục, và mỗi người trong số những người này sẽ tiếp tục trên con đường của ông ấy với nắm đấm siết chặt, và chúng tôi chắc chắn sẽ sớm trả thù cho cái chết của ông ấy chống lại Hoa Kỳ và Israel”, người đưa tang Sahar Zaraatgar nói.
Các nhà chức trách liên bang Mỹ đã theo dõi các mối đe dọa của Iran đối với tổng thống và các quan chức chính quyền khác trong nhiều năm, bắt nguồn từ việc Tổng thống Trump ra lệnh giết Soleimani, người lãnh đạo Lực lượng Quds tinh nhuệ vào năm 2020. Iran đã nhiều lần phủ nhận âm mưu giết Tổng thống Trump, mặc dù các đoạn phim tuyên truyền cứng rắn từ lâu đã cho thấy ông nằm trong tầm ngắm của Tehran.
Trong khi đó, Tổng thống Trump hứa sẽ phá hủy nền văn minh Iran trong cuộc chiến, cùng với các mối đe dọa khác.
Thi hài của cố lãnh tụ tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei, đã đến thành phố linh thiêng Qom, phía nam thủ đô Tehran, vào tối thứ Hai, truyền thông nhà nước đưa tin. Sự xuất hiện trước một đám tang dự kiến diễn ra vào ngày hôm sau.
“Thi thể của nhà lãnh đạo tử đạo đã đến Qom”, truyền hình nhà nước cho biết trên mạng xã hội, cùng với đoạn phim cho thấy một chiếc trực thăng chở thi thể của Khamenei hạ cánh xuống thành phố.
Thi thể của Khamenei sẽ được chuyển đến Najaf và Karbala ở Iraq sau cuộc diễn hành ở Qom. Một ngày cuối cùng của lễ tưởng niệm sẽ diễn ra vào thứ Năm tại Mashhad, nơi Khamenei sẽ được chôn cất.
Nhà lãnh đạo quân đội Iran đã nói rằng nước này sẽ “không bao giờ ngừng nghỉ” trong việc theo đuổi công lý cho cái chết của Ayatollah Ali Khamenei.
“Những người phạm tội này phải biết rằng quốc gia Iran và tất cả chúng ta sẽ không bao giờ ngừng theo đuổi và đòi công lý”, Thiếu tướng Amir Hatami nói hôm Chúa Nhật, trong bài phát biểu được báo cáo bởi Press TV thuộc sở hữu nhà nước Iran. “Chúng tôi sẽ không buông bỏ họ, và đây là một quyết định dứt khoát mà chúng tôi sẽ thực hiện cho đến khi đạt được kết quả.”
Cựu lãnh đạo tối cao đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ-Israel vào ngày đầu tiên của cuộc chiến, 28/2, cùng với con gái, con rể, con dâu, cháu gái và một số quan chức quân sự cao cấp.
Ông sẽ được chôn cất tại Mashhad vào thứ Năm sau các đám tang tại các thành phố Tehran và Qom của Iran và ở Iraq.
[CBSNews: Mourners call for the death of Trump at late supreme leader’s funeral]
4. Nga tấn công Ukraine bằng 2.200 máy bay điều khiển từ xa và 1.730 bom dẫn đường chỉ trong một tuần.
Tổng thống Volodymyr Zelenskiy tuyên bố rằng trong suốt tuần qua, Nga đã phóng khoảng 2.200 máy bay điều khiển từ xa tấn công, hơn 1.730 bom dẫn đường và 106 hỏa tiễn các loại vào Ukraine.
Hôm Chúa Nhật, ngày 5 tháng 7, Tổng thống Zelenskiy nhấn mạnh tính chất không ngừng nghỉ của chiến dịch nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự và các cộng đồng tiền tuyến trên khắp đất nước.
Trong báo cáo về số lượng vũ khí mà lực lượng Nga đã triển khai trong bảy ngày qua, tổng thống đã đưa ra các số liệu sau:
Khoảng 2.200 máy bay điều khiển từ xa tấn công
Hơn 1.730 quả bom dẫn đường trên không, gọi tắt là KAB
106 hỏa tiễn các loại, trong đó gần một nửa được xếp loại là hỏa tiễn đạn đạo.
“Hầu như mỗi ngày, Sumy, Zaporizhzhia, Kherson, Kharkiv, Dnipro, cũng như các cộng đồng biên giới và tiền tuyến đều bị Nga nã pháo”, Tổng thống Zelenskiy tuyên bố.
Tổng thống Zelenskiy lưu ý rằng mặc dù lực lượng phòng không Ukraine hiện đang đánh chặn hơn 90% máy bay điều khiển từ xa tấn công, nhưng quân đội vẫn rất dễ bị tổn thương trước các hỏa tiễn đạn đạo và bom dẫn đường hạng nặng có trong các gói tấn công quy mô lớn này.
Ông đã viện dẫn vụ tấn công bằng hỏa tiễn đạn đạo gần đây vào Kyiv khiến 31 người thiệt mạng và 102 người bị thương như một bằng chứng rõ ràng về điểm yếu này.
Nỗ lực thúc đẩy các hỏa tiễn đánh chặn chống hỏa tiễn đạn đạo
Để đối phó với số lượng các mối đe dọa đang gia tăng, Tổng thống Zelenskiy nhấn mạnh rằng Ukraine đang tích cực hợp tác với các đối tác Âu Châu và Bắc Mỹ để bảo đảm nguồn cung cấp hỏa tiễn đánh chặn liên tục, đặc biệt thông qua các sáng kiến như Danh sách các yêu cầu ưu tiên của Ukraine, gọi tắt là PURL.
“Chúng tôi đang tăng cường khả năng phòng không bằng cách hợp tác với các nước Âu Châu về chống hỏa tiễn đạn đạo. Chúng tôi cần nhận được phản hồi từ các đối tác về yêu cầu phòng không của chúng tôi”, Tổng thống Zelenskiy tuyên bố. “Mỗi gói hỏa tiễn đánh chặn đều là sự bảo vệ thực sự cho tính mạng con người.”
Các cuộc tấn công cuối tuần vào Ukraine
Một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Nga hôm Chúa Nhật tại vùng Kharkiv đã phá hủy một trạm xăng ở khu thương mại Izyum, khiến một người đàn ông thiệt mạng và ba phụ nữ bị thương. Trước đó, một cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa vào Bohodukhiv đã giết chết hai người đàn ông, trong khi một cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa khác ở thành phố Kharkiv đã làm ít nhất năm người bị thương.
Chiều thứ Bảy, một quả bom dẫn đường FAB-250 của Nga, được trang bị mô-đun lượn và hiệu chỉnh thống nhất, gọi tắt là UMPK, đã tấn công một siêu thị ở Kramatorsk thuộc vùng Donetsk, làm bị thương 5 thường dân, trong đó có một cậu bé 11 tuổi.
Tại Zaporizhzhia, một loạt năm hỏa tiễn đã gây ra sự sập một phần cấu trúc của một tòa nhà chung cư nhiều tầng vào tối thứ Bảy. Ngày hôm sau, các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa liên tiếp nhắm vào các cơ sở thương mại, làm bị thương ba người đàn ông.
Cũng tại Sumy, quân đội Nga đã tấn công vào một trạm xăng vào tối thứ Bảy, gây ra một vụ hỏa hoạn lớn khiến ba phụ nữ bị thương.
Các đội ứng phó khẩn cấp trên khắp cả nước vẫn đang trong tình trạng báo động cao khi số lượng các cuộc tấn công trên không của Nga tiếp tục gia tăng với quy mô chưa từng có.
[Kyiv Post: Russia Attacked Ukraine with 2,200 Drones and 1,730 Guided Bombs in a Single Week]
5. Tổng thống Trump nói Putin ‘cảm thấy áp lực’ và cuộc chiến của Nga ở Ukraine ‘gần kết thúc’
Tổng thống Donald Trump cho biết Putin đang chịu áp lực về cuộc chiến của Nga ở Ukraine và cho rằng các cuộc đàm phán để chấm dứt xung đột đang đạt được tiến triển.
Phát biểu với các phóng viên hôm thứ Hai, ngày 6 tháng 7, Tổng thống Trump được hỏi tại sao Nga lại tiến hành một cuộc tấn công hỏa tiễn chết người vào Kyiv ngay sau cuộc trò chuyện mới nhất của ông với Putin và liệu nhà lãnh đạo Nga có cảm thấy bất kỳ áp lực nào hay không.
“Tôi đã có một cuộc trò chuyện tốt với ông ấy”, Tổng thống Trump nói. “Ông ấy muốn chấm dứt nó, và Ukraine muốn chấm dứt nó. Chúng tôi đang đàm phán, và chúng tôi sẽ xem liệu chúng tôi có thể hoàn thành nó hay không.”
Oleksandr Merezhko, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc Hội Ukraine, đưa ra nhận xét rằng sau bất cứ cuộc điện đàm nào giữa Tổng thống Trump và trùm mafia Vladimir Putin, Nga cũng tấn công rất lớn vào Ukraine trong vòng 48 giờ sau cuộc điện đàm. Lần nào cũng xảy ra như thế. Do đó, người Ukraine coi các cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và Putin là một điềm gở, báo hiệu cho các tai họa khủng khiếp sắp xảy ra.
Khi được hỏi trực tiếp liệu Putin có cảm thấy áp lực hay không trước các cuộc tấn công dữ dội vào Thủ đô Mạc Tư Khoa và thành phố St. Petersburg, và trước các hàng dài xe hơi xếp hàng chờ đổ xăng, Tổng thống Trump trả lời rằng ông tin rằng ông có.
Tổng thống Trump cũng bình luận về vai trò ngày càng tăng của máy bay điều khiển từ xa trong cuộc xâm lược Ukraine của Nga.
“Ai có thể nghĩ rằng máy bay điều khiển từ xa sẽ trở thành một nhân tố như vậy? Chúng là cỗ máy của cái chết. Thật không thể tin được,” anh nói.
Các hệ thống máy bay điều khiển từ xa đã trở thành một trong những đặc điểm nổi bật của cuộc chiến, với cả Nga và Ukraine đều phụ thuộc nhiều vào máy bay điều khiển từ xa để trinh sát, tấn công tầm xa và các hoạt động trên chiến trường.
Cuộc tấn công diễn ra sau lời kêu gọi Tổng thống Trump-Putin
Phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi Nga tiến hành một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa quy mô lớn khác vào Kyiv, giết chết dân thường và gây ra sự tàn phá trên quy mô lớn ở thủ đô.
Cuộc tấn công đã thúc đẩy những lời kêu gọi mới từ các quan chức Ukraine về sự hỗ trợ phòng không bổ sung của phương Tây, đặc biệt là hỏa tiễn đánh chặn Patriot, trước hội nghị thượng đỉnh NATO tuần này ở Ankara.
[Kyiv Post: Trump Says Putin ‘Feels Pressure’ and Russia’s War in Ukraine ‘Near End’]
6. Lãnh đạo đảng Magyar đệ trình bản sửa đổi hiến pháp nhằm phế truất tổng thống thân Orbán.
Thủ tướng Hung Gia Lợi Péter Magyar hôm thứ Bảy đã đệ trình một đề xuất gồm 12 điểm nhằm sửa đổi hiến pháp, với mục đích lật đổ Tổng thống Tamás Sulyok và giảm bớt ảnh hưởng của chính quyền tiền nhiệm của Viktor Orbán.
Một trong những điểm chính trong đề xuất mà Magyar công bố trên mạng xã hội là “chấm dứt nhiệm kỳ của tổng thống đương nhiệm”.
Các điểm khác bao gồm giới hạn ba nhiệm kỳ đối với các thành viên quốc hội, việc thành lập một Tòa án Hiến pháp độc lập hơn, và giới hạn độ tuổi 70 đối với thẩm phán, cũng như việc thành lập Văn phòng Thu hồi và Bảo vệ Tài sản Quốc gia để thu hồi các khoản tiền bị biển thủ trong thời kỳ cầm quyền của ông Orban. Chủ tịch đương nhiệm của tòa án, ông Péter Polt, đã 70 tuổi, vì vậy sự thay đổi này sẽ chấm dứt nhiệm kỳ của ông.
Những điểm này chắc chắn sẽ được cơ quan lập pháp thông qua, vì đảng Tisza của thủ tướng đã giành được đa số áp đảo trong quốc hội vào tháng Tư.
Trong bài phát biểu dài gần một giờ trước quốc hội tháng trước, Magyar đã tuyên bố “Chiến dịch Thanh tẩy bằng Lửa” nhằm loại bỏ cái mà ông gọi là “mafia Orbán”. Ông nói rằng “chúng ta sẽ giải phóng đất nước khỏi mafia kinh tế và chính trị”.
“Tôi coi đây là nhiệm vụ chính của mình,” Magyar nói.
Thủ tướng đã yêu cầu tổng thống từ chức ngay sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc gia. Ông Sulyok, một thẩm phán ít được biết đến, đã được bổ nhiệm làm tổng thống vào năm 2024 sau khi người tiền nhiệm của ông, bà Katalin Novák, từ chức do bị cáo buộc liên quan đến vụ bê bối lạm dụng tình dục trẻ em.
Nhưng ông Sulyok đã tuyên bố sẽ không rời nhiệm sở. Nhiệm kỳ tổng thống của ông kết thúc vào năm 2029.
Ủy ban Âu Châu đã hứa sẽ giải ngân hàng tỷ euro từ quỹ Liên Hiệp Âu Châu nếu Hung Gia Lợi thực hiện những cải cách sâu rộng đối với hệ thống tư pháp, các biện pháp bảo vệ chống tham nhũng và đấu thầu công của nước này.
Theo truyền thông địa phương, Magyar cho rằng việc tái thiết Hung Gia Lợi không thể bắt đầu khi nhân vật quan trọng nhất theo hiến pháp của đất nước vẫn là người đã “ủng hộ chính phủ đã phá bỏ pháp quyền”.
Theo các nguồn tin tương tự, thủ tướng cũng tuyên bố rằng Tổng thống mới của nước Cộng hòa sẽ do Quốc hội bầu chọn, dự kiến diễn ra ngay trong mùa hè này.
[Politico: Magyar files constitutional amendment to fire Orbán-allied president]
7. Bộ trưởng Quốc phòng Đức phản đối việc chia sẻ thông tin tình báo với các bộ trưởng thuộc đảng AfD.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius hôm Chúa Nhật cho biết ông ủng hộ việc loại trừ các bộ trưởng tiềm năng thuộc đảng cực hữu Thay thế cho nước Đức, gọi tắt là AfD, trong các cơ quan hành chính cấp tiểu bang khỏi việc chia sẻ thông tin mật.
Ông viện dẫn mối quan hệ mật thiết giữa đảng AfD với Mạc Tư Khoa và Putin là lý do chính.
“Bạn chỉ cần lắng nghe những tuyên bố công khai của rất nhiều đại diện đảng AfD. Mối quan hệ thân thiết của họ với Putin là không thể phủ nhận,” Pistorius nói khi được hỏi liệu anh có ngần ngại chuyển thông tin mật cho một bộ trưởng của đảng AfD trong một cuộc phỏng vấn với tờ Bild của Đức (cũng thuộc sở hữu của Axel Springer giống như POLITICO).
“Cũng có nghi ngờ rằng có tiền đến từ Nga”, vị bộ trưởng thuộc Đảng Dân chủ Xã hội, gọi tắt là SPD cho biết. Pistorius nói thêm: “Rõ ràng là điều này không được phép xảy ra”.
Đảng AfD đứng thứ hai trong cuộc bầu cử quốc gia tháng 2 năm 2025 với 20,8% số phiếu, thành tích tốt nhất của một đảng cực hữu kể từ Thế chiến II. Và hai bang phía đông, Saxony-Anhalt và Mecklenburg-Western Pomerania, sẽ tiến hành bầu cử vào tháng 9.
Theo truyền thông Đức, đảng AfD tin rằng cơ hội nắm quyền tốt nhất trong ngắn hạn là ở bang Saxony-Anhalt, nơi họ có thể giành được đa số tuyệt đối, điều này sẽ gây chấn động khắp nước Đức vì đảng này sẽ lần đầu tiên có thể thành lập chính phủ cấp bang.
Theo hệ thống liên bang của Đức, 16 chính phủ tiểu bang có quyền lực rộng lớn trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả một số hoạt động của các cơ quan tình báo.
Khả năng đảng AfD giành được đa số tuyệt đối ở bang Saxony-Anhalt là một nguyên nhân “vô cùng đáng lo ngại”, Pistorius nói. Ông cũng cho biết thêm, AfD “không hề giấu giếm ý định của họ đối với nền dân chủ của chúng ta. Do đó, đây sẽ là một dấu hiệu rất, rất xấu. Chúng ta phải chuẩn bị để đối phó với điều này một cách quyết đoán hơn và chống lại họ”.
Những chiến thắng lớn trong cuộc bầu cử tháng 9 sẽ củng cố hơn nữa sự thống trị của đảng AfD trên khắp các vùng rộng lớn của miền đông nước Đức và thúc đẩy cuộc tranh luận về việc liệu đảng bảo thủ của Thủ tướng Đức Friedrich Merz có thể tiếp tục duy trì “bức tường lửa” ngăn cản cánh cực hữu tham gia chính phủ liên bang hay không.
Tuy nhiên, đảng AfD vẫn đang phải vật lộn với các vụ bê bối. Một hình ảnh, được podcast Inside AfD của POLITICO thu thập, dường như cho thấy Martin Reichardt, một thành viên của đảng AfD trong quốc hội liên bang Đức, giơ tay trái lên và mỉm cười trong một cuộc gặp gỡ sáu năm trước.
[Politico: German defense chief opposes sharing intel with AfD ministers]
8. Liên Hiệp Âu Châu nỗ lực giải quyết tình trạng chậm trễ tại phi trường do hệ thống sinh trắc học mới gây ra.
Ủy ban Âu Châu sẽ khởi động các cuộc đàm phán mới với các quốc gia thành viên Liên Hiệp Âu Châu như một phần trong nỗ lực bảo đảm hệ thống kiểm tra biên giới mới, yếu tố then chốt của khối, không gây ra sự chậm trễ lớn cho du khách trong suốt mùa hè.
Trong một bức thư được gửi đi hôm thứ Sáu và được POLITICO thu thập được, Ủy viên Di trú Liên Hiệp Âu Châu Magnus Brunner đã nói với các lãnh đạo phi trường và hãng hàng không rằng Hệ thống Nhập cảnh/Xuất cảnh, gọi tắt là EES, được triển khai theo từng giai đoạn từ tháng 10 năm ngoái, nhằm mục đích “bảo đảm an toàn cho công dân của chúng ta, mà không gây khó chịu quá mức cho du khách từ bên ngoài khu vực Schengen”.
Các nhóm thương mại, bao gồm Hiệp hội Hàng không Âu Châu và Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế, đã viết thư cho Ủy ban bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về tình trạng xếp hàng dài tại biên giới và sự chậm trễ đối với những người đi đến và đi từ Liên Hiệp Âu Châu.
Theo các quy định được xây dựng trong suốt tám năm trước khi có hiệu lực, công dân ngoài Liên Hiệp Âu Châu sẽ được lấy dấu vân tay và chụp ảnh thay vì đóng dấu hộ chiếu truyền thống. Tuy nhiên, việc triển khai – vốn là trách nhiệm của chính phủ các quốc gia – đã gặp phải nhiều vấn đề kỹ thuật và khiến thời gian chờ đợi của du khách nước ngoài tăng cao.
Trước đây, Brussels đã phủ nhận những thiếu sót trên quy mô lớn của hệ thống, nhưng Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen thừa nhận hôm thứ Sáu rằng “các vấn đề kỹ thuật” sẽ cần rất nhiều công sức để giải quyết.
Mặc dù ông Brunner cho rằng hệ thống EES “hoạt động tốt” ở hầu hết các quốc gia thành viên và tại hầu hết các phi trường Liên Hiệp Âu Châu, ông thừa nhận hành khách đang phải chờ đợi lâu hơn tại một số điểm đến nhất định, và ông đổ lỗi cho các yếu tố như “thiếu nhân viên hoặc thiếu cơ sở hạ tầng phù hợp”.
Hiện tại, các thủ đô có thể tạm thời đình chỉ yêu cầu thu thập dữ liệu sinh trắc học để đẩy nhanh quá trình. Tuy nhiên, ủy viên này cho biết thêm: “Ủy ban sẽ nỗ lực hơn nữa để giúp đỡ các quốc gia thành viên vẫn còn gặp khó khăn” và các quan chức sẽ làm việc với chính phủ để cố gắng giải quyết tình trạng tồn đọng.
Theo số liệu được chia sẻ với POLITICO, kể từ tháng 10 năm 2025, Khu vực Kinh tế Âu Châu, gọi tắt là EES đã ghi nhận 43.728 người bị chặn nhập cảnh vào Liên Hiệp Âu Châu vì vi phạm quy định. Trong số đó, khoảng 16.383 người đi lại mà không có lý do chính đáng, 8.739 người ở lại quá thời hạn cho phép và hơn 400 người cố gắng vượt biên bằng giấy tờ giả mạo.
Sau quá trình triển khai dần dần, EES đã trở thành bắt buộc đối với tất cả du khách không thuộc Liên Hiệp Âu Châu nhập cảnh vào khu vực tự do đi lại Schengen trong thời gian ngắn kể từ ngày 10 tháng 4.
[Politico: EU pushes to beat airport delays caused by new biometric system]
9. Ông Netanyahu kêu gọi Mỹ đừng bán máy bay chiến đấu F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Hai kêu gọi Mỹ không bán máy bay chiến đấu F-35 hoặc các bộ phận của mình cho Thổ Nhĩ Kỳ, cho rằng điều đó sẽ “làm đảo lộn cán cân quyền lực” trong khu vực.
Tổng thống Trump đang đến Ankara để tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO, và chuyến thăm của ông có thể được coi là cơ hội để bảo đảm việc mua hàng chục động cơ phản lực và khả năng tái gia nhập chương trình máy bay chiến đấu F-35.
Tuy nhiên, Thủ tướng Israel cảnh báo sẽ là một sai lầm nếu Washington thưởng cho Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, người mà ông Netanyahu nói là “kêu gọi công khai tiêu diệt Israel” bằng công nghệ quân sự tiên tiến.
“Tôi không nghĩ họ nên được cung cấp F-35 hoặc động cơ cho máy bay chiến đấu của họ, bởi vì điều đó sẽ làm đảo lộn cán cân quyền lực ở Trung Đông, điều cuối cùng được bảo đảm bởi ưu thế trên không của Israel và cũng bởi, tôi nghĩ, bởi vị thế của Mỹ ở Trung Đông”, ông Netanyahu nói với Fox & Friends của Fox News.
Ông chỉ ra nhiều cuộc tấn công bằng lời nói gần đây của các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ chống lại Israel, bao gồm cả Ngoại trưởng Hakan Fidan, người trong một cuộc phỏng vấn với CNN Türk tuần trước đã gọi Israel là “vấn đề của thế giới” và nói rằng “những người này đã trở thành gánh nặng mà nhân loại không thể chịu đựng được nữa”.
Như Netanyahu mô tả với Fox, Fidan “nói rằng nhà nước Do Thái không có chỗ đứng giữa nhân loại - về cơ bản nó phải bị xóa sổ”.
Tháng trước, Tổng thống Trump hứa sẽ làm cho ông Erdogan “rất hạnh phúc” khi được hỏi về việc Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm cách bảo đảm động cơ phản lực F110 và giành lại quyền truy cập vào chương trình F-35.
[CBSNews: Netanyahu urges U.S. not to sell F-35 fighter jets to Turkey]
10. 7 nước OPEC+ đồng ý tăng sản lượng dầu hàng tháng khi giá dầu giảm.
Một số quốc gia trong liên minh sản xuất dầu mỏ OPEC+ dự định tăng sản lượng một cách khiêm tốn vào tháng tới, điều này sẽ đưa thêm dầu vào nguồn cung sau khi giá nhiên liệu giảm xuống mức chưa từng thấy kể từ trước cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran.
Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ, gọi tắt là OPEC và các đồng minh – gọi chung là OPEC+ – hôm Chúa Nhật thông báo rằng bảy quốc gia sẽ tăng sản lượng dầu thêm tổng cộng 188.000 thùng mỗi ngày trong tháng 8. Đây là tháng thứ năm liên tiếp OPEC+ đồng ý tăng sản lượng dầu.
Các quốc gia tham gia vào quyết định hôm Chúa Nhật là Ả Rập Xê Út, Nga, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria và Oman.
“Các quốc gia sẽ tiếp tục theo dõi và đánh giá tình hình thị trường, và trong những nỗ lực không ngừng nhằm hỗ trợ sự ổn định thị trường, họ tái khẳng định tầm quan trọng của việc áp dụng đường lối thận trọng”, nhóm các nhà sản xuất dầu mỏ cho biết trong một tuyên bố.
[CBSNews: 7 OPEC+ countries agree to expand monthly oil production as prices slide]
11. Ba người con trai của cựu lãnh đạo tối cao xuất hiện hiếm hoi.
Ba người con trai của cựu lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei đã xuất hiện trước công chúng một cách hiếm hoi tại lễ tang của ông hôm Chúa Nhật, nhưng vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy sự có mặt của người anh trai và người kế nhiệm của ông, Mojtaba Khamenei.
Ngày thứ hai liên tiếp, hàng ngàn người đã đổ về khu phức hợp tôn giáo Grand Mosalla ở Tehran để tham dự lễ tang của Khamenei và bốn thành viên gia đình, những người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel dựa trên thông tin tình báo của Mỹ hồi tháng Hai.
Con trai cả của Ali Khamenei, Mostafa, và hai người em trai Masoud và Meysam, đều là giáo sĩ, đã tham dự các buổi lễ hôm Chúa Nhật. Sự hiện diện của họ càng làm nổi bật sự vắng mặt của Mojtaba Khamenei, người được bổ nhiệm làm lãnh đạo tối cao ngay sau khi cha mình bị ám sát nhưng vẫn chưa xuất hiện trước công chúng.
Các quan chức cho biết Mojtaba Khamenei bị thương trong các cuộc không kích nhưng mức độ nghiêm trọng của vết thương vẫn chưa rõ. Cho đến nay, ông chỉ liên lạc thông qua các tuyên bố bằng văn bản.
Những diễn biến còn lại của lễ tang kéo dài nhiều ngày sẽ được theo dõi sát sao để xem liệu Mojtaba Khamenei có tham dự hay không. Một đám rước tang lễ sẽ diễn ra vào thứ Hai tại Tehran, tiếp theo là các sự kiện tương tự tại trung tâm tôn giáo Qom vào thứ Ba và Iraq vào thứ Tư, culminating với lễ an táng tại quê hương Mashhad của Khamenei ở đông bắc Iran vào thứ Năm.
[CBSNews: Three of former supreme leader’s sons make rare appearance]
12. Suy đoán ngày càng tăng về nơi ở của Mojtaba Khamenei sau đám rước của Tehran
Mojtaba Khamenei, con trai của cố lãnh tụ tối cao Iran và người kế nhiệm ông, đã không xuất hiện trước công chúng hôm thứ Hai khi đám đông khổng lồ lấp đầy Tehran để tham dự đám tang của cha ông. Một biển người đã lấp đầy các đường phố của thành phố để tham dự lễ kỷ niệm, với các nhà chức trách gọi số lượng cử tri đi bỏ phiếu là một sự thể hiện khả năng phục hồi của nước cộng hòa Hồi giáo.
Tuy nhiên, như những ngày trước, vẫn không có dấu hiệu nào của Khamenei, người được bổ nhiệm làm lãnh tụ tối cao mới của Iran một tuần sau khi cha ông bị giết nhưng vẫn tránh xa con mắt của công chúng. Sự vắng mặt của ông hôm thứ Hai đã làm dấy lên suy đoán về nơi ở và tình trạng của ông, khi các quan chức Iran nói rằng ông đã bị thương trong một cuộc không kích. Vẫn chưa rõ liệu ông có xuất hiện tại các buổi lễ tiếp theo diễn ra vào cuối tuần hay không.
Các nhà chức trách vẫn chưa đưa ra con số chính thức về số cử tri đi bỏ phiếu nhưng hình ảnh của AFP cho thấy số lượng lớn trải dài dọc theo các đại lộ lớn ở thủ đô Iran.
Các nhà chức trách hy vọng sẽ tránh lặp lại tình trạng hỗn loạn đã làm hỏng đám tang năm 1989 của người tiền nhiệm Khamenei Ayatollah Ruhollah Khomeini, thu hút khoảng 10 triệu người, theo hãng thông tấn nhà nước IRNA.
Iran bắt đầu một cuộc diễn hành hôm thứ Hai qua thủ đô Tehran để dự tang lễ của cố Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei.
Quan tài treo cờ của Khamenei, và những người trong gia đình ông đã thiệt mạng vào ngày 28 tháng 2 trong một cuộc không kích vào đầu cuộc chiến do Israel và Hoa Kỳ phát động, ngồi trên một chiếc xe tải. Các nhà chức trách đã trang trí thành chiếc xe tải để giống như tấm lưới trang trí bao quanh đền thờ của một giáo sĩ.
Các quan tài sẽ được đưa qua các đường phố của Tehran trên đường đến phi trường quốc tế Mehrabad trong một hành trình kéo dài 12 giờ, Tướng Vệ binh Cách mạng Hasan Hasanzsdeh, người đang giám sát đám rước cho biết.
Các nhà chức trách đã đóng cửa đường phố, không phận và cuộc sống hàng ngày để tang, bắt đầu từ thứ Bảy và sẽ kết thúc vào thứ Năm khi ông Khamenei, 86 tuổi, được chôn cất tại đền thờ Imam Reza ở Mashhad, nơi sinh của ông.
Đám đông tăng vọt trong lễ chia tay của Khomeini đã giết chết hơn 10 người và làm bị thương hơn 10.000 người.
“Nếu tôi so sánh buổi lễ này với buổi lễ kia, tôi có thể nói rằng chúng không khác nhau chút nào. Nhưng đám đông lần này có vẻ nhiệt tình hơn”, Gholamreza Khanbabaei, 58 tuổi, tham dự đám rước cho biết.
[CBSNews: Speculation grows over Mojtaba Khamenei’s whereabouts after Tehran procession]
13. Tổng thống Zelenskiy vạch ra kế hoạch xây dựng tuyến phòng thủ bằng thuyền điều khiển từ xa trên biển để bảo vệ Odessa.
Hôm Thứ Hai, 06 Tháng Bẩy, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy tuyên bố rằng Ukraine đặt mục tiêu thiết lập một tuyến phòng thủ biển chuyên biệt sử dụng máy bay điều khiển từ xa đánh chặn được triển khai từ các nền tảng hải quân để bảo vệ thành phố cảng Odesa phía nam khỏi các cuộc không kích liên tục của Nga.
Phát biểu tại Odessa trong cuộc gặp với các cựu sinh viên và học viên của Học viện Hải quân, Tổng thống Zelenskiy tuyên bố rằng các ngành công nghiệp quốc phòng trong nước hiện đang sản xuất hàng trăm ngàn máy bay điều khiển từ xa đánh chặn. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng việc bảo đảm an ninh trên biển đòi hỏi các chiến lược triển khai sáng tạo.
Tổng thống Zelenskiy nói: “Chúng ta cần có bí quyết để thiết lập một tuyến phòng thủ trên biển và triển khai máy bay điều khiển từ xa đánh chặn từ nhiều nền tảng khác nhau, để tạo ra một tuyến phòng thủ bảo vệ Odessa trên không. Việc phóng máy bay đánh chặn từ thuyền điều khiển từ xa đặt ra những thách thức kỹ thuật mới.”
Tổng thống lưu ý rằng thực tế của cuộc chiến tranh toàn diện đã làm thay đổi trọng tâm chiến thuật, không còn tập trung vào các tàu chiến lớn truyền thống. Ông nhấn mạnh rằng Ukraine đã xây dựng thành công một hạm đội tàu mặt nước điều khiển từ xa, gọi tắt là USV độc đáo.
Theo Tổng thống Zelenskiy, quân đội Ukraine hiện có khả năng triển khai từ 100 đến 200 thuyền điều khiển từ xa trong một chiến dịch duy nhất, đồng thời lưu ý rằng các hệ thống này thậm chí đã được sử dụng để tấn công vào trực thăng của đối phương.
Trong chuyến công tác đến vùng Odessa, Tổng thống Zelenskiy cũng đã có cuộc họp báo với Bộ chỉ huy Hải quân Ukraine để thảo luận về an ninh hàng hải, tập trung vào các biện pháp đối phó với các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Nga và đạn dược Shahed do Iran thiết kế.
Năng lực hàng hải điều khiển từ xa đang được Ukraine mở rộng.
Việc thúc đẩy phát triển dòng tàu đánh chặn trên biển diễn ra sau khi Ukraine gần đây công bố công nghệ hải quân mới nhất, phương tiện lặn tự hành tầm xa, gọi tắt là AUV “Sea Trident”. Được phát triển bởi công ty Global Mark của Ukraine, máy bay điều khiển từ xa chiến lược dưới nước này đã được giới thiệu tại triển lãm quốc phòng Eurosatory ở Paris.
Tàu ngầm điều khiển từ xa Sea Trident mở rộng phạm vi hoạt động của hạm đội tàu ngầm điều khiển từ xa của Ukraine, với thiết kế tàng hình nhằm thực hiện các nhiệm vụ tự hành trong vùng biển tranh chấp cao.
Thông số kỹ thuật của Sea Trident:
Chiều dài: 10 mét (33 feet)
Tải trọng tối đa: Lên đến 1.000 kg (2.204 pound)
Tầm hoạt động tối đa: 3.218 km (2.000 dặm)
Tốc độ tối đa: 10 hải lý/giờ (11,5 dặm/giờ)
Độ sâu lặn tối đa: Lên đến 60 mét (197 feet)
Theo nhà sản xuất, tàu ngầm được chế tạo với hệ thống điều hướng thích ứng và điều khiển tự động, giảm thiểu nhu cầu can thiệp liên tục của người vận hành. Thiết kế của nó cho phép sử dụng cho các nhiệm vụ tấn công, hậu cần, vận chuyển hàng hóa và vô hiệu hóa các phương tiện dưới nước của đối phương.
Việc đưa vào sử dụng hỏa tiễn Sea Trident diễn ra sau khi Ukraine triển khai thành công một số thế hệ máy bay điều khiển từ xa mặt nước. Trong số đó có Magura V5, mang đầu đạn 320 kg có tầm bắn lên đến 800 km và đã nhiều lần được sử dụng để gây thiệt hại cho các tàu của Hạm đội Hắc Hải Nga, và máy bay điều khiển từ xa Sea Baby lớn hơn, được sử dụng cho các cuộc tấn công bằng chất nổ mạnh nhằm vào cơ sở hạ tầng ven biển và hàng hải.
[Kyiv Post: Zelensky Outlines Plans for Maritime Drone Defense Line to Protect Odesa]