1. Theo báo cáo của tình báo Anh, nửa triệu binh sĩ Nga đã thiệt mạng kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện Ukraine.

Theo thông báo của các quan chức tình báo Anh ngày 11 tháng 9, ước tính khoảng 500.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong cuộc chiến toàn diện của Mạc Tư Khoa chống lại Ukraine. Bên cạnh đó, còn có hơn một triệu người khác bị thương và mất tích.

Theo Sky News đưa tin, trong một tuyên bố đã được chuẩn bị trước cho các nhà báo, nhà lãnh đạo quân đội Anh, Thống Chế Không Quân Rich Knighton, đã trình bày chi tiết về tổn thất của binh lính Nga.

"Tôi nghĩ những con số này minh họa rõ ràng sự lãng phí vô nghĩa và phù phiếm của sinh mạng con người để đạt được một số ít lãnh thổ nhỏ nhoi như vậy, và những mục tiêu bất chính của Putin," Tướng Knighton nói.

Tướng Knighton cho biết, phần lớn các tổn thất của Nga xảy ra kể từ Tháng Giêng năm 2023. Trong thời gian đó, Nga chỉ giành được 2% lãnh thổ của Ukraine.

Trước đó, bà Anne Keast-Butler, nhà lãnh đạo cơ quan tình báo, an ninh mạng và an ninh của Anh, cho biết "thông tin tình báo mới" tiết lộ rằng gần 500.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong cuộc chiến tính đến cuối tháng 5.

Tướng Kinighton cho biết số thương vong của Nga, bao gồm người chết, bị thương và mất tích, được tường trình khoảng 1,5 triệu người kể từ tháng 2 năm 2022, trùng khớp với ước tính của Ukraine.

Ngày 11 tháng 9, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine báo cáo rằng thương vong của Nga, bao gồm người chết, bị thương và mất tích, hiện đã lên tới hơn 1,5 triệu người kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện. Con số này bao gồm 1.490 thương vong mà lực lượng Nga phải gánh chịu trong ngày 10 Tháng Chín.

Tổng số thương vong về nhân sự của Điện Cẩm Linh tại Ukraine hiện đã vượt quá tổng số thương vong của lực lượng Nga và Liên Xô trong tất cả các cuộc chiến tranh và xung đột vũ trang trong nửa cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, theo tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu.

Với số thương vong lớn như vậy, Knighton cho biết cuộc chiến đang bắt đầu ảnh hưởng đến triển vọng kinh tế của Nga.

Tướng Knighton cho biết: "Những cái chết này đã dẫn đến sự tăng trưởng chậm lại ở Nga, nhu cầu tiêu dùng suy yếu và lạm phát cao dai dẳng, và cái giá phải trả cho nền kinh tế Nga cũng như sự thịnh vượng và triển vọng của người dân nước này là vô cùng lớn".

Một báo cáo của CSIS vào tháng 6 năm 2026 cho biết Ukraine có thể đã chịu tổn thất từ 525.000 đến 625.000 thương vong từ tháng 2 năm 2022 đến tháng 6 năm 2026, trong đó có từ 125.000 đến 150.000 người được tường trình thiệt mạng trong chiến đấu.

[Kyiv Independent: Half a million Russian troops killed since start of full-scale invasion of Ukraine, British intel reports]

2. Lavrov cho biết Nga từ chối ngừng tấn công Ukraine trong các cuộc đàm phán hòa bình.

Ngày 12 tháng 9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Mạc Tư Khoa sẽ không tạm dừng cuộc xâm lược toàn diện Ukraine trong khi tiến hành đàm phán hòa bình.

Những phát ngôn của Lavrov được đưa ra cùng ngày Tổng thống Volodymyr Zelenskiy tuyên bố ông sẵn sàng gặp mặt trực tiếp Putin để đàm phán hòa bình tại hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G20 ở Miami vào tháng 12.

Trả lời hãng tin Vesti của Nga, Lavrov khẳng định Điện Cẩm Linh sẵn sàng đàm phán, đồng thời bác bỏ ý tưởng về một lệnh ngừng bắn hoặc một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Putin và Tổng thống Zelenskiy ở Miami.

Lavrov nói: "Chúng tôi vẫn sẵn sàng đàm phán, nhưng (cuộc chiến chống Ukraine) sẽ không dừng lại trong giai đoạn này."

"Chúng tôi đã từng trải qua chuyện này và đã rút ra kết luận," ông nói thêm, có lẽ ám chỉ đến những giai đoạn ngừng bắn ngắn ngủi, có giới hạn trước đây mà lực lượng Nga vẫn vi phạm.

Về lời mời Tổng thống Zelenskiy gặp Putin tại G20, Lavrov nhắc lại lý do quen thuộc của Điện Cẩm Linh: khẳng định hai nhà lãnh đạo chỉ có thể gặp nhau ở Mạc Tư Khoa.

"Về vấn đề này, tôi tin rằng Dmitry Peskov đã lên tiếng rồi. Một lời mời đã được gửi đến Zelenskiy. Nếu ông ấy muốn gặp, thì ông ấy nên đến," Lavrov nói.

Sau khi từ chối cả một lệnh ngừng bắn tạm thời hay một cuộc gặp cấp lãnh đạo tại một quốc gia không tham chiến, Lavrov tiếp tục nhấn mạnh mức độ "thiện chí" mà Mạc Tư Khoa đang thể hiện trong tiến trình hòa bình.

Lavrov khẳng định: "Đây đã là một cử chỉ thiện chí rất lớn từ phía chúng tôi, bởi vì Zelenskiy vẫn chưa hủy bỏ sắc lệnh cấm liên lạc với Putin và nhóm của ông ấy. Vì vậy, chúng tôi không thiếu thiện chí, trong khi ông ấy dường như thiếu thiện chí."

Tổng thống Zelenskiy và Putin chưa gặp mặt trực tiếp kể từ trước khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện Ukraine vào tháng 2 năm 2022.

Mặc dù Tổng thống Zelenskiy đã nhiều lần bày tỏ sẵn lòng ngồi xuống đàm phán với Putin, nhưng ông đã loại trừ Mạc Tư Khoa khỏi danh sách các địa điểm đàm phán hòa bình. Tuy nhiên, ông không yêu cầu tổng thống Nga đến thăm Ukraine.

Thay vào đó, Tổng thống Zelenskiy đã nhiều lần đề xuất gặp mặt tại một quốc gia thứ ba - một đề xuất mà Điện Cẩm Linh liên tục bác bỏ.

Kyiv cũng nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán phải diễn ra trong thời gian ngừng bắn và cho biết họ sẵn sàng duy trì lệnh ngừng bắn vô điều kiện nếu Nga cũng sẵn sàng làm như vậy.

Những phát ngôn của Lavrov và Tổng thống Zelenskiy được đưa ra sau nỗ lực mới do Mỹ dẫn đầu nhằm nối lại đàm phán giữa Kyiv và Mạc Tư Khoa. Các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đã đến thăm cả hai thủ đô để tiến hành các cuộc đàm phán riêng với chính phủ Nga và Ukraine vào tháng 9, mặc dù các cuộc thảo luận này không đạt được bước đột phá nào.

Sau vòng đàm phán mới nhất, các phái viên Mỹ cho biết họ hy vọng sẽ nối lại các cuộc đàm phán ba bên với sự tham gia của tất cả các bên. Tổng thống Zelenskiy đã khẳng định sự cần thiết của các cuộc đàm phán ba bên, và Điện Cẩm Linh cho biết họ không loại trừ hình thức này — mặc dù chưa có thông báo nào về các cuộc đàm phán trong tương lai.

[Kyiv Independent: Russia refuses to stop attacking Ukraine during peace negotiations, Lavrov says]

3. Các cuộc tấn công của Nga khiến 11 người thiệt mạng và 96 người bị thương trên khắp Ukraine, trong khi Odessa hứng chịu cuộc tấn công quy mô lớn suốt đêm.

Ít nhất 11 người thiệt mạng và 96 người khác bị thương trong các cuộc tấn công của Nga trên khắp Ukraine trong ngày hôm qua, khi Mạc Tư Khoa phát động một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa quy mô lớn nhắm vào tỉnh Odessa, phát ngôn nhân cảnh sát quốc gia Ukraine, Đại Úy Alyona Lyutnytska, cho biết như trên hôm Chúa Nhật, 13 Tháng Chín.

Tại tỉnh Odesa, ít nhất 35 người bị thương, trong đó có một em bé 5 tháng tuổi và một thiếu niên 17 tuổi, theo lời Thống đốc địa phương Oleh Kiper.

"Kẻ thù đã tấn công thành phố. Một tòa nhà chung cư nhiều tầng đã bị hư hại," Kiper nói khi những hậu quả đầu tiên của cuộc tấn công bắt đầu xuất hiện.

Theo thông báo của Không quân Nga, đêm qua Nga đã phóng 129 máy bay điều khiển từ xa tấn công các loại, bao gồm cả loại Shahed và máy bay điều khiển từ xa phản lực, cũng như 8 hỏa tiễn hành trình Kalibr, 6 hỏa tiễn dẫn đường Kh-59/69 và hỏa tiễn đạn đạo Iskander-M/KN-23. Lực lượng Ukraine đã bắn hạ 110 mục tiêu, ghi nhận trúng đích tại 20 địa điểm và mảnh vỡ từ các mục tiêu bị đánh chặn rơi xuống bốn địa điểm khác.

Tại tỉnh Dnipropetrovsk, hai người thiệt mạng và ít nhất 22 người khác bị thương, trong đó có một trẻ em, theo lời Thống đốc địa phương Oleksandr Hanzha. Tại Dnipro, một người thiệt mạng và 19 người bị thương do máy bay điều khiển từ xa, pháo binh và bom từ trên không của Nga gây thiệt hại cho một doanh nghiệp, các tòa nhà chung cư, nhà để xe và phương tiện giao thông.

Đêm qua, thêm một người thiệt mạng và ba người bị thương ở Kryvyi Rih sau khi lực lượng Nga tấn công một doanh nghiệp công nghiệp. Một người đàn ông 54 tuổi đã được đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, Hanzha cho biết thêm.

Tại tỉnh Donetsk, bốn người đã thiệt mạng và năm người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga trong ngày qua, Thống đốc Vadym Filashkin cho biết. Hai người thiệt mạng ở Sloviansk, một người ở Kramatorsk và một người khác ở Yasnohirka.

Tại tỉnh Zaporizhzhia, hai người thiệt mạng và 11 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga, Thống đốc Ivan Fedorov cho biết. Theo ông Fedorov, lực lượng Nga đã thực hiện 1.001 cuộc tấn công vào 45 khu dân cư trong khu vực trong ngày qua, bao gồm 5 cuộc tấn công bằng hỏa tiễn vào thành phố Zaporizhzhia.

Tại tỉnh Kyiv, một người thiệt mạng và ba người khác bị thương, trong đó có một trẻ em, khi máy bay điều khiển từ xa tấn công của Nga nhắm vào năm quận trong ngày qua, chính quyền địa phương cho biết. Thiệt hại được ghi nhận ở các quận Brovary, Obukhiv, Bucha, Boryspil và Vyshhorod. Mười lăm địa điểm bị hư hại, bao gồm bảy ngôi nhà, xe cộ, nhà kho, nhà chứa máy bay và một đường dây điện.

Tại tỉnh Sumy, một người đàn ông 68 tuổi đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa của Nga vào khu dân cư Myropillia, trong khi một người đàn ông 64 tuổi bị thương trong một cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa khác vào khu dân cư Novoslobidska, theo chính quyền địa phương. Lực lượng Nga đã thực hiện hơn 50 cuộc tấn công nhằm vào 25 khu dân cư ở tỉnh Sumy trong ngày qua, sử dụng pháo binh, súng cối, máy bay điều khiển từ xa FPV, các loại máy bay điều khiển từ xa khác và bom dẫn đường.

Tại tỉnh Kharkiv, một người đàn ông 32 tuổi đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công vào Kharkiv, trong khi một người đàn ông 19 tuổi bị thương ở một địa điểm khác trong khu vực, Thống đốc Oleh Syniehubov cho biết. Lực lượng Nga đã tấn công Kharkiv và bảy thị trấn khác bằng bom dẫn đường và nhiều loại máy bay điều khiển từ xa.

Tại tỉnh Kherson, chính quyền địa phương cho biết 18 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga nhắm vào khu dân cư cũng như cơ sở hạ tầng thiết yếu và xã hội. Mười lăm tòa nhà chung cư bị hư hại, cùng với các cửa hàng, một trạm xăng, một trạm dịch vụ, một xe cứu thương và nhiều phương tiện khác.

Theo Ukrzaliznytsia, máy bay điều khiển từ xa kiểu Shahed của Nga cũng đã tấn công cơ sở hạ tầng hỏa xa ở Lutsk, tỉnh Volyn và Fastiv thuộc tỉnh Kyiv. Không có hành khách nào bị thương sau khi các đội giám sát phát hiện mối đe dọa kịp thời và di tản họ, theo thông tin từ đơn vị điều hành hỏa xa nhà nước.

[Kyiv Independent: Russian attacks kill 11, injure 96 across Ukraine as Odesa comes under mass overnight strike]

4. ‘Tôi không có bất kỳ lo ngại nào’: Tổng thống Trump gạt bỏ những lo ngại về rủi ro sống còn của nhân loại do trí tuệ nhân tạo gây ra.

Tổng thống Trump đã hạ thấp tầm quan trọng của những lo ngại về rủi ro thảm khốc của trí tuệ nhân tạo do một số nhà nghiên cứu AI nêu ra trong tuần này, đồng thời cho biết vào tối thứ Năm rằng ông đang tập trung vào việc Mỹ đánh mất lợi thế trong cuộc chạy đua công nghệ.

Khi được hỏi liệu ông có lo ngại về những rủi ro hiện hữu do trí tuệ nhân tạo gây ra hay không, tổng thống trả lời: "Không, tôi không có bất kỳ lo ngại nào cả."

"Tôi lo ngại rằng nếu chúng ta không thắng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, chúng ta sẽ rơi vào thế rất bất lợi," Tổng thống Trump nói với các phóng viên vào tối thứ Năm khi ông rời Dallas. "Hiện tại chúng ta đang dẫn trước Trung Quốc một khoảng cách khá lớn."

Tổng thống Trump đã tham gia vào cuộc tranh luận về những rủi ro thảm khốc của trí tuệ nhân tạo, gọi tắt là AI được khơi mào bởi một bài đăng lan truyền trên mạng xã hội của một cựu nhà nghiên cứu tại Anthropic và OpenAI. Bài đăng cảnh báo rằng các công ty AI hàng đầu đang "đánh cược với mạng sống của chúng ta" và một số nhà nghiên cứu làm việc về công nghệ này "tin rằng nó có thể giết chết tất cả chúng ta vào cuối thập niên này".

Bài đăng và những tranh luận mà nó khơi dậy — cùng với những sự việc đáng báo động gần đây, trong đó các tác nhân AI đã vượt khỏi tầm kiểm soát để thực hiện các cuộc tấn công mạng — đã thúc đẩy các nhà lập pháp lưỡng đảng kêu gọi kiềm chế công nghệ đang phát triển nhanh chóng này.

Những phát biểu của tổng thống trái ngược hoàn toàn với quan điểm của một số thành viên đảng Cộng hòa khác.

Thượng Nghị Sĩ Ted Cruz (đảng Cộng hòa, tiểu bang Texas), chủ tịch Ủy ban Thương mại, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với chương trình "The Conversation" của POLITICO do Dasha Burns dẫn chương trình tuần này rằng những rủi ro từ trí tuệ nhân tạo là "vô cùng đáng lo ngại", đồng thời nhấn mạnh rằng Mỹ không thể tụt hậu so với Trung Quốc.

Ông cho biết ủy ban của ông có thể sẽ tổ chức một phiên thảo luận về dự luật liên quan đến trí tuệ nhân tạo trong tháng này, bao gồm cả dự luật mà ông đang hợp tác với Thượng Nghị Sĩ Amy Klobuchar (Đảng Dân chủ - bang Minnesota) và Lãnh đạo đa số Thượng viện John Thune (Đảng Cộng hòa - bang Dakota) để giải quyết vấn đề sử dụng trí tuệ nhân tạo gây ra các mối đe dọa sinh học và hạt nhân.

Trong khi đó, Dân biểu Anna Paulina Luna (Đảng Cộng hòa, bang Florida) đã kêu gọi Quốc hội triệu tập một phiên họp đặc biệt về trí tuệ nhân tạo để giải quyết những tác động của nó trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Về phần mình, Tổng thống Trump luôn kiên định ủng hộ ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo của Mỹ, vốn đang thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao thị trường chứng khoán. Tổng thống cũng bất đồng quan điểm với một số quan chức và cử tri thuộc đảng Cộng hòa, những người kêu gọi giảm tốc độ xây dựng trung tâm dữ liệu vì lo ngại về vấn đề năng lượng và sử dụng đất.

"Lý do duy nhất mà các cộng đồng trên khắp nước Mỹ không nên muốn có các trung tâm dữ liệu là nếu họ muốn trở nên lạc hậu và nghèo khó," Tổng thống Trump nói trên mạng xã hội tháng trước. "Nếu chúng ta giết chết con ngỗng vàng, các bạn chỉ có thể tự trách mình. Trung Quốc không thể vui mừng hơn với phong trào chống trung tâm dữ liệu này."

[Politico: ‘I don’t have any’: Trump brushes aside concerns over AI’s existential risks]

5. Cơ quan kiểm toán Liên Hiệp Âu Châu cảnh báo trí tuệ nhân tạo đang giúp các băng đảng mở rộng mạng lưới buôn bán thuốc lá bất hợp pháp.

Một cơ quan kiểm toán của Liên Hiệp Âu Châu cảnh báo hôm thứ Ba rằng các băng nhóm tội phạm đang sử dụng trí tuệ nhân tạo để giúp chúng tìm kiếm địa điểm ở Âu Châu nhằm xây dựng các nhà máy sản xuất thuốc lá bất hợp pháp với khả năng bị bắt thấp hơn.

Những băng nhóm này trước đây hoạt động ở Đông Âu, nơi dễ che giấu hơn, Petri Sarvamaa, người phụ trách báo cáo của Tòa Kiểm toán Âu Châu về thuốc lá bất hợp pháp, cho biết trong một cuộc họp báo.

Giờ đây, với trí tuệ nhân tạo, việc tìm kiếm địa điểm hoạt động gần hơn với thị trường mục tiêu, ở các vùng nông thôn và làng mạc, trở nên dễ dàng hơn, ông nói. "Điều này làm giảm rủi ro trong chuỗi cung ứng đối với tội phạm", Esther Torrente Heras, kiểm toán viên cao cấp, nói thêm.

Đây chỉ là một trong nhiều thách thức mà Liên Hiệp Âu Châu và các nước thành viên phải đối mặt khi họ nỗ lực trấn áp các mạng lưới thuốc lá bất hợp pháp, gây thiệt hại ít nhất 13 tỷ euro doanh thu mỗi năm cho khối. Năm 2023, gần 1/10 số thuốc lá ở Âu Châu được sản xuất hoặc buôn lậu bất hợp pháp.

Báo cáo này cũng được công bố trong bối cảnh các nỗ lực tìm kiếm sự đồng thuận về việc nâng mức thuế tối thiểu đối với thuốc lá và thuốc lá điện tử của các nước Liên Hiệp Âu Châu đang chậm lại sau khi Thụy Điển - quốc gia ưa chuộng snus và sẽ tổ chức bầu cử quốc hội vào tuần tới - bác bỏ đề xuất đánh thuế đối với các loại túi nicotine. Mục đích của luật này là nhằm hài hòa giá cả trên toàn khối, củng cố thị trường chung đồng thời khuyến khích người hút thuốc bỏ thuốc.

Ông Sarvamaa cho biết, việc thiếu phối hợp và chia sẻ thông tin tình báo giữa các cơ quan Liên Hiệp Âu Châu và chính quyền các nước thành viên đang cản trở phản ứng của khối đối với các nhà máy sản xuất thuốc lá mới, điều này có nghĩa là "điều đáng báo động nhất" là quy mô, cấu trúc và tác động kinh tế thực sự vẫn chưa được biết đến.

Để trấn áp hoạt động bất hợp pháp này, "tất cả bắt đầu từ Ủy ban," Sarvamaa nói. "Việc chia sẻ thông tin tình báo tốt hơn giữa tất cả các bên liên quan là điều cần thiết."

Ông nói thêm rằng Ủy ban cần đóng vai trò lớn hơn trong việc phối hợp phản ứng chiến lược của các bên liên quan, bao gồm: Văn phòng Chống Gian lận Âu Châu, gọi tắt là OLAF, Europol, Eurojust và Văn phòng Công tố Âu Châu, gọi tắt là EPPO.

Ủy ban nhìn chung chấp nhận các khuyến nghị của ECA, ngoại trừ một số lĩnh vực mà họ cho là nằm ngoài phạm vi vai trò của mình. Họ phản đối việc xác định chiến lược cho các cơ quan Liên Hiệp Âu Châu khác nhau, lưu ý rằng OLAF và các cơ quan khác chịu trách nhiệm thiết lập các ưu tiên chiến lược riêng của họ. Và họ cho rằng không thể đưa ra một phương pháp tiếp cận mạnh mẽ để đánh giá quy mô và tác động kinh tế của buôn bán bất hợp pháp, vì không có phương pháp nào duy nhất có thể làm được điều này.

"Liên đoàn không thể để thua trong cuộc chiến này," Sarvamaa cảnh báo, nói rằng sức khỏe cộng đồng, việc bảo vệ sự toàn vẹn của thị trường chung và ngăn chặn tội phạm có tổ chức đều đang bị đe dọa.

Tuy nhiên, ông không đưa ra khuyến nghị nào về cách Âu Châu nên tiến hành cải cách luật về sản phẩm thuốc lá và thuế tiêu thụ đặc biệt, nói rằng đây là vai trò của các nhà hoạch định chính sách và các nhà lập pháp.

[Politico: AI is helping gangs grow illicit tobacco networks, EU auditor warns]

6. Tổng thống Trump nói ông "rất muốn" thấy một nước Ái Nhĩ Lan thống nhất.

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Bảy đã can thiệp vào một cuộc xung đột lâu đời khác, tuyên bố trong chuyến thăm Ái Nhĩ Lan tập trung vào môn golf rằng ông muốn thấy hòn đảo này thống nhất - một viễn cảnh tồi tệ đối với những người theo chủ nghĩa liên minh Anh ở Bắc Ái Nhĩ Lan.

Ngồi cạnh Thủ tướng Ái Nhĩ Lan Micheál Martin sau chuyến bay đêm từ Washington, Tổng thống Trump nói ông không hiểu tại sao Bắc Ái Nhĩ Lan — phần đảo vẫn thuộc Vương quốc Anh khi phần còn lại của Ái Nhĩ Lan giành được độc lập hơn một thế kỷ trước — vẫn chưa gia nhập Cộng hòa Ái Nhĩ Lan.

"Tôi rất muốn thấy nó được thống nhất. Tôi nghĩ điều đó sẽ thật tuyệt vời. Một thành tựu lớn cho tất cả mọi người nếu điều đó xảy ra. Cuối cùng thì điều đó cũng sẽ xảy ra thôi," Tổng thống Trump nói, vừa chỉ tay về phía Martin, người đã dành nhiều năm cố gắng xây dựng mối quan hệ tốt hơn với các thành viên công đoàn, nhưng không mấy hiệu quả. "Ông có người phù hợp ở đây để thúc đẩy việc này. Nhưng tôi nghĩ đó sẽ là một điều tuyệt vời. Tất nhiên, Anh sẽ có ý kiến về việc này. Nhưng tôi nghĩ đó sẽ là một điều tuyệt vời. Làm sao nó có thể tồi tệ được?"

Gần 3.700 người đã thiệt mạng trong ba thập niên đổ máu vì tương lai hiến pháp của Bắc Ái Nhĩ Lan, một cuộc xung đột phần lớn được giải quyết bằng thỏa thuận Thứ Sáu Tuần Thánh năm 1998 do Mỹ làm trung gian.

Điều quan trọng là, thỏa thuận hòa bình đó quy định rằng Bắc Ái Nhĩ Lan nên vẫn là một phần riêng biệt của Vương quốc Anh miễn là đa số cử tri ủng hộ điều này — một lập trường không thay đổi, theo hầu hết các cuộc thăm dò dư luận, trong những năm qua.

Việc Tổng thống Trump bất ngờ ủng hộ sự thống nhất của Ái Nhĩ Lan đã vấp phải sự phản đối ngay lập tức từ đảng thân Anh chính của Bắc Ái Nhĩ Lan, đảng Liên minh Dân chủ (Democratic Unionists), vốn là những người ủng hộ chính của phong trào MAGA của Tổng thống Trump trên đảo.

Lãnh đạo đảng Liên minh Dân chủ Gavin Robinson cho biết: "Tổng thống Trump hiểu rõ hơn ai hết rằng các cuộc bầu cử rất quan trọng."

Robinson nói: "Bắc Ái Nhĩ Lan là một phần của Vương quốc Anh vì đó là ý chí dân chủ đã được định đoạt của người dân nơi đây. Là những người theo chủ nghĩa liên minh, chúng tôi không quan tâm đến việc đất nước mình bị hủy hoại bằng cách sáp nhập với Cộng hòa Ái Nhĩ Lan."

Phe phái theo đạo Tin Lành ủng hộ liên minh, từng chiếm đa số vững chắc ở Bắc Ái Nhĩ Lan, dường như đang suy yếu trầm trọng. Ngược lại, những người theo chủ nghĩa dân tộc Ái Nhĩ Lan thuộc phe Công Giáo ngày càng yêu cầu một cuộc trưng cầu dân ý về sự thống nhất của Ái Nhĩ Lan sau khi Anh rời khỏi Liên minh Âu Châu - một động thái khiến Bắc Ái Nhĩ Lan dễ dàng giao thương hàng hóa với Cộng hòa Ái Nhĩ Lan, một quốc gia thành viên Liên Hiệp Âu Châu, hơn là với phần còn lại của Vương quốc Anh.

Đảng Sinn Féin, một đảng cộng hòa Ái Nhĩ Lan từ lâu đã ủng hộ bạo lực của Quân đội Cộng hòa Ái Nhĩ Lan, gọi tắt là IRA nhằm gây bất ổn Bắc Ái Nhĩ Lan và chấm dứt sự chia cắt hòn đảo, đã nắm bắt những lời nói của Tổng thống Trump để chuyển áp lực chính trị trở lại Thủ tướng Ái Nhĩ Lan Martin.

Hiện nay, Sinn Féin đang lãnh đạo chính phủ liên minh các cộng đồng ở Bắc Ái Nhĩ Lan được thành lập sau thỏa thuận ngừng bắn năm 1997 của IRA và thỏa thuận hòa bình năm 1998. Nhưng ở phía nam biên giới, đảng này vẫn là đảng đối lập chính – là trở ngại lớn nhất đối với ông Martin trong quốc hội.

Lãnh đạo đảng Sinn Féin, bà Mary Lou McDonald, nói: "Cuộc thảo luận về thống nhất Ái Nhĩ Lan đã chuyển hướng, và trách nhiệm giờ đây thuộc về thủ tướng để bắt đầu lên kế hoạch", đồng thời kêu gọi ông Martin thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa vấn đề này. Bà chỉ trích gay gắt Tổng thống Trump là kẻ hiếu chiến, người "phải ngừng trang bị vũ khí cho Israel" và "phải ngừng tiếp tay cho tội ác diệt chủng người Palestine".

Đảng Dân chủ Xã hội và Lao động, gọi tắt là SDLP, đối thủ ôn hòa của Sinn Féin trong việc tranh giành phiếu bầu của những người theo chủ nghĩa dân tộc Ái Nhĩ Lan ở Bắc Ái Nhĩ Lan, đã đón nhận sự ủng hộ dường như công khai của Tổng thống Trump một cách vui vẻ hơn nhiều. Lãnh đạo SDLP, Claire Hanna, đã khiến khán giả tại hội nghị thường niên của đảng ở Belfast phải trầm trồ và reo hò khi bà tuyên bố: "Ông Donald Trump vừa tuyên bố rằng ông ấy ủng hộ một nước Ái Nhĩ Lan thống nhất."

"Hóa ra ông ta không cam như vẻ bề ngoài," bà nói, ám chỉ lớp trang điểm trên mặt của Tổng thống Trump cũng như tổ chức huynh đệ Tin Lành chính ở Bắc Ái Nhĩ Lan, Hội Cam (Orange Order).

Tổng thống Trump nhanh chóng thừa nhận rằng những phát ngôn của ông về sự thống nhất Ái Nhĩ Lan sẽ gây ra nhiều tranh cãi và trở thành tiêu điểm trên các mặt báo.

Trong một lần xuất hiện sau đó tại dinh thự chính thức của Đại sứ Mỹ tại Ái Nhĩ Lan, Edward Walsh, Tổng thống Trump bắt đầu bài phát biểu của mình bằng việc nhấn mạnh rằng ông vừa nói với các nhà báo rằng một nước Ái Nhĩ Lan thống nhất sẽ "là một điều rất tuyệt vời".

"Tôi nghĩ mình đã trả lời khá hay rồi. Ngày mai chúng ta sẽ đọc về chuyện đó," ông nói trong tiếng cười của khán giả, trong đó có nhiều nhà lãnh đạo chính trị và các ông trùm doanh nghiệp của Ái Nhĩ Lan. "Chẳng có câu trả lời nào là hay cả, phải không?"

[Politico: Trump says he would ‘love’ to see a united Ireland]

7. Kallas cho rằng Liên Hiệp Âu Châu nên trừng phạt các thị trấn bất hợp pháp của Israel như Crimea bị Nga tạm chiếm.

Kaja Kallas, phó chủ tịch Ủy ban Âu Châu, và cũng là Đại diện cấp cao của Liên Hiệp Âu Châu về chính sách đối ngoại và an ninh, cho biết lệnh cấm trên toàn Liên Hiệp Âu Châu đối với việc giao thương với các thị trấn bất hợp pháp của Israel sẽ là một "lập trường có nguyên tắc" mà khối này nên thực hiện, đồng thời so sánh các thị trấn bất hợp pháp ở Bờ Tây với việc Nga xâm lược Crimea.

"Nếu lấy ví dụ khi Crimea bị tạm chiếm, thì rõ ràng là điều đó bất hợp pháp, chúng ta không công nhận điều này, có nghĩa là chúng ta ngừng giao dịch với bất kỳ sản phẩm nào đến từ Crimea," Kallas nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ Irish Times được đăng tải hôm thứ Sáu. "Chúng ta nên có lập trường nguyên tắc tương tự — bạn biết điều này là bất hợp pháp, mọi người đều đồng ý — vì vậy chúng ta nên ngừng giao dịch với các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm."

Phái đoàn Israel tại Liên Hiệp Âu Châu và NATO mô tả những bình luận đó là "vô cùng đáng tiếc".

"Đặc biệt là hôm nay, vào đêm trước Tết Do Thái, thật khó tin rằng bà ấy lại so sánh trực tiếp Bức tường phía Tây và Khu phố Do Thái ở Giêrusalem với tình hình ở Crimea, bất kể quan điểm cá nhân của bà ấy là gì," phái đoàn cho biết.

Nhà lãnh đạo chính sách đối ngoại của Liên Hiệp Âu Châu từ lâu đã ủng hộ nỗ lực từ một số quốc gia thành viên nhằm gây áp lực lên Ủy ban Âu Châu để cấm giao thương với các vùng lãnh thổ bị Israel xâm lược bất hợp pháp - một vấn đề gây chia rẽ giữa các thủ đô và đã trở thành điểm nóng trong sự rạn nứt giữa Kallas và Chủ tịch Ủy ban, Ursula von der Leyen.

Sự ủng hộ của Kallas cho đến nay vẫn chưa đủ sức gây áp lực lên Ủy ban Âu Châu. Vào tháng 7, chỉ một số ít Ngoại trưởng Liên Hiệp Âu Châu kêu gọi Ủy ban đưa ra các biện pháp cụ thể để các nước thành viên bỏ phiếu. Trong khi một số quốc gia, bao gồm Hòa Lan, Bỉ và Thụy Điển, đã thúc đẩy các biện pháp hạn chế trên toàn khối, Cộng hòa Tiệp đã tuyên bố sẽ phản đối bất kỳ lệnh trừng phạt mới nào — từ chối sự đồng ý cần thiết giữa các thủ đô của Liên Hiệp Âu Châu.

Tuy nhiên, cuộc tranh luận lại bùng lên vào thứ Ba khi tám quốc gia Liên Hiệp Âu Châu, bao gồm Pháp, Tây Ban Nha và Ireland, cùng với Anh và Canada cam kết áp đặt các biện pháp trừng phạt thương mại đối với các thị trấn của Israel.

"Tất cả các quốc gia thành viên Liên Hiệp Âu Châu đều đồng ý rằng các thị trấn của Israel ở Bờ Tây là bất hợp pháp theo luật quốc tế", Kallas nói sau thông báo. "Việc mở rộng thị trấn của chính phủ Israel ở Bờ Tây đang làm suy yếu triển vọng về một giải pháp hai nhà nước khả thi."

Trước đây, lập trường của bà Kallas đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ các quan chức Israel. Ngoại trưởng Israel Gideon Sa’ar đã tuyên bố sẽ "cắt đứt mọi liên lạc" với nhà ngoại giao hàng đầu của Liên Hiệp Âu Châu vào tháng 6, sau khi có thông tin cho rằng bà đã so sánh cách đối xử của Israel với người Palestine với chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi.

[Politico: EU should sanction Israeli settlements like Russian-occupied Crimea, Kallas says]

8. Ukraine tấn công các sở chỉ huy máy bay điều khiển từ xa và kho tiếp tế của Nga.

Lực lượng Ukraine đã tấn công nhiều sở chỉ huy máy bay điều khiển từ xa, kho chứa máy bay điều khiển từ xa, gọi tắt là UAV và các cơ sở hậu cần quân sự của Nga trên khắp các khu vực bị tạm chiếm vào thứ Sáu và rạng sáng thứ Bảy, ngày 12 tháng 9. Chuẩn tướng Oleksii Hromov, phát ngôn nhân Bộ Tổng tham mưu Ukraine, cho biết như trên hôm Chúa Nhật, 13 Tháng Chín.

Theo thông báo cập nhật của quân đội, Lực lượng Quốc phòng đã tiến hành các cuộc tấn công phối hợp vào các sở chỉ huy UAV của Nga đặt tại Polohy, vùng Zaporizhzhia và cảng Zaliznyi dọc bờ biển Hắc Hải thuộc vùng Kherson.

Các đơn vị của Ukraine cũng tấn công vào một số địa điểm lưu trữ và nhà kho chứa máy bay điều khiển từ xa tấn công, bao gồm các cơ sở ở Donetsk, Selydove, Kurakhivka và Malyi Kermenchyk.

Tại Alchevsk bị tạm chiếm ở vùng Luhansk, các cuộc không kích của Ukraine đã nhắm vào một kho hậu cần của Nga cũng như một địa điểm chứa vũ khí và thiết bị quân sự. Bộ Tổng tham mưu cho biết hiện đang đánh giá toàn diện mức độ thiệt hại gây ra tại các mục tiêu đã bị tấn công.

Các cuộc tấn công vào nhà máy quốc phòng và hệ thống phòng không vào ngày 11 tháng 9.

Đợt tấn công chính xác mới nhất này diễn ra sau các hoạt động quân sự hôm thứ Sáu, ngày 11 tháng 9, nhằm vào các doanh nghiệp quốc phòng, các trạm radar và hệ thống phòng không của Nga.

Mục tiêu quan trọng nhất bị tấn công hôm thứ Sáu là Nhà máy Chế tạo Cơ khí Snizhne ở vùng Donetsk bị tạm chiếm. Doanh nghiệp này chuyên sản xuất các bộ phận cho động cơ tuabin khí, bao gồm cả cánh nén và cánh tuabin được sử dụng trong động cơ máy bay quân sự của Nga.

Lực lượng Ukraine cũng đã tấn công hai hệ thống hỏa tiễn phòng không và pháo phòng không Pantsir-S1 của Nga được triển khai tại Taganrog, vùng Rostov, cùng với một trạm radar ở Berezki, vùng Bryansk, và một cơ sở phóng và chuẩn bị máy bay điều khiển từ xa tấn công ở Donetsk.

Tại vùng Luhansk bị tạm chiếm, các đơn vị Ukraine đã tấn công một trung tâm huấn luyện vận hành máy bay điều khiển từ xa FPV và một cơ sở chứa nhân viên thuộc các đơn vị Akhmat của Chechnya ở Petropavlivka.

[Kyiv Post: Ukraine Strikes Russian Drone Command Posts and Supply Depots]

9. Các cuộc không kích của Nga đã nhắm vào các cơ sở hỏa xa ở Fastiv và Lutsk.

Theo thông báo của công ty hỏa xa nhà nước Ukrzaliznytsia, các cuộc không kích của Nga đã nhắm vào cơ sở hạ tầng hỏa xa ở Fastiv, vùng Kyiv và thành phố Lutsk phía tây vào thứ Bảy, ngày 12 tháng 9, dẫn đến việc di tản khẩn cấp các chuyến tàu chở khách và nhân viên vận hành.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Ukrzaliznytsia, Oleksandr Pertsovskyi, đã xác nhận những ảnh hưởng trên mạng xã hội, cho biết các biện pháp an ninh chủ động đã ngăn ngừa thương vong.

"Kẻ thù lại một lần nữa tấn công hỏa xa. Hiện tại, đã có các cuộc tấn công vào Lutsk và Fastiv", ông Pertsovskyi tuyên bố. "Hành khách đã được di tản khỏi tàu trước đó, và nhân viên cũng đã được di tản khỏi nơi làm việc. Mọi người đều an toàn."

Ông Pertsovskyi lưu ý rằng các mối đe dọa trên không vẫn còn hiện hữu ở nhiều khu vực khi các nhóm máy bay điều khiển từ xa tấn công Shahed của Nga tiếp tục bay qua không phận Ukraine. Ông cảnh báo rằng lịch trình tàu hỏa có thể phải điều chỉnh để bảo đảm an toàn cho hành khách và nhân viên hỏa xa.

Dịch vụ đến Sumy bị gián đoạn do các vụ tấn công hỏa xa leo thang.

Các cuộc tấn công ở Fastiv và Lutsk trùng hợp với thông báo hoạt động của Ukrzaliznytsia về việc tạm thời đình chỉ dịch vụ hỏa xa chở khách trực tiếp đến thủ phủ khu vực phía đông bắc Sumy do các cuộc tấn công dữ dội của Nga nhắm vào đường ray và toa xe ở tỉnh biên giới này.

Theo Suspilne, Ukrzaliznytsia thông báo rằng các chuyến tàu chở khách trên tuyến Sumy sẽ tạm thời dừng hoạt động và khởi hành từ Konotop, nằm cách Sumy khoảng 130 km về phía tây bắc.

"Do các cuộc tấn công của Liên bang Nga vào cơ sở hạ tầng hỏa xa và toa xe ở khu vực Sumy gia tăng, các chuyến tàu sẽ tạm thời chỉ hoạt động đến và đi từ ga Konotop", đơn vị điều hành nhà nước cho biết thông qua Suspilne.

Để duy trì khả năng di chuyển trong khu vực, Chính quyền Quân khu Sumy và Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước, gọi tắt là SES đã thiết lập một tuyến đường vận chuyển đa phương thức, sử dụng xe buýt đưa đón để vận chuyển hành khách giữa Konotop và Sumy.

Cơ quan quản lý giao thông công cộng Ukrzaliznytsia thông báo cho hành khách rằng lịch trình vận chuyển sẽ được điều chỉnh linh hoạt dựa trên tình hình an ninh, và dịch vụ vận chuyển trực tiếp sẽ được nối lại hoàn toàn khi mức độ đe dọa giảm xuống.

Cố ý tấn công vào mạng lưới hỏa xa chở khách

Các cuộc tấn công ở Fastiv, Lutsk và khắp vùng Sumy diễn ra sau một loạt các cuộc tấn công phối hợp nhằm vào các đoàn tàu chở khách của Ukraine hồi đầu tuần, đánh dấu sự leo thang trong các hoạt động của Nga nhằm vào các hành lang vận tải dân sự.

Trong khoảng thời gian từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 9, lực lượng Nga đã tấn công bốn đoàn tàu chở khách riêng biệt ở miền bắc và miền đông Ukraine, khiến 3 người thiệt mạng và ít nhất 20 người khác bị thương.

Ngày 8 tháng 9, máy bay điều khiển từ xa tấn công của Nga đã tấn công một đoàn tàu chở khách tuyến Kyiv-Sumy ở vùng Sumy. Nhờ những cảnh báo sớm, khoảng 90 hành khách và thành viên đoàn tàu đã kịp di tản trước khi đầu máy bị trúng đạn và bốc cháy; hai phụ nữ bị thương sau đó đã tử vong tại bệnh viện.

Cùng ngày, lệnh di tản đã được ban hành cho một chuyến tàu chở khách tuyến Dnipro-Zaporizhzhia trước khi nó bị va chạm, tuy nhiên một nữ tiếp viên đã thiệt mạng sau khi quay trở lại tàu.

Vào ngày 8 tháng 9, các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa liên tiếp nhắm vào một đoàn tàu diesel ngoại ô ở vùng Sumy, làm bị thương 10 thường dân. Ngày 9 tháng 9, máy bay điều khiển từ xa chạy bằng động cơ phản lực của Nga đã tấn công một đoàn tàu điện chở khách tại một ga hỏa xa ở quận Izium thuộc vùng Kharkiv, làm bị thương 8 người và gây cháy hai toa tàu.

Trước đó, ông Pertsovskyi đã mô tả các cuộc tấn công có hệ thống này là một chiến dịch có chủ đích nhằm vào giao thông hỏa xa chở khách. Hoạt động hỏa xa đã đóng vai trò là xương sống giao thông chính của đất nước kể từ khi Ukraine đóng cửa không phận dân sự sau cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào tháng 2 năm 2022.

[Kyiv Post: Russian Strikes Hit Railway Facilities in Fastiv and Lutsk]

10. Bahrain tuyên bố sẽ không tham gia cuộc họp Hormuz với Iran.

Bahrain hôm thứ Bảy tuyên bố sẽ không tham gia cuộc họp dự kiến diễn ra tại Oman giữa Iran và các quốc gia vùng Vịnh để thảo luận về eo biển Hormuz, khu vực mà Tehran đã phong tỏa suốt cuộc chiến.

Bộ này chỉ ra các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng trên khắp vùng Vịnh và cho rằng an ninh và ổn định trong khu vực "không thể được duy trì thông qua chính sách nhượng bộ" và kêu gọi mở cửa eo biển Hormuz mà không "phân biệt đối xử, thu phí hoặc cấp phép".

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian không nêu rõ ngoại trưởng của nước nào sẽ tham dự cuộc họp hôm thứ Hai khi ông công bố thông tin này vào thứ Sáu.

Bahrain đã phải hứng chịu các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn liên tục trong suốt cuộc chiến với Iran. Nước này là một trong những mục tiêu hàng đầu mà Iran nhắm đến để trả đũa Mỹ, bao gồm cả việc tấn công vào trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ.

"Họ đã tàn phá Bahrain một cách khủng khiếp," quyền Bộ trưởng Hải quân Hung Cao nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Epoch Times tuần này.

[CBSNews: Bahrain says it won't participate in Hormuz meeting with Iran]

11. Truyền thông nhà nước cho biết có tiếng nổ ngoài khơi Qeshm, miền nam Iran.

Truyền thông nhà nước Iran cho biết, các vụ nổ đã được nghe thấy vào thứ Bảy ngoài khơi một hòn đảo nằm ở eo biển Hormuz.

"Cách đây vài phút, người ta nghe thấy hai tiếng nổ trên đảo Qeshm, phát ra từ hướng biển", hãng thông tấn chính thức IRNA cho biết.

Trong những tuần gần đây, Iran đã tấn công vào các tàu chở dầu đi qua tuyến đường thủy chiến lược này cũng như các căn cứ của Mỹ ở các nước vùng Vịnh để trả đũa các cuộc tấn công do quân đội Mỹ thực hiện nhằm vào các mục tiêu của Iran.

Hoa Kỳ cũng đã tấn công vào các tàu cố gắng phá vỡ lệnh phong tỏa đáp trả của chính nước này đối với các cảng của Iran.

[CBSNews: Explosions heard off coast of Qeshm in southern Iran: State media]

12. Lực lượng Houthi tuyên bố đã trả tự do cho hơn 200 tù nhân tại các khu vực mới chiếm được.

Lực lượng Houthi ở Yemen hôm thứ Bảy cho biết họ đã trả tự do cho hơn 200 thành viên bị lực lượng thân chính phủ được Saudi Arabia hậu thuẫn bắt giữ tại các khu vực mà họ chiếm được trong những ngày gần đây.

Quan chức Houthi Abdelkader al-Murtada cho biết họ là tù binh chiến tranh, đã bị giam giữ tới tám năm trước khi nhóm được Iran hậu thuẫn phát động cuộc tấn công chớp nhoáng nhằm chiếm giữ các khu vực giáp eo biển Bab el-Mandab.

"Chúng tôi đã đón nhận 210 tù nhân của mình, được trả tự do từ các nhà tù của kẻ thù Saudi Arabia ở bờ biển phía tây", Murtada phát biểu tại một hội nghị ở thủ đô Sanaa.

Lực lượng Houthi đã kiểm soát phần lớn khu vực phía bắc Yemen, bao gồm hầu hết các khu vực dân cư và các thành phố lớn Sanaa và Hodeida, trước khi đạt được những bước tiến vượt bậc vào tuần trước.

Trên những chiếc xe buýt lớn đưa họ đến thủ đô, những người bị giam giữ được trả tự do đã ăn mừng sự tự do của mình bằng cách hô vang "Chết cho nước Mỹ, chết cho Israel" trước khi được những người ủng hộ chào đón.

"Tôi đã tìm lại được hương vị của cuộc sống. Năm năm liền tôi bị giam cầm, sống dưới ách thống trị tàn bạo. Năm năm ấy, ngày nào tôi cũng phải chịu đựng", Mohammed Bajash nói với AFP.

[CBSNews: Houthis say they've liberated more than 200 prisoners in newly captured regions]

13. Ước tính cuộc chiến của Nga ở Ukraine đã gây thiệt hại cho nền kinh tế Ba Lan hơn 100 tỷ euro.

Theo ước tính mới nhất từ cơ quan thống kê nhà nước Ba Lan, cuộc chiến của Nga ở Ukraine đã gây thiệt hại cho nền kinh tế Ba Lan hơn 100 tỷ euro.

Cơ quan Thống kê Ba Lan hôm thứ Tư thông báo rằng giá trị GDP bị mất của nước này ước tính là 490,1 tỷ zloty (113,4 tỷ euro) trong giai đoạn từ năm 2022 – năm Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện Ukraine – đến năm 2025.

Theo hãng thông tấn nhà nước Ba Lan PAP, con số này bao gồm ước tính thiệt hại 126 tỷ zloty (29 tỷ euro) trong khu vực doanh nghiệp và 292,1 tỷ zloty (67,5 tỷ euro) trong khu vực gia cư.

Theo hãng tin PAP, Paweł Kowal, chủ tịch ủy ban đối ngoại quốc hội, cho biết nhiều quốc gia đang phải chịu "những tổn thất rất đáng kể" do chiến tranh, chủ yếu là do tác động kinh tế của các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Nga.

Ông Kowal nói: "Vấn đề cơ bản hiện nay, từ góc độ lợi ích pháp lý của các quốc gia như Ba Lan… là tìm ra cách tính toán những tổn thất này."

"Điều này không có nghĩa là chúng tôi mong Nga sẽ trả cho chúng tôi những khoản tiền này ngay ngày mai, nhưng chúng tôi tin rằng việc thiết lập một tài khoản như vậy cho… giai đoạn hậu chiến và chứng minh cho những người có ý định hành động trái với luật pháp quốc tế thấy rằng có những phương pháp để tính toán chi phí không chỉ cho quốc gia bị tấn công là điều cần thiết", ông nói thêm.

Ủy ban Âu Châu đang đánh giá việc cấp kinh phí cho FREYJA, một dự án chống hỏa tiễn đạn đạo kết hợp công nghệ Âu Châu và hỏa tiễn đánh chặn của Ukraine.

Chiến tranh dẫn đến lạm phát.

Theo hãng tin PAP, ông Marek Cierpiał-Wolan, nhà lãnh đạo Cơ quan Thống kê Ba Lan, cho biết các ước tính thận trọng cho thấy một phần ba lạm phát vượt quá mục tiêu là do sự leo thang chiến tranh ở Ukraine gây ra.

"Lạm phát cao đã khiến tiền lương danh nghĩa tăng mạnh, nhưng tốc độ tăng trưởng tiền lương thực tế đã chậm lại sau khi Nga xâm lược Ukraine", ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng tiền lương thực tế đã giảm 2% trong năm 2022.

Ông Cierpiał-Wolan cũng cho biết cuộc chiến của Mạc Tư Khoa ở Ukraine đã dẫn đến việc Ba Lan phải chi tiêu thêm những khoản mà lẽ ra sẽ không xảy ra, bao gồm hàng chục tỷ euro chi cho quốc phòng và viện trợ cho Ukraine.

Theo Cơ quan Thống kê Ba Lan, cú sốc kinh tế do cuộc chiến của Nga gây ra cũng dẫn đến sự sụt giảm ước tính 426,5 tỷ zloty (98,7 tỷ euro) trong tổng giá trị gia tăng của Ba Lan, một thước đo giá trị tạo ra thông qua sản xuất hàng hóa và dịch vụ, theo báo cáo của PAP.

[Kyiv Post: Russia’s War in Ukraine Has Cost Poland’s Economy More than €100 bln, Estimate Shows]

14. Lực lượng chính phủ Yemen phát động các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Houthi tại thành phố bên bờ Biển Đỏ.

Lực lượng chính phủ Yemen được Riyadh hậu thuẫn hôm thứ Bảy cho biết họ đã tấn công các chiến binh Houthi liên minh với Iran tại thành phố Mokha chiến lược bên bờ Biển Đỏ.

Sau một tuần tấn công, lực lượng Houthi hôm thứ Sáu đã chiếm được bờ biển Biển Đỏ của Yemen, củng cố quyền kiểm soát eo biển Bab el-Mandab, một tuyến đường huyết mạch cho xuất khẩu dầu mỏ của Ả Rập Xê Út trong bối cảnh eo biển Hormuz vẫn đóng cửa do chiến tranh Mỹ-Iran.

Họ đã chiếm được Mokha vào ngày hôm trước sau một trận giao tranh ác liệt.

Hãng thông tấn chính phủ Saba đưa tin hôm thứ Bảy rằng "quân đội đã phá hủy xe cộ và vũ khí, đồng thời tiêu diệt các thành viên của lực lượng dân quân khủng bố Houthi được chính quyền Iran hậu thuẫn" gần cảng Mokha.

Theo hãng tin Saba, phát ngôn nhân của lực lượng chính phủ Yemen, Majed Abdullah al-Nazili, cho biết họ cũng đã tấn công các phương tiện và chiến binh Houthi trên tuyến đường Mokha-Dhubab, ngay bên ngoài thành phố.

"Trong 48 giờ qua, không quân Saudi Arabia đã tiến hành 129 cuộc không kích trên khắp các tỉnh Taiz, Marib, Hodeidah, Al-Jawf, Saada, Amran và Hajjah", một phát ngôn viên của lực lượng Houthi cho biết. "Những hành động gây hấn chống lại người dân của chúng tôi sẽ không thể không bị đáp trả và trừng phạt."

[CBSNews: Yemen government forces launch strikes against Houthis in Red Sea city]