PARIS 03/04/06 – Vệ Binh Thụy Sĩ có nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tòa Thánh đã được mời tham dự cuộc duyệt binh trong ngày Quốc Khánh 14 tháng 7 trên đại lộ Champs Élysées của thủ đô Paris, Pháp Quốc.

Tổng Thống Pháp Jacques Chirac đã gửi thiệp mời tới lực lượng Vệ Binh Thụy Sĩ và lực lượng này đã chấp nhận lời mời. Thời điểm quốc khánh Pháp trùng hợp với ngày lực lượng Vệ Binh Thụy Sĩ mừng lễ thánh quan thầy của mình là thánh Martin thành Tours

Đại Tá Elmar Mäder, chỉ huy trưởng lực lượng Vệ Binh cho biết sẽ có một trung đội gồm 30 người tham dự cuộc diễn hành trên đại lộ đẹp nhất thế giới ở Paris.

Từ năm 1994, chính quyền Pháp có lệ mời một đơn vị quân đội ngoại quốc tham dự buổi duyệt binh để tưởng nhớ ngày dân quân cách mạng nổi lên phá ngục Bastille trong cuộc các mạng về dân quyền năm 1789. Đơn vị đầu tiên được Pháp mời là lực lượng quân sự Đức nhằm biểu lộ sự hoà giải giữa hai dân tộc Pháp-Đức có sự xích mích trong thế chiến thứ II.