XUÂN TRƯỜNG, Việt Nam (UCAN) – Một giáo phận miền bắc gần đây đã chứng kiến đợt truyền chức linh mục công khai đông kỷ lục nhờ đức giám mục giáo phận nỗ lực hợp thức hóa các giáo sĩ và chủng sinh "chui".
Hôm 9-6, Đức Giám mục dòng Don Bosco Giuse Hoàng Văn Tiệm của Bùi Chu đã phong chức linh mục cho 45 thầy thuộc giáo phận Bùi Chu và năm thầy thuộc giáo phận Bắc Ninh, Phát Diệm và dòng Đa Minh ở Bùi Chu.
Thánh lễ phong chức linh mục cho 50 tân chức này diễn ra tại quảng trường nhà thờ Chính tòa ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, cách Hà Nội 120 km về phía đông nam. Hai giáo phận Bắc Ninh và Phát Diệm hiện đang trống tòa.
Các tân chức nằm trong số 83 phó tế và chủng sinh được đào tạo "chui", tuổi từ 31-67, vừa kết thúc khóa đào tạo hàm thụ thần học một năm tại Trung tâm Mục vụ bên cạnh tòa giám mục Bùi Chu hôm 31-5. Các thầy thuộc tổng giáo phận Hà Nội và bảy giáo phận miền bắc.
Đại Chủng viện Thánh Giuse ở Hà Nội mở khóa đào tạo này năm 2006 nhằm hợp thức hóa các chủng sinh được đào tạo bên ngoài các đại chủng viện địa phương nhưng không được chính quyền cho phép.
Tân linh mục Gioan Nguyễn Văn Giao, 67 tuổi, người lớn tuổi nhất trong lớp học hàm thụ, gọi đợt phong chức đông kỷ lục này là "biến cố lịch sử của Giáo hội địa phương sau cuộc di cư vào nam năm 1954". Nhiều người Công giáo đã di cư vào nam năm 1954 sau khi cộng sản đánh bại thực dân Pháp ở miền bắc.
Cha Giao là một trong hai tân linh mục thuộc giáo phận Phát Diệm, nói rằng biến cố trọng đại này còn cho thấy mối quan hệ giữa Giáo hội địa phương và chính quyền khá tốt mặc dù không có đại diện chính quyền tới tham dự lễ phong chức.
Cha Giao đã từng làm hướng dẫn viên du lịch phục vụ khách tham quan quần thể Nhà thờ Chính tòa Phát Diệm 15 năm trước khi nhập học. Ngài khen gợi Đức cha Tiệm "đã nỗ lực đối thoại thẳng thắn, chân tình và cởi mở với chính quyền để hợp thức hóa các linh mục và chủng sinh chui".
Linh mục Giuse Nguyễn Đức Dung, chính xứ Đại Đồng, cho UCA News biết trong số các tân chức của Bùi Chu được truyền chức công khai đợt này có 10 thầy đã chịu chức phó tế “chui” từ năm 1999 dưới thời Đức Cố Giám mục Giuse Vũ Duy Nhất. Ngài cho biết Đức cha Nhất đã phong chức 46 linh mục và phó tế không thông qua chính quyền.
Cha Dung, 66 tuổi, hy vọng các tân chức sẽ phục vụ các giáo xứ hiện đang thiếu linh mục coi xứ và đảm trách các sinh hoạt mục vụ. Ngài nói: "Các ngài sẽ giúp đời sống đức tin của giáo dân phát triển mạnh mẽ hơn và trợ giúp các linh mục cao tuổi trong công tác mục vụ".
Một nguồn tin giáo phận cho UCA News biết, từ năm 1987-2000, giáo phận đã gửi khoảng 100 chủng sinh tu học tại các chủng viện miền nam mà không có phép chính quyền địa phương. Giáo phận làm như vậy là vì chính quyền chỉ cho phép tuyển 5 tới 6 chủng sinh vào Đại Chủng viện Hà Nội cho mỗi khóa học hai năm một lần. Nguồn tin này lưu ý rằng Bùi Chu có nhiều ơn gọi nhưng lại thiếu linh mục trầm trọng.
Cũng theo nguồn tin này, Đức cha Tiệm, được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Bùi Chu ngày 8-8-2001, đã nỗ lực tìm cách hợp thức hoá cho 68 linh mục và chủng sinh chui qua các khóa học hàm thụ thần học do Giáo hội tổ chức. 14 chủng sinh nữa của giáo phận sẽ được truyền chức trong những tháng tới.
Nguồn tin này lưu ý, từ năm 1963 khi các linh mục cuối cùng được phong chức công khai, giáo phận chỉ có 25 linh mục được đào tào chính quy tại đại chủng viện Hà Nội.
Tham dự lễ truyền chức lần này còn có sự hiện diện của Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương của giáo phận Hưng Hoá, Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên của giáo phận Hải Phòng, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ giám mục phụ tá Bùi Chu, và 250 linh mục. Khoảng 20.000 giáo dân tham dự lễ phong chức dưới nắng hè oi bức với nhiệt độ lên tới 40 độ C.
Trong bài giảng lễ, Đức cha Chương kêu gọi các vị tân chức khiêm tốn phục vụ và hăng say truyền giáo trong tinh thần mới và bằng một cung cách mới.
Ông Giuse Trần Quang Khải, giáo dân địa phương, phát biểu với UCA News rằng ông tự hào về Đức cha Tiệm, ngài đã khôn khéo lo liệu được cho các linh mục và phó tế chui được ra làm việc công khai theo tiêu chuẩn của nhà nước.
Theo niên giám năm 2006, Giáo Phận Bùi Chu có 386.148 giáo dân trong tổng số 1.428.658 người dân, có 129 giáo xứ, 133 linh mục kể cả 45 tân linh mục vừa được truyền chức, và 502 nữ tu.
Hôm 9-6, Đức Giám mục dòng Don Bosco Giuse Hoàng Văn Tiệm của Bùi Chu đã phong chức linh mục cho 45 thầy thuộc giáo phận Bùi Chu và năm thầy thuộc giáo phận Bắc Ninh, Phát Diệm và dòng Đa Minh ở Bùi Chu.
Thánh lễ phong chức linh mục cho 50 tân chức này diễn ra tại quảng trường nhà thờ Chính tòa ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, cách Hà Nội 120 km về phía đông nam. Hai giáo phận Bắc Ninh và Phát Diệm hiện đang trống tòa.
Các tân chức nằm trong số 83 phó tế và chủng sinh được đào tạo "chui", tuổi từ 31-67, vừa kết thúc khóa đào tạo hàm thụ thần học một năm tại Trung tâm Mục vụ bên cạnh tòa giám mục Bùi Chu hôm 31-5. Các thầy thuộc tổng giáo phận Hà Nội và bảy giáo phận miền bắc.
Đại Chủng viện Thánh Giuse ở Hà Nội mở khóa đào tạo này năm 2006 nhằm hợp thức hóa các chủng sinh được đào tạo bên ngoài các đại chủng viện địa phương nhưng không được chính quyền cho phép.
Tân linh mục Gioan Nguyễn Văn Giao, 67 tuổi, người lớn tuổi nhất trong lớp học hàm thụ, gọi đợt phong chức đông kỷ lục này là "biến cố lịch sử của Giáo hội địa phương sau cuộc di cư vào nam năm 1954". Nhiều người Công giáo đã di cư vào nam năm 1954 sau khi cộng sản đánh bại thực dân Pháp ở miền bắc.
Cha Giao là một trong hai tân linh mục thuộc giáo phận Phát Diệm, nói rằng biến cố trọng đại này còn cho thấy mối quan hệ giữa Giáo hội địa phương và chính quyền khá tốt mặc dù không có đại diện chính quyền tới tham dự lễ phong chức.
Cha Giao đã từng làm hướng dẫn viên du lịch phục vụ khách tham quan quần thể Nhà thờ Chính tòa Phát Diệm 15 năm trước khi nhập học. Ngài khen gợi Đức cha Tiệm "đã nỗ lực đối thoại thẳng thắn, chân tình và cởi mở với chính quyền để hợp thức hóa các linh mục và chủng sinh chui".
Linh mục Giuse Nguyễn Đức Dung, chính xứ Đại Đồng, cho UCA News biết trong số các tân chức của Bùi Chu được truyền chức công khai đợt này có 10 thầy đã chịu chức phó tế “chui” từ năm 1999 dưới thời Đức Cố Giám mục Giuse Vũ Duy Nhất. Ngài cho biết Đức cha Nhất đã phong chức 46 linh mục và phó tế không thông qua chính quyền.
Cha Dung, 66 tuổi, hy vọng các tân chức sẽ phục vụ các giáo xứ hiện đang thiếu linh mục coi xứ và đảm trách các sinh hoạt mục vụ. Ngài nói: "Các ngài sẽ giúp đời sống đức tin của giáo dân phát triển mạnh mẽ hơn và trợ giúp các linh mục cao tuổi trong công tác mục vụ".
Một nguồn tin giáo phận cho UCA News biết, từ năm 1987-2000, giáo phận đã gửi khoảng 100 chủng sinh tu học tại các chủng viện miền nam mà không có phép chính quyền địa phương. Giáo phận làm như vậy là vì chính quyền chỉ cho phép tuyển 5 tới 6 chủng sinh vào Đại Chủng viện Hà Nội cho mỗi khóa học hai năm một lần. Nguồn tin này lưu ý rằng Bùi Chu có nhiều ơn gọi nhưng lại thiếu linh mục trầm trọng.
Cũng theo nguồn tin này, Đức cha Tiệm, được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Bùi Chu ngày 8-8-2001, đã nỗ lực tìm cách hợp thức hoá cho 68 linh mục và chủng sinh chui qua các khóa học hàm thụ thần học do Giáo hội tổ chức. 14 chủng sinh nữa của giáo phận sẽ được truyền chức trong những tháng tới.
Nguồn tin này lưu ý, từ năm 1963 khi các linh mục cuối cùng được phong chức công khai, giáo phận chỉ có 25 linh mục được đào tào chính quy tại đại chủng viện Hà Nội.
Tham dự lễ truyền chức lần này còn có sự hiện diện của Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương của giáo phận Hưng Hoá, Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên của giáo phận Hải Phòng, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ giám mục phụ tá Bùi Chu, và 250 linh mục. Khoảng 20.000 giáo dân tham dự lễ phong chức dưới nắng hè oi bức với nhiệt độ lên tới 40 độ C.
Trong bài giảng lễ, Đức cha Chương kêu gọi các vị tân chức khiêm tốn phục vụ và hăng say truyền giáo trong tinh thần mới và bằng một cung cách mới.
Ông Giuse Trần Quang Khải, giáo dân địa phương, phát biểu với UCA News rằng ông tự hào về Đức cha Tiệm, ngài đã khôn khéo lo liệu được cho các linh mục và phó tế chui được ra làm việc công khai theo tiêu chuẩn của nhà nước.
Theo niên giám năm 2006, Giáo Phận Bùi Chu có 386.148 giáo dân trong tổng số 1.428.658 người dân, có 129 giáo xứ, 133 linh mục kể cả 45 tân linh mục vừa được truyền chức, và 502 nữ tu.