VATICAN (Zenit- Org) Tòa Thánh loan báo một sự thiếu hụt 13.506.722 Euros cho năm 2002: Ðây là sự thiếu hụt liên tiếp kéo qua năm thứ hai..

Chủ tịch Sở Tài Chính Tòa Thánh (APSA), Ðức Hồng Y Sergio Sebastiani, đã trình hai bản tổng kết tài sản trong cuộc họp báo vào sáng thứ Năm 10/7 tại Vatican. Ðức Hồng y Sebastiani giải thích "Như mọi người biết trong năm 2002, nền kinh tế thế giới đã tiếp tục giai đoạn được đánh dấu bằng những triệu chứng của cơn khủng hoảng đã bắt đầu vào cuối năm 2000, và người ta chưa thấy kết thúc. Điều đó không thể không ảnh hưởng tiêu cực bản tổng kết 2002 của chúng ta. Đây là hậu quả tiêu cực thứ hai sau một thời kỳ của những bản tổng kết tích cực cho tới năm 2000". Những mất mát đã gia tăng với những cuộc khủng bố 11/9/2001, với sự mất an ninh quốc tế, kéo theo sự phá giáthị trường chứng khoán và nhất là đồng dollar bị mất giá.

Bộ trưởng Tài Chánh Tòa Thánh đã mượn hình ảnh giải thích chiêm bao của ông Giuse về đàn bò lên từ sông Nin trong sách Sáng Thế Ký (chương 41), Ngài nói khôi hài rằng: "Quí vị có nhớ giải thích chiêm bao của ông Giuse, những con bò cái ốm và những con bò cái mập không?. Này nhé, cho tới năm 2000, người ta có thể nói đó là thời kỳ những con bò béo. Bây giờ chúng ta đang ở trong thời kỳ những con bò gầy. Chúng ta phải làm gì? Điều Kinh Thánh nói. Tất cả các gia đình làm gì? Khi họ sống trong một thời kỳ sung túc, họ tích trữ, và khi sổ sách chi thu không xuôi nữa, thì họ xử dụng đến phần dự trữ. Đó chính là điều chúng ta cũng làm".

Trong bản tổng kết viết tay được phổ biến bằng tiếng Ý và tiếng Anh như thông lệ hàng năm (x. www.vatican.va), những phần thu lên tới 216.575.034 euros và những phần chi lên tới 230.081.756 euros, tức là một sự thiếu hụt tới 13.506.722 euros.

Một phần lớn những chi tiêu bao gồm đến hững chi phí thuộc quản lý bình thường và bất thường của Tòa Thánh, phục vụ đức Giáo Hoàng trong công việc hằng ngày, lối 2.659 nhân viên, 744 Giáo sĩ, 351 tu sĩ, 1.564 Giáo dân và 892 vị hưu trí. Ðức Hồng y Sebastiani xác nhận rằng trong năm 2002 phải mua đất và nhà làm những tòa khâm sứ mới, và mua một tổng số bất động sản tại Roma dành cho việc điều hành. Hồng Y Sebastiani xác nhận.

Ðức Hồng Y cũng đưa ra một bản tổng kết khác của Quốc gia Cité Vatican cũng thiếu hụt, tới một con số 16.048.508 euro niên khóa 2002, bao gồm đến Bảo Tàng Viện Vatican, Bưu Cục, văn phòng tem và đồng lưu niệm.

Nhân sự Quốc Gia thành Vatican lên tới 1.511 người mà 4 là viên chức cao cấp, 75 tu sĩ, 1.432 Giáo dân, và 566 người hưu trí.

Đó là vấn đề quản lý nền hành chánh về lãnh thổ và cống hiến một sự nâng đỡ hữu lý cho Toà Thánh.

Ðức Hồng y Sebastiani giải thích thêm "Kết quả tiêu cực này so với tài khóa 2001 là do sự sút giảm những huê lợi trong các khu vực sinh hoạt khác nhau và trang trải sự thiếu hụt của Đài Phát Thanh Vatican", mà năm nay là lần đầu tiên không những Toà Thánh mà còn cả thành Vatican phải lãnh trách nhiệm. Nhưng có hai tin mới tích cực.

Trước hết, các phương tiện truyền thông của Vatican ngày càng ít thiếu hụt. Lỗ "trống" hơn 21.6 triệu euros năm 2001 giảm xuống còn 1.6 triệu Euros năm 2002.

Đàng khác, trong bản tổng kết cũng có liệt kê ngân khoảng Giáo dân dâng cúng cho Đồng Tiền Thánh Phêrô, lối 46.6 triệu euros, số tiền này được dùng cho những dịch vụ bác ái của Ðức Giáo Hoàng dành cho thế giới thứ ba, nhất là khi có những tai nạn thiên nhiên, mà cũng dùng cho những dự án như nhà đón tiếp các khách hành hương khuyết tật tại Roma. Những của dâng cúng này đã tăng 1,8% trong năm 2002.