KHAI MẠC TĨNH TÂM CHO LINH MỤC GIÁO PHẬN XUÂN LỘC 2004
XUÂN LỘC -- Theo thông lệ hằng năm, tuần tĩnh tâm mục vụ dành cho các linh mục trong Giáo phận Xuân Lộc, được tổ chức vào thứ hai sau ngày lễ Chúa Hiển Linh, tại Tòa Giám Mục Xuân Lộc.
Năm nay, tuần tĩnh tâm mục vụ được diễn ra từ ngày 05/01/2004 đến ngày 09/01/2004. Đây là dịp để các linh mục trong Giáo phận về tựu về chung quanh Giám mục của mình, cùng cầu nguyện, kiểm điểm và đánh giá các họat động mục vụ trong năm qua, đồng thời đưa ra đường hướng mục vụ cho năm mới.
Công tác chuẩn bị cho tuần tĩnh tâm được tiến hành từ rất sớm và khá chu đáo, từ điều kiện vật chất đến tinh thần. Giáo dân trong toàn Giáo phận cùng hướng về và cầu nguyện cho các linh mục trong tuần tĩnh tâm này.
Từ sáng sớm ngày 05/01/2004, bầu khí của Tòa giám mục đã trở nên nhộn nhịp hơn bởi những tiếng cười, nói, và những lời hỏi thăm thật rộn rã, tươi vui từ các linh mục được về hội ngộ với nhau nơi mái Nhà Chung Giáo phận. Hai bên lối đi dẫn vào Tòa giám mục với hai hàng cây xanh thẳng tắp, giờ đây đã gần như bị phủ kín bởi những hàng xe nối đuôi nhau tiến vào khuôn viên Tòa Giám mục.
Ngay ngày đầu tiên của tuần tĩnh tâm, đại diện Ban Tôn Giáo dân tộc tỉnh Đồng Nai, đã đến chúc mừng tuần tĩnh tâm linh mục được thành công và cầu chúc cho Năm Thánh Truyền Giáo gặt hái được nhiều lợi ích cho đồng bào Công giáo.
Trong giờ khai mạc, có sự hiện diện của hai Đức Giám mục Giáo phận, của Đức Cha giảng phòng Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng và 252 linh mục trong toàn Giáo phận.
Trong tuần tĩnh tâm này, giáo phận cũng nhớ tới 83 linh mục trong Giáo phận, năm nay không tham dự tuần tĩnh tâm, vì lý do tuổi tác, sức khoẻ, một số linh mục thuộc các Dòng Tu không làm mục vụ nơi các Giáo xứ, và 7 linh mục đi học tập cải tạo sau năm 1975 dến nay chưa được phục hồi chức năng.
Đức cha giảng phòng mặc dù tuổi đã cao, đường sá xa xôi, nhưng trong tình hiệp thông, ngài đã sẵn lòng đến chia sẻ tu đức trong đời sống tông đồ cho các linh mục của Giáo phận. Trong lời huấn dụ trước bữa cơm chiều, ngài nói: “Thực sự tôi bị ngộp giữa biển linh mục của giáo Phận Xuân Lộc, nhưng tôi vẫn cố gắng đem đến một chút gì về Chúa cho các linh mục. Và hơn nữa, chính tôi cũng được tĩnh tâm”. Ngài nói như vậy vì Giáo phận Đà nẵng có hơn 50 linh mục, nhưng tại nơi đây, Ngài bị bao phủ bởi số đông linh mục, gấp 5 lần so với linh mục đoàn trong Giáo phận của Ngài.
Hằng năm, sau tuần tĩnh tâm, Đức Giámmục giáo phận công bố đường hướng mục vụ cho năm mới. Năm nay, cùng với đường hướng chung của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam như thư mục vụ năm 2003 với chủ đề: “Sứ mạng loan báo Tin Mừng của Hội thánh Việt Nam hôm nay”công bố, giáo phận Xuân Lộc đã chọn định hướng mục vụ là : “LOAN BÁO TIN MỪNG”. Một hàng chữ điện được thắp sáng lên ngay tại Tượng đài Thánh Giuse, bổn mạng Giáo phận, nằm giữa sân Tòa giám mục ghi “LOAN BÁO TIN MỪNG”, cùng với những trang trí khác càng tô đậm cho ý thức truyền giáo đang được khơi mở bắt đầu từ các vị chủ chăn, ngay tại trái tim của giáo phận.
Sự hiện diện của các linh mục tuổi đã cao, bên cạnh các linh mục còn trẻ về tuổi tác và tuổi đời linh mục, điều này nói lên đặc tính Tông Truyền của Giáo hội. Thế hệ cha anh luôn đồng hành, dẫn dắt thế hệ con em. Từng lớp người tiếp nối nhau. Từng thế hệ được chuyển tiếp cho nhau tạo nên một dòng chảy mãi mãi đi vào dòng đời, hoà chung nhịp với xã hội trong mọi thời đại và đi đến với tận cùng thế giới.
Riêng Đức cha Chánh Phaolô- Maria Nguyễn Minh Nhật, mặc dù tuổi cao sức yếu nhưng ngài luôn hiện diện với các linh mục tham dự tuần tĩnh tâm. Các giờ giảng, giờ kinh phụng vụ, thánh lễ hay chầu Thánh Thể đều có mặt Ngài như nói lên tấm lòng người cha của Giáo phận, người anh cả trong linh mục đòan luôn đồng hành để nâng đỡ, chỉ bảo và hướng dẫn, và là nhịp cầu nối kết sự hiệp thông giữa các linh mục trong Giáo phận với nhau.
Chúng ta cùng cầu chúc cho các linh mục được dồi dào ơn Chúa, chúc cho tuần tĩnh tâm được tốt đẹp. Và cùng với thánh Giuse - bổn mạng Giáo phận Xuân Lộc, 975.000 người giáo dân đang bước vào Năm Thánh Truyền Giáo với chủ đề mục vụ năm 2004 với niềm hân hoan đi : “Loan báo Tin Mừng”.
XUÂN LỘC -- Theo thông lệ hằng năm, tuần tĩnh tâm mục vụ dành cho các linh mục trong Giáo phận Xuân Lộc, được tổ chức vào thứ hai sau ngày lễ Chúa Hiển Linh, tại Tòa Giám Mục Xuân Lộc.
Năm nay, tuần tĩnh tâm mục vụ được diễn ra từ ngày 05/01/2004 đến ngày 09/01/2004. Đây là dịp để các linh mục trong Giáo phận về tựu về chung quanh Giám mục của mình, cùng cầu nguyện, kiểm điểm và đánh giá các họat động mục vụ trong năm qua, đồng thời đưa ra đường hướng mục vụ cho năm mới.Công tác chuẩn bị cho tuần tĩnh tâm được tiến hành từ rất sớm và khá chu đáo, từ điều kiện vật chất đến tinh thần. Giáo dân trong toàn Giáo phận cùng hướng về và cầu nguyện cho các linh mục trong tuần tĩnh tâm này.
Từ sáng sớm ngày 05/01/2004, bầu khí của Tòa giám mục đã trở nên nhộn nhịp hơn bởi những tiếng cười, nói, và những lời hỏi thăm thật rộn rã, tươi vui từ các linh mục được về hội ngộ với nhau nơi mái Nhà Chung Giáo phận. Hai bên lối đi dẫn vào Tòa giám mục với hai hàng cây xanh thẳng tắp, giờ đây đã gần như bị phủ kín bởi những hàng xe nối đuôi nhau tiến vào khuôn viên Tòa Giám mục.
Ngay ngày đầu tiên của tuần tĩnh tâm, đại diện Ban Tôn Giáo dân tộc tỉnh Đồng Nai, đã đến chúc mừng tuần tĩnh tâm linh mục được thành công và cầu chúc cho Năm Thánh Truyền Giáo gặt hái được nhiều lợi ích cho đồng bào Công giáo.Trong giờ khai mạc, có sự hiện diện của hai Đức Giám mục Giáo phận, của Đức Cha giảng phòng Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng và 252 linh mục trong toàn Giáo phận.
Trong tuần tĩnh tâm này, giáo phận cũng nhớ tới 83 linh mục trong Giáo phận, năm nay không tham dự tuần tĩnh tâm, vì lý do tuổi tác, sức khoẻ, một số linh mục thuộc các Dòng Tu không làm mục vụ nơi các Giáo xứ, và 7 linh mục đi học tập cải tạo sau năm 1975 dến nay chưa được phục hồi chức năng.
Đức cha giảng phòng mặc dù tuổi đã cao, đường sá xa xôi, nhưng trong tình hiệp thông, ngài đã sẵn lòng đến chia sẻ tu đức trong đời sống tông đồ cho các linh mục của Giáo phận. Trong lời huấn dụ trước bữa cơm chiều, ngài nói: “Thực sự tôi bị ngộp giữa biển linh mục của giáo Phận Xuân Lộc, nhưng tôi vẫn cố gắng đem đến một chút gì về Chúa cho các linh mục. Và hơn nữa, chính tôi cũng được tĩnh tâm”. Ngài nói như vậy vì Giáo phận Đà nẵng có hơn 50 linh mục, nhưng tại nơi đây, Ngài bị bao phủ bởi số đông linh mục, gấp 5 lần so với linh mục đoàn trong Giáo phận của Ngài.
Hằng năm, sau tuần tĩnh tâm, Đức Giámmục giáo phận công bố đường hướng mục vụ cho năm mới. Năm nay, cùng với đường hướng chung của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam như thư mục vụ năm 2003 với chủ đề: “Sứ mạng loan báo Tin Mừng của Hội thánh Việt Nam hôm nay”công bố, giáo phận Xuân Lộc đã chọn định hướng mục vụ là : “LOAN BÁO TIN MỪNG”. Một hàng chữ điện được thắp sáng lên ngay tại Tượng đài Thánh Giuse, bổn mạng Giáo phận, nằm giữa sân Tòa giám mục ghi “LOAN BÁO TIN MỪNG”, cùng với những trang trí khác càng tô đậm cho ý thức truyền giáo đang được khơi mở bắt đầu từ các vị chủ chăn, ngay tại trái tim của giáo phận.Sự hiện diện của các linh mục tuổi đã cao, bên cạnh các linh mục còn trẻ về tuổi tác và tuổi đời linh mục, điều này nói lên đặc tính Tông Truyền của Giáo hội. Thế hệ cha anh luôn đồng hành, dẫn dắt thế hệ con em. Từng lớp người tiếp nối nhau. Từng thế hệ được chuyển tiếp cho nhau tạo nên một dòng chảy mãi mãi đi vào dòng đời, hoà chung nhịp với xã hội trong mọi thời đại và đi đến với tận cùng thế giới.
Riêng Đức cha Chánh Phaolô- Maria Nguyễn Minh Nhật, mặc dù tuổi cao sức yếu nhưng ngài luôn hiện diện với các linh mục tham dự tuần tĩnh tâm. Các giờ giảng, giờ kinh phụng vụ, thánh lễ hay chầu Thánh Thể đều có mặt Ngài như nói lên tấm lòng người cha của Giáo phận, người anh cả trong linh mục đòan luôn đồng hành để nâng đỡ, chỉ bảo và hướng dẫn, và là nhịp cầu nối kết sự hiệp thông giữa các linh mục trong Giáo phận với nhau.
Chúng ta cùng cầu chúc cho các linh mục được dồi dào ơn Chúa, chúc cho tuần tĩnh tâm được tốt đẹp. Và cùng với thánh Giuse - bổn mạng Giáo phận Xuân Lộc, 975.000 người giáo dân đang bước vào Năm Thánh Truyền Giáo với chủ đề mục vụ năm 2004 với niềm hân hoan đi : “Loan báo Tin Mừng”.