Trong một thông báo đưa ra hôm thứ Bẩy 17 tháng 2, Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm 16 thành viên Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em, trong đó có 9 vị là người mới và 7 người từng là thành viên cũ được tái bổ nhiệm.

Các thành viên mới là:

Giáo sư Benyam Dawit Mezmur (Ethiopia)
Sr. Arina Gonsalves, RJM (Ấn Độ)
Ông Neville Owen (Úc)
Bà Sinalelea Fe'ao (Tonga)
GS. Myriam Wijlens (Hà Lan)
Giáo sư Ernesto Caffo (Ý)
Sơ Jane Bertelsen, FMDM (Anh)
Bà Teresa Kettelkamp (Hoa Kỳ)
Ông Nelson Giovanelli Rosendo Dos Santos (Brazil)

Trong số những vị này cũng có những người từng bị lạm dụng tính dục, nhưng các nạn nhân này quyết định không tiết lộ công khai sự việc này và sẽ chỉ được tiết lộ trong nội bộ của Ủy ban.

Các thành viên được tái bổ nhiệm là:

Tiến sĩ Gabriel Dy-Liacco (Philippines)
Đức Cha Luis Manuel Alí Herrera (Colombia)
Cha Hans Zollner, SJ (Đức)
Giáo sư Hannah Suchocka (Ba Lan)
Nữ tu Kayula Lesa, RSC (Zambia)
Nữ tu Hermenegild Makoro, CPS (Nam Phi)
Đức Cha Robert Oliver (Hoa Kỳ)

Đức Thánh Cha cũng tái bổ nhiệm Đức Hồng Y Sean O'Malley, dòng Capuchino, Tổng Giám Mục Boston, Hoa Kỳ, trong nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban này.

Buổi họp đầu tiên của ủy ban sẽ diễn ra vào tháng Tư.

Hồng Y O'Malley nói: “Vị Cha Chung của chúng ta, Đức Giáo Hoàng Phanxicô, đã cầu nguyện nhiều khi xem xét việc đề cử các thành viên này. Các thành viên mới được bổ nhiệm sẽ tăng thêm tính hoàn vũ của Ủy ban trong việc bảo vệ trẻ vị thành niên và những người lớn dễ bị tổn thương.

Đức Thánh Cha đã đảm bảo sự liên tục trong công việc của Ủy Ban chúng tôi, nhằm hỗ trợ các giáo hội địa phương trên khắp thế giới trong nỗ lực bảo vệ tất cả trẻ em, thanh thiếu niên và những người lớn dễ tổn thương khỏi bị tổn hại.”


Source: Cathlic Herald Pope Francis restores Pontifical Commission for the Protection of Minors