1. Ukraine giải phóng Sichneve ở vùng Dnipropetrovsk, tiêu diệt 50 lính Nga
Hôm Thứ Tư, 08 Tháng Mười, Lữ đoàn cơ giới độc lập số 141 đưa tin, lực lượng Ukraine đã giải phóng làng Sichneve ở vùng Dnipropetrovsk, tiêu diệt khoảng 50 binh sĩ Nga và bắt giữ 8 người.
Lữ đoàn đã công bố một video trên Telegram cho thấy hoạt động tấn công, mô tả đây là “công việc chiến đấu cam go”.
Đoạn video dài gần hai phút rưỡi từ camera gắn trên người cho thấy cảnh cận chiến, các vụ nổ và quân đội Ukraine kêu gọi binh lính Nga đầu hàng.
Cuối cùng, những người lính Ukraine kéo lá cờ xanh và vàng lên thị trấn.
Theo lữ đoàn, các chiến binh từ đơn vị tấn công Shkval chịu trách nhiệm thực hiện chiến dịch này, tiêu diệt khoảng 50 quân Nga.
“Chiến dịch này chứng minh chúng tôi không đứng yên. Chúng tôi không chỉ giữ vững phòng thủ mà còn tiến lên, giải phóng đất nước và thẳng tay tiêu diệt mọi loài côn trùng bò lên đó”, lữ đoàn nói thêm.
Trước đó, dự án DeepState đã báo cáo rằng quân đội Ukraine đã giải phóng Sichneve, cũng như Sosnivka, Khoroshe và Novoselivka, với các biện pháp ổn định đang được tiến hành tại các khu vực được giải phóng. Trong khi đó, DeepState lưu ý rằng quân đội Nga đã chiếm được thị trấn Maliivka gần đó.
Một điệp viên ATESH đi cùng lữ đoàn Nga cho biết chỉ huy đại đội Nga đã thu thập toàn bộ thẻ ngân hàng của binh lính Nga khi đơn vị chuẩn bị di chuyển đến khu vực Donetsk.
Sichneve (trước đây là Yanvarskoje) nằm ở huyện Pokrovsky, vùng Dnipropetrovsk, cách thành phố Dnipro khoảng 120 km và cách Zaporizhzhia 100 km. Thị trấn, nơi sinh sống của khoảng 100 cư dân, đã được đổi tên vào tháng 9 năm 2024.
Trước đó, lực lượng Nga tuyên bố đã chiếm được Kalynivske, cũng thuộc vùng Dnipropetrovsk, nhưng các quan chức Ukraine đã phủ nhận tuyên bố này.
Tháng trước, Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky cho biết Nga không có đủ sức mạnh để tiến hành một cuộc tấn công lớn trong khu vực.
“Vùng Dnipropetrovsk là một phần của hướng Novopavlivskyi, nơi giao nhau giữa ranh giới hành chính của ba khu vực - Zaporizhzhia, Donetsk và Dnipropetrovsk,” Syrsky nói. “Tại đó, đối phương đang cố gắng sử dụng chiến thuật 'ngàn nhát cắt' để tiến sâu hơn vào lãnh thổ Ukraine.”
Theo ông, lực lượng Nga có mục đích thiết lập sự hiện diện và “cắm cờ trên một số tòa nhà trong một thị trấn”.
“Tình hình ở đó rất biến động. Lãnh thổ rộng lớn, và mật độ quân đội không đủ - cả bên ta lẫn bên họ. Có nhiều người Nga hơn ở khu vực đó. Nhưng họ thiếu lực lượng và phương tiện để thực hiện bất kỳ cuộc tấn công quyết định nào”, ông nói thêm.
Syrsky cũng lưu ý rằng Mạc Tư Khoa đã tái điều động các đơn vị Thủy Quân Lục Chiến từ hướng Sumy đến khu vực Novopavlivskyi nhằm phá vỡ hệ thống phòng thủ của Ukraine và tiến về phía khu vực Zaporizhzhia hoặc Dnipropetrovsk.
Vào ngày 25 tháng 9, Viện Nghiên cứu Chiến tranh, gọi tắt là ISW báo cáo rằng Nga đã chiếm được 96 km2 ở khu vực Dnipropetrovsk, trong khi Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã chiếm được 175 km2.
Trước đó, Nga tuyên bố đã chiếm được thị trấn Verbove ở vùng Zaporizhzhia, đồng thời công bố một tuyên bố và một video tuyên truyền để chứng minh cho tuyên bố này. Tuy nhiên, Quân Ukraine đã bác bỏ cáo buộc này.
Nằm ở phía đông nam Zaporizhzhia, gần Orikhiv, Verbove nằm trên tuyến đường đến Tokmak và Melitopol - những trung tâm hậu cần quan trọng của lực lượng Nga. Thị trấn này là một trong những điểm giao tranh ác liệt nhất trên mặt trận Zaporizhzhia kể từ năm 2023, bị tàn phá trên quy mô lớn và gần như toàn bộ dân thường phải di dời.
Theo Lữ đoàn cơ giới độc lập số 110, một nhóm phá hoại và trinh sát, gọi tắt là DRG của Nga đã xâm nhập Verbove để dàn dựng cảnh quay cho thấy lá cờ Nga được kéo lên trên thị trấn.
Tuy nhiên, lực lượng Ukraine đã nhanh chóng phát hiện và tiêu diệt nhóm này chỉ trong vòng vài phút, lữ đoàn cho biết.
Theo lữ đoàn, ba lính Nga đã thiệt mạng và một người đã chạy thoát nhưng cuối cùng bị bắt. Video từ máy bay điều khiển từ xa cho thấy quân đội Ukraine đang giương cao lá cờ xanh vàng của họ trên thị trấn.
[Kyiv Post: ‘Ruthlessly Smashing Every Bug’: Ukraine Liberates Sichneve in Dnipropetrovsk Region, Eliminates 50 Russians]
2. Đài truyền hình nhà nước Nga đe dọa ném bom quốc gia NATO vì hỏa tiễn Tomahawk
Một nhà lập pháp Nga đã cảnh báo rằng Mạc Tư Khoa có thể ném bom Ba Lan, quốc gia thành viên NATO, nếu Hoa Kỳ cung cấp hỏa tiễn Tomahawk cho Ukraine.
Trong một cuộc thảo luận trên chương trình truyền hình nhà nước 60 Minutes, Dân biểu Nga Alexey Zhuravlyov đã cảnh báo rằng Mạc Tư Khoa sẽ sẵn sàng cho việc chuyển giao hỏa tiễn tiềm tàng này và cho biết họ có thể tấn công vào trung tâm quân sự Rzeszów của Ba Lan để đáp trả.
Phó Tổng thống JD Vance cho biết hồi tháng 9 rằng chính quyền Tổng thống Trump đang thảo luận về yêu cầu cung cấp hỏa tiễn Tomahawk của Kyiv - một viễn cảnh khiến Điện Cẩm Linh và các nhà tuyên truyền của nước này lo ngại. Họ lo ngại về khả năng Kyiv tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, đặt nhiều cơ sở quân sự và năng lượng của nước này vào tầm ngắm.
Hỏa tiễn Tomahawk có tầm bắn lên tới 1.600 dặm, vượt xa các hỏa tiễn phương Tây khác mà Ukraine sử dụng như Storm Shadows hay ATACMS, và do đó có thể là một bước ngoặt trong cuộc chiến.
Phát biểu trên chương trình 60 Minutes, Zhuravlyov, chủ tịch đảng chính trị Rodina và phó chủ tịch thứ nhất của ủy ban quốc phòng quốc hội, cho biết Hoa Kỳ sẽ cung cấp hỏa tiễn Tomahawk cho Ukraine để tấn công vào Nga.
Ông nói thêm rằng Nga cần phải chứng tỏ “rằng chúng tôi đã sẵn sàng” cho một cuộc leo thang, và mặc dù Mạc Tư Khoa không xung đột với Ba Lan, nhưng họ sẽ sẵn sàng tấn công trung tâm quân sự Rzeszów của Ba Lan.
Người dẫn chương trình, Olga Skabeyeva, đã nhắc đến lời cảnh báo từ Putin rằng việc Ukraine sử dụng hỏa tiễn sẽ dẫn đến một mức độ leo thang mới trong chiến tranh và làm tan vỡ mối quan hệ giữa Mạc Tư Khoa và Washington DC.
Bà cũng cho biết việc Hoa Kỳ cung cấp hỏa tiễn Tomahawk có thể gây áp lực buộc Đức cung cấp hỏa tiễn Taurus cho Kyiv, đây sẽ là một “sự leo thang nguy hiểm”.
Bà cũng nhắc đến Newsweek, tờ báo trước đây đã xuất bản một bản đồ từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh, tiết lộ các địa điểm của Nga nằm trong tầm bắn của hỏa tiễn Tomahawk. Bà mô tả viễn cảnh này là “đáng báo động, nói một cách lịch sự”.
Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát bày tỏ nghi ngờ về việc liệu Hoa Kỳ có cung cấp hỏa tiễn cho Ukraine hay không.
Yuriy Boyechko, người sáng lập tổ chức Hope for Ukraine, một tổ chức hỗ trợ cộng đồng ở tuyến đầu, nói với Newsweek rằng viễn cảnh Hoa Kỳ cung cấp hỏa tiễn cho Ukraine là “gần như không thể” vì bệ phóng truyền thống của họ là trên biển và chủ yếu được điều động từ tàu chiến và tàu ngầm của Hải quân Hoa Kỳ.
Ông nói thêm rằng mặc dù Hoa Kỳ cũng có bệ phóng hỏa tiễn Tomahawk trên mặt đất, nhưng những hệ thống này rất khan hiếm và Washington khó có thể bán chúng cho các thành viên NATO Âu Châu.
[Newsweek: Russian State TV Threatens to Bomb NATO Country Over Tomahawk Missiles]
3. Nhà sản xuất vũ khí có trụ sở tại Bỉ báo cáo ngày càng nhiều trường hợp phát hiện máy bay điều khiển từ xa đáng ngờ
Công ty vũ khí Âu Châu Thales đã bày tỏ lo ngại về số lượng máy bay điều khiển từ xa không xác định được phát hiện gần đây tại cơ sở sản xuất hỏa tiễn 70 ly của công ty tại Bỉ, Politico đưa tin vào ngày 8 tháng 10.
Tin tức này xuất hiện khi hoạt động máy bay điều khiển từ xa đáng ngờ gây lo ngại trên khắp Âu Châu, một số trường hợp có liên quan đến Nga.
Alain Quevrin, giám đốc quốc gia của Thales Belgium, chia sẻ với Politico rằng công ty “nhìn thấy nhiều máy bay điều khiển từ xa hơn so với vài tháng trước” và nhấn mạnh đến những lần nhìn thấy tại địa điểm Pháo đài Evegnee ở phía đông đất nước.
Các cơ sở của công ty tại Bỉ đã tăng cường sản xuất hỏa tiễn 70 ly có thể được sử dụng để chống lại máy bay điều khiển từ xa, cung cấp cho cả các nước Âu Châu và Ukraine.
Ông Quevrin cho biết các cơ sở của Thales có thể sử dụng thiết bị gây nhiễu của mình để bắn hạ máy bay điều khiển từ xa, nhưng trước tiên chính phủ Bỉ phải thiết lập các thủ tục pháp lý cho những trường hợp như vậy.
Nhu cầu vũ khí đang tăng lên trên thị trường Âu Châu trong bối cảnh Nga xâm lược toàn diện Ukraine và lo ngại về một cuộc đụng độ tiềm tàng giữa NATO và Mạc Tư Khoa, trầm trọng hơn do các cuộc xâm nhập bằng máy bay điều khiển từ xa gần đây.
[Kyiv Independent: Belgium-based arms maker reports mounting cases of suspicious drone sightings]
4. Ukraine sẽ nhận hơn 150 robot chiến đấu THeMIS từ Hòa Lan và Estonia
Công ty Milrem Robotics của Estonia sẽ chuyển giao hơn 150 xe mặt đất điều khiển từ xa THeMIS, gọi tắt là UGV cho Ukraine như một phần của sáng kiến quốc phòng do Hòa Lan dẫn đầu.
Nhà phát triển robot và hệ thống tự động của Estonia đã công bố điều này trong một tuyên bố, Ukrinform đưa tin.
Việc chuyển giao 150 xe THeMIS sẽ diễn ra theo chương trình tài trợ do Hòa Lan tài trợ và điều phối. Một phần đáng kể hệ thống sẽ được lắp ráp và cung cấp với sự hợp tác của công ty VDL Defentec của Hòa Lan.
Vào ngày 6 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Hòa Lan Ruben Brekelmans đã cùng đại diện của Milrem Robotics và VDL tham dự lễ ký kết chính thức tại nhà máy VDL ở Born, Hòa Lan.
Việc giao hàng sẽ được thực hiện bởi Milrem Robotics Hòa Lan, phối hợp chặt chẽ với VDL Defentec, công ty đang thiết lập một dây chuyền lắp ráp cuối cùng chuyên dụng tại cơ sở Born. Điều này sẽ cho phép mở rộng quy mô sản xuất và cung ứng để đáp ứng nhu cầu vận hành trong tương lai.
Milrem Robotics cũng sẽ cung cấp chương trình đào tạo toàn diện cho các nhà điều hành và nhân viên hỗ trợ người Ukraine để bảo đảm điều động và bảo trì hiệu quả tại hiện trường, công ty cho biết.
Ông Kuldar Väärsi, Tổng Giám đốc Điều hành của Milrem Robotics, cho biết: “Chúng tôi rất vinh dự được dẫn dắt dự án này hợp tác với Hòa Lan và VDL. Nền tảng THeMIS đã chứng minh được giá trị của nó trong điều kiện chiến đấu, và chúng tôi tin rằng sự đóng góp này sẽ tăng cường đáng kể năng lực phòng thủ của Ukraine”.
“Ba Lan sẽ luôn phản ứng thích đáng và sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ của mình”, Karol Nawrocki phát biểu trước Đại hội đồng vào thứ Ba sau khi Nga xâm phạm không phận Đông Âu.
Ông Willem van der Leegte, Tổng Giám đốc Điều hành của VDL Groep, cho biết: “Sáng kiến này nhấn mạnh sức mạnh hợp tác giữa các đối tác trong ngành công nghiệp quốc phòng Âu Châu và khả năng mở rộng quy mô cũng như đóng góp trực tiếp vào an ninh quốc tế. Việc thiết lập dây chuyền lắp ráp tại Born hỗ trợ cho khoản tài trợ này và tạo nền tảng cho hoạt động sản xuất và đổi mới trong tương lai giữa Milrem Robotics và VDL tại Hòa Lan”.
Theo Milrem Robotics, các hệ thống mới sẽ bổ sung cho 15 xe THeMIS đang hoạt động tại Ukraine, những xe đã chứng minh được hiệu quả trên chiến trường kể từ năm 2022.
Theo báo cáo, Milrem Robotics trước đó đã bán sáu UGV THeMIS cho công ty CNIM Systèmes Industriels của Pháp để giao cho Ukraine.
THeMIS là một nền tảng mặt đất điều khiển từ xa cực kỳ linh hoạt, được thiết kế để hỗ trợ các đơn vị bộ binh, hậu cần, trinh sát và các hoạt động chiến đấu. Hiện tại, nó đang được sử dụng hoặc thử nghiệm tại 19 quốc gia, trở thành phương tiện mặt đất điều khiển từ xa được sử dụng rộng rãi nhất trong cùng loại.
[Kyiv Post: Ukraine to Receive Over 150 THeMIS Combat Robots From the Netherlands and Estonia]
5. Von der Leyen cảnh báo về ‘chiến tranh hỗn hợp’ của Nga
Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen cảnh báo hôm thứ Tư rằng Nga đang tiến hành một chiến dịch nhằm “gây bất ổn” cho người dân bằng cách đưa máy bay điều khiển từ xa vào không phận Âu Châu.
“Có điều gì đó mới mẻ và nguy hiểm đang diễn ra trên bầu trời của chúng ta... Đây không phải là sự quấy rối ngẫu nhiên. Đây là một chiến dịch có tổ chức và leo thang nhằm gây bất ổn cho công dân, thử thách quyết tâm của chúng ta, chia rẽ Liên minh và làm suy yếu sự ủng hộ của chúng ta dành cho Ukraine”, bà von der Leyen phát biểu tại Nghị viện Âu Châu ở Strasbourg.
“Và đã đến lúc phải gọi đúng tên nó. Đây là chiến tranh hỗn hợp.”
Trong tháng qua, đã có sự gia tăng đột biến các báo cáo về máy bay điều khiển từ xa, gọi tắt là UAV bay qua Âu Châu, bao gồm Ba Lan, Rumani, Đức, Na Uy và Đan Mạch. Một số, chẳng hạn như máy bay điều khiển từ xa chiến đấu bay qua Ba Lan và Rumani, được xác định là của Nga, trong khi nguồn gốc của những máy bay khác vẫn khó xác định hơn.
Để ứng phó, tuần trước Copenhagen đã tạm thời cấm các chuyến bay điều khiển từ xa, trong khi NATO đã khởi động chương trình Eastern Sentry nhằm khắc phục những lỗ hổng trong hệ thống phòng không của liên minh. Trong khi đó, bà von der Leyen đã đề xuất xây dựng một bức tường máy bay điều khiển từ xa để bảo vệ Âu Châu khỏi Nga, một ý tưởng đã vấp phải sự chỉ trích về tính khả thi và chi phí.
Nhưng vào thứ Tư, von der Leyen cho biết việc bảo vệ biên giới phía đông của Âu Châu là không đủ và cần có đường lối rộng hơn.
“Việc giải quyết cuộc chiến tranh hỗn hợp của Nga không chỉ là vấn đề phòng thủ truyền thống. Nó còn liên quan đến nhu liệu cho máy bay điều khiển từ xa và phụ tùng thay thế cho đường ống. Nó còn cần các đội phản ứng nhanh trên mạng và các chiến dịch thông tin công cộng để nâng cao nhận thức. Điều này đòi hỏi một tư duy mới cho tất cả chúng ta”, bà nói.
Bà von der Leyen cho biết Âu Châu cần củng cố ngành công nghiệp quốc phòng và tập trung vào các sáng kiến từ các quốc gia thành viên, chẳng hạn như sáng kiến đạn dược do Prague dẫn đầu nhằm cung cấp đạn pháo cho Kyiv.
[Politico: Von der Leyen warns of Russian ‘hybrid warfare’]
6. Cả đàn Shahed tấn công quê hương của Tổng thống Zelenskiy, nhà máy DTEK bị hư hại khi Nga tăng cường các cuộc tấn công năng lượng
Lực lượng Nga đã tấn công Kryvyi Rih ở vùng Dnipropetrovsk, quê hương của Tổng thống Volodymyr Zelenskiy, bằng hàng chục máy bay điều khiển từ xa Shahed trong đêm, gây thương tích và thiệt hại về cơ sở hạ tầng.
Thị trưởng Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul, ban đầu báo cáo trên Telegram rằng 30 máy bay điều khiển từ xa Shahed đang hướng về thành phố. Không quân Ukraine cũng xác nhận một số nhóm UAV đang tiến về cùng hướng.
Sau đó, các kênh Telegram địa phương và phóng viên Suspilne đã đưa tin về nhiều vụ nổ trong thành phố.
“Đêm qua, đối phương đã tấn công Kryvyi Rih bằng hỏa tiễn Shahed và bom dẫn đường, gọi tắt là KAB. Hệ thống phòng không đã hoạt động và tổng cộng 29 máy bay điều khiển từ xa tấn công đã bị bắn hạ trên khu vực này”, Vilkul cho biết trong bản tin cập nhật lúc 7 giờ 38 phút sáng.
Ông xác nhận các cuộc không kích ở quận Kryvyi Rih, bao gồm cộng đồng Zelenodolsk và Novopillya, gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng.
“Có cháy nhưng đã được dập tắt. Hai người - một phụ nữ và một nam giới - bị thương và được đưa đến bệnh viện ở Kryvyi Rih. Tình trạng của họ hiện đang ở mức trung bình”, ông nói thêm.
Vilkul cho biết mọi dịch vụ công cộng, bệnh viện và giao thông trong thành phố đều hoạt động bình thường.
Ông cũng báo cáo rằng Nga đã pháo kích Nikopol và Marhanets bằng pháo binh, pháo phản lực phóng loạt và máy bay điều khiển từ xa FPV. Ba người - một phụ nữ 18 tuổi và hai người đàn ông 26 và 45 tuổi - đã bị thương.
Một doanh nghiệp, một tổ chức tôn giáo, khoảng 15 ngôi nhà riêng, một tòa nhà 5 tầng, 3 nhà phụ, 6 xe hơi và một đường ống dẫn khí đã bị hư hại.
Vào lúc 7 giờ 23 phút sáng, Chernihivoblenergo đưa tin rằng một cuộc tấn công của Nga vào một cơ sở năng lượng ở quận Nizhyn đã khiến hơn 4.500 người tiêu dùng bị mất điện.
Các cuộc tấn công cũng làm gián đoạn giao thông hỏa xa theo hướng Nizhyn. Ukrzaliznytsia đã thông báo tạm dừng một số chuyến tàu ngoại ô và khu vực vào ngày 8 tháng 10.
Sau đó, Hội đồng thành phố Nizhyn và Cục quản lý quân sự khu vực Chernihiv, gọi tắt là OVA đã làm rõ rằng vào sáng sớm ngày 8 tháng 10, lực lượng Nga đã phát động một cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa kamikaze quy mô lớn vào khu vực này.
Các cuộc tấn công chính nhắm vào Nizhyn, Pryluky và cộng đồng Semenivska.
Theo Hội đồng thành phố Nizhyn, Nga đã điều khiển 12 máy bay điều khiển từ xa Shahed tấn công một đoàn tàu chở hàng trên tuyến Nosivka-Nizhyn. Vụ tấn công đã làm hư hại đường ray, tạm thời làm gián đoạn hoạt động của tàu hỏa hướng về Kyiv - hiện tại các đoàn tàu chỉ chạy đến ga Nosivka.
Một trong những cơ sở năng lượng của Nizhyn cũng bị trúng bom, gây mất điện khẩn cấp ở nhiều khu vực trong thành phố. Cơ sở hạ tầng kho bãi của Ukrzaliznytsia bị phá hủy, và một đám cháy lớn bùng phát trên mái tòa nhà.
Theo báo cáo sơ bộ, không có thương vong.
Đài Chernihiv OVA đưa tin khu vực này đã hứng chịu 50 cuộc tấn công trong 24 giờ qua, hầu hết liên quan đến máy bay điều khiển từ xa FPV. Tổng cộng 23 thị trấn thuộc bảy cộng đồng đã bị ảnh hưởng.
Tại Novhorod-Siverskyi, một phụ nữ 44 tuổi đã bị thương, trong khi tại cộng đồng Semenivka, một tòa nhà dân cư và một chiếc xe đã bị phá hủy bởi các cuộc không kích bằng máy bay điều khiển từ xa, khiến một cư dân địa phương 70 tuổi bị thương. Một nạn nhân khác - một tài xế dịch vụ đường bộ 56 tuổi - đã bị thương khi xe của ông bị máy bay điều khiển từ xa đâm trúng.
Tại Pryluky, một máy bay điều khiển từ xa Shahed đã tấn công một kho dầu, gây ra hỏa hoạn, trong khi một máy bay điều khiển từ xa khác tấn công một tòa nhà hành chính ở Semenivka. Tại Nizhyn, các cơ sở hỏa xa và một nhà máy điện bị trúng đạn trực tiếp, gây ra hỏa hoạn.
“Mái nhà của tòa nhà hành chính đã bốc cháy, nhưng lực lượng cấp cứu đã nhanh chóng dập tắt đám cháy”, Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước, gọi tắt là DSNS đưa tin.
Nhân viên đã trú ẩn trong suốt cuộc tấn công và không ai bị thương. Thiết bị chữa cháy cũng vẫn còn nguyên vẹn.
[Kyiv Post: Shahed Swarm Hits Zelensky’s Hometown, DTEK Plant Damaged as Russia Steps Up Energy Strikes]
7. Tổng thống Trump nói thỏa thuận chấm dứt chiến tranh giữa Israel và Hamas ‘rất gần’
Tổng thống Trump hôm thứ Tư cho biết thỏa thuận giữa Israel và Hamas nhằm chấm dứt xung đột ở Gaza “rất gần” và gợi ý rằng ông có thể sẽ đến thăm khu vực này vào cuối tuần này.
“Như các bạn đã biết, cuộc đàm phán cuối cùng của chúng tôi là với Hamas. Và có vẻ như mọi việc đang diễn ra tốt đẹp”, Tổng thống Trump phát biểu tại một cuộc họp bàn tròn ở Tòa Bạch Ốc.
“Tôi có thể sẽ đến đó vào khoảng cuối tuần này”, ông nói, đồng thời lưu ý rằng kế hoạch đi lại vẫn đang thay đổi và ông có thể khởi hành vào cuối thứ Bảy hoặc sáng sớm Chúa Nhật. “Chúng ta hãy chờ xem, nhưng khả năng rất cao là các cuộc đàm phán đang diễn ra rất tốt đẹp.”
Những bình luận này được đưa ra ngay sau khi các nhà đàm phán chính của Tổng thống Trump, đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của tổng thống, Jared Kushner, kết thúc ngày đàm phán đầu tiên tại Ai Cập với hai bên và các đối tác Ả Rập khác.
Các cuộc đàm phán tại thị trấn Sharm El-Sheikh bên Biển Đỏ đã diễn ra vào thứ Hai sau khi Hamas phản hồi khá tích cực với kế hoạch hòa bình 20 điểm cho Gaza mà Tổng thống Trump công bố tuần trước sau khi thuyết phục được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chấp thuận trong một cuộc họp tại Tòa Bạch Ốc.
Nếu kế hoạch được thông qua, điều này sẽ có nghĩa là sẽ có cuộc trao đổi con tin và tù nhân giữa Israel và Hamas và chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hai năm ở Gaza bùng phát sau vụ tấn công khủng bố vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023.
Theo kế hoạch, các chi tiết cuối cùng vẫn đang được hoàn thiện, Hamas sẽ giải giáp và từ bỏ quyền kiểm soát Gaza, nơi sẽ được quản lý trong thời gian ngắn bởi một tổ chức ủy thác quốc tế do Hoa Kỳ và các đồng minh Ả Rập giám sát.
[Politico: Trump says Israel-Hamas deal to end war is 'very close']
8. Macron sẽ bổ nhiệm thủ tướng mới trong vòng 48 giờ tới
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ bổ nhiệm thủ tướng mới trong vòng 48 giờ tới, văn phòng của ông cho biết hôm thứ Tư.
Tin tức về nhà lãnh đạo chính phủ mới được đưa ra sau khi Macron chỉ định Thủ tướng Pháp sắp mãn nhiệm Sébastien Lecornu vạch ra lộ trình vào tối thứ Tư sau khi chính phủ gây sốc khi từ chức vào thứ Hai chỉ 14 giờ sau khi được bổ nhiệm.
Trong một cuộc phỏng vấn vào giờ vàng hôm thứ Tư sau cuộc gặp với Macron, Lecornu cho biết ông tin rằng con đường phía trước “vẫn khả thi”, mặc dù ông thừa nhận rằng điều đó sẽ “khó khăn”. Lecornu không nói rõ rằng đã tìm ra giải pháp khả thi cho cuộc khủng hoảng hiện đang nhấn chìm nước Pháp hay chưa.
Văn phòng của Macron cho biết Lecornu đã đưa ra ba kết luận: thứ nhất, phần lớn các nhà lập pháp phản đối việc tổ chức bầu cử sớm; thứ hai, tồn tại một “nền tảng ổn định”, mặc dù Điện Elysée không giải thích rõ điều đó có nghĩa là gì; và thứ ba là có một con đường phía trước để thông qua ngân sách trước khi kết thúc năm.
Trong cuộc phỏng vấn, ông Lecornu cho biết “một số ít” sẵn sàng tìm tiếng nói chung về ngân sách năm 2026, mà trước đó ông cho biết phải kiềm chế đáng kể mức thâm hụt ngân sách dự kiến sẽ ở mức 5,4% tổng sản phẩm quốc nội, gọi tắt là GDP trong năm nay. Trước đó, hôm thứ Tư, Thủ tướng đã ám chỉ khả năng giảm nhẹ mức giảm thâm hụt ngân sách của Pháp từ 4,7% xuống còn 5% GDP, con số mà ông Lecornu đưa ra ban đầu.
Những gì xảy ra tiếp theo hoàn toàn phụ thuộc vào Macron.
Nếu ông quyết định không giải tán Quốc hội, Macron sẽ cần phải chọn một thủ tướng mới, người sẽ phải đối mặt với thách thức tương tự như hai người tiền nhiệm của Lecornu: đó là thông qua ngân sách mà không có đa số trong quốc hội.
Tổng thống có thể lựa chọn một chính trị gia trung tả từ Đảng Xã hội, người sau đó sẽ cần phải làm việc với các nhà lập pháp cánh tả khác cũng như những người trung dung để thành lập đa số.
Nhưng điều này có thể sẽ phải trả giá đối với Macron, người sẽ chứng kiến một số chính sách mang tính bước ngoặt của mình - bao gồm luật tăng độ tuổi nghỉ hưu tối thiểu cho hầu hết người lao động - bị chính phủ cánh tả tấn công.
Tuy nhiên, đảng Xã hội đã kết thúc cuộc họp với Lecornu vào thứ Tư mà không đạt được thỏa thuận hay bảo đảm nào về yêu cầu xem xét lại cải cách lương hưu.
“Đây là một trong những vấn đề gây cản trở và khó khăn nhất”, Lecornu nói và cho biết thêm rằng cuộc tranh luận về cải cách lương hưu là điều không thể tránh khỏi và sẽ tái diễn trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2027 nếu vấn đề này không được giải quyết sớm hơn.
Động lực đình chỉ cải cách, vốn vẫn chưa được ủng hộ, đã gia tăng trong những ngày gần đây. Cựu Thủ tướng Elisabeth Borne - người đã thông qua dự luật bất chấp sự phản đối dữ dội - cho biết bà hiện ủng hộ việc đình chỉ luật.
Bản thân Macron vẫn giữ im lặng.
Ông dự kiến sẽ phát biểu vào thứ năm khi cựu Bộ trưởng Tư pháp Robert Badinter, người dẫn đầu phong trào bãi bỏ án tử hình tại Pháp vào năm 1981, được vinh danh tại Đền Pantheon, nhưng có lẽ ông sẽ không đề cập đến sự thật rằng ông đã thay ba thủ tướng trong vòng chưa đầy một năm.
Trong khi đó, những lời kêu gọi tổ chức bầu cử mới ngày càng lớn hơn từ phía cực hữu.
Lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen hôm thứ Tư cho biết đảng của bà, Đảng Tập hợp Quốc gia, sẽ bỏ phiếu để lật đổ bất kỳ thủ tướng tương lai nào được đề cử trước cuộc bầu cử mới.
“Trò đùa này đã kéo dài đủ lâu rồi. Chẳng ai còn cười nữa”, Jordan Bardella, học trò của Le Pen và cũng là chủ tịch đảng, nói. “Macron đang tìm cách câu giờ. Ông ta đang cố gắng giữ vững quyền lực cho phe mình bằng mọi giá.”
[Politico: Macron to name new PM in next 48 hours]
9. Kyiv tuyên bố không can thiệp vào vụ người Ukraine bị giam giữ tại Ba Lan vì phá hoại Nord Stream
Hôm Thứ Năm, 09 Tháng Mười, Đại sứ Ukraine tại Ba Lan Vasyl Bodnar cho biết Kyiv không can thiệp vào vụ việc một công dân Ukraine bị Warsaw bắt giữ theo yêu cầu của Đức liên quan đến vụ phá hoại đường ống Nord Stream.
Những bình luận này được đưa ra trong bối cảnh cuộc tranh luận mới về đường ống Nord Stream 2 và cách Ba Lan giải quyết yêu cầu dẫn độ của Đức đối với một công dân Ukraine bị cáo buộc liên quan đến vụ nổ năm 2022.
Nghi phạm, được xác định là Volodymyr Z., đã bị bắt giữ vào tháng 9 tại miền đông trung bộ Ba Lan.
Bodnar nhấn mạnh rằng vụ việc này là vấn đề tư pháp thuộc thẩm quyền của Ba Lan.
“Chúng tôi không can thiệp vì đây chỉ đơn giản là một vụ kiện. Mọi thứ đều phụ thuộc vào công lý”, ông nói với kênh RMF FM của Ba Lan. “Tất nhiên, tòa án là tòa án, và tòa án phải đưa ra phán quyết phù hợp. Phía Ukraine đang hành động theo luật pháp Ba Lan.”
“Chúng tôi có lợi ích trong việc bảo vệ quyền lợi của công dân và chúng tôi, với tư cách là đại sứ quán và lãnh sự quán, đang cung cấp cho ông ấy mọi sự hỗ trợ cần thiết.”
Đường ống Nord Stream 2, vốn chưa bao giờ đi vào hoạt động, từ lâu đã là một điểm nóng trong chính trị năng lượng Âu Châu. Ngay cả trước khi Nga xâm lược Ukraine toàn diện vào năm 2022, giới phê bình đã cảnh báo rằng dự án này sẽ làm sâu sắc thêm sự phụ thuộc của Đức vào khí đốt Nga và làm suy yếu an ninh năng lượng Âu Châu.
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cũng bình luận về vụ việc, cho biết những người xây dựng đường ống Nord Stream 2 “nên cảm thấy xấu hổ và im lặng”, chứ không phải những người bị cáo buộc phá hoại dự án.
[Kyiv Independent: Kyiv says it is not interfering in case of Ukrainian detained in Poland over Nord Stream sabotage]
10. Chuyến đi không xin lỗi của Angela Merkel
Cựu thủ tướng Đức vẫn không hề hối hận.
Trong chuyến thăm Hung Gia Lợi gần đây để quảng bá cuốn hồi ký “Tự do”, Angela Merkel cho rằng cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine có thể đã tránh được. Bà nói, nếu không có đại dịch Covid-19, nếu các nhà lãnh đạo Đông Âu không một lần từ chối đàm phán với Vladimir Putin, thì Tổng thống Nga có thể đã không ra lệnh xâm lược.
Vào thời điểm Âu Châu đang loay hoay tìm cách đối phó với sự hung hăng ngày càng leo thang của Nga, những bình luận của Merkel cho thấy bà sẵn sàng gạt bỏ những lời chỉ trích gay gắt - đặc biệt là từ Đông Âu - về việc Đức đã thất bại trong việc nắm bắt mối đe dọa từ Mạc Tư Khoa. Các nhà lãnh đạo ở những quốc gia dễ bị ảnh hưởng nhất bởi Mạc Tư Khoa cáo buộc bà đã nhắm mắt làm ngơ trước những hành động khiêu khích của Putin để theo đuổi chiến lược xích lại gần nhau về kinh tế, vốn đã sụp đổ vào năm 2022 khi xe tăng Nga tiến vào Ukraine.
Đáng chú ý là bà Merkel không hề phân tích sâu sắc về những gì nhiều người coi là thất bại mang tính quyết định của chính bà trong cách đối xử của Đức với Putin trong suốt 16 năm cầm quyền. Thay vào đó, bà Merkel cho rằng Putin đã có thể kiềm chế được nếu Âu Châu có thêm một chút may mắn và quyết tâm.
“Liệu Putin có xâm lược Ukraine nếu không có Covid-19 không?” Merkel đặt câu hỏi trong một cuộc phỏng vấn với một nhà báo Hung Gia Lợi. “Không ai có thể chắc chắn được”, bà nói thêm, lặp lại lập luận mà bà cũng đã nêu trong cuốn sách của mình. “Nếu không thể gặp mặt trực tiếp, nếu không thể giải quyết những khác biệt quan điểm một cách trực diện, thì không thể tìm ra những thỏa hiệp mới.”
Merkel tiếp tục cho rằng sự không sẵn lòng của các nước Đông Âu - cụ thể là các quốc gia Baltic và Ba Lan - trong việc đồng ý đàm phán với Putin vào năm 2021, khi Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra khả năng tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo Âu Châu và tổng thống Nga, cũng có thể đã góp phần vào cuộc xâm lược.
“Điều đó không thành hiện thực, sau đó tôi rời nhiệm sở, và rồi hành động gây hấn của Putin bắt đầu”, Merkel nói về đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh.
Những bình luận của Merkel đã gây phẫn nộ cho các nhà lãnh đạo Ukraine và Đông Âu, những người từ lâu trước cuộc xâm lược toàn diện của Nga đã nhiều lần cảnh báo các nhà lãnh đạo Đức về ý định gây hấn và tham vọng đế quốc của Putin, mặc dù thông điệp đó thường bị bỏ ngoài tai. Một quan chức cao cấp của Ukraine nói với POLITICO rằng những bình luận của Merkel là “không thể chấp nhận được và thẳng thắn mà nói là bệnh hoạn”.
Ngược lại, những người tuyên truyền cho Putin và giới truyền thông thân Cẩm Linh - vốn thường không ủng hộ Merkel - lại khá vui mừng. Những bình luận của cựu thủ tướng hoàn toàn phù hợp với luận điệu của Điện Cẩm Linh rằng phương Tây mới là kẻ xâm lược thực sự.
“Merkel thừa nhận điều hiển nhiên: Bà đã tiết lộ ai ở phương Tây đã kích động cuộc xung đột ở Ukraine”, một tờ báo của Nga ủng hộ Điện Cẩm Linh đưa tin.
Sự miễn cưỡng của Merkel khi phải đối mặt với những lời chỉ trích gay gắt về chính sách lịch sử của đất nước bà đối với Nga cho thấy một số thái độ cũ của người Đức đối với Mạc Tư Khoa vẫn còn ăn sâu bám rễ đến mức nào.
Trong suốt 16 năm Merkel nắm quyền, chính sách của Đức đối với Nga được định nghĩa bằng khẩu hiệu “Wandel durch Handel” hay “thay đổi thông qua thương mại”. Người ta cho rằng sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế với Nga sẽ giúp bảo đảm hòa bình ở Âu Châu, đồng thời cũng rất tốt cho hoạt động kinh doanh của Đức.
Một biểu hiện quan trọng của chính sách đó là đường ống Nord Stream, được xây dựng để vận chuyển khí đốt của Nga trực tiếp đến Đức qua biển Baltic. Năm 2014, ngay cả sau khi Nga cử “những người lính xanh” đến một số vùng của Ukraine và sáp nhập Crimea, các quan chức Đức vẫn ủng hộ kế hoạch xây dựng đường ống thứ hai tương tự sau khi đường ống đầu tiên đã hoàn thành vào năm 2011. Họ đã làm như vậy bất chấp cảnh báo từ các nhà lãnh đạo Đông Âu rằng Đức đang theo đuổi chính sách ve vãn trước chủ nghĩa đế quốc Nga ngày càng rõ ràng.
Sau cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào năm 2022, nhiều nhà lãnh đạo Đức thừa nhận rằng đường lối của họ với Nga đã thất bại — và việc họ mua khí đốt giá rẻ của Nga, cuối cùng, đã góp phần rất lớn vào việc tài trợ cho cỗ máy chiến tranh của Putin. “Chúng tôi đã giữ vững những cây cầu mà Nga không còn tin tưởng nữa, và những cây cầu mà các đối tác của chúng tôi đã cảnh báo chúng tôi”, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier nói vào thời điểm đó.
Nhiều người ở Đông Âu, đặc biệt, coi vụ phá hoại đường ống Nord Stream, trong năm đầu tiên của cuộc chiến, là một sự bác bỏ chính đáng đối với nỗ lực tiếp cận Nga của Merkel. “Vấn đề với North Stream 2 không phải là nó bị đánh bom”, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk phát biểu hôm thứ Ba.
Những bình luận của ông Tusk được đưa ra trong bối cảnh tranh luận đang nóng lên về dự án đường ống Nord Stream 2 và cách Ba Lan giải quyết yêu cầu dẫn độ của Đức đối với một công dân Ukraine bị cáo buộc liên quan đến vụ nổ đường ống năm 2022. Nghi phạm, được xác định là Volodymyr Z., đã bị bắt giữ vào tháng 9 tại miền đông-trung Ba Lan.
Thủ tướng Tusk cho biết những người xây dựng Nord Stream 2, chứ không phải những người bị cáo buộc phá hoại nó, “nên cảm thấy xấu hổ và giữ im lặng”, đồng thời nói thêm rằng “Ba Lan không được lợi ích nào cả” khi giao nộp nghi phạm.
“Đây không phải là tình huống mới”, Tusk phát biểu trong cuộc họp báo chung tại Warsaw với Thủ tướng Lithuania Inga Ruginiene. “Theo quan điểm của chúng tôi, những người duy nhất nên xấu hổ và im lặng về vấn đề Dòng chảy Phương Bắc 2 là những người đã quyết định xây dựng nó.”
Nhưng có vẻ như Merkel - người từng được ca ngợi là “thủ tướng của thế giới tự do” khi tạp chí Time vinh danh bà là “Nhân vật của năm” vào năm 2015 - khó có thể chấp nhận rằng lịch sử có thể sẽ đánh giá bà một cách khắt khe hơn nhiều.
“Tôi tin rằng chúng ta thực sự đang gặp vấn đề ngày càng nghiêm trọng với việc Merkel mất liên lạc với thực tế, theo cách tôi mô tả, và nỗ lực của bà ấy nhằm tác động đến lịch sử của chính mình, vai trò của chính mình trong lịch sử,” Stefan Meister thuộc Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Đức cho biết. “Theo tôi, điều này khiến bà ấy không còn đáng tin cậy. Bà ấy đang tự làm mất uy tín của mình.”
Trong khi Thủ tướng hiện tại Friedrich Merz đã thay đổi các chính sách trước đây của đất nước mình và dẫn đầu phần lớn nỗ lực của Âu Châu nhằm hỗ trợ Ukraine, thì việc Merkel không sẵn lòng đối mặt với những sai lầm của Đức đã góp phần ngăn cản việc đánh giá lại rộng rãi hơn trên toàn quốc về vai trò của đất nước trong quá trình dẫn đến chiến tranh, theo Meister.
Bên trong nước Đức — và đặc biệt là ở Đông Đức cũ, nơi Merkel lớn lên — vẫn còn nhiều sự đồng cảm dành cho Putin. Các đảng phái như đảng cực hữu Alternative for Germany, hiện đang dẫn đầu trong nhiều cuộc thăm dò, và đảng dân túy cánh tả Alliance Sahra Wagenknecht có đường lối hòa giải hơn nhiều với Mạc Tư Khoa. Một số lực lượng thân Nga ở Đức đang lợi dụng cuộc phỏng vấn của Merkel để đổ lỗi cho NATO phá hoại các nỗ lực hòa bình.
Nhưng ngay cả ở Nga, một số người đã chế giễu lời khẳng định của Merkel rằng nhiều cuộc đàm phán hơn vào năm 2021 có thể thay đổi kế hoạch của Putin.
Alexei Chesnakov, cựu cố vấn của Điện Cẩm Linh, đã viết trong một bài đăng trực tuyến rằng: “Bất kỳ ai có hiểu biết đều biết từ lâu rằng những bất đồng giữa Nga và phương Tây vào thời điểm đó đã quá sâu sắc”.
[Politico: Angela Merkel’s non-apology tour]
11. Bộ trưởng Đài Loan cho biết Đài Loan sẵn sàng ngừng mua naphtha của Nga nếu Liên Hiệp Âu Châu yêu cầu
Các nhà máy lọc dầu tư nhân của Đài Loan đã sẵn sàng ngừng mua naphtha của Nga nếu Liên Hiệp Âu Châu yêu cầu, Bộ trưởng Kinh tế Đài Loan Khổng Minh Thân (Kung Ming-hsin, 孔明信) cho biết vào ngày 8 tháng 10, theo Reuters.
Tuyên bố này nhấn mạnh sự liên kết của Đài Loan với các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm cắt giảm doanh thu từ nhiên liệu hóa thạch của Nga, vốn vẫn là nguồn tài trợ chính cho cuộc chiến chống Ukraine.
Trong khi các công ty nhà nước của Đài Loan ngừng mua năng lượng từ Nga vào năm 2023, các nhà máy lọc dầu tư nhân vẫn tiếp tục mua naphtha - một nguyên liệu đầu vào quan trọng cho ngành hóa dầu - chủ yếu thông qua đấu thầu mở.
Ông Thân xác nhận rằng Bộ của ông đã đàm phán với Formosa Petrochemical, nhà nhập khẩu naphtha lớn nhất Á Châu, và đã tham khảo ý kiến với Liên Hiệp Âu Châu về việc tuân thủ trong tương lai.
“Chúng tôi sẽ tôn trọng và tuân thủ các quy định của Liên Hiệp Âu Châu và G7”, ông Thân nói.
“Theo tôi được biết, năm tới Liên Hiệp Âu Châu có thể sẽ không mua thêm nữa... Nếu năm tới Liên Hiệp Âu Châu nói không mua thêm nữa, thì họ sẽ không mua thêm nữa.”
Một nhóm các tổ chức phi chính phủ, bao gồm Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch, gọi tắt là CREA, gần đây đã chỉ trích việc Đài Loan liên tục nhập khẩu naphtha từ Nga.
Các nhóm này báo cáo rằng lượng mua của Đài Loan đã tăng gấp sáu lần từ năm 2022 đến nửa đầu năm 2025, đạt 1,9 triệu tấn và tạo ra 1,7 tỷ đô la tiền thuế khai thác khoáng sản cho Mạc Tư Khoa.
Số tiền thu được đủ để tài trợ cho 170.000 máy bay điều khiển từ xa Gerbera của Nga, được sử dụng trong các cuộc không kích chống lại Ukraine.
Ấn Độ và Đài Loan là những điểm đến hàng đầu cho xuất khẩu naphtha của Nga trong năm nay, do giá thấp và nhu cầu mạnh mẽ trong khu vực đã thu hút người mua, Reuters đưa tin trước đó.
Đài Bắc, trước đây đứng thứ hai sau Ấn Độ về nhập khẩu naphtha, gần đây đã vươn lên vị trí dẫn đầu.
Đài Loan liên tục lên án cuộc xâm lược của Nga và lên tiếng ủng hộ chủ quyền của Ukraine. Mặc dù không có quan hệ ngoại giao chính thức, Đài Bắc đã cung cấp hỗ trợ nhân đạo và ủng hộ các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Mạc Tư Khoa.
Trung Quốc coi hòn đảo này là một phần lãnh thổ của mình và đã gia tăng áp lực quân sự trong những năm gần đây. Tờ Washington Post gần đây đưa tin rằng Nga đã giúp Trung Quốc chuẩn bị cho một cuộc xâm lược Đài Loan có thể xảy ra, bao gồm cả việc trang bị vũ khí và huấn luyện lực lượng không quân Trung Quốc.
[Kyiv Independent: Taiwan ready to halt Russian naphtha purchases if EU requests, minister says]