1. Nga có thể tấn công NATO ‘sớm nhất là ngay ngày mai’: Tướng cao cấp
Một quan chức quân sự cao cấp của Đức phụ trách kế hoạch quốc phòng đã cảnh báo rằng Nga có thể phát động một cuộc tấn công hạn chế vào NATO “sớm nhất là vào ngày mai” nếu muốn, và một cuộc tấn công lớn hơn nhiều vào năm 2029 khi Mạc Tư Khoa tái vũ trang mạnh mẽ trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine.
Căng thẳng Nga-NATO đã gia tăng mạnh mẽ trong suốt quá trình Nga xâm lược Ukraine, và nguy cơ xảy ra một cuộc đụng độ trực tiếp thảm khốc giữa hai bên sở hữu vũ khí hạt nhân đang gia tăng. Theo Điều 5 của NATO, một cuộc tấn công vào một bên được coi là một cuộc tấn công vào tất cả, vì vậy một cuộc tấn công của Nga sẽ kéo toàn bộ liên minh - bao gồm cả Mỹ - vào một cuộc chiến.
Trong khi Nga tuyên bố không tìm cách tấn công NATO, các đồng minh phương Tây cáo buộc Điện Cẩm Linh đang tiến hành một cuộc chiến tranh hỗn hợp chống lại họ thông qua các cuộc xâm nhập không phận, phá hoại, tấn công mạng, v.v. Và mối đe dọa từ việc Nga tái vũ trang đang thúc đẩy các đồng minh NATO khẩn trương tăng cường sản xuất quân sự quy mô lớn.
Trung tướng Alexander Sollfrank, nhà lãnh đạo bộ chỉ huy tác chiến chung của đồng minh NATO này, nói với Reuters rằng: “Nếu nhìn vào năng lực và sức mạnh chiến đấu hiện tại của Nga, Nga có thể tiến hành một cuộc tấn công quy mô nhỏ vào lãnh thổ NATO ngay từ ngày mai”.
“Nhỏ, nhanh, giới hạn theo khu vực, không có gì lớn lao—Nga quá bận rộn với Ukraine để làm điều đó.”
Mặc dù Sollfrank không nói rằng Nga đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công như vậy, nhưng ông cảnh báo rằng sức mạnh quân sự, thành tích và khả năng lãnh đạo của Mạc Tư Khoa “khiến tôi kết luận rằng một cuộc tấn công của Nga là hoàn toàn có thể xảy ra”. Ông cho biết những nỗ lực răn đe của NATO sẽ phần lớn quyết định liệu Điện Cẩm Linh có thực hiện động thái như vậy hay không.
[Newsweek: Russia Can Attack NATO ‘as Early as Tomorrow’: Top General]
2. Rutte cho biết NATO đã đảo ngược lợi thế của Nga trong sản xuất đạn dược
Tổng thư ký NATO Mark Rutte phát biểu tại Bucharest vào ngày 6 tháng 11 rằng NATO hiện đã vượt qua Nga về sản lượng đạn dược sau một thời gian Mạc Tư Khoa vượt xa sản lượng của toàn bộ liên minh.
“Cho đến gần đây, Nga vẫn sản xuất nhiều đạn dược hơn tất cả các đồng minh NATO cộng lại. Nhưng giờ thì không còn nữa”, Rutte phát biểu tại Diễn đàn Công nghiệp NATO ở thủ đô Rumani.
Ông ghi nhận sự chuyển dịch này nhờ vào việc mở rộng năng lực sản xuất quốc phòng trên toàn liên minh. “Trên toàn liên minh, chúng tôi hiện đang mở hàng chục dây chuyền sản xuất mới và mở rộng các dây chuyền hiện có. Chúng tôi đang sản xuất nhiều hơn so với những gì đã làm trong nhiều thập niên qua”, ông nói, đồng thời kêu gọi các ngành công nghiệp quốc phòng “tăng cường cung ứng, mở rộng các dây chuyền sản xuất hiện có và mở thêm các dây chuyền mới”.
Bình luận của Rutte được đưa ra trong bối cảnh các nước Âu Châu đang nỗ lực mở rộng ngành công nghiệp quốc phòng để tăng cường an ninh của chính họ và khả năng phòng thủ của Ukraine trước sự xâm lược của Nga.
Rutte nhấn mạnh rằng “đơn giản là không có quốc phòng mạnh nếu không có ngành công nghiệp quốc phòng mạnh”, đồng thời cho biết thêm rằng các nhà lãnh đạo NATO đã đồng ý tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP vào năm 2035 và đẩy nhanh việc mua sắm các hệ thống quan trọng như máy bay điều khiển từ xa, đạn dược và phòng không.
“Những mối đe dọa mà chúng ta đang phải đối mặt là có thật và lâu dài. Cuộc chiến vô cớ của Nga chống lại Ukraine là ví dụ rõ ràng nhất”, ông Rutte nói, đồng thời cảnh báo rằng “mối nguy hiểm do Nga gây ra sẽ không chấm dứt khi cuộc chiến này kết thúc”.
Ông cũng cho biết sự hợp tác quân sự ngày càng tăng của Nga với Trung Quốc, Iran và Bắc Hàn đặt ra một thách thức lâu dài: “Họ đang tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng lên mức chưa từng có. Họ đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu lâu dài.”
Rutte kêu gọi các thành viên NATO và ngành công nghiệp quốc phòng của họ “vượt trội hơn, sản xuất nhiều hơn và thông minh hơn những kẻ tìm cách gây hại hoặc làm suy yếu chúng ta”. Phát biểu trong chuyến thăm Đức đầu năm nay, Rutte cho biết Âu Châu có khả năng sản xuất số lượng đạn pháo hàng năm nhiều gấp sáu lần so với hai năm trước, với sản lượng dự kiến đạt 2 triệu viên đạn vào cuối năm.
[Kyiv Independent: NATO has reversed Russia’s edge in ammunition production, Rutte says]
3. Bản sao máy bay điều khiển từ xa ‘Reaper’ của Nga gây sốc vì mang phong cách Mỹ
Trung tướng Kyrylo Budanov, nhà lãnh đạo cơ quan tình báo quân sự HUR của Ukraine cảnh báo rằng máy bay điều khiển từ xa Reaper nhái nặng 1 tấn của Nga được trang bị rất nhiều các thiết bị điện tử của Mỹ.
Hôm 5 tháng 11, cơ quan tình báo quân sự Ukraine, Tướng Budanov đã công bố thông tin chi tiết về “Orion” của Nga, một loại máy bay điều khiển từ xa cỡ lớn chủ yếu được sử dụng để giám sát vùng biển quốc tế, có thể mang theo tới 250 kg chất nổ.
Được Kronshtadt chế tạo, Orion gần như tương đương với máy bay điều khiển từ xa Reaper của Mỹ, với thiết kế bên ngoài và đường cong tương tự. Mặc dù các quan chức quân sự Nga liên tục quảng bá việc điều động Orion tại Syria, nhưng chiếc máy bay điều khiển từ xa này chỉ được sản xuất hàng loạt vào khoảng thời gian bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện của Nga.
Orion được coi là phương tiện điều khiển từ xa chủ lực của Nga cho đến khi vị trí đó bị Shaheds do Iran thiết kế vượt mặt, được Nga đưa vào sản xuất tại nhà máy Alabuga vào năm 2023.
HUR đã liệt kê 43 công ty Nga sản xuất nhiều loại thiết bị khác nhau cấu thành nên Orion, lưu ý trong một thông báo rằng “một phần ba trong số họ không bị bất kỳ quốc gia nào trong liên minh trừng phạt trừng phạt trừng phạt”.
Các bộ phận phức tạp hơn chủ yếu được sản xuất bởi các nhà sản xuất Nga, nhưng có một điều đáng lưu ý là vi mạch và bộ giải quyết cơ bản của chúng chủ yếu có nguồn gốc từ các nhà sản xuất phương Tây nói chung và các nhà sản xuất Hoa Kỳ nói riêng.
Các thiết bị điện tử từ Motorola, AMD, Texas Instruments, Analog Devices và Maxim đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong sơ đồ bên trong của Orion.
Tình trạng này vẫn tiếp diễn bất chấp các lệnh trừng phạt nhằm ngăn chặn các thiết bị điện tử như vậy xâm nhập vào ngành công nghiệp quốc phòng của Nga.
Đây là một vấn đề đã làm đau đầu các nhà hoạch định chính sách Hoa Kỳ từ lâu. Một báo cáo của tiểu ban Thượng viện vào tháng 9 năm ngoái cho thấy trong khi xuất khẩu chất bán dẫn và vi mạch sang Nga sụt giảm sau cuộc xâm lược năm 2022, thì xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ lại tăng gấp đôi.
Lượng xuất khẩu sang các nước láng giềng như Georgia tăng gấp 35 lần; sang Kazakhstan tăng gấp 1.000 lần — những con số được coi rộng rãi là bằng chứng cho thấy quốc gia thứ ba đã phá vỡ lệnh trừng phạt.
Đối với người Ukraine, giải pháp là tăng cường theo dõi từng đơn vị hàng hóa được bán.
“Hãy tuân thủ các hợp đồng”, thành viên quốc hội Ukraine Volodymyr Ariev nói với tờ Kyiv Independent.
“Yêu cầu các công ty phải đánh dấu hàng xuất khẩu bằng số hiệu duy nhất và cố gắng truy xuất nguồn gốc sản phẩm của mình.”
[Kyiv Independent: Under the hood, Russia’s 'Reaper' drone copy is shockingly American]
4. Các nhà báo điều tra cho biết ít nhất 24 người thân của Putin có việc làm liên quan đến nhà nước
Ít nhất 24 người thân của Putin đã nhận được công việc liên quan đến chính phủ, Proyekt, một dự án báo chí điều tra độc lập của Nga, đưa tin vào ngày 6 tháng 11.
Theo Proyekt, còn được gọi là Agentsvo, đây là kỷ lục về nạn gia đình trị kể từ khi đất nước này nằm dưới sự cai trị của triều đại Romanov cách đây một thế kỷ.
Proyekt cũng đưa tin rằng thế hệ thứ ba của gia đình Putin - các cháu trai của ông - hiện đã tham gia vào hàng ngũ chính phủ sau chính tổng thống và thế hệ thứ hai (con và cháu trai của ông).
Những người thân của Putin có công việc liên quan đến nhà nước bao gồm gia đình của vợ cũ Putin, Lyudmila Putina, và ba người tình được tường trình của ông — Alina Kabayeva, Svetlana Krivonogikh và Alisa Kharcheva. Hai con gái của Putin là Maria Vorontsova và Katerina Tikhonova cũng nhận được việc làm liên quan đến nhà nước.
Người thân của Putin nắm giữ các chức vụ như bộ trưởng và thứ trưởng, cũng như công việc tại công ty khí đốt nhà nước Gazprom, công ty thủy điện nhà nước Rusgidro, cơ quan tuyên truyền nhà nước Dialog, ngân hàng Sberbank do nhà nước kiểm soát và Hỏa xa Nga do nhà nước sở hữu.
[Kyiv Independent: At least 24 relatives of Putin get state-linked jobs, investigative journalists say]
5. Mối quan hệ thân thiết của Orban với Tổng thống Trump có thể giúp ích cho việc lách các lệnh trừng phạt dầu mỏ
Tổng thống Trump coi Thủ tướng Hung Gia Lợi Viktor Orban như một người bạn tâm giao, một hình mẫu cho những cải cách toàn diện trong nhiệm kỳ thứ hai của chính ông. Đó chính xác là lý do tại sao người dân Âu Châu đang lo lắng trước cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa tổng thống và Orban tại Tòa Bạch Ốc, vài tuần sau khi Mỹ chính thức áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai công ty dầu mỏ của Nga.
Orban sẽ đến Tòa Bạch Ốc vào thứ Sáu, tập trung hoàn toàn vào việc xin miễn trừ các lệnh trừng phạt. Những người trong và ngoài chính quyền đều không loại trừ khả năng Tổng thống Trump có thể chấp thuận, chỉ ra mối quan hệ gần gũi của Hung Gia Lợi với cả Nga và Tổng thống Trump là những yếu tố có lợi cho Orban.
Việc Hung Gia Lợi được miễn trừ sẽ đồng nghĩa với việc xóa bỏ hoàn toàn chế độ trừng phạt của Tổng thống Trump đối với Nga, chưa kể đến việc ông chỉ trích các quốc gia Âu Châu vẫn mua dầu của Nga. Đây cũng sẽ là một bước thụt lùi mang tính biểu tượng đối với các nhà lãnh đạo Ukraine và Âu Châu, những người đã dành nhiều tháng trời để thống nhất tiếng nói nhằm thúc giục tổng thống tăng cường áp lực lên Mạc Tư Khoa.
“Chúng tôi khá quen với những nỗ lực phá hoại sự thống nhất của Âu Châu, và chúng tôi biết [Tổng thống Trump] thích đàm phán trực tiếp với các nhà lãnh đạo”, một quan chức Liên Hiệp Âu Châu giấu tên dự đoán vì họ không được phép phát biểu công khai. Nếu Tổng thống Trump chấp thuận miễn trừ, “đó có thể chỉ là một bước lùi mang tính biểu tượng, xét về thông điệp mà nó gửi đến Putin và phần còn lại của thế giới về sự thiếu quyết tâm trừng phạt Nga. Trên thực tế, điều này sẽ khó đạt được hơn.”
Sau nhiều tháng đe dọa, tháng trước, Tổng thống Trump cuối cùng đã áp đặt thêm lệnh trừng phạt lên hai công ty dầu mỏ Nga khi Điện Cẩm Linh tuyên bố rõ ràng rằng họ vẫn chưa sẵn sàng đàm phán chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Tổng thống, người từng chỉ trích các nước Âu Châu vì tiếp tục nhập khẩu dầu khí của Nga, hy vọng rằng áp lực kinh tế gia tăng cuối cùng sẽ buộc Mạc Tư Khoa phải tham gia đàm phán hòa bình.
Orban gọi các lệnh trừng phạt của Tổng thống Trump đối với Nga là một “sai lầm”, lập luận rằng nước này chưa sẵn sàng đột ngột chấm dứt sự phụ thuộc vào dầu mỏ của Mạc Tư Khoa do hoàn cảnh kinh tế. “Hung Gia Lợi phụ thuộc rất nhiều vào dầu khí của Nga”, ông nói hồi tháng trước. “Và nếu không có họ, giá năng lượng sẽ tăng vọt, gây ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung của chúng tôi.”
Tổng thống Trump có thể sẽ có xu hướng cấp một khoản miễn trừ cho Orban, xét đến mối quan hệ thân thiết của ông với nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa dân túy đã nắm quyền kiểm soát nhiều cơ quan nhà nước và thử thách khả năng phục hồi của nền dân chủ Hung Gia Lợi.
Những người trong và gần gũi với chính quyền Tổng thống Trump cũng chỉ ra rằng Hung Gia Lợi sẵn sàng hợp tác với Nga - khiến nước này trở thành một kẻ bị ruồng bỏ trong NATO và Liên minh Âu Châu - và mối quan tâm của nước này trong việc bảo vệ “các giá trị phương Tây” là những yếu tố có lợi cho Orban. Các quan chức chính quyền, bao gồm Thứ trưởng Ngoại giao Christopher Landau, đã bày tỏ sự cảm kích đối với việc Hung Gia Lợi ủng hộ các chính sách của Tổng thống Trump và những nỗ lực của Orban trong việc làm trung gian hòa giải giữa Ukraine và Nga. Các nhà lãnh đạo Hung Gia Lợi đã ủng hộ Tổng thống Trump một cách rõ ràng, và các cựu quan chức của Tổng thống Trump đã nói rõ rằng Hung Gia Lợi sẽ được đền đáp cho sự ủng hộ lâu dài của họ, với một phần thưởng là hội nghị thượng đỉnh hòa bình tiềm năng giữa Tổng thống Trump và Putin tại Budapest.
Andrew Peek, cựu giám đốc cao cấp phụ trách các vấn đề Âu Châu và Nga tại Hội đồng An ninh Quốc gia của Tổng thống Trump, cho biết: “Việc tổ chức một hội nghị thượng đỉnh tại Budapest, một sự kiện uy tín đối với người Hung Gia Lợi và đưa họ vào vai trò là những người gìn giữ hòa bình, sẽ mang lại lợi ích cho họ và do đó lý tưởng là khuyến khích các quốc gia khác trong Âu Châu theo sát hơn với đường lối của chính quyền”.
Cụ thể, Hung Gia Lợi nổi bật hơn các nước Âu Châu khác vì có lập trường cứng rắn về vấn đề nhập cư.
Mối quan hệ giữa Tổng thống Trump và Orban vẫn thân thiết trong suốt những năm Tổng thống Trump dấn thân vào chính trường. “Khi tổng thống mãn nhiệm, người Hung Gia Lợi và Orban đã nói về một số bất công mà ông ấy phải đối mặt”, điều này “gây tiếng vang lớn với những người trong Tòa Bạch Ốc”, Peek nói.
Ngay khi trở lại nắm quyền, Tổng thống Trump đã nhanh chóng và dữ dội tấn công bộ máy hành chính liên bang và thực hiện những động thái táo bạo nhằm mở rộng tầm ảnh hưởng của chính phủ vào xã hội dân sự thông qua các chiến dịch gây áp lực lên truyền thông, trường đại học và khu vực tư nhân. Hành động của ông ta phản ánh những gì Orban đã làm ở đất nước ông hơn một thập niên trước.
Tuy nhiên, Orban mới chỉ thực hiện chuyến thăm Tòa Bạch Ốc đầu tiên sau khoảng 10 tháng kể từ khi tổng thống nhậm chức - sau khi một số nhà lãnh đạo Âu Châu khác đã đến đó nhiều lần.
“Sự đồng điệu về ý thức hệ này không thực sự có lợi cho người Hung Gia Lợi. Họ chẳng được lợi gì nhiều từ Tòa Bạch Ốc này,” Jeremy Shapiro, giám đốc nghiên cứu tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Âu Châu tại Washington, cho biết. “Có một nghịch lý ở đây, đúng là họ cùng chia sẻ một ý thức hệ, nhưng ý thức hệ đó lại là lòng ích kỷ dân tộc, nên ngay cả khi bạn đồng quan điểm, ý thức hệ đó vẫn nói rằng bạn phải tự lo liệu.”
Một quan chức Tòa Bạch Ốc giấu tên để xem trước cuộc họp cho biết có thể sẽ có một số “thành quả” được công bố trong cuộc họp - các thỏa thuận về mở rộng thương mại, quan hệ đối tác quốc phòng hoặc có thể là các nỗ lực về văn hóa xã hội.
Mặc dù việc miễn trừ Hung Gia Lợi khỏi các lệnh trừng phạt mới đối với dầu mỏ của Nga sẽ cực kỳ phức tạp trên thực tế, đòi hỏi phải có hướng dẫn mới từ Bộ Tài chính và sự sẵn lòng chấp nhận của các tổ chức tài chính ở Âu Châu, Tổng thống Trump vẫn có thể tuyên bố thay đổi chính sách mà không cần báo trước khi ông và Orban ngồi đối diện nhau bên lò sưởi Phòng Bầu dục.
Tình cảm của chính quyền dành cho Hung Gia Lợi đã được thể hiện ở cao cấp nhất của Bộ Ngoại giao. Phát biểu tại một sự kiện của Đại sứ quán Hung Gia Lợi tháng trước, Landau đã khen ngợi Hung Gia Lợi vì vẫn duy trì “mối quan hệ” với Nga bất chấp “lịch sử” chống cộng sản dưới thời Liên Xô.
Thế giới MAGA bên ngoài Cánh Tây cũng ca ngợi Hung Gia Lợi như một hình mẫu cho tương lai của chủ nghĩa bảo thủ. Chủ tịch Quỹ Di sản Kevin Roberts đã phát biểu trong một cuộc phỏng vấn năm 2022 rằng “Hung Gia Lợi hiện đại không chỉ là hình mẫu cho nghệ thuật quản lý nhà nước bảo thủ, mà còn là hình mẫu”, trong khi những nhân vật truyền thông như Tucker Carlson đã đến Budapest để cổ vũ cho trọng tâm của chính phủ trong việc duy trì Hung Gia Lợi là một quốc gia “Kitô Giáo” bằng cách ngăn chặn người nhập cư và ban hành các chính sách ủng hộ sinh đẻ.
Orban không chào đón Ukraine nồng nhiệt như các nước Âu Châu khác. Ông đã thẳng thắn phủ quyết mọi triển vọng gia nhập Liên Hiệp Âu Châu của Ukraine - một dự án cần sự đồng thuận đồng ý của tất cả các quốc gia thành viên Liên Hiệp Âu Châu. Ông nói rằng Ukraine nên có “quan hệ đối tác chiến lược” với Liên Hiệp Âu Châu, nhưng không phải là thành viên.
Landau cũng nói về sự liên kết giữa các “giá trị” của Hung Gia Lợi với Hoa Kỳ và vai trò của điều này trong mối quan hệ của họ.
Landau phát biểu tại sự kiện của đại sứ quán kỷ niệm ngày quốc khánh Hung Gia Lợi: “Tôi chỉ muốn cảm ơn Hung Gia Lợi một lần nữa vì đã quản lý chặt chẽ các giá trị phương Tây trong di sản Âu Châu của chúng tôi vào thời điểm mà điều đó đang bị tấn công, thẳng thắn mà nói là... bởi các thế lực bên trong Âu Châu, chưa kể đến các nguồn bên ngoài Âu Châu”.
[Politico: Orban’s chummy relationship with Trump could help his oil sanctions pitch]
6. Video cho thấy Tổng thống Mexico Sheinbaum bị xàm sở ngay trên phố
Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum đang đệ đơn kiện một người đàn ông bị camera ghi lại cảnh chạm vào và cố gắng hôn bà trong lần xuất hiện trước công chúng vào thứ Ba.
Đoạn phim được quay gần Cung điện Quốc gia ở Thành phố Mexico cho thấy một người đàn ông tiến lại gần bà Sheinbaum khi bà đang phát biểu trước đám đông, vòng tay ôm lấy nhà lãnh đạo Mexico. Trong video, người đàn ông tiến đến ôm và hôn cổ bà Sheinbaum.
Sheinbaum nhanh chóng tránh ra và giật mình thấy rõ khi người đàn ông cố gắng vòng tay ôm bà. Thị trưởng Thành phố Mexico, Clara Brugada, cho biết người đàn ông đã bị chính quyền bắt giữ.
Trong một cuộc họp báo, bà Sheinbaum cho biết bà không nhận ra ngay chuyện gì đang xảy ra, và một thành viên trong đội an ninh của bà đã đưa người đàn ông đi. Tổng thống cho biết người đàn ông này dường như say rượu và đã quấy rối những phụ nữ khác trong cùng khu vực.
“Chỉ sau khi xem video, tôi mới hiểu chuyện gì thực sự đã xảy ra,” bà nói hôm thứ Tư. “Nhưng tôi quyết định nộp đơn khiếu nại vì đây là điều tôi đã trải qua với tư cách là một người phụ nữ, và đó cũng là điều phụ nữ ở đất nước này phải trải qua.”
“Nếu tôi không khiếu nại, dù đây là một tội ác, thì phụ nữ Mexico sẽ ra sao?”, Sheinbaum nói thêm. “Nếu họ làm điều này với tổng thống, thì điều gì sẽ xảy ra với tất cả phụ nữ trẻ ở đất nước chúng ta?”
“Tổng thống: ngài không đơn độc”, Brugada nói trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội.
'Không có người phụ nữ nào miễn nhiễm'
Theo dữ liệu do Viện Thống kê và Địa lý Quốc gia Mexico công bố năm ngoái, cứ chín tội phạm tình dục nhắm vào phụ nữ thì có một tội phạm tình dục nhắm vào nam giới ở Mexico. Các chuyên gia cho biết các vụ án giết phụ nữ hoặc trẻ em gái được ghi nhận, tức là giết phụ nữ hoặc trẻ em gái vì giới tính của họ, đã tăng đáng kể trong những năm gần đây. Phần lớn các tội phạm liên quan đến tình dục không được báo cáo với chính quyền hoặc không được điều tra.
Trong một báo cáo chỉ trích gay gắt được công bố vào năm 2021, Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết Mexico “tiếp tục không hoàn thành nghĩa vụ điều tra và do đó, không thực hiện nghĩa vụ bảo đảm quyền sống và toàn vẹn cá nhân của các nạn nhân cũng như ngăn chặn bạo lực đối với phụ nữ”. Tổ chức nhân quyền này cũng cho biết Mexico không bảo vệ hoặc cung cấp công lý đầy đủ cho những người thân yêu của các nạn nhân nữ.
“Thật không may, không có phụ nữ nào miễn nhiễm với quấy rối tình dục ở đất nước chúng tôi, đó là lý do tại sao chúng tôi nỗ lực hàng ngày để chống lại vấn nạn này”, Bộ Phụ nữ của chính phủ, được thành lập bởi bà Sheinbaum năm ngoái, cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba. “Sự gần gũi của Tổng thống với người dân Mexico không thể bị hiểu là cơ hội xâm phạm không gian riêng tư của bà ấy hoặc có bất kỳ hành vi tiếp xúc thân thể nào mà không có sự đồng ý của bà ấy.”
Tổng thống cũng cho biết bà không có kế hoạch thay đổi phong cách chào hỏi công chúng. “Chúng ta phải gần gũi với người dân”, bà Sheinbaum nói.
[Newsweek: Video Shows Mexican President Sheinbaum Sexually Harassed in Street]
7. Rumani kêu gọi Hoa Kỳ ‘hủy bỏ’ việc rút quân
Thứ trưởng quốc phòng Rumani nói với tờ POLITICO rằng Washington nên hủy bỏ kế hoạch rút hàng trăm quân khỏi Rumani, lập luận rằng quyết định này có thể thúc đẩy tuyên truyền của Nga về sự chia rẽ trong NATO.
Bộ trưởng Quốc phòng Rumani Sorin Moldovan cho biết: “Tôi tin rằng quyết định này có thể bị lật ngược… và nó nên bị lật ngược”.
Tuần trước, Ngũ Giác Đài cho biết họ sẽ tái điều động một lữ đoàn bộ binh gồm khoảng 800 quân từ Rumani trở về Kentucky, khi quân đội Hoa Kỳ định hướng lại trọng tâm vào các ưu tiên trong nước như bảo vệ biên giới và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Moldovan cho biết: “Tôi hiểu kế hoạch của chính quyền hiện tại - rằng họ muốn xem xét lại [vị thế] của mình ở Âu Châu”.
Nhưng “đây không phải là dấu hiệu tốt trong mối quan hệ song phương của chúng ta”, ông nói và nói thêm: “Chúng ta cần có cuộc đối thoại song phương mạnh mẽ hơn với Hoa Kỳ để chính quyền hiện tại hiểu rằng mối đe dọa nằm ở sườn phía đông”.
Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ không trả lời yêu cầu bình luận của POLITICO.
Việc rút quân diễn ra vào thời điểm nhạy cảm đối với NATO, khi tổ chức này đang nỗ lực giải quyết những lỗ hổng trong hệ thống phòng không và đang phải đối phó với các vụ xâm phạm không phận ngày càng gia tăng từ Nga - bao gồm cả ở Rumani.
Về mặt công khai, các quan chức Âu Châu và NATO đã hạ thấp tầm quan trọng của việc rút quân, ngay cả khi các nhà lập pháp Hoa Kỳ lên án động thái này.
Hôm thứ Tư, Tổng thư ký NATO Mark Rutte và Tổng thống Rumani Nicușor Dan cho biết quyết định của Hoa Kỳ sẽ không tạo ra lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ của Rumani. Các đồng minh khác như Anh và Na Uy cũng bác bỏ những ý kiến cho rằng động thái này cho thấy Washington không còn cam kết với NATO.
“Nếu xét trên phương diện hoạt động, chẳng có gì thay đổi kể từ khi rút quân,” Moldova đồng tình. “Nhưng… biểu tượng chính trị hiện tại hơi kỳ lạ,” ông nói thêm, lập luận rằng nó có nguy cơ tiếp tay cho “tuyên truyền” của Nga về sự thiếu thống nhất trong NATO.
Trong khi Washington tìm cách xoay trục sang Á Châu, ông lập luận rằng họ phải tính đến mức độ toàn cầu hóa của cuộc chiến tranh tổng lực của Mạc Tư Khoa ở Ukraine. Nga ngày càng được hưởng lợi từ sự hỗ trợ từ Trung Quốc, Iran và Bắc Hàn trong nỗ lực chiến tranh của mình.
“Chúng ta không chỉ nói về Nga… hãy nhớ rằng Bắc Hàn đã gửi quân sang Ukraine… Iran cũng đã hỗ trợ Nga về năng lực của mình,” ông nói. “Chúng ta cần nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện.”
“An ninh của chúng tôi cũng được xây dựng dựa trên sự tin tưởng vào các đồng minh, và chúng tôi rất trông cậy vào sự hỗ trợ của Hoa Kỳ ở sườn phía đông”, Moldovan nói thêm. “NATO chỉ mạnh hơn khi tất cả các đồng minh đều có mặt ở đó.”
[Politico: Romania calls on US to ‘overturn’ troop drawdown]
8. Phó Thủ tướng Ukraine về việc gia nhập Liên Hiệp Âu Châu vào năm 2028, khoản vay tài sản của Nga
Tập hợp các nhà báo tại một không gian làm việc chung đẹp như tranh vẽ ở trung tâm thành phố Kyiv, Phó Thủ tướng Taras Kachka đã nói về hai vấn đề - việc Ukraine gia nhập Liên Hiệp Âu Châu bị Hung Gia Lợi cản trở và số tài sản bị đóng băng của Nga mà Kyiv hy vọng sẽ bù đắp được khoản thâm hụt ngân sách khổng lồ của mình.
Kết quả ở cả hai trường hợp vẫn chưa rõ ràng.
Kachka, nhà lãnh đạo bộ phận hội nhập Euro-Atlantic của Ukraine, cho biết: “Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng sẽ không có lỗ hổng nào trong ngân sách 2026-2027”, ám chỉ đến các vấn đề tài chính vĩ mô mà Ukraine hiện đang phải đối mặt.
Khoảng 40% trong tổng ngân sách khoảng 98 tỷ đô la của Ukraine được chi trả bằng hỗ trợ nước ngoài. Tính đến năm 2026, Kyiv vẫn thiếu khoảng 19 tỷ đô la từ nguồn tài trợ của đối tác để duy trì tình hình tài chính của đất nước.
Kyiv đang trông cậy vào “khoản vay bồi thường”, một khoản vay trị giá 140 tỷ euro (khoảng 160 tỷ đô la) dành cho Ukraine được tài trợ bằng số dư tiền mặt liên quan đến tài sản có chủ quyền của Nga, phần lớn do công ty Euroclear có trụ sở tại Bỉ nắm giữ, để trang trải nhu cầu của mình trong những năm tới.
Chính phủ Bỉ đã yêu cầu các thành viên Liên Hiệp Âu Châu khác chia sẻ mọi rủi ro tiềm ẩn liên quan đến khoản vay bồi thường cho Ukraine được tài trợ bằng tài sản bị đóng băng của Nga, nhưng vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra.
Kyiv có kế hoạch kéo dài tình hình tài chính vào năm 2026 khi Brussels trì hoãn
Bỉ và một số quốc gia thành viên khác vẫn còn do dự trong việc thông qua kế hoạch này.
“Có hai kịch bản”, Kachka nói. Hoặc là sẽ có một thỏa thuận về vấn đề này tại cuộc họp của Hội đồng Liên Hiệp Âu Châu dự kiến diễn ra vào ngày 19 tháng 12, hoặc các quốc gia thành viên sẽ được trình bày một vài phương án để lựa chọn.
Yuriy Butsa, ủy viên chính phủ Ukraine phụ trách quản lý nợ công, phát biểu với tờ Kyiv Independent vào đầu ngày 4 tháng 11 rằng: “Chúng tôi coi khoản vay bồi thường là vấn đề thời gian chứ không phải vấn đề bản chất”.
“Chúng tôi tin rằng quá trình này sẽ được hoàn tất. Nếu chúng tôi có đủ tiền vào đầu quý 2 năm 2026, thì về mặt thanh khoản, chúng tôi hoàn toàn yên tâm”, ông nói.
Khi được hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu không có thỏa thuận, phó thủ tướng cho biết các chương trình tài chính vĩ mô quốc tế hiện có, chẳng hạn như hỗ trợ tài chính song phương hoặc đa phương, sẽ được sử dụng để bảo đảm Kyiv có đủ tiền để duy trì hoạt động.
Trong một bài viết trước đó, một quan chức Ukraine giấu tên đã nói với tờ Kyiv Independent rằng các đối tác Âu Châu đã nói với họ rằng “đừng lo lắng hoặc can thiệp” và rằng họ sẽ “tìm ra giải pháp” liên quan đến vấn đề tài trợ trong vài năm tới.
Cuộc họp của Hội đồng Âu Châu mà Kachka đề cập có vẻ sẽ trở thành một cuộc họp quan trọng vì một vấn đề then chốt khác nữa — việc Ukraine gia nhập Liên Hiệp Âu Châu. Kyiv đang chờ đợi để bắt đầu các cuộc đàm phán chính thức để gia nhập liên minh, trong khi Thủ tướng Hung Gia Lợi Viktor Orban đang làm mọi cách để bảo đảm điều đó không xảy ra.
Người chiến thắng trong trò kéo co sẽ được quyết định tại hội nghị thượng đỉnh.
“Phương án đầu tiên thật tuyệt vời, Hung Gia Lợi đã bật đèn xanh, và chúng tôi mở các cụm (gia nhập)”, Kachka nói khi nói về những kỳ vọng. “Chúng tôi đề xuất vận chuyển dầu không phải của Nga; điều này không thành vấn đề”, ông nói thêm về những gì Ukraine có thể cung cấp.
Một lựa chọn khác là 26 quốc gia đồng ý nhắm mắt làm ngơ trước thực tế là các nhóm gia nhập không được mở theo thủ tục chuẩn, và “chúng tôi sẽ khởi động quá trình đàm phán như thể họ đã làm vậy”.
Ukraine sẽ mất khoảng hai đến ba năm để hoàn tất các cuộc đàm phán gia nhập.
“Việc kết thúc đàm phán gia nhập vào năm 2028 phụ thuộc vào việc Ủy ban (Âu Châu) xây dựng khung thể chế. Họ cho rằng điều này là thực tế. Vấn đề duy nhất là lập trường chính trị của Hung Gia Lợi”, Kachka nói.
Cho dù các cụm luật này - sáu nhóm luật và chuẩn mực mà một quốc gia cần phải thực hiện trước khi có thể gia nhập liên minh - có được mở hay không, Ukraine hy vọng quá trình thông qua các dự luật và quy định bắt buộc sẽ không bị chậm lại do vấn đề chính trị.
Khi được hỏi chương nào sẽ khó thực hiện nhất trên con đường gia nhập Liên Hiệp Âu Châu của Ukraine, Kachka chỉ ra ba chương - môi trường, giao thông, đặc biệt là cải cách hỏa xa và nông nghiệp.
Nhưng Phó Thủ tướng vẫn tự tin. Ông nói rằng mọi việc đều có thể thực hiện được nếu có ý chí chính trị, cả từ Kyiv và các quốc gia thành viên Liên Hiệp Âu Châu.
[Kyiv Independent: Ukraine's deputy PM on EU membership by 2028, Russian assets loan]
9. Báo cáo cho biết kế hoạch cải tạo bảo tàng Louvre của Macron gây ra ‘rủi ro tài chính đáng kể’
Một báo cáo mới từ tòa án kiểm toán hàng đầu của Pháp cho biết Bảo tàng Louvre phải chi tiêu cho an toàn và an ninh thay vì phô trương, làm dấy lên nghi ngờ về kế hoạch trị giá hàng tỷ euro của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhằm xây dựng lối vào mới cho bảo tàng và dành riêng một phòng cho bức tranh “Mona Lisa” của Leonardo da Vinci.
Báo cáo được công bố hôm thứ năm đã được nhiều người mong đợi sau vụ trộm ngoạn mục vào tháng trước, trong đó số trang sức trị giá 88 triệu euro từng thuộc về hoàng gia và gia đình hoàng gia Pháp đã bị đánh cắp khỏi bảo tàng được tham quan nhiều nhất thế giới.
Vụ trộm đã phơi bày tình trạng xuống cấp của bảo tàng Louvre - vốn đã được đại diện nhân viên cảnh báo từ lâu - và khiến Bộ trưởng Văn hóa Pháp Rachida Dati phải công bố khoản đầu tư khẩn cấp 80 triệu euro vào thiết bị giám sát mới.
Mặc dù đã bắt giữ nhưng số hàng hóa bị đánh cắp vẫn chưa được thu hồi.
Trong báo cáo hôm thứ Năm, các kiểm toán viên cho biết khi đối mặt với “bế tắc ngân sách”, Louvre phải “ưu tiên” và tập trung vào “các khoản đầu tư quan trọng cho tương lai, đặc biệt là nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là an toàn và an ninh”.
Báo cáo dài 154 trang, dựa trên các quan sát được thực hiện từ năm 2018 đến năm 2024, lưu ý rằng Louvre đã tăng doanh thu gần 50 phần trăm trong giai đoạn sáu năm đó, nhưng lại hướng phần lớn nguồn lực mới vào các dự án hướng tới công chúng như mua lại tác phẩm nghệ thuật và triển lãm tạm thời.
Trong khi đó, bảo tàng đã “tụt hậu đáng kể” về đầu tư cơ sở hạ tầng cần thiết để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của lượng khách tham quan.
Dự án Phục Hưng Bảo tàng Louvre Mới của Macron, được công bố rầm rộ hồi đầu năm nay, có tổng chi phí ước tính là 1,15 tỷ euro, với “nhiều rủi ro vượt chi phí do tính phức tạp của nó”, theo báo cáo. Dự án này đặt ra “những rủi ro tài chính đáng kể” và dựa trên một kế hoạch tài trợ “rất mong manh”, theo các kiểm toán viên.
Mặc dù Macron đã nói rằng chi phí sẽ được chi trả hoàn toàn bằng nguồn quỹ riêng của bảo tàng và các nhà tài trợ tư nhân, báo cáo lưu ý rằng dự án vẫn mang gánh nặng cho tài chính công do Pháp có chính sách tín dụng thuế hào phóng dành cho khách hàng.
Bảo tàng Louvre đã ra tuyên bố chỉ trích phương pháp luận của báo cáo, cho biết một số thiếu sót được nêu bật đã được giải quyết và lập luận rằng dự án Phục hưng Louvre mới là “cần thiết” để “mang lại giải pháp lâu dài cho các vấn đề về cấu trúc của bảo tàng”.
Văn phòng tổng thống Pháp và Bộ Văn hóa không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của POLITICO.
[Politico: Macron’s plan for Louvre overhaul poses ‘significant financial risks,’ report says]
10. Quân đội Ukraine cho biết Nga muốn có chỗ đứng ở Pokrovsk nhưng không bao vây
Lực lượng Nga đang cố gắng giành quyền kiểm soát khu công nghiệp và các tòa nhà dân cư tại thành phố Pokrovsk, tỉnh Donetsk đang gặp khó khăn, một người lính chia sẻ với Suspline vào ngày 5 tháng 11.
“Nhà khảo cổ học”, người lính thuộc Lữ đoàn Dù số 25, đang phục vụ tại khu vực Pokrovsk, cho biết mục tiêu của Nga là tiến gần từ phía nam qua Pokrovsk, bỏ qua khu vực này và cắt đứt tuyến hậu cần của Ukraine.
“Gần đây, chúng tôi đã tiêu diệt một nhóm đang cố gắng cắt đứt tuyến hậu cần, cụ thể là tuyến đường đến Rodynske (thành phố ở phía bắc Pokrovsk)”, nhà khảo cổ học cho biết.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết ngày 5 tháng 11 rằng lực lượng Ukraine đang thực hiện “các biện pháp đối phó tích cực” để ngăn chặn quân Nga củng cố chỗ đứng của họ ở Pokrovsk, và rằng binh lính Ukraine không bị bao vây.
Tuyên bố cho biết: “Các đơn vị và sư đoàn của chúng tôi không bị bao vây”.
Lực lượng Ukraine cho biết vào ngày 3 tháng 11 rằng họ đã ngăn chặn nỗ lực của Nga nhằm tiến về phía bắc Pokrovsk, một trung tâm hậu cần quan trọng ở Tỉnh Donetsk, nơi bị lực lượng Nga bao vây và là địa điểm giao tranh ác liệt.
Các báo cáo vào cuối tuần cho biết HUR đã phát động một chiến dịch đặc biệt có sự tham gia của các đơn vị tấn công trên không tại Pokrovsk dưới sự chỉ huy của nhà lãnh đạo HUR Kyrylo Budanov.
Reuters đưa tin vào ngày 31 tháng 10 rằng cuộc đột kích bắt đầu vào đầu tuần này, khi lực lượng đặc nhiệm Ukraine đổ bộ từ trực thăng Black Hawk xuống các khu vực bị hoạt động máy bay điều khiển từ xa của Nga xâm phạm.
Cơ quan tình báo quân sự Ukraine, gọi tắt là HUR đã công bố đoạn phim về những gì được tường trình một hoạt động đặc biệt đang diễn ra ở Pokrovsk vào ngày 4 tháng 11.
Video cho thấy cả cảnh quay từ máy bay điều khiển từ xa và trên mặt đất về các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa, xe tăng, bộ binh, trực thăng và pháo binh, cung cấp cái nhìn sâu sắc về quy mô của trận chiến nhằm cứu thành phố khỏi lực lượng Nga đang xâm lược.
HUR cho biết đoạn phim ghi lại hoạt động của Đơn vị Đặc nhiệm Timur. “Những trận chiến ác liệt đang diễn ra với quân xâm lược Nga”, hãng này nói thêm.
[Kyiv Independent: Russia seeks foothold in Pokrovsk, but no encirclement, Ukrainian military says]
11. Tranh cãi về số tài sản của Nga gây ra cuộc họp khủng hoảng giữa Ủy ban Liên Hiệp Âu Châu và Bỉ
Các quan chức cao cấp của Ủy ban Âu Châu và chính phủ Bỉ sẽ họp vào thứ sáu nhằm nỗ lực phá vỡ bế tắc chính trị liên quan đến việc sử dụng tài sản nhà nước bị đóng băng của Nga để tài trợ cho khoản vay bồi thường 140 tỷ euro cho Ukraine, hai quan chức cao cấp của Liên Hiệp Âu Châu nói với POLITICO.
Bỉ vẫn chưa sẵn sàng chấp thuận kế hoạch do Ủy ban đưa ra như một cách sử dụng các quỹ bị Nga trừng phạt để hỗ trợ Ukraine mà không tịch thu vĩnh viễn số tiền này, vì các quỹ này do công ty tài chính Euroclear có trụ sở tại Brussels nắm giữ.
Thủ tướng Bart De Wever lo ngại rằng chính phủ của ông sẽ phải gánh chịu trách nhiệm bồi thường hàng tỷ đô la cho Mạc Tư Khoa nếu một đội ngũ luật sư của Điện Cẩm Phụ tùng sáng kiến này. Tại một cuộc họp của các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu vào tháng 10, De Wever đã yêu cầu các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu đưa ra những cam kết mạnh mẽ hơn để bảo vệ đất nước ông khỏi những rủi ro tài chính và pháp lý có thể phát sinh từ sáng kiến này.
Cuộc họp quan trọng vào thứ sáu diễn ra sau khi các thứ trưởng tài chính không đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán về khoản vay bồi thường vào thứ ba, trong khi Ủy ban cảnh báo rằng thời gian đang cạn dần.
“Chúng ta càng trì hoãn lâu thì tình hình sẽ càng trở nên khó khăn hơn. Điều này có thể đặt ra câu hỏi về một số giải pháp bắc cầu khả thi”, Ủy viên Kinh tế Valdis Dombrovskis phát biểu với các phóng viên tại thủ đô Sofia của Bulgaria hôm thứ Ba.
Ukraine sẽ đối mặt với tình trạng thiếu hụt ngân sách vào năm tới nếu không có tiền vào mùa xuân. Nếu không đạt được thỏa thuận về việc sử dụng tài sản của Nga, Ủy ban Âu Châu cảnh báo các chính phủ Liên Hiệp Âu Châu rằng họ sẽ phải tự bỏ tiền túi ra hỗ trợ Kyiv — và điều này khó có thể xảy ra sau khi đại dịch tàn phá ngân sách quốc gia.
“Làm sao chúng ta có thể lấy được 140 tỷ euro từ ngân sách Âu Châu vào thời điểm này trong năm?”, một thứ trưởng tài chính đặt câu hỏi. Ông bày tỏ sự thất vọng với Bỉ và, giống như những người khác trong bài viết này, đã được giấu tên để có thể tự do phát biểu. “Không đời nào.”
Ủy ban sẽ trình lên Bỉ một bản ghi nhớ về các phương án tài trợ thay thế cho Ukraine liên quan đến việc vay nợ của Liên Hiệp Âu Châu. Hy vọng là De Wever, người cũng đang gặp khó khăn về tài chính, sẽ nhượng bộ khi thấy không còn lựa chọn khả thi nào khác.
Bỉ muốn gì?
Về phần mình, De Wever đã nêu rõ những gì Bỉ cần làm để ủng hộ kế hoạch này.
Đầu tiên, Bỉ muốn loại bỏ mối đe dọa từ quyền phủ quyết của Hung Gia Lợi - hoặc quốc gia khác - đối với các lệnh trừng phạt.
Cứ sáu tháng, Liên Hiệp Âu Châu phải đồng ý tái phê chuẩn các lệnh trừng phạt đối với Nga, nghĩa là bất kỳ quốc gia nào thân Điện Cẩm Linh, chẳng hạn như Hung Gia Lợi hoặc Slovakia, đều có thể mở khóa tài sản của Nga và buộc Euroclear phải chuyển toàn bộ số tiền bị trừng phạt trở lại Điện Cẩm Linh.
Ủy ban đang nỗ lực vô hiệu hóa quyền phủ quyết để bảo đảm Bỉ có được sự chắc chắn lâu dài cần thiết trên mặt trận này.
Thứ hai, Bỉ muốn các nước Liên Hiệp Âu Châu khác chia sẻ rủi ro.
Ủy ban đã nhiều lần khẳng định rằng Ukraine sẽ chỉ phải bắt đầu trả khoản vay 140 tỷ euro sau khi Nga chấm dứt chiến tranh và bồi thường. Tuy nhiên, Bỉ muốn các nước Liên Hiệp Âu Châu bảo lãnh tài chính cho khoản vay này nếu Nga chấm dứt chiến tranh và đòi lại tài sản của mình - hoặc nếu luật sư của Điện Cẩm Linh thuyết phục được tòa án rằng Mạc Tư Khoa nên được hoàn trả.
Ngay cả khi tất cả các nước Liên Hiệp Âu Châu đều cung cấp bảo lãnh quốc gia, Bỉ vẫn muốn bảo đảm rằng bất kỳ khoản chi trả nào như vậy sẽ được thực hiện ngay lập tức. Ủy ban đã đề xuất rằng họ có thể cho bất kỳ quốc gia nào đang gặp khó khăn trong việc cung cấp tiền mặt vay ngay lập tức. Tuy nhiên, đường lối này sẽ làm tăng thêm nợ công của quốc gia, một viễn cảnh không mấy dễ chịu đối với những nước như Pháp và Ý.
Và cuối cùng, Bỉ đang thúc giục Ủy ban xem xét sử dụng ngân sách bảy năm hiện tại của Liên Hiệp Âu Châu để bảo lãnh khoản vay, thay vì dựa vào chính phủ các quốc gia.
Về lý thuyết, Ủy ban có thể sử dụng một phần quỹ dự phòng tiền mặt, được gọi là “khoảng trống”, được dành riêng trong ngân sách Liên Hiệp Âu Châu để thực hiện việc này. Ý tưởng này có giá trị khi ngân sách mới được công bố vào năm 2028. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu có đủ khoảng trống cho khoản tiền mặt hiện tại hay không.
[Politico: Russian assets dispute triggers crisis meeting between EU Commission, Belgium]