ANKARA: 15/01/06 - Báo Daily Telegraph tại Anh Quốc cho biết Melmet Ali Agca, 48 tuổi, kẻ bắn ĐGH Gioan Phaolô II vào năm 1981 đã đang bị cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ truy nã sau 2 ngày được trả tự do.

Theo lệnh quản chế, Agca phải trình diện sở cảnh sát vào thứ Sáu tuần qua nhưng Agca đã không trình diện đúng ngày và luật sư của đương sự là Mustafa Demirbag vào tối thứ Bảy cho biết ông đã không thể liên lạc được với Agca.

Các giới chức ngành an ninh thế giới đều lo ngại cho tính mạng của Agca. Họ sợ nhân viên cơ quan mật vụ ngày xưa của cộng sản Nga là KGB hay của cộng sản Bulgaria sẽ thủ tiêu Agaca để dấu kín những bí mật trong âm mưu giết ĐGH.

Mặc dù hiện nay Agca đang biến mất nhưng một tờ báo ở Ý hứa sẽ trả cho ông ta 150,000 Mỹ Kim nếu ông ta cho biết tiểu sử của mình