Vatican: Kể từ khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II qua đời, dưới triều tân Giáo Hoàng Biển Đức, đối với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm:

- 5/5/2005: Ban tước Đức Ông cho Linh Mục Nguyễn Thanh Long, chánh xứ Giáo Xứ Mẹ Việt Nam tại Washington.

- 24/8/2005: Bổ nhiệm Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Tốt, Sứ Thần Tòa Thánh tại Benin và Togo lên làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Cộng Hòa Trung Phi và Chad.

- 7/11/2005: Bổ nhiệm tân Giám Mục Võ Đức Minh, giám mục phụ tá Giáo Phận Nha Trang.

- 22/11/2005: Thành lập tân Giáo Phận Bà Rịa, bổ nhiệm Giám Mục Nguyễn Văn Trâm, giám mục phụ tá Giáo Phận Xuân Lộc lên cai quản Giáo Phận Bà Rịa.

- 29/11/2005: Bổ nhiệm tân Giám Mục Nguyễn Văn Đệ làm giám mục phụ tá Giáo Phận Bùi Chu. Hai Giám Mục Bùi Chu và giám mục phụ tá đều xuất thân từ Dòng Salesien Don Bosco.

- 29/11/2005: Ban tước Đức Ông cho Linh Mục Phaolô Nguyễn Minh-Tâm, linh mục quản nhiệm Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Adelaide Nam Úc. Cũng cần nhắc thêm, để nâng đỡ các thầy phó tế trên bước đường tiến gần đến chức linh mục, trong chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tại Úc Châu vào năm 1986, 2 thầy Phó Tế Việt Nam đã được giúp lễ, một người bên tả một người bên hữu với Đức Giáo Hoàng trong Thánh Lễ đại trào tại sân đua ngựa ở Tây Úc, là thầy Phêrô Nguyễn Minh-Thúy và thầy Phaolô Nguyễn Minh-Tâm, cả hai đều là 2 người bạn "nối khố" và cùng xuất thân từ Chủng Viện Adelaide, Nam Úc. Hiện nay Cha Phêrô Nguyễn Minh-Thúy là linh mục quản nhiệm cho Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Tổng Giáo Phận Perth, Tây Úc.

- Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt, vị giám mục "giao thời", được bổ nhiệm Giám Mục Lạng Sơn và Tổng Giám Mục Hà Nội dưới triều Đức Gioan Phaolô II, thế nhưng ngài là vị giáo sĩ Việt Nam đầu tiên nhận dây Pallium do chính tay Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI trong lễ kính 2 Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ.