Mehmet Ali Agca được ĐTC Gioan Phaolô II tha thứ
Mehmet Ali Agca, sát thủ đã bắn Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, và đang ngồi tù tại Thổ Nhĩ Kỳ, vừa viết thư cảnh giác Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI là đừng sang thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 11 tới đây.

Bức thư được đăng trên trang nhất các báo tại Ankara, có đoạn viết như sau:

“Tôi viết thư này trong tư cách là một người biết rất rõ những chuyện này. Sinh mạng của ngài đang gặp nguy hiểm. Đừng đến Thổ Nhĩ Kỳ - Tuyệt đối không!”

Từ sau bài diễn văn tại Regensburg trong đó Đức Thánh Cha trích thuật một đoạn đối thoại giữa đại đế Byzantine Manuel II Paleologos và một học giả Hồi Giáo Ba Tư, người Hồi Giáo đã đùng đùng nổi giận. Một nữ tu đã bị bắn chết, một nhóm khủng bố Hồi Giáo liên kết với tổ chức khủng bố al-Qaeda đã thề sẽ giết Đức Thánh Cha, 7 nhà thờ tại Palestine bị tấn công và an ninh tại các nhà thờ tại Luân Đôn đã được tăng cường tối đa.