Tin Roma (Apic 31/08/2007) - Vào lúc 4 giờ chiều thứ Bảy, mùng 1 tháng 9 năm 2007, ÐTC Beneđitô XVI lên đường đi Loreto (Italia) để gặp các Bạn Trẻ đang tham dự Diễn Ðàn Giới Trẻ tại đây. Theo chương trình dự trù, thì ÐTC đến Loreto vào lúc 6 giờ chiều, giờ địa phương, tức lúc 11 khuya tối thứ Bảy ngày 1/09/2007 (sáng sớm Chúa Nhật 2/09/2007), giờ Việtnam; và biến cố đặc biệt nhất của tối thứ Bảy 1/09/2007, là ÐTC tham dự buổi canh thức cầu nguyện với các bạn trẻ, tại địa điểm được gọi là "Thung Lũng Montorso", theo chủ đề "Truyền Tin", biến cố được kể lại nơi Phúc âm theo thánh Luca 1, 26-38.

Trước những giây phút suy niệm cầu nguyện, ÐTC sẽ đối thoại với các bạn trẻ. Ngài trả lời những câu hỏi của các bạn trẻ, và có phần văn nghệ phụ họa giúp cho bầu khí đối thoại, suy niệm và cầu nguyện, trở nên thân tình hơn.

Biến cố cao điểm của ngày Chúa Nhật mùng 2 tháng 9 năm 2007, là Thánh Lễ do ÐTC chủ sự, vào lúc 9.30 sáng, giờ địa phương, --- tức lúc 2.30 phút chiều Chúa Nhật 2/09/2007 giờ Việt Nam, --- tại cùng địa điểm, là Thung Lũng Montorso. Ban Việt Ngữ sẽ tường thuật về những biến cố này, trong chương trình phát thanh lần tới.

Trong khi chờ đợi các bài tường thuật, Ðặng Thế Dũng xin kể vài chi tiết liên quan.

Trước hết ban Tổ Chức "Diển Ðàn Giới Trẻ Italia" tại Loreto, đã cho biết vài con số như sau: dự trù có khoảng 300,000 bạn trẻ Italia tham dự, cùng với khoảng 800 bạn trẻ nước ngoài đến từ các quốc gia Âu Châu và vùng Ðịa Trung hải, và 1,300 thiện nguyện viên giúp ban tổ chức.

Trước khi tựu về Loreto trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 9 năm 2007, các bạn trẻ đã trải qua hai ngày gặp gỡ và cầu nguyện theo nhóm, tại 32 giáo phận miền Trung Italia. Hội Ðồng Giám Mục Italia cho rằng Diễn Ðàn Giới Trẻ Italia tại Loreto, với sự hiện diện của ÐTC, là một chuẩn bị tốt cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, sẽ được tổ chức tại Sydney, Úc Châu, từ ngày 15 đến 20 tháng 7 năm 2008. Ðây là lần đầu tiên Ðức Bênêđitô XVI hành hương đến Loreto với tư cách là Giáo Hoàng. Khi còn là Hồng Y, Ðức Bênêđitô XVI đã đến Loreto 7 lần, trong khoảng thời gian từ 1985 đến năm 2002.

Loreto là thị trấn nhỏ với khoảng 11,000 dân, nhưng có Ðền Thánh Kính Ðức Mẹ, một trung tâm hành hương nổi tiếng Italia. Bên trong Ðền Thờ Loreto, có ngôi nhà mà truyền thống cho là "Ngôi Nhà của Ðức Mẹ ở Nazareth" ngày xưa. Mỗi năm có khoảng từ 3 đến 4 triệu khách hành hương đến kính viếng Ðức Mẹ Loreto. Ðức cố giáo hoàng Gioan Phaolô II đã đến hành hương Loreto tổng cộng 5 lần. Lần cuối cùng là vào ngày 5 tháng 9 năm 2004, để chủ sự Thánh Lễ bế mạc cuộc Hành Hương Toàn Quốc của Phong Trào Công Giáo Tiến Hành Italia. Tháng 9 năm 1995, Ðức Gioan Phaolô II đã đến Loreto để gặp gở Giới Trẻ Âu Châu, nhắm chuẩn bị cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tiếp đó tại thủ đô Paris vào năm 1997.