1. Các phi trường Mạc Tư Khoa tê liệt do đợt tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa kỷ lục khiến 527 chuyến bay phải ngừng hoạt động.

Hoạt động hàng không tại các phi trường chính của Mạc Tư Khoa bị gián đoạn nghiêm trọng, với 527 chuyến bay bị hoãn hoặc hủy bỏ sau cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa quy mô lớn của Ukraine vào thủ đô.

Theo Thị trưởng Sergei Sobyanin, quân đội Nga cho biết hệ thống phòng không đã bắn hạ 194 máy bay điều khiển từ xa “đang tiếp cận Mạc Tư Khoa”, đánh dấu điều mà các quan chức mô tả là cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa lớn nhất vào thủ đô kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện Ukraine.

Các kỷ lục trước đó bao gồm 74 máy bay điều khiển từ xa bị bắn hạ vào ngày 11 tháng 3 và hơn 120 chiếc bị chặn bắt vào ngày 17 tháng 5.

Theo nhiều kênh Telegram địa phương hôm thứ Năm, vụ tấn công đã làm gián đoạn trung tâm hàng không của Mạc Tư Khoa, với các phi trường Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo và Zhukovsky báo cáo tình trạng chậm trễ và hủy chuyến bay trên quy mô lớn đối với cả các chuyến đi và đến.

Các biện pháp hạn chế đã được áp đặt tạm thời và sau đó được dỡ bỏ tại một số phi trường, nhưng hoạt động vẫn tiếp tục biến động suốt cả ngày.

Các hãng hàng không lớn, bao gồm Aeroflot và công ty con Rossiya, đã hủy hơn 170 chuyến bay, trong khi S7 và Nordwind cũng báo cáo những thay đổi và gián đoạn lớn về lịch trình.

Một trong những mục tiêu được tường trình của cuộc tấn công đêm qua là nhà máy lọc dầu Mạc Tư Khoa ở Kapotnya, nơi đã bị tấn công vài ngày trước đó và phải tạm ngừng hoạt động một phần. Các báo cáo địa phương cho biết cuộc tấn công mới nhất đã gây ra một vụ hỏa hoạn lớn, với các kênh giám sát cho thấy nhiều điểm bắt lửa tại cơ sở này.

Theo các quan chức khu vực, mảnh vỡ từ máy bay điều khiển từ xa cũng rơi xuống trung tâm mua sắm Sadovod, gây hư hại các tòa nhà và gây cháy, trong khi các mảnh vỡ khác rơi trúng trung tâm mua sắm White Dacha.

Tại vùng Mạc Tư Khoa, mảnh vỡ máy bay điều khiển từ xa đã gây hư hại các tòa nhà dân cư ở một số làng xung quanh. Giới chức cho biết một phụ nữ bị thương.

Thống đốc vùng Mạc Tư Khoa, Andrey Vorobyov, cho biết tính đến trưa giờ địa phương, đã có 17 người bị thương trên toàn vùng.

Các quan chức tiếp tục đánh giá mức độ thiệt hại khi các dịch vụ khẩn cấp đang làm việc tại nhiều địa điểm trong và xung quanh thủ đô.

[Kyiv Post: Moscow Airports Crippled as Record Drone Barrage Shuts Down 527 Flights]

2. Ukraine đã tìm ra điểm yếu của pháo binh Nga và phá hủy 250 hệ thống pháo trong hai đêm.

Ukraine đã phá hủy 250 hệ thống pháo của Nga trong hai đêm trong Chiến dịch Artashan bằng cách sử dụng một loại đạn dược mới được phát triển, được thiết kế đặc biệt để phá hủy nòng pháo, Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo /mi-khai-lô/ Fedorov thông báo trong một cuộc phỏng vấn đặc biệt trên YouTube với Army Media được công bố hôm Thứ Năm, 18 Tháng Sáu.

Chiến dịch Artashan là phần tiếp theo của Chiến dịch Ashan năm ngoái, tấn công vào các xe thiết giáp của Nga, với chiến dịch mới tập trung cụ thể vào pháo binh Nga.

Chiến dịch Artashan rất quan trọng vì pháo binh Nga vẫn chịu trách nhiệm cho hơn 10% thương vong của quân đội Ukraine ở một số khu vực trên mặt trận, thậm chí lên tới 20% ở một số khu vực, theo Fedorov.

Loại đạn dược mới này đặc biệt giải quyết một vấn đề chiến thuật đã hạn chế hiệu quả phản pháo của Ukraine: các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa hoặc đạn pháo thông thường thường gây hư hại nhưng không vô hiệu hóa vĩnh viễn pháo binh Nga, cho phép lực lượng Nga sửa chữa các hệ thống và đưa chúng trở lại vị trí chiến đấu.

Các kỹ sư Ukraine đã dành những tháng gần đây để phát triển loại đạn dược chuyên dụng nhắm vào nòng pháo - yếu tố then chốt mà việc phá hủy nó khiến hệ thống không thể hoạt động vĩnh viễn. Đạn dược đặc biệt phá hủy nòng pháo để ngăn chặn việc sửa chữa của Nga

“Một loại đạn đặc biệt đã được phát triển có khả năng phá hủy nòng pháo. Trong hai đêm, 250 hệ thống pháo binh của Nga đã bị phá hủy. Chúng tôi có bằng chứng video xác nhận cho tất cả điều đó,” Fedorov tuyên bố.

Phương pháp phản pháo thông thường của Ukraine, sử dụng máy bay điều khiển từ xa FPV, đạn dược lượn vòng hoặc hỏa lực phản pháo, thường gây hư hại cho các hệ thống pháo binh của Nga mà không làm chúng bị vô hiệu hóa vĩnh viễn, cho phép lực lượng Nga sửa chữa các khẩu pháo bị hư hại và đưa chúng trở lại chiến đấu.

Loại đạn dược mới này tấn công cụ thể vào nòng pháo, bộ phận đắt tiền nhất và khó thay thế nhất của bất kỳ hệ thống pháo binh nào.

Trước đó, Fedorov đã công bố thêm 113 triệu đô la Mỹ kinh phí mua sắm máy bay điều khiển từ xa tấn công tầm trung. Chương trình tấn công tầm trung tấn công vào hậu cần, sở chỉ huy và các năng lực quân sự quan trọng của Nga ở độ sâu từ 20 đến 300 km phía sau tiền tuyến.

Các chiến dịch tấn công tầm trung của Ukraine đã góp phần làm tăng đều đặn chi phí cho các cuộc tiến công của Nga, từ khoảng 120 binh sĩ thiệt mạng hoặc bị thương trên mỗi km vuông tiến công cách đây một năm lên 316 người trong quý 1 năm 2026 tại tỉnh Donetsk.

[Europe Maidan: Ukraine found Russian artillery’s weak spot and destroyed 250 systems in two nights]

3. Bỉ, Đức, Thụy Điển và Hòa Lan công bố viện trợ quân sự mới, bao gồm cả máy bay F-16, cho Ukraine trước thềm cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng NATO.

Ngày 18 tháng 6, Bỉ, Đức, Thụy Điển và Hòa Lan tuyên bố viện trợ quân sự mới cho Ukraine, bao gồm cả máy bay chiến đấu F-16, trước thềm cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO tại Brussels.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy nói với các nhà báo rằng việc tăng cường khả năng phòng không của Ukraine, bao gồm hệ thống Patriot và hỏa tiễn chống đạn đạo, sẽ là một trong những ưu tiên chính của cuộc gặp, đặc biệt là trong bối cảnh Nga tiếp tục các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay điều khiển từ xa quy mô lớn vào các thành phố của Ukraine.

Tổng thống Zelenskiy cho biết khoảng 10 quốc gia đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các gói viện trợ mới thuộc Danh sách Yêu cầu Ưu tiên của Ukraine, gọi tắt là PURL.

“Chúng tôi biết ơn tất cả các bộ trưởng quốc phòng và tất cả các quốc gia. Trước hết, điều này liên quan đến PURL, phòng không, hệ thống Patriot và hỏa tiễn chống đạn đạo”, Tổng thống Zelenskiy nói.

Bỉ cho biết sẽ bàn giao 7 máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine vào cuối năm nay. Bốn trong số máy bay này sẽ được sử dụng làm phụ tùng thay thế, trong khi ba chiếc còn lại sẽ được đưa vào hoạt động và giúp Ukraine bảo vệ không phận của mình trước các cuộc tấn công của Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken cho biết khi phát biểu với các nhà báo trước cuộc gặp.

Ông Francken cũng cho biết ông sẽ đề xuất chuyển giao toàn bộ số máy bay F-16 còn lại của Bỉ cho Ukraine trong những năm tới, mặc dù tốc độ giao hàng phụ thuộc vào việc Không quân Bỉ nhận được các máy bay chiến đấu F-35 mới.

[Kyiv Independent: Belgium, Germany, Sweden, Netherlands announce new military aid, F-16s for Ukraine ahead of NATO defense ministers' meeting]

4. Ukraine tấn công tàu chở dầu thuộc hạm đội ngầm của Nga ở Hắc Hải và các cơ sở quân sự, Bộ Tổng tham mưu cho biết

Lực lượng Ukraine đã tấn công một tàu chở dầu bị trừng phạt thuộc hạm đội ngầm của Nga cũng như nhiều cơ sở hậu cần quân sự và sở chỉ huy ở các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm và trên khắp nước Nga vào đêm 17 tháng 6, Bộ Tổng tham mưu cho biết.

Lực lượng Ukraine đã tấn công tàu Fina A ở Hắc Hải, một tàu thuộc hạm đội ngầm của Nga được sử dụng để xuất khẩu dầu nhằm né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế và mức giá trần do G7 dẫn đầu.

Theo Bộ Tổng tham mưu, tàu này đang chịu lệnh trừng phạt do Liên Hiệp Âu Châu, Thụy Sĩ, Anh, Canada và Ukraine áp đặt.

“Mục tiêu đã bị tấn công thành công. Mức độ thiệt hại đang được đánh giá,” Bộ Tổng tham mưu cho biết.

Ukraine cũng tấn công vào các cơ sở hạ tầng được lực lượng Nga sử dụng để vận chuyển nhân viên, thiết bị và thiết bị giữa các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm ở miền nam và đông Ukraine.

Lực lượng Ukraine cũng đã tấn công một cây cầu đường bộ bắc qua kênh đào Bắc Crimea gần làng Stavky và một cây cầu khác gần Voinka ở phần lãnh thổ bị tạm chiếm của tỉnh Kherson. Theo thông cáo, tại tỉnh Donetsk, lực lượng Ukraine đã tấn công một sở chỉ huy và quan sát của Nga và một sở chỉ huy gần Velyka Novosilka.

[Kyiv Independent: Ukraine strikes Russian shadow fleet tanker in Black Sea, military infrastructure, General Staff says]

5. Ukraine tấn công cầu hỏa xa và kho nhiên liệu ở Crimea trong một cuộc tấn công lớn nhằm vào hệ thống hậu cần của Nga.

Ukraine đã phát động một cuộc tấn công phối hợp nhắm vào các cơ sở hậu cần quan trọng của Nga, đánh trúng hai cây cầu trọng yếu – trong đó có một cây cầu hỏa xa bắc qua kênh đào Bắc Crimea – cùng với nhà máy lọc dầu Mạc Tư Khoa, các kho nhiên liệu và sở chỉ huy. Các cuộc tấn công này đã làm gián đoạn các tuyến đường tiếp tế mà lực lượng Nga sử dụng tại các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm.

Hôm thứ Năm, Ukraine đã tấn công một cây cầu hỏa xa bắc qua kênh đào Bắc Crimea và nhiều cơ sở quân sự của Nga trong một cuộc tấn công phối hợp quy mô lớn.

Báo cáo hôm thứ Năm của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng Ukraine đã tấn công một cây cầu đường bộ bắc qua sông Kalka gần thị trấn Granitne ở vùng Donetsk, cũng như một cây cầu hỏa xa bắc qua kênh đào Bắc Crimea gần Rozdolne ở Crimea bị tạm chiếm.

Các cuộc tấn công này là một phần trong chiến dịch đang diễn ra của Kyiv nhằm cắt đứt nguồn cung cấp hậu cần cho bán đảo bị tạm chiếm, với việc chỉ huy lực lượng máy bay điều khiển từ xa của Ukraine trước đó đã nói rằng mục tiêu là buộc Nga rút quân.

Kyiv cũng đã tấn công Nhà máy lọc dầu Mạc Tư Khoa, nơi cung cấp dầu cho quân đội Nga, từ đêm thứ Năm.

Bộ Tổng tham mưu cho biết “một đơn vị giải quyết dầu sơ cấp, các đơn vị giải quyết thứ cấp và một kho chứa dầu” đã bị đốt cháy.

“Một vụ nổ và hỏa hoạn quy mô lớn đã được ghi nhận tại cơ sở này – hiện có ít nhất năm điểm cháy đang hoạt động. Theo dữ liệu định vị sơ bộ, một đơn vị giải quyết dầu chính, các đơn vị giải quyết thứ cấp và một kho chứa dầu đang bốc cháy”, báo cáo cho biết.

Ukraine cũng tấn công kho dầu Gukovo ở vùng Rostov của Nga, gây ra hỏa hoạn. Cơ sở này được sử dụng để lưu trữ và vận chuyển “nhiên liệu và chất bôi trơn” dùng cho quân đội Nga, theo tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu.

Tại vùng Donetsk ở miền đông Ukraine, Bộ Tổng tham mưu cho biết lực lượng Kyiv cũng đã tấn công các kho nhiên liệu của Nga ở Mariupol và Pyatypillia, một sở chỉ huy của Nga gần Soledar và một kho hậu cần ở quận Boikivske.

Bộ Tổng tham mưu cũng công bố các đánh giá cập nhật về thiệt hại từ các cuộc tấn công trước đó.

Thông báo cho biết tại vùng Yaroslavl của Nga, các bể chứa với tổng dung tích 95.000 mét khối (3,4 triệu feet khối) đã bị phá hủy sau vụ tấn công vào trạm bơm dầu Palkino ngày 14 tháng 6.

Tại vùng Volgograd của Nga, ba bể chứa RVS-2000 và một phần đường ống dẫn dầu đã bị hư hại sau vụ tấn công vào cơ sở bơm dầu Kotovsky ngày 13 tháng 6.

Cũng đã có xác nhận về thiệt hại đối với năm bể chứa thẳng đứng cỡ lớn RVSP-30000 tại trạm dầu Tamanneftegaz gần Volna thuộc vùng Krasnodar Krai của Nga sau các cuộc tấn công riêng biệt vào ngày 13 tháng 6.

[Kyiv Post: Ukraine Hits Crimean Railway Bridge, Fuel Depots in Major Strike on Russian Logistics]

6. Tổng thống Zelenskiy tiết lộ lời đề nghị gặp gỡ bên lề với Putin tại G7, đồng thời cho biết Nga một lần nữa từ chối đàm phán.

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết ông đã đề xuất gặp Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp để thảo luận về việc chấm dứt cuộc chiến của Mạc Tư Khoa chống lại Ukraine.

Phát biểu với các phóng viên, Tổng thống Zelenskiy cho biết Ukraine đã tìm cách sắp xếp một cuộc gặp có sự tham gia của các nhà lãnh đạo phương Tây chủ chốt nhằm khôi phục các cuộc đàm phán hòa bình đang bế tắc.

Tổng thống Zelenskiy nói: “Chúng tôi đã gửi thông điệp bày tỏ sự sẵn lòng gặp gỡ Putin trong hội nghị thượng đỉnh G7 vì Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ có mặt ở đó — vậy là sẽ có các nước Âu Châu cộng thêm Mỹ”.

“Tôi nghĩ đó sẽ là một cơ hội tốt — thực ra là rất tốt,” ông nói thêm. “Âu Châu và Hoa Kỳ đã đồng ý, trong khi Nga một lần nữa cho thấy họ không sẵn sàng tham gia đối thoại.”

Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh Kyiv đang gia tăng áp lực lên tổng thống Nga để tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp, đánh dấu cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi Nga phát động cuộc chiến tranh toàn diện. Tổng thống Zelenskiy từ lâu đã lập luận rằng chỉ có Putin mới có thẩm quyền chấm dứt chiến tranh.

“Đó là lý do tại sao chúng ta phải sẵn sàng gây áp lực mạnh hơn lên Putin cho đến khi ông ấy chấm dứt cuộc chiến này”, Tổng thống Zelenskiy nói. “Chúng tôi sẽ nói chuyện với Tổng thống Trump về cách thức thúc đẩy tổng thống Nga ngừng cuộc chiến này.”

Cuối ngày hôm đó, trong một bài phát biểu qua video gửi tới Hội nghị Liên chính phủ của Liên minh Âu Châu tại Luxembourg, Tổng thống Zelenskiy cho biết ông hy vọng Tổng thống Trump sẽ khởi xướng một cuộc gặp ba bên giữa các nhà lãnh đạo tại Hoa Kỳ.

Theo tổng thống, ông và Tổng thống Trump đã thảo luận về phương án này trong cuộc điện đàm ngày hôm trước.

Tổng thống Zelenskiy nói: “Hôm qua, chúng tôi đã thảo luận với Tổng thống Trump rằng một cuộc gặp như vậy có thể được tổ chức tại Mỹ, theo một thể thức mà Putin sẽ khó từ chối hơn, ít nhất là đối với Tổng thống Trump”.

“Chúng ta hãy chờ xem kết quả thế nào. Nếu Nga cũng từ chối cơ hội này, thì cần phải gây thêm áp lực.”

Các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian đã bị đóng băng kể từ tháng Hai. Kể từ đó, Washington bị cuốn vào cuộc chiến với Iran, điều mà cả các quan chức Ukraine và Mỹ đều cho rằng là lý do chính khiến các cuộc đàm phán mất đà.

Tổng thống Zelenskiy và Tổng thống Trump dự kiến sẽ gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 vào ngày 16 tháng 6.

Điện Cẩm Linh liên tục tránh gặp Tổng thống Zelenskiy tại một quốc gia trung lập, thay vào đó khăng khăng đòi tổng thống Ukraine phải đến Mạc Tư Khoa - một đề xuất mà Kyiv coi là nỗ lực nhằm tránh hoàn toàn các cuộc đàm phán có ý nghĩa.

Tổng thống Zelenskiy đã nhiều lần kêu gọi đàm phán trực tiếp với Putin. Chỉ cách đây một tuần, ông đã mời nhà lãnh đạo Nga gặp mặt tại một quốc gia trung lập để thảo luận về khuôn khổ một thỏa thuận hòa bình, đề xuất rằng Ukraine tuân thủ lệnh ngừng bắn toàn diện trong suốt quá trình đàm phán.

Putin nói ông “không thấy lý do gì để gặp Tổng thống Zelenskiy”.

Hai vị tổng thống đã gặp nhau trực tiếp lần cuối tại Paris vào tháng 12 năm 2019 trong khuôn khổ các cuộc đàm phán Normandy do Pháp và Đức làm trung gian.

[Kyiv Independent: Zelensky reveals G7 sidelines meeting offer to Putin, says Russia again refused talks]

7. Ba Lan bắt giữ nghi phạm trong vụ sát hại nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng người Nga.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk hôm thứ Năm thông báo rằng các nhà chức trách đã bắt giữ một nghi phạm trong vụ sát hại nghệ sĩ người Nga lưu vong Robert Kuzovkov, người làm việc dưới bút danh Semyon Skrepetsky.

Skrepetsky là một nhà phê bình nổi tiếng của Putin, được biết đến với những bức tranh biếm họa châm biếm và một kênh YouTube với khoảng 28.000 người ghi danh. Ông bị bắn chết vào thứ Hai giữa ban ngày tại Biała Podlaska, một thành phố ở miền đông Ba Lan, cách biên giới Belarus khoảng 30 km.

Theo Tusk và cảnh sát vùng Lublin, một người đàn ông 36 tuổi mang hộ chiếu Georgia đã bị bắt giữ vì nghi ngờ là hung thủ giết Kuzovkov.

Hôm thứ Tư, ông Tusk nói rằng “mọi dấu hiệu đều cho thấy đây là một vụ ám sát chính trị”, nhưng ông nói thêm rằng các nhà chức trách Ba Lan vẫn đang thu thập “bằng chứng và những phát hiện cụ thể hơn”.

Ông nói thêm: “Nếu hóa ra Nga đứng sau vụ tấn công này, đó sẽ là một hành động khủng bố nhà nước.”

Hôm thứ Năm, Tusk dường như càng khẳng định niềm tin của mình rằng vụ giết người này đã được thuê. “Các nhà chức trách đang nỗ lực xác định người đã ra lệnh gây án”, ông nói.

[Politico: Poland detains suspect in the murder of well-known Russian dissident]

8. Tổng thống Trump gọi những người chỉ trích thỏa thuận Mỹ-Iran là “những thằng ngu”.

Tổng thống Trump hôm thứ Năm đã chỉ trích mạnh mẽ những người phản đối thỏa thuận của ông với Iran, gọi những người cáo buộc ông không “cứng rắn” với Iran là “những thằng ngu”, trước thềm các cuộc đàm phán ở Thụy Sĩ nhằm đạt được một thỏa thuận rộng hơn để chấm dứt chiến tranh.

“Những kẻ ngốc nghếch nghĩ rằng tôi chưa đủ cứng rắn với Iran, trong khi thị trường chứng khoán vừa đạt mức cao kỷ lục và giá dầu đang ‘lao dốc’ mạnh, thì hoặc là ghen tị, hoặc là người xấu, hoặc là ngu ngốc”, Tổng thống Trump đăng tải trên mạng xã hội vài giờ sau khi ký kết thỏa thuận.

Giá dầu đã giảm mạnh kể từ khi Tổng thống Trump lần đầu tiên tuyên bố đạt được thỏa thuận với Iran. Bản ghi nhớ được ký kết hôm thứ Tư kêu gọi mở cửa trở lại ngay lập tức eo biển Hormuz, nhưng để lại các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran và việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của phương Tây cho giai đoạn đàm phán tiếp theo kéo dài 60 ngày.

Những người chỉ trích Tổng thống Trump ở cả hai đảng cho rằng ông chỉ đạt được một kết quả khiêm tốn là cố gắng đưa tình hình trở lại trước ngày 28 Tháng Hai sau khi đã chi tiêu hàng trăm tỷ cho một cuộc chiến mà lẽ ra không nên có ngay từ đầu.

Trong khi đó, một quan chức Tòa Bạch Ốc và một nguồn tin từ Quốc hội nói với CBS News rằng các quan chức cao cấp trong chính quyền Trump đã tổ chức một cuộc họp báo qua điện thoại với các lãnh đạo Hạ viện và Thượng viện về bản ghi nhớ hợp tác mà họ đã ký với Iran trong tuần này.

Các nhà lập pháp hàng đầu thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện và Ủy ban Đối ngoại Hạ viện cũng tham gia cuộc gọi. Các quan chức cao cấp đã tóm tắt thỏa thuận, trả lời câu hỏi của các nhà lập pháp và dự báo về các cuộc đàm phán sắp tới giữa Mỹ và Iran.

Punchbowl là trang đầu tiên đưa tin về cuộc họp báo.

Thỏa thuận này đã gây tranh cãi tại Quốc hội, với một số đảng viên Cộng hòa — bao gồm cả một số người không thường xuyên chỉ trích Tổng thống Trump — bày tỏ sự thận trọng hoặc lo ngại rằng nó không đủ sức hạn chế Iran.

Thượng Nghị Sĩ đảng Cộng hòa Roger Wicker của Mississippi, chủ tịch Ủy ban Quân sự Thượng viện, cho biết trong một tuyên bố: “Tôi lo ngại rằng bản ghi nhớ thỏa thuận đã làm suy yếu những thắng lợi của Chiến dịch Epic Fury theo những cách hoàn toàn không phù hợp với mục tiêu của Tổng thống.”

[CBSNews: Trump calls critics of U.S.-Iran deal “fools”]

9. Quốc hội Hung Gia Lợi bỏ phiếu thông qua quy định giới hạn nhiệm kỳ 8 năm, điều này sẽ ngăn cản ông Orbán tái đắc cử.

Các nhà lập pháp Hung Gia Lợi đã thông qua một sửa đổi hiến pháp nhằm cấm Viktor Orbán quay trở lại nắm quyền.

Bản sửa đổi, được thông qua với 135 phiếu thuận và 50 phiếu chống, nếu được ký thành luật sẽ giới hạn nhiệm kỳ của thủ tướng chỉ còn tám năm. Bản sửa đổi được soạn thảo để áp dụng hồi tố, có nghĩa là Viktor Orbán không thể quay lại làm thủ tướng Hung Gia Lợi. Ông Orbán đã giữ chức thủ tướng tổng cộng 20 năm.

“Việc khôi phục pháp quyền sẽ không chỉ đến từ một đạo luật duy nhất, mà mọi công cuộc tái thiết dân chủ đích thực đều có những trụ cột mang tính biểu tượng và hiến pháp. Đề xuất này hướng tới mục tiêu trở thành một trụ cột như vậy”, người bảo trợ cho bản sửa đổi, Dân biểu Márton Melléthei-Barna, cho biết khi dự luật được đề xuất lần đầu.

Với đa số hai phần ba trong quốc hội Hung Gia Lợi, Thủ tướng Peter Magyar đang gấp rút củng cố những thay đổi mà ông đã hứa trong chiến dịch tranh cử, mà ông gọi là cuộc thập tự chinh “thay đổi chế độ”. Đa số hai phần ba trong quốc hội cho phép ông thông qua các sửa đổi hiến pháp, mở đường cho những thay đổi lớn ở Budapest.

Bản sửa đổi hiến pháp đầu tiên của Tisza có thể chấm dứt hiệu quả cơ hội trở lại làm thủ tướng của Orbán, chỉ vài ngày sau khi ông được tái bầu làm chủ tịch đảng Fidesz vào cuối tuần trước. Đồng thời, động thái này cũng sẽ là một hạn chế đáng kể đối với quyền lực của Magyar, khi ông cam kết khôi phục nền dân chủ tự do ở Hung Gia Lợi.

Tuy nhiên, một số nhà phê bình cho rằng điều khoản sửa đổi này không thể áp dụng cho các thủ tướng đương nhiệm trước khi nó được thông qua, có nghĩa là ông Orbán vẫn có thể tranh cử chức vụ cao nhất của Hung Gia Lợi.

Bản sửa đổi giờ đây sẽ được chuyển đến bàn làm việc của Tamás Sulyok, tổng thống Hung Gia Lợi do đảng Fidesz bổ nhiệm. Ông Magyar hiện đang cố gắng loại bỏ Sulyok và các quan chức khác do ông Orbán bổ nhiệm trong quá trình cải tổ chính phủ mới. Sulyok đã từ chối yêu cầu từ chức tự nguyện của ông Magyar. Nếu Sulyok trả lại dự luật cho các nhà lập pháp, họ có thể phủ quyết ý kiến của Sulyok trong một cuộc bỏ phiếu thứ hai.

Bản sửa đổi hôm thứ Hai cũng nhằm mục đích bãi bỏ Văn phòng Bảo vệ Chủ quyền của chính phủ, mà Ủy ban Âu Châu cho rằng vi phạm luật Liên Hiệp Âu Châu và bị giới phê bình cho là đã được chế độ Orbán sử dụng để củng cố quyền lực. Bản sửa đổi cũng cho phép chính phủ giải thể các quỹ tín thác công, những công cụ mà Orbán đã sử dụng để tư nhân hóa các trường đại học và giao chúng cho các thành viên đảng của ông.

[Politico: Hungarian parliament votes for 8-year term limit that would stop Orbán returning]

10. Tổng thống Trump ký thỏa thuận tại Versailles để chấm dứt chiến tranh với Iran.

Iran và Hoa Kỳ đã ký kết thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt các hành động thù địch giữa hai nước, thông báo ban đầu được đưa ra vào Chúa Nhật.

Cả Tòa Bạch Ốc và truyền thông nhà nước Iran đều xác nhận thỏa thuận này vào đêm thứ Năm. Tổng thống Donald Trump đã ký bản ghi nhớ trong bữa tối với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Versailles, nơi diễn ra hiệp ước năm 1919 kết thúc Thế chiến I.

Ông Macron là một trong những người đầu tiên chúc mừng Tổng thống Trump sau lễ ký kết. “Thỏa thuận này là một bước quan trọng đúng hướng và sẽ sớm giúp giảm giá năng lượng cho người dân chúng ta”, tổng thống Pháp nói.

Theo thỏa thuận tạm thời, các hành động quân sự sẽ ngay lập tức bị đình chỉ, kể cả ở Li Băng, và hai bên có 60 ngày để đàm phán một thỏa thuận cuối cùng. Iran được yêu cầu mở lại eo biển Hormuz để cho phép các tàu thương mại đi lại an toàn. Và Cộng hòa Hồi giáo tái khẳng định rằng họ “sẽ không mua sắm hoặc phát triển vũ khí hạt nhân”.

Trong khi đó, Mỹ cam kết rút quân khỏi khu vực “gần” Iran trong vòng 30 ngày kể từ khi đạt được thỏa thuận cuối cùng và sẽ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế.

Mặc dù thỏa thuận có đề cập đến “Hoa Kỳ và Cộng hòa Hồi giáo Iran cùng các đồng minh của họ trong cuộc chiến hiện tại”, nhưng Israel không được nhắc đến một cách rõ ràng.

Tờ Wall Street Journal hôm thứ Tư đưa tin rằng quan hệ giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Trump vẫn lạnh nhạt. Theo các nguồn tin, nhà lãnh đạo Mỹ đã nói với Netanyahu: “Hãy ngừng phá hủy các tòa nhà”, bày tỏ lo ngại rằng các cuộc tấn công của Israel vào các mục tiêu của Hezbollah ở Li Băng có thể gây nguy hiểm cho thỏa thuận.

Các nhà lãnh đạo Âu Châu đã hoan nghênh thỏa thuận sơ bộ hồi đầu tuần này. Một thỏa thuận cuối cùng sẽ được thông qua bằng một nghị quyết ràng buộc của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

[Politico: Trump signs deal in Versailles to end war with Iran]

11. Ba Lan thúc đẩy việc xây dựng căn cứ quân sự thường trực của Mỹ trong bối cảnh Ngũ Giác Đài đang xem xét lại lập trường của mình đối với Âu Châu.

Ngày 18 tháng 6, sau cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tại Brussels, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz cho biết Hoa Kỳ đã phản hồi tích cực đối với đề xuất của Ba Lan về việc đặt một căn cứ quân sự thường trực của Mỹ trên lãnh thổ nước này.

Ông Kosiniak-Kamysz nói với các phóng viên sau cuộc đàm phán rằng chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra, và các cuộc thảo luận vẫn đang tiếp diễn.

“Hôm nay tôi có cơ hội nói chuyện với Bộ trưởng Quốc phòng. Chúng tôi đã thảo luận về phòng thủ tập thể và hợp tác,” Kosiniak-Kamysz cho biết.

“Mỹ đã phản hồi tích cực đối với đề xuất của Ba Lan về việc thiết lập một căn cứ quân sự thường trực của Mỹ tại Ba Lan.”

Viết trên mạng xã hội cùng ngày, Kosiniak-Kamysz cho biết rằng “Ba Lan là một đồng minh kiểu mẫu đối với người Mỹ và họ sẽ ưu tiên hợp tác với Ba Lan.”

Ba Lan hiện đang cho phép lực lượng Mỹ đóng quân luân phiên và từ lâu đã tìm kiếm sự hiện diện quân sự lớn hơn và lâu dài hơn của Mỹ như một phần nỗ lực nhằm tăng cường sườn phía đông của NATO.

Warsaw đã tăng cường những nỗ lực đó kể từ khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện Ukraine năm 2022, lập luận rằng cần có sự hiện diện mạnh mẽ hơn của NATO để ngăn chặn hành động gây hấn tiềm tàng của Nga.

Những bình luận của Bộ Trưởng Kosiniak-Kamysz được đưa ra khi ông Hegseth công bố một cuộc rà soát việc triển khai quân đội Mỹ trên khắp Âu Châu, một phần của đánh giá rộng hơn về tư thế quân sự của Mỹ trên lục địa này. Ông Hegseth cũng cảnh báo rằng Washington có thể giữ lại khoản tài trợ cho NATO nếu các quốc gia thành viên không đáp ứng các cam kết chi tiêu quốc phòng của họ, chỉ trích những gì ông mô tả là các đồng minh “ăn bám”.

Ngũ Giác Đài đã đánh giá tương lai của lực lượng Mỹ tại Âu Châu trong nhiều tháng qua, trong khi các thành viên NATO tiếp tục tập trung vào việc củng cố sườn phía đông của liên minh trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine.

Cuộc đánh giá này đã làm dấy lên lo ngại trong một số đồng minh Âu Châu về cam kết lâu dài của Washington đối với an ninh của lục địa. Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy hầu hết người Âu Châu không còn coi Hoa Kỳ là một đồng minh đáng tin cậy dưới thời Tổng thống Trump, điều này càng làm nổi bật những lời kêu gọi ngày càng tăng đối với Âu Châu trong việc tăng cường khả năng phòng thủ của chính mình.

[Kyiv Independent: Poland pushes for permanent US base as Pentagon reassesses European posture]

12. Thủ tướng Keir Starmer lên án những kẻ cực đoan cố gắng gieo rắc thông tin sai lệch sau khi hai người đàn ông bị kết tội đốt phá tài sản có liên quan đến ông.

Roman Lavrynovych, 22 tuổi, quốc tịch Ukraine, và Stanislav Carpiuc, 27 tuổi, quốc tịch Rumani gốc Ukraine, đã bị kết tội âm mưu thực hiện các vụ đốt phá nhà cửa và xe hơi vào năm 2025. Cả hai đều khai làm việc cho Cơ quan An ninh Liên bang Nga, gọi tắt là FSB.

Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Evian, ông Starmer nói với các nhà báo rằng vụ việc đã ảnh hưởng đến gia đình ông và ông “vô cùng biết ơn tất cả những người đã mang lại công lý trong vụ án này”.

Ông đã nói với các nhà báo: “Có rất nhiều thế lực muốn chia rẽ đất nước chúng tôi và gây ra xung đột. Một số bằng chứng được đưa ra từ phiên tòa đã tự nói lên tất cả, nhưng ở đây còn có những vấn đề rộng hơn.”

Ông nói thêm rằng có “những nhà lãnh đạo chính trị rất vui vẻ tham gia vào việc chia rẽ đất nước chúng tôi”, cũng như các thế lực “từ bên ngoài đất nước đang cố gắng tìm cách lợi dụng sự chia rẽ trong nước để gây bất ổn cho nền dân chủ của chúng tôi”.

“Chúng ta cần phải thật rõ ràng về điều đó và cần phải đấu tranh chống lại nó ở mọi thời điểm và mọi diễn biến,” ông nhấn mạnh.

Ông nhấn mạnh rằng các hành động nhắm vào tài sản của ông cần được xem xét riêng biệt với các phát súng bắn từ một tàu Nga vào một du thuyền của Anh, nhưng thừa nhận: “Chúng ta đang đối mặt với một nước Nga hiếu chiến… Chúng ta biết rằng cả Nga và Iran đều chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công ủy nhiệm ở Vương quốc Anh và khắp Âu Châu, và chúng ta phải cảnh giác với điều đó.”

Thủ tướng Anh nhấn mạnh những hoạt động “tích cực” của các nhà lãnh đạo tại G7, đỉnh điểm là tuyên bố chung cam kết tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine và củng cố các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

[Politico: Starmer urges ‘fight’ against Russian disinformation after arson attack]

13. Ông Donald Trump tuyên bố “Tôi là xếp ở đây” với các nhà lãnh đạo G7.

Tổng thống Trump đã nói đùa rằng ông là “ông xếp” khi đến muộn cuộc họp với các nhà lãnh đạo thế giới tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp hôm thứ Tư.

Khi đến cuộc họp ở Évian-les-Bains, Tổng thống Trump cũng nói đùa với các nhiếp ảnh gia được phép vào phòng trong giây lát: “Các bạn có muốn ở lại dự họp không? Tôi không ngại đâu.” Sau đó, các phóng viên đã được hộ tống ra khỏi phòng.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo G7 bày tỏ sự ủng hộ đối với thỏa thuận hòa bình sơ bộ giữa Tổng thống Trump và Iran nhằm mở lại eo biển Hormuz quan trọng.

Trong một tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo đã ca ngợi “sự lãnh đạo mạnh mẽ” của tổng thống Mỹ trong việc đạt được “bước đột phá” này.

Họ nói thêm rằng thỏa thuận này là một “cơ hội lịch sử để ngăn chặn Iran sở hữu bất kỳ vũ khí hạt nhân nào.”

Đầu tuần này, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ và Iran đã ký một thỏa thuận hòa bình để chấm dứt xung đột ở Trung Đông, nhưng các chi tiết chính thức của thỏa thuận vẫn chưa được công bố.

“Thỏa thuận đã được ký kết. Và eo biển đã được mở một phần”, Tổng thống Trump nói ngay sau khi đến Pháp dự hội nghị thượng đỉnh, theo Reuters.

Theo nguồn tin từ Mỹ và Iran, thỏa thuận này sẽ mở lại eo biển Hormuz và gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày để hai nước thảo luận về tương lai chương trình hạt nhân của Iran.

Theo Reuters, các quan chức Mỹ cũng cho biết những lợi ích kinh tế mà Iran có thể nhận được như một phần của thỏa thuận phụ thuộc vào việc Tehran không bao giờ chế tạo vũ khí hạt nhân, điều mà các quan chức Iran đã nhiều lần phủ nhận bất kỳ ý định nào về việc chế tạo.

Việc đạt được thỏa thuận với Iran cũng có thể thay đổi mối quan hệ giữa Tổng thống Trump với các nhà lãnh đạo G7, một số người trong số đó—như Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Ý Giorgia Meloni—đã có xích mích với ông sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công vào Cộng hòa Hồi giáo Iran vào ngày 28 tháng 2 mà không tham khảo ý kiến của họ.

Trong một tuyên bố chung, các nhà lãnh đạo G7 cho biết, sau khi cập nhật thông tin:

“Chúng tôi nhận thấy bước đột phá và cơ hội hiện đang tồn tại ở Trung Đông.

“Chúng tôi hoan nghênh thông báo về thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Iran, đạt được dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ của Tổng thống Trump, với sự hỗ trợ của các quốc gia trung gian hòa giải, mang lại cơ hội lịch sử để ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và giải quyết các mối đe dọa liên quan đến các hoạt động khu vực và hỏa tiễn đạn đạo của nước này. Chúng tôi ủng hộ và sẵn sàng đóng góp vào việc thực hiện thỏa thuận này.”

“Chúng tôi tái khẳng định rằng quyền tự do đi lại không hạn chế hoặc thu phí là nền tảng của thương mại quốc tế. Chúng tôi đồng ý rằng sáng kiến đa quốc gia, độc lập và mang tính phòng thủ do Pháp và Anh dẫn đầu có thể đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc nối lại giao thông hàng hải tại eo biển Hormuz bằng cách bảo vệ các tàu thương mại, trấn an các nhà khai thác vận tải thương mại và hỗ trợ việc xác minh rằng tất cả các quả thủy lôi đã được gỡ bỏ.”

“Chúng tôi kiên quyết ủng hộ một thỏa thuận ngoại giao toàn diện và mạnh mẽ tiếp theo sau Bản ghi nhớ mà Tổng thống Trump đã đạt được, có thể mang lại hòa bình và an ninh cho tất cả các bên trong khu vực. Chúng tôi nhấn mạnh sự cần thiết của các cuộc đàm phán nhằm mục đích này để giải quyết các mối đe dọa do Iran gây ra trong khu vực và trên toàn thế giới, đồng thời bảo đảm rằng họ sẽ không bao giờ có được vũ khí hạt nhân. Chúng tôi đồng ý rằng một cuộc đàm phán như vậy sẽ được hưởng lợi từ sự đóng góp của các đối tác khu vực và quốc tế có liên quan, bao gồm cả Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, gọi tắt là IAEA. Chúng tôi tái khẳng định rằng Iran sẽ không bao giờ có được vũ khí hạt nhân.”

Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Évian-les-Bains tập trung chủ yếu vào cuộc xâm lược Ukraine của Nga và cuộc chiến tranh Mỹ-Iran. Các nhà lãnh đạo đã ủng hộ một tuyên bố chung cam kết cung cấp hỗ trợ quân sự và tài chính cho Ukraine, đồng thời siết chặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga, đặc biệt là ngành công nghiệp dầu khí của nước này.

Các nhà lãnh đạo G7 “đồng thanh trong sự ủng hộ kiên định dành cho Ukraine trong việc bảo vệ tự do, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ”, và họ “cam kết gia tăng áp lực lên nền kinh tế chiến tranh của Nga. Trong bối cảnh này, chúng tôi sẽ tăng cường các biện pháp trừng phạt, bao gồm cả các biện pháp đối với lĩnh vực dầu khí”, nhóm này tuyên bố.

Tuyên bố này, có sự ủng hộ của Mỹ, là một bước tiến đáng kể đối với Ukraine, xét đến sự do dự trước đó của Tổng thống Trump trong việc gia tăng áp lực lên Nga. Theo Politico, Tổng thống Trump đã gợi ý rằng, với một thỏa thuận hòa bình với Iran được ký kết, ông có thể quay lại chú ý đến một thỏa thuận giữa Nga và Ukraine.

Những bình luận trước đây của ông đã gây lo ngại cho một số người rằng ông có thể phá hỏng những nỗ lực của các đồng minh Ukraine trong việc gia tăng áp lực lên Mạc Tư Khoa, điều này khiến cho sự cởi mở gần đây của ông trong việc ủng hộ nỗ lực quân sự của nước này trở nên đáng chú ý.

[Newsweek: Donald Trump Says ‘I’m the Boss’ to G7 Leaders]

14. Một quan chức cao cấp của Hội đồng Âu Châu đã mở kênh liên lạc với Điện Cẩm Linh.

Một thành viên trong nội các của Chủ tịch Hội đồng Âu Châu António Costa đã chủ động liên lạc để thiết lập kênh trao đổi thông tin với Điện Cẩm Linh, một quan chức Liên Hiệp Âu Châu cho biết với POLITICO.

Động thái tiếp cận trực tiếp này — một sự phá vỡ chính sách không chính thức của Liên Hiệp Âu Châu là không đàm phán trực tiếp với Nga kể từ khi nước này phát động cuộc xâm lược toàn diện Ukraine năm 2022 — diễn ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo Âu Châu đang tranh luận về việc mở các cuộc đàm phán trực tiếp với Mạc Tư Khoa nhằm chấm dứt chiến tranh.

Các cuộc tiếp xúc, theo lời quan chức này, diễn ra trong những tuần gần đây, được mô tả là ngắn gọn và không liên quan đến “nội dung chính”, nhưng phản ánh thực tế rằng Liên Hiệp Âu Châu có “những lợi ích cụ thể cần được bảo vệ”.

“Do đó, việc thiết lập các kênh ngoại giao với Nga là rất quan trọng”, một quan chức cho biết. Họ được yêu cầu giấu tên để thảo luận về vấn đề ngoại giao nhạy cảm này. Thông tin về các cuộc tiếp xúc với Mạc Tư Khoa được Bloomberg đưa tin đầu tiên.

Mặc dù các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu riêng lẻ đã có những cuộc tiếp xúc trực tiếp với Putin trong những tháng gần đây — và ba đại sứ Pháp, Anh và Đức đã gặp gỡ thứ trưởng ngoại giao Nga tại Mạc Tư Khoa hồi đầu tháng Sáu — nhưng vẫn chưa có nỗ lực phối hợp hoặc chính thức nào được Liên minh Âu Châu hoặc đa số các thủ đô Liên Hiệp Âu Châu ủng hộ.

Một quan chức cho biết Costa đã “phối hợp chặt chẽ với các nhà lãnh đạo Âu Châu về khả năng hợp tác với Nga và các vấn đề cần thảo luận khi thời điểm thích hợp đến”, đồng thời nói thêm rằng Liên Hiệp Âu Châu “không phải là bên trung gian” giữa Ukraine và Nga.

Khi được hỏi về nỗ lực tiếp cận cộng đồng, một nhà ngoại giao Liên Hiệp Âu Châu cho biết Hội đồng Âu Châu “không có thẩm quyền làm điều đó”. Phát ngôn nhân của Hội đồng từ chối bình luận, cũng như đại diện của Thủ tướng Đức Friedrich Merz và một quan chức Pháp.

Những đồn đoán về việc Âu Châu can thiệp vào các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine đã nóng lên kể từ khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy kêu gọi các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu đóng vai trò tích cực hơn trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Kyiv và Mạc Tư Khoa trong một cuộc gặp tại Síp hồi tháng trước.

Theo các nhà ngoại giao nắm rõ phát biểu của lãnh đạo Ukraine trong một cuộc gặp không chính thức của các lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu, ông lập luận rằng Liên Hiệp Âu Châu nên tiến lên phía trước vì Hoa Kỳ đã rút lui khỏi các nỗ lực này. Ngoại trưởng Ukraine, Andrii Sybiha, cho biết Liên Hiệp Âu Châu nên đóng vai trò trong các cuộc đàm phán cùng với Hoa Kỳ.

Lời kêu gọi đàm phán trực tiếp đã làm dấy lên cuộc tranh luận giữa 27 quốc gia thành viên của khối về việc ai, nếu có, nên đại diện cho Liên Hiệp Âu Châu. Ba Lan và các nước Baltic đã phản đối những nỗ lực này, cho rằng đàm phán trực tiếp có thể làm suy yếu áp lực lên Mạc Tư Khoa, trong khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lại ủng hộ các cuộc đàm phán.

Một nhà ngoại giao cao cấp của Liên Hiệp Âu Châu đến từ một quốc gia Bắc Âu đã mô tả nỗ lực liên lạc này là “ảo tưởng”.

“Thật đáng ngạc nhiên khi một số lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu lại sẵn lòng lặp đi lặp lại những sai lầm cũ, chấp nhận bị chứng minh là sai, không thu được gì từ mỗi nỗ lực ‘đàm phán với Nga’ mà vẫn cứ tiếp tục lặp lại chiêu trò cũ”, nhà ngoại giao này nói.

Tại hội nghị G7 ở Evian-les-Bains, Pháp, Tổng thống Donald Trump cho biết Washington sẽ nối lại sự quan tâm của mình đối với các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga sau khi chính quyền của ông đạt được thỏa thuận khung về lệnh ngừng bắn với Iran.

Tại hội nghị, Macron ca ngợi những nỗ lực của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc chiến với Nga, đồng thời nói thêm rằng những sáng kiến đó cho đến nay vẫn chưa mang lại kết quả. “Tổng thống Trump, cũng như chúng ta, vừa nhận ra rằng Nga không thực sự mong muốn mang lại hòa bình.”

Vấn đề về vai trò của Âu Châu trong các cuộc đàm phán hòa bình có thể sẽ được đưa ra thảo luận trong cuộc họp của các nhà lãnh đạo Liên Hiệp Âu Châu tại Brussels vào thứ Năm, nhưng theo hai nhà ngoại giao Liên Hiệp Âu Châu, dự kiến sẽ không có quyết định nào về việc ai sẽ dẫn đầu các cuộc đàm phán này.

[Politico: Senior European Council official opens communication channel with Kremlin]