Camille Dalmas, trong mục Vatican Insight của I. Media, ngày 15 tháng 9, 2026, đưa tin: Trong một văn bản *tự sắc* (văn bản do Đức Giáo Hoàng tự ý ban hành) được công bố vào thứ Hai, ngày 14 tháng 9 năm 2026, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã thông báo bãi bỏ biện pháp thắt lưng buộc bụng về lương tại Vatican từng được Đức Giáo Hoàng Phanxicô áp dụng trong đại dịch COVID-19. Gần 5,000 nhân viên Vatican sẽ lại được hưởng chế độ tăng lương theo thâm niên, và một số mức lương sẽ được điều chỉnh tăng lên.

Vào ngày 23 tháng 3 năm 2021, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã ban hành văn bản *tự sắc* có tựa đề "Một tương lai bền vững" (A Sustainable Future). Văn bản này nhằm giải quyết tình hình tài chính khó khăn do năm đầu tiên của đại dịch COVID-19 và khoản thâm hụt cơ cấu lớn gây ra. Nó đưa ra các biện pháp nghiêm ngặt ảnh hưởng đến bảng lương của nhân viên Vatican và các cơ quan trực thuộc Tòa Thánh.

Một số mức lương—đặc biệt là lương của các Hồng Y, người đứng đầu các bộ thuộc Giáo triều Rôma, các linh mục và tu sĩ làm việc tại Giáo triều—đã bị cắt giảm. Ngoài ra, Đức Giáo Hoàng còn ra lệnh tạm dừng việc tăng lương theo thâm niên đối với toàn bộ nhân sự (khoản tăng lương thường được thực hiện hai năm một lần). Việc tạm dừng này đã kéo dài suốt 5 năm qua, gây ra sự thất vọng và hoang mang cho một số nhân viên.

Trong văn bản *tự sắc* mới—được công bố đúng vào ngày sinh nhật của ngài nhưng đã được ký từ ngày 1 tháng 9—Đức Giáo Hoàng Leo XIV thông báo rằng ngài đã từng phần đảo ngược chỉ thị của người tiền nhiệm vào ngày 16 tháng 6 năm 2025. Sự kiện này diễn ra chỉ vài tuần sau khi ngài đắc cử, thông qua một phúc nghị (rescript) không được công khai vào thời điểm đó. Văn bản này đã bãi bỏ Điều 3, vốn quy định việc cắt giảm 3% lương đối với các linh mục và tu sĩ làm việc tại Giáo triều Rôma nhưng không giữ các trọng trách lớn.

Khôi phục chế độ thâm niên nhưng không áp dụng hồi tố

Dù ghi nhận rằng quy định trước đó được Đức Giáo Hoàng Phanxicô ban hành nhằm giải quyết "thách thức đặc biệt của đại dịch", Đức Giáo Hoàng Leo XIV vẫn quyết định bãi bỏ hoàn toàn quy định này. Ngài bày tỏ sự "tin tưởng" rằng các cơ quan của Tòa Thánh sẽ có thể tiếp tục "đảm bảo sự bền vững về kinh tế".

Quyết định của Đức Giáo Hoàng được đưa ra sau khi tham vấn Văn Phòng Kinh tế. Văn phòng này chịu trách nhiệm thực thi biện pháp này – một biện pháp vốn vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía nhân viên. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng quyết định hủy bỏ quy định cũ không có hiệu lực hồi tố.

Trên thực tế, nhân viên Vatican nhận lương 13 kỳ mỗi năm, cùng với khoản chi trả thứ 14 khi nghỉ việc. Thu nhập của họ bao gồm khoản tăng lương theo thâm niên hai năm một lần, cũng như các đợt điều chỉnh theo lạm phát. Chẳng hạn, một nhân viên cấp 6 có thể được tăng khoảng 40 euro (khoảng 46 USD) tiền thâm niên sau mỗi hai năm.

Lương của các Hồng Y, các vị trưởng bộ và quan chức cấp cao thuộc Giáo triều cũng dự kiến sẽ tăng. Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng không hủy bỏ khoản cắt giảm bổ sung trị giá "vài trăm euro" mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã áp dụng đối với các Hồng Y vào năm 2024. Theo các nguồn tin của chúng tôi, một Hồng Y làm việc tại Giáo triều hiện nhận mức lương từ 4,500 đến 5,000 euro mỗi tháng.

Thay đổi quan điểm về tài chính

Kể từ khi đắc cử, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã nhiều lần hủy bỏ các quy định do Đức Giáo Hoàng Phanxicô ban hành, đặc biệt là những quy định liên quan đến hoạt động tài chính của Vatican và một số cơ quan trực thuộc. Trong một cuộc phỏng vấn được công bố vào tháng 9 năm 2025, ngài đã bác bỏ những lo ngại thái quá về tình hình tài chính của Vatican.

Ngài thậm chí còn cho rằng Vatican có thể đã phát đi "tín hiệu tiêu cực" và làm nản lòng một số nhà hảo tâm khi tạo ra ấn tượng rằng Tòa Thánh quản lý tài chính không hiệu quả. Quan điểm này hoàn toàn trái ngược với những lo ngại mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô từng bày tỏ vào cuối triều đại của mình về tình trạng thâm hụt ngân sách mang tính cơ cấu của quốc gia nhỏ bé này.

Sự "thất vọng ở mức độ vừa phải" của một số nhân viên

Hiệp hội Nhân viên Giáo dân Vatican (ADLV) đại diện cho hơn 850 người lao động và trước đây từng chỉ trích văn bản *tự sắc* của Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Hiệp hội này vẫn chưa đưa ra phản hồi về thông báo mới nhất hay trả lời yêu cầu bình luận từ I.MEDIA. Trong số những phản ứng ban đầu từ nhân viên, có người thừa nhận cảm thấy "thất vọng ở mức độ vừa phải" và thậm chí là "cam chịu".

Một nhân viên Vatican được I.MEDIA liên hệ cho biết biện pháp này "đáng hoan nghênh và là điều được mong đợi từ lâu", mặc dù việc không áp dụng hồi tố vẫn gây ra "một chút thất vọng". Tuy nhiên, người này bày tỏ sự băn khoăn về việc nhân viên không được tham vấn trước khi quyết định được đưa ra. Anh lưu ý rằng mọi thay đổi dường như đều phụ thuộc vào "thiện chí của Đức Giáo Hoàng". Nhân viên này cũng chỉ ra rằng mối quan tâm lớn nhất của họ là vấn đề lương hưu. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã lên tiếng cảnh báo về vấn đề này vào cuối triều đại giáo hoàng của ngài.