(Roma 11/2/2004) Trong số ra ngày 7/2/2004 vừa qua, tạp chí La Civilta Cattolica đã mạnh mẽ bênh vực lập trường của Tòa Thánh về hôn nhân đồng tính. Theo tờ báo này, những người đồng tính luyến ái đáng được tôn trọng và cảm thông. Tuy nhiên, việc nhìn nhận cách hợp pháp việc kết hôn đồng tính là một “đại thảm họa” cho xã hội. Theo tạp chí này, những nghiên cứu gần đây khẳng định rằng đồng tính luyến ái là một tình trạng rõ ràng vượt qua những giới hạn của tính dục “bình thường”.

“Điều cần nhấn mạnh ở đây là tình trạng này không mang lại trách nhiệm hay tệ hơn là sự lên án những ai thấy mình bị rơi vào tình trạng này một cách không cố ý. Giáo Hội Công Giáo không lên án những ai phải chịu đau khổ vì tình trạng này khi chiều hướng của những yếu tố hình thành nam tính hay nữ tính của họ bị thay đổi. Tuy nhiên, khi đối diện với một xu thế nhất định trong xã hội, Giáo Hội cảm thấy có bổn phận nhắc nhở các nhà lãnh đạo chính trị về những hiểm nguy khi công nhận kết hiệp đồng tính có giá trị ngang với hôn nhân giữa một người nam và một người nữ”.