ĐGM Balan cho biết trận chiến của Thế Kỷ 17 khai mào cho những cuộc tấn công xảy ra vào 9/11

ĐGM Tadeusz Ploski (BG) cùng với các Binh Sĩ Lục Quân Hoa Kỳ
WARSAW, Ba Lan (CNS).- Vị Giám Mục đứng đầu Giáo Phận Quân Đội của Ba Lan đã tố cáo các tay chiến đấu quân cực đoan Hồi Giáo trong việc tìm kiếm sự trả thù cho cuộc chiến dành được chiến thắng từ tay Đế Chế Ottoman do Ba Lan lãnh đạo vào thế kỷ thứ 17 và Ngài kêu gọi tất cả những người Kitô Giáo hãy tìm cách ngăn chận tránh để Châu Âu trở thành một Châu Âu Hồi Giáo.

Đức Giám Mục Tadeusz Ploski (vị Tướng 1 Sao hay BG), người đứng đầu Giáo Phận đặc trách việc Mục Vụ cho Giới Quân Đội tại Giáo Hội Công Giáo Ba Lan nói:

"Việc khởi sự các cuộc chiến quân sự chống lại chủ nghĩa khủng bố Hồi Giáo đang được Hoa Kỳ dẫn đầu ngày nay,.. hoàn toàn giống như cuộc chiến do chính Ba Lan lãnh đạo cách đây vài thế kỷ, trong việc dập tắt sự bành trướng của chủ nghĩa Hồi Giáo lên trên Kitô Giáo.

Ngày nay, song hành với các chiến binh Hoa Kỳ và những chiến binh của một số quốc gia khác trong liên minh chống lại chủ nghĩa khủng bố Hồi Giáo khắp toàn cầu, cũng có các binh sĩ của Quân Đội Ba Lan nữa
."

Ba Lan là một trong số 21 quốc gia gởi quân đến chiến trường Afganistan.

Trong bài giảng Thánh Lễ tưởng niệm biến cố 9/11 tại Warsaw, Đức Giám Mục Ploski nói rằng:

"Những cuộc khủng bố tấn công vào Hoa Kỳ cách đây 6 năm đã được bọn Hồi Giáo hoạch định rất kỹ càng với ý tưởng sát thủ do chính Osama bin Laden chủ đạo để nhằm đánh dấu kỷ niệm Trận Chiến tại Vienna (Battle of Vienna), Áo Quốc vào Tháng 9 năm 1683, khi thế lực xâm chiếm của Đế Chế Ottoman bị các Quân Đội Kitô Giáo đánh bại dưới quyền chỉ huy của Vua John Sobieski của Ba Lan."