VATICAN CITY (CNS) Ðức Hồng y Egan, Tổng Giám mục New York tuyên bố là các thanh tra vũ khí của Liên Hiệp quốc phải xác định là Iraq “là thật sự nguy hiểm” trước khi có một cuộc hành động quân sự chống lại xứ này.

Công vịệc của đoàn thanh tra rất là khó khăn. “ Sự thật vê vũ khí nguy hiểm" của Iraq phải được trưng bày một cách rỏ ràng trước mắt chúng ta trước khi có sư can thiệp quân sự và như thế mới xác đáng.

Tất cả mọi nguyên tắc đã được Ðức Chân phước Gioan XXIII nêu lên trong Tông thư “Hòa bình dưới Ðất” (Pacem in Terris). Dù cho toán thanh tra vũ khí xác định là Iraq là mối đe dọa nghiêm trọng thì cộng đồng quốc tế cũng cần phải nghiên cứu kỷ lưỡng trước khi dùng biện pháp quân sự.